Kon Tum: Đưa du lịch trở thành ngành kinh tế mũi nhọn vào năm 2030

Ngày 11/12, tại thành phố Kon Tum, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Kon Tum phối hợp với Cục Du lịch quốc gia Việt Nam tổ chức hội nghị quảng bá, xúc tiến du lịch Kon Tum năm 2024.
Quang cảnh hội nghị.
Quang cảnh hội nghị.

Trong những năm qua, du lịch tỉnh Kon Tum đã có bước phát triển khá, với lượng khách tăng hàng năm. Nếu như năm 2023, tỉnh Kon Tum đón hơn 1,3 triệu lượt khách, trong đó có 5.000 lượt khách quốc tế. Thì đến năm 2024, tổng lượt khách ước đạt 2,3 triệu, với số lượng khách quốc tế tăng lên 8.500 lượt.

Đến nay, tỉnh Kon Tum đã công nhận 13 điểm du lịch và 1 khu du lịch cấp tỉnh. Tỉnh đang tích cực khảo sát, đánh giá để xem xét công nhận thêm các điểm du lịch mới, góp phần mở rộng các loại hình du lịch, tăng sức hấp dẫn của Kon Tum đối với du khách trong và ngoài nước.

Cùng với đó, các sản phẩm và dịch vụ du lịch của tỉnh ngày càng phong phú và đa dạng, có nhiều sản phẩm xây dựng được thương hiệu trong khu vực và cả nước. Tỉnh có những điểm nhấn du lịch nổi bật như: du lịch văn hóa-lịch sử cách mạng; du lịch cộng đồng; du lịch sinh thái và nghỉ dưỡng; du lịch tâm linh, cùng những trải nghiệm độc đáo như du lịch rừng gắn liền với sản phẩm sâm Ngọc Linh...

Các đại biểu tìm hiểu các sản phẩm của địa phương.

Các đại biểu tìm hiểu các sản phẩm của địa phương.

Đặc biệt, Khu Du lịch sinh thái quốc gia Măng Đen đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt quy hoạch chung tại Quyết định số 1128/QĐ-TTg ngày 8/10/2024 với những cảnh quan thiên nhiên, văn hóa độc đáo, giàu bản sắc... Theo thống kê, Kon Tum hiện đứng thứ 2 sau Lâm Đồng về lượt khách du lịch đến trong khu vực Tây Nguyên.

Phó chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Kon Tum Y Ngọc mong muốn, thông qua các hoạt động tại hội nghị, tỉnh Kon Tum giới thiệu những nét đặc sắc về văn hóa, du lịch của địa phương đến với bạn bè trong nước và quốc tế; tạo điều kiện cho việc hợp tác thúc đẩy phát triển du lịch, tăng cường kết nối tour, tuyến, thu hút du khách đến với tỉnh. Đồng thời là dịp để các đơn vị, địa phương ký kết, hợp tác xúc tiến đầu tư thương mại, phát triển du lịch, góp phần phát triển kinh tế, xã hội.

Các khách mời, đại biểu phát biểu tại hội nghị.

Các khách mời, đại biểu phát biểu tại hội nghị.

Phó giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Kon Tum Bạch Thị Mân cho biết, để đạt được mục tiêu đưa du lịch trở thành ngành kinh tế mũi nhọn vào năm 2030, tỉnh Kon Tum đã đặt ra các định hướng phát triển cụ thể, gắn với Quy hoạch tỉnh thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050 với các nhiệm vụ chính cụ thể như: phát triển sản phẩm du lịch đặc thù; tăng cường đầu tư và cải thiện cơ sở hạ tầng; nâng cao chất lượng nguồn nhân lực du lịch; đẩy mạnh quảng bá, xúc tiến du lịch; phát triển du lịch bền vững, bảo vệ môi trường.

“Nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho các nhà đầu tư, tỉnh Kon Tum sẽ cung cấp các chính sách hỗ trợ ưu đãi nhằm thu hút các dự án lớn. Đặc biệt là trong lĩnh vực du lịch sinh thái, nghỉ dưỡng, du lịch cộng đồng và nông nghiệp; tập trung phát triển hạ tầng giao thông và cơ sở vật chất ngành du lịch, nâng cao năng lực phục vụ, đáp ứng nhu cầu ngày càng đa dạng của du khách; xây dựng cơ chế hợp tác công tư, huy động tối đa các nguồn lực xã hội cho phát triển kinh tế-xã hội, trong đó có du lịch”, đồng chí Bạch Thị Mân chia sẻ.

Các đại biểu chụp hình lưu niệm.

Các đại biểu chụp hình lưu niệm.

Tại hội nghị, lãnh đạo Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Kon Tum và một số địa phương đã giới thiệu về tiềm năng, thế mạnh và định hướng phát triển du lịch; giới thiệu các tour, điểm du lịch trên địa bàn tỉnh. Đồng thời, bày tỏ mong muốn phối hợp các tỉnh bạn, các tổ chức, doanh nghiệp lữ hành, lưu trú mở rộng kết nối để cùng phát triển các sản phẩm, dịch vụ du lịch.

Có thể bạn quan tâm

Nhờ vốn vay từ Ngân hàng Chính sách xã hội, nhiều hộ gia đình ở Ia Boòng đã từng bước vươn lên thoát nghèo.

Tăng cường giám sát hoạt động tín dụng chính sách

Trong công cuộc giảm nghèo bền vững, tín dụng chính sách xã hội được xem là một trong những công cụ hữu hiệu nhất để hỗ trợ người yếu thế. Tại xã Ia Boòng, tỉnh Gia Lai, thông qua công tác kiểm tra, giám sát thường xuyên, chính sách này đã và đang đi vào cuộc sống, tạo ra những chuyển biến tích cực về kinh tế-xã hội.

Già làng người Ê Đê ngồi kể chuyện về văn hóa cồng chiêng cho các cháu học sinh bên bếp lửa trong ngôi nhà dài truyền thống.

Ấm áp bếp lửa người Ê Đê

Từ bao đời nay, bếp lửa luôn gắn liền sinh hoạt hằng ngày và đời sống tâm linh của đồng bào dân tộc Ê Đê ở Tây Nguyên. Họ tin rằng, lửa chính là “vị thần” may mắn, chỉ cần ngọn lửa rực đỏ trong nhà gia đình sẽ luôn ấm no, hạnh phúc.

Không gian triển lãm tại khu vực trung tâm xứ ngàn hoa Đà Lạt thu hút người dân và du khách.

Lan tỏa giá trị lịch sử cách mạng

Ngày 30/4/1975 đã ghi dấu trang sử hào hùng, mốc son chói lọi trong lịch sử và trở thành biểu tượng sống động của ý chí độc lập, tự cường, khát vọng hòa bình và sức mạnh đại đoàn kết dân tộc.

Phía tây tỉnh Quảng Ngãi có thế mạnh về cà-phê xứ lạnh.

Quảng Ngãi mở rộng vùng trồng cà-phê xuất khẩu

Cà-phê Arabica của Việt Nam đang dần khẳng định vị thế trên thị trường quốc tế nhờ chất lượng ngày càng được nâng cao, nhất là cà-phê trồng ở các vùng núi cao, khí hậu mát lạnh và hệ sinh thái đa dạng.

Hệ thống giao thông trên địa bàn Cư Jút luôn được giữ gìn khang trang, sạch đẹp.

Phong trào xây dựng đời sống văn hóa ở Cư Jút

Phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” tại xã Cư Jút (tỉnh Lâm Đồng) đang từng bước khẳng định vai trò là trụ cột tinh thần, tạo nền tảng vững chắc cho phát triển kinh tế-xã hội.

Tỉnh Đắk Lắk đang thúc đẩy phát triển nông lâm nghiệp bền vững thích ứng biến đổi khí hậu.

Giúp nông lâm nghiệp thích ứng biến đổi khí hậu

Trước diễn biến phức tạp của biến đổi khí hậu và tình trạng suy giảm diện tích rừng, việc tìm ra giải pháp vừa bảo vệ hệ sinh thái rừng, cải thiện sinh kế, bảo đảm thu nhập cho người nông dân trở nên cấp thiết.

Tập huấn kỹ thuật gieo trồng, chăm sóc giống lúa mới cho nông dân xã Ia Rsai.

Hiệu quả sản xuất nông nghiệp ở Ia Rsai

Những ngày cuối tháng 4, trên những cánh đồng xanh ngút mắt của xã Ia Rsai, tỉnh Gia Lai, nhịp sống của người nông dân trở nên sôi động hơn. Vụ đông xuân 2025-2026 vừa khép lại với những kết quả hết sức ấn tượng, đặt nền móng vững chắc cho một vụ mùa tiếp theo.

Lâm Đồng đang lan tỏa mô hình “du lịch không khói thuốc lá”, hình thành hệ sinh thái du lịch xanh, an toàn.

Lan tỏa mô hình du lịch không khói thuốc

Với xu hướng phát triển du lịch xanh, sạch, bền vững, tỉnh Lâm Đồng đang tích cực triển khai thí điểm mô hình “du lịch không khói thuốc lá” nhằm tạo không gian du lịch trong lành, an toàn cho du khách và góp phần bảo vệ sức khỏe cộng đồng, nâng tầm hình ảnh điểm đến của địa phương.

Quốc lộ 28 là trục kết nối đông-tây quan trọng của tỉnh Lâm Đồng.

Đầu tư hạ tầng giao thông kết nối đại ngàn-biển xanh

Tỉnh Lâm Đồng có diện tích tự nhiên lớn nhất cả nước, sở hữu địa hình, khí hậu, tài nguyên và văn hóa đa dạng, mở ra dư địa phát triển lớn. Nhưng hệ thống giao thông kết nối trục đông-tây của tỉnh, nhất là Quốc lộ 28 đang xuống cấp, cần sớm được nâng cấp để khơi thông dòng chảy hàng hóa, du lịch và đầu tư.

Nghề dệt thổ cẩm của đồng bào Giẻ Triêng có hàng trăm năm qua.

“Giữ lửa” nghề dệt thổ cẩm Giẻ Triêng

Nghề dệt thổ cẩm của phụ nữ dân tộc Giẻ Triêng ở các xã Đăk Môn, Đăk Pek, Đăk Plô, Dục Nông (tỉnh Quảng Ngãi) đã tồn tại từ lâu đời, gắn bó bền bỉ với đời sống và văn hóa bản làng.