Kon Tum: Phát huy tinh thần đoàn kết, xung kích, tình nguyện của tuổi trẻ 5 lực lượng

Sáng 7/4, tại thành phố Kon Tum, Ban chỉ đạo Liên ngành 5 lực lượng Tỉnh đoàn, Quân sự, Sư đoàn 10, Công an, Biên phòng tỉnh Kon Tum tổ chức Hội nghị Tổng kết chương trình phối hợp Liên ngành giai đoạn 2018-2022 và Ký kết Chương trình phối hợp liên ngành giai đoạn 2023-2027.
Đại diện 5 lực lượng ký kết Chương trình phối hợp Liên ngành giai đoạn 2023-2027.
Đại diện 5 lực lượng ký kết Chương trình phối hợp Liên ngành giai đoạn 2023-2027.

Giai đoạn 2018-2022, Ban chỉ đạo liên ngành đã tập trung đẩy mạnh công tác tuyên truyền và quán triệt về tình hình an ninh chính trị và trật tự an toàn xã hội trên địa bàn tỉnh Kon Tum; đề cao cảnh giác cách mạng, làm thất bại âm mưu “Diễn biến hòa bình” của các thế lực thù địch trong và ngoài nước; vận động đoàn viên thanh niên 5 lực lượng luôn đi đầu trong việc thực hiện hiến pháp và pháp luật của Nhà nước, có lối sống văn hóa mẫu mực, trong sáng, lành mạnh…

Ban chỉ đạo liên ngành đã phối hợp tổ chức 5 đợt Hành quân xây dựng cơ sở gắn với chiến dịch mùa hè xanh với sự tham gia của hơn 550 cán bộ, chiến sĩ của 5 lực lượng tham gia phối hợp lực lượng học sinh, sinh viên của các trường đại học, cao đẳng, trung cấp chuyên nghiệp trong và ngoài tỉnh; tổ chức các hoạt động đóng góp công sức rất lớn vào việc tham gia phát triển kinh tế-xã hội tại các xã khó khăn trên địa bàn tỉnh Kon Tum và tham gia xây dựng nông thôn mới…

Phát biểu tại hội nghị, đồng chí A Xây, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh đoàn Kon Tum, Trưởng Ban chỉ đạo Liên ngành 5 lực lượng, vui mừng nhận thấy qua các hoạt động đoàn viên thanh niên, cán bộ, chiến sĩ của 5 lực lượng luôn thể hiện được tinh thần xung kích tình nguyện, có tâm huyết với cơ sở, không quản ngại khó khăn gian khổ để hoàn thành xuất sắc những nội dung công việc mà Ban chỉ đạo đã đề ra.

Các hoạt động của liên ngành luôn nhận được sự quan tâm, tạo điều kiện của các cấp ủy, chính quyền các cấp, sự tham gia hưởng ứng tích cực của đoàn viên thanh niên và sự đồng tình, ủng hộ của bà con nhân dân đã góp phần vào thành công của các hoạt động do Ban chỉ đạo liên ngành tổ chức tại các địa phương.

Giai đoạn 2023-2027, liên ngành tiếp tục tăng cường và đẩy mạnh công tác tuyên truyền giáo dục chính trị tư tưởng cho cán bộ, chiến sĩ, đoàn viên, thanh niên; quán triệt về tình hình an ninh chính trị và trật tự an toàn xã hội trên địa bàn tỉnh Kon Tum; đề cao cảnh giác cách mạng, làm thất bại âm mưu “Diễn biến hòa bình” của các thế lực thù địch trong và ngoài nước; tổ chức nhiều loại hình nghiên cứu học tập và quán triệt Nghị quyết Đại hội Đảng, Nghị quyết Đại hội Đoàn các cấp nhiệm kỳ 2022-2027, phát động phong trào học tập tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh đến từng tổ chức cơ sở Đoàn và đoàn viên, thanh niên của 5 đơn vị.

Liên ngành tổ chức các hoạt động giúp nhân dân, đoàn viên, thanh niên phát triển kinh tế; xây dựng nông thôn mới; các hoạt động tuần tra bảo vệ đường biên, cột mốc biên giới, giữ gìn trật tự an toàn xã hội trên địa bàn tỉnh.

Liên ngành tiếp tục duy trì tổ chức các đợt hành quân xây dựng cơ sở, hành quân xanh gắn với Chiến dịch mùa hè xanh; tổ chức các hoạt động nhân dịp các ngày lễ lớn của đất nước, các ngày truyền thống của Đoàn Thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh…

Có thể bạn quan tâm

Thủ tướng Lê Minh Hưng và Thủ tướng Nhật Bản Takaichi Sanae cùng các đại biểu chụp ảnh chung.

[Ảnh] Nhật Bản trao Huân chương Mặt trời mọc, tặng nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước Việt Nam

Tối 2/5, tại Hà Nội, Chính phủ hai nước Nhật Bản và Việt Nam đã long trọng tổ chức lễ trao Huân chương Mặt trời mọc hạng nhất Đại thập tự của Nhật Bản, tặng nguyên Tổng Bí thư Nông Đức Mạnh và nguyên Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Tấn Dũng. Dự buổi lễ có Thủ tướng Lê Minh Hưng và Thủ tướng Nhật Bản Takaichi Sanae.

Giáo sư Reena Marwah, giảng viên Đại học Delhi, Tổng Thư ký Hiệp hội các học giả châu Á nói về những thành tựu nổi bật trong quan hệ song phương và triển vọng hợp tác giữa hai nước trong giai đoạn tới. (Ảnh: Ngọc Thúy/TTXVN)

Quan hệ Việt Nam-Ấn Độ: Xung lực mới cho phát triển thực chất

Trao đổi với phóng viên tại New Delhi, Giáo sư Reena Marwah, giảng viên Đại học Delhi, đồng thời là Tổng Thư ký Hiệp hội các học giả châu Á, nhận định nền tảng quan trọng nhất giúp quan hệ Việt Nam-Ấn Độ duy trì đà phát triển ổn định trong một thập kỷ qua là sự tin cậy chính trị sâu sắc, được xây dựng qua nhiều thế hệ lãnh đạo.

Đẩy mạnh bồi dưỡng kiến thức, kỹ năng số cho cán bộ, công chức, viên chức. (Ảnh: baochinhphu.vn)

Thủ tướng Chính phủ yêu cầu đẩy mạnh bồi dưỡng kỹ năng số

Thủ tướng Chính phủ vừa ban hành Chỉ thị số 14/CT-TTg ngày 22/4/2026 về đẩy mạnh bồi dưỡng và đánh giá kiến thức, kỹ năng số đối với cán bộ, công chức, viên chức. Đây được xác định là một trong những giải pháp quan trọng nhằm nâng cao chất lượng nguồn nhân lực khu vực công, đáp ứng yêu cầu chuyển đổi số quốc gia.

Nhân chứng lịch sử ở xã Hưng Nguyên Nam nói chuyện về ngày Đại thắng 30/4 hào hùng.

Hưng Nguyên Nam: Viết tiếp câu chuyện hòa bình trên quê hương cách mạng

Nửa thế kỷ sau Đại thắng mùa Xuân 1975, ký ức chiến tranh trên quê hương Hưng Nguyên Nam (Nghệ An) vẫn được gìn giữ như mạch nguồn bồi đắp niềm tự hào dân tộc, hun đúc lý tưởng cho thế hệ trẻ, đồng thời trở thành động lực để địa phương vững bước phát triển trong thời kỳ mới.