Kinh tế Mexico đối mặt thách thức tăng thuế

Mexico đang nỗ lực trở thành một trong 10 nền kinh tế hàng đầu thế giới vào năm 2030, với chiến lược tập trung phát triển công nghiệp trong nước và thu hút đầu tư nước ngoài. Mặc dù vậy, mục tiêu của quốc gia Bắc Mỹ vấp phải không ít thách thức, nhất là từ chính sách tăng thuế nhập khẩu của Mỹ.
Ngành công nghiệp ô-tô Mexico dự kiến chịu nhiều tác động từ chính sách tăng thuế nhập khẩu của Mỹ.
Ngành công nghiệp ô-tô Mexico dự kiến chịu nhiều tác động từ chính sách tăng thuế nhập khẩu của Mỹ.

Mexico vừa công bố kế hoạch thành lập Trung tâm Thiết kế bán dẫn quốc gia, cùng mục tiêu trở thành một trong những quốc gia sản xuất chất bán dẫn và chip hàng đầu tại khu vực Mỹ Latin cũng như trên thế giới. Theo Tổng thống Mexico Claudia Sheinbaum, trung tâm mới sẽ góp phần giúp nước này củng cố chuỗi cung ứng chất bán dẫn mà quốc gia Bắc Mỹ đã xây dựng nhiều năm qua, đồng thời giảm phụ thuộc vào nhập khẩu.

Với mục tiêu thúc đẩy mạnh mẽ ngành bán dẫn trong nước, trung tâm dự kiến tập hợp các nhà khoa học và chuyên gia công nghệ từ các viện nghiên cứu và trường đại học hàng đầu tại Mexico, tập trung nguồn lực chất lượng cao nhằm đẩy mạnh thiết kế vi mạch có khả năng thương mại hóa, đồng thời đặt nền móng cho dự án sản xuất vi mạch trong nước. Nhằm hỗ trợ hoạt động của trung tâm, Chính phủ Mexico cũng thông báo kế hoạch cải cách Luật Sở hữu trí tuệ, qua đó giúp đẩy nhanh tiến trình đăng ký bằng sáng chế, bảo vệ bản quyền sản xuất công nghiệp nhằm tạo động lực cho công tác nghiên cứu, phát triển và đổi mới công nghệ.

Cùng với dự án quốc gia về sản xuất năng lượng sạch Plan Sorona và dự án sản xuất xe điện nội địa Olinia, việc thành lập Trung tâm Thiết kế bán dẫn quốc gia nằm trong chiến lược quốc gia nhằm đưa Mexico trở thành cường quốc khoa học và công nghệ, cũng như lọt tốp 10 nền kinh tế hàng đầu thế giới vào năm 2030. Theo Văn phòng Tổng thống Mexico, kế hoạch phát triển ngành công nghiệp bán dẫn chia thành ba giai đoạn, trong đó việc thành lập Trung tâm Thiết kế bán dẫn quốc gia nằm trong giai đoạn 1 (2025-2027). Giai đoạn 2 (2027-2029) dự kiến ra mắt nhà máy sản xuất bán dẫn đầu tiên của Mexico, trong khi giai đoạn 3 (2029-2030) tập trung hình thành chuỗi cung ứng bán dẫn hoàn chỉnh.

Trong nỗ lực nhằm thực hiện mục tiêu tăng trưởng kinh tế đề ra, Mexico cũng thúc đẩy nhiều giải pháp nhằm thu hút đầu tư nước ngoài; trong đó, Tổng thống Mexico Claudia Sheinbaum ký sắc lệnh tăng cường thu hút vốn đầu tư nước ngoài, gồm gói ưu đãi tài chính với tổng trị giá lên tới 1,45 tỷ USD; các nhà đầu tư đáp ứng đầy đủ các tiêu chí về ưu đãi tài chính có thể được khấu trừ từ 35% đến 91% chi phí đầu tư máy móc, thiết bị và tài sản cố định. Các ưu đãi cũng ưu tiên cho các doanh nghiệp nước ngoài đầu tư vào lĩnh vực sản xuất, cũng như hoạt động đào tạo và đổi mới sáng tạo. Sắc lệnh trên là một phần trong kế hoạch quốc gia “Mexico Plan” nhằm đưa Mexico trở thành một trong 10 nền kinh tế hàng đầu thế giới vào năm 2030, cùng mục tiêu thu hút 100 tỷ USD vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI) mỗi năm.

Tin tưởng mục tiêu đề ra, song nền kinh tế Mexico cũng đang phải đối mặt một số kịch bản bất lợi. Cơ quan xếp hạng tín nhiệm Fitch Ratings thậm chí đưa ra cảnh báo nghiêm trọng về nguy cơ suy thoái kinh tế của Mexico, đồng thời nhấn mạnh khả năng hạ xếp hạng tín dụng của nước này do tác động từ chính sách tăng thuế nhập khẩu của Mỹ. Theo phân tích của Fitch, với kịch bản Mỹ áp mức thuế lên đến 25% đối với hàng nhập khẩu từ Mexico, nền kinh tế Mexico có thể bị ảnh hưởng nghiêm trọng và hoạt động sản xuất trong nước có thể giảm tới 3 điểm phần trăm vào năm 2026.

Đáng chú ý, với mức thuế cao như kịch bản ở trên, các ngành kinh tế mũi nhọn của Mexico như chế tạo sản xuất và công nghiệp ô-tô sẽ chịu tác động nặng nề. Theo giới chuyên gia, với kim ngạch thương mại song phương trung bình hằng năm vượt 700 tỷ USD, sự phụ thuộc của Mexico vào thị trường Mỹ khiến nước này “đặc biệt dễ bị tổn thương” trước các biện pháp hạn chế thương mại.

Có thể bạn quan tâm

Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi, Chủ tịch Ủy ban châu Âu Ursula von der Leyen và Chủ tịch Hội đồng châu Âu Antonio Costa tại cuộc họp báo ở New Delhi, ngày 27/1/2026. (Nguồn: ANI/TTXVN)

FTA giữa Ấn Độ và EU: Bước chuyển tích cực

Liên minh châu Âu (EU) và Ấn Độ vừa tổ chức thành công Hội nghị thượng đỉnh lần thứ 16 với dấu mốc đáng nhớ khi hai bên tuyên bố hoàn tất tiến trình đàm phán Hiệp định Thương mại tự do (FTA), mở ra cơ hội xây dựng một không gian thương mại rộng lớn với khoảng hai tỷ người tiêu dùng, chiếm gần 25% GDP toàn cầu. 

Các cơ quan đại diện và kiều bào tại Pháp vui mừng đón Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm cùng Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam thăm chính thức Cộng hòa Pháp ngày 3/10/2024. (Ảnh: KHẢI HOÀN)

Cộng đồng người Việt tại Pháp và Bồ Đào Nha tự hào, vững tin theo con đường lãnh đạo của Đảng quang vinh

Phấn khởi với thành công rất tốt đẹp của Đại hội XIV của Đảng, cán bộ các cơ quan đại diện và cộng đồng người Việt tại Pháp và Bồ Đào Nha bày tỏ niềm tin sâu sắc vào sự lãnh đạo của Đảng, đồng thời khẳng định quyết tâm góp sức thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển của đất nước trong kỷ nguyên mới.

Đại sứ EU tại ASEAN Sujiro Seam. (Ảnh: Đỗ Quyên/TTXVN)

EU cân nhắc khởi động đàm phán FTA với ASEAN sau năm 2027

Theo phóng viên TTXVN tại Indonesia, phát biểu tại cuộc gặp gỡ báo chí ở Jakarta tối 26/1, Đại sứ Liên minh châu Âu (EU) tại Hiệp hội Các quốc gia Đông Nam Á (ASEAN) Sujiro Seam cho biết khối này có thể xem xét khởi động đàm phán hiệp định thương mại tự do với Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á (ASEAN) sau năm 2027.

Cảng hàng hóa Busan, Hàn Quốc. (Ảnh: THX/TTXVN)

Tổng thống Mỹ Donald Trump tăng thuế lên 25% đối với một số hàng hóa của Hàn Quốc

Theo phóng viên TTXVN tại Washington, ngày 26/1, Tổng thống Mỹ Donald Trump tuyên bố tăng thuế nhập khẩu đối với ô-tô, dược phẩm và gỗ xẻ của Hàn Quốc từ mức 15% lên 25%. Nguyên nhân được cho là do Quốc hội Hàn Quốc chậm phê duyệt thỏa thuận thương mại song phương đã đạt được với Mỹ vào mùa hè năm ngoái.

Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIV thống nhất tuyệt đối bầu đồng chí Tô Lâm tiếp tục giữ chức Tổng Bí thư. (Ảnh: TTXVN)

Ấn tượng về nhà lãnh đạo hành động quyết liệt, nhìn xa trông rộng, đủ sức dẫn dắt Việt Nam vươn mình

Việt Nam và Trung Quốc là hai nước láng giềng có nhiều nét tương đồng về thể chế chính trị, văn hóa-xã hội và tầm nhìn phát triển đất nước, Đại hội XIV và việc Tổng Bí thư Tô Lâm tiếp tục giữ cương vị người đứng đầu của Đảng Cộng sản Việt Nam, nhận được sự quan tâm đặc biệt của dư luận và giới trí thức, học giả Trung Quốc.

Tuyết rơi dày tại New York, Mỹ. (Ảnh: THX/TTXVN)

Mỹ: Bão gây tê liệt giao thông đường bộ và hàng không

Một cơn bão mùa đông mạnh đang càn quét phần lớn nước Mỹ, buộc các hãng hàng không phải hủy hàng nghìn chuyến bay và hoãn hàng trăm chuyến vào ngày 26/1, trong bối cảnh mưa đóng băng và tuyết rơi dày làm gián đoạn hoạt động đi lại và gây rối loạn mạng lưới giao thông.

Tổng Bí thư Tô Lâm Báo cáo về các văn kiện trình Đại hội XIV Đảng Cộng sản Việt Nam tại phiên khai mạc Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV Đảng Cộng sản Việt Nam. (Ảnh: TRẦN HẢI)

Đại hội XIV và tầm nhìn phát triển dựa trên khoa học-công nghệ

Đại hội XIV của Đảng là sự kiện chính trị có ý nghĩa đặc biệt và là dấu mốc khởi đầu kỷ nguyên phát triển mới của đất nước. Một trong những nhiệm vụ chủ yếu trong giai đoạn 2026-2030 là thúc đẩy đột phá chiến lược, lấy khoa học-công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số làm động lực chính cho phát triển đất nước.

Đại hội XIV của Đảng đã để lại dấu ấn sâu sắc trong đời sống chính trị-xã hội của đất nước.

Đại hội XIV: Kiến tạo niềm tin, động lực phát triển mới và triển vọng hội nhập quốc tế

Đại hội XIV của Đảng là một cột mốc lịch sử của đất nước trong những ngày đầu năm mới 2026. Đại hội đã không chỉ củng cố niềm tin của nhân dân đối với con đường phát triển của đất nước, mà còn mở ra những kỳ vọng mới về kỷ nguyên vươn mình của dân tộc Việt Nam trong bối cảnh thế giới đang chuyển biến sâu rộng.