Kon Tum: Phối hợp tốt trong bảo vệ Biên giới Việt Nam-Campuchia

Ngày 1/11, Đồn Biên phòng Hồ Le, Bộ đội Biên phòng tỉnh Kon Tum phối hợp lực lượng hỗn hợp Đồn Cảnh sát Biên phòng 505, tiểu đoàn 203, Công an tỉnh Rattanakiri và Trung đội Bộ binh 3, đại đội 2, Tiểu khu quân sự tỉnh Rattanakiri, Campuchia đã tiến hành tuần tra song phương từ mốc 17 đến 17.1.
Đồn Biên phòng Hồ Le và lực lượng bảo vệ biên giới Rattanakiri, Campuchia trao đổi thông tin tại cột mốc 17.
Đồn Biên phòng Hồ Le và lực lượng bảo vệ biên giới Rattanakiri, Campuchia trao đổi thông tin tại cột mốc 17.

Qua đợt tuần tra chung này, hai bên đã kịp thời thông báo cho nhau về tình hình xảy ra trên khu vực biên giới, thống nhất cùng nhau thường xuyên thông báo, trao đổi các vấn đề liên quan đến chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới của mỗi nước, đặc biệt đẩy mạnh việc nắm tình hình và đấu tranh có hiệu quả với các loại tội phạm xuyên biên giới, chống xâm nhập, vượt biên, buôn lậu trên đoạn biên giới hai bên được giao quản lý chung.

Đặc biệt, hai bên đã thông tin cho nhau về Giao lưu hữu nghị quốc phòng biên giới Việt Nam-Lào-Campuchia lần thứ nhất được diễn ra vào cuối năm nay.

Việc tổ chức tuần tra chung nhằm tăng cường phối hợp tốt trong quản lý bảo vệ tuyến biên giới Việt Nam-Campuchia, thể hiện sự tin cậy, hiểu biết, tin tưởng lẫn nhau trong việc cùng xây dựng biên giới hòa bình, hữu nghị, hợp tác cùng phát triển giữa lực lượng bảo vệ biên giới 2 nước nói chung và giữa Đồn Hồ Le, Bộ đội Biên phòng tỉnh Kon Tum với Đồn Cảnh sát Biên phòng 505, tiểu đoàn 203 và Trung đội Bộ binh 3, đại đội 2, tiểu đoàn 2, bộ đội bảo vệ biên giới, Tiểu khu quân sự tỉnh Rattanakiri, Campuchia nói riêng.

Đồn Biên phòng Hồ Le hỗ trợ lương thực, thực phẩm, thuốc men y tế cho các đơn vị bạn.

Đồn Biên phòng Hồ Le hỗ trợ lương thực, thực phẩm, thuốc men y tế cho các đơn vị bạn.

Hai bên cũng đã thống nhất những lần tuần tra chung trong thời gian tới, nhằm kịp thời xử lý tốt các tình huống xảy ra trên khu vực biên giới.

Dịp này, Đồn Biên phòng Hồ Le đã hỗ trợ cho các đơn vị của bạn về lương thực, thực phẩm, thuốc men y tế, trị giá hơn 12 triệu đồng.

Có thể bạn quan tâm

Thủ tướng Lê Minh Hưng và Thủ tướng Nhật Bản Takaichi Sanae cùng các đại biểu chụp ảnh chung.

[Ảnh] Nhật Bản trao Huân chương Mặt trời mọc, tặng nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước Việt Nam

Tối 2/5, tại Hà Nội, Chính phủ hai nước Nhật Bản và Việt Nam đã long trọng tổ chức lễ trao Huân chương Mặt trời mọc hạng nhất Đại thập tự của Nhật Bản, tặng nguyên Tổng Bí thư Nông Đức Mạnh và nguyên Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Tấn Dũng. Dự buổi lễ có Thủ tướng Lê Minh Hưng và Thủ tướng Nhật Bản Takaichi Sanae.

Giáo sư Reena Marwah, giảng viên Đại học Delhi, Tổng Thư ký Hiệp hội các học giả châu Á nói về những thành tựu nổi bật trong quan hệ song phương và triển vọng hợp tác giữa hai nước trong giai đoạn tới. (Ảnh: Ngọc Thúy/TTXVN)

Quan hệ Việt Nam-Ấn Độ: Xung lực mới cho phát triển thực chất

Trao đổi với phóng viên tại New Delhi, Giáo sư Reena Marwah, giảng viên Đại học Delhi, đồng thời là Tổng Thư ký Hiệp hội các học giả châu Á, nhận định nền tảng quan trọng nhất giúp quan hệ Việt Nam-Ấn Độ duy trì đà phát triển ổn định trong một thập kỷ qua là sự tin cậy chính trị sâu sắc, được xây dựng qua nhiều thế hệ lãnh đạo.

Đẩy mạnh bồi dưỡng kiến thức, kỹ năng số cho cán bộ, công chức, viên chức. (Ảnh: baochinhphu.vn)

Thủ tướng Chính phủ yêu cầu đẩy mạnh bồi dưỡng kỹ năng số

Thủ tướng Chính phủ vừa ban hành Chỉ thị số 14/CT-TTg ngày 22/4/2026 về đẩy mạnh bồi dưỡng và đánh giá kiến thức, kỹ năng số đối với cán bộ, công chức, viên chức. Đây được xác định là một trong những giải pháp quan trọng nhằm nâng cao chất lượng nguồn nhân lực khu vực công, đáp ứng yêu cầu chuyển đổi số quốc gia.

Nhân chứng lịch sử ở xã Hưng Nguyên Nam nói chuyện về ngày Đại thắng 30/4 hào hùng.

Hưng Nguyên Nam: Viết tiếp câu chuyện hòa bình trên quê hương cách mạng

Nửa thế kỷ sau Đại thắng mùa Xuân 1975, ký ức chiến tranh trên quê hương Hưng Nguyên Nam (Nghệ An) vẫn được gìn giữ như mạch nguồn bồi đắp niềm tự hào dân tộc, hun đúc lý tưởng cho thế hệ trẻ, đồng thời trở thành động lực để địa phương vững bước phát triển trong thời kỳ mới.