Thúc đẩy hợp tác với tỉnh Phuket, Thái Lan

Từ ngày 31/7 đến 1/8, Đại sứ Việt Nam tại Thái Lan Phạm Việt Hùng đã thăm và làm việc tại tỉnh Phuket, Thái Lan. Tham tán Thương mại Lê Hữu Phúc, Tham tán Khoa học Công nghệ Trần Thị Huệ, Tham tán Dư Thanh Hưng và một số cán bộ Đại sứ quán đã cùng tham dự các hoạt động.

Cuộc gặp giữa Đại sứ Phạm Việt Hùng (bên trái) và Tỉnh trưởng Phuket Sophon Suwannarat (bên phải). (Ảnh: ĐẠI SỨ QUÁN VIỆT NAM TẠI THÁI LAN)
Cuộc gặp giữa Đại sứ Phạm Việt Hùng (bên trái) và Tỉnh trưởng Phuket Sophon Suwannarat (bên phải). (Ảnh: ĐẠI SỨ QUÁN VIỆT NAM TẠI THÁI LAN)

Tại cuộc gặp, Tỉnh trưởng Phuket Sophon Suwannarat chiều 31/7 với sự tham dự của đại diện một số cơ quan trong tỉnh và cộng đồng người Việt, Đại sứ Phạm Việt Hùng nhấn mạnh tầm quan trọng của việc nâng cấp quan hệ Việt Nam-Thái Lan lên Đối tác chiến lược toàn diện, mở ra cơ hội hợp tác sâu rộng hơn nữa giữa hai nước, trong đó quan hệ giữa các địa phương của Việt Nam và Phuket.

Đại sứ đánh giá cao những thành tựu phát triển ngành du lịch của Phuket, đề nghị tỉnh quan tâm thiết lập quan hệ hợp tác với các địa phương của Việt Nam, trong đó có tỉnh An Giang; cảm ơn và mong muốn tỉnh Phuket tiếp tục tạo điều kiện cho cộng đồng người Thái gốc Việt sinh sống tại địa phương; ủng hộ, hỗ trợ các hãng hàng không của Việt Nam khi mở đường bay tới Phuket để tăng cường kết nối du lịch, giao thương.

Tỉnh trưởng Phuket Sophon Suwannarat bày tỏ ấn tượng với sự phát triển kinh tế-xã hội của Việt Nam; cho biết có khoảng gần 1.000 người Việt (tính cả người Thái gốc Việt) đang sinh sống tại Phuket và có đóng góp tích cực vào sự phát triển của địa phương; nhất trí xem xét khả năng thúc đẩy quan hệ hợp tác với địa phương phù hợp của Việt Nam; ủng hộ việc mở đường bay thẳng kết nối Phuket với Việt Nam.

anh-2.jpg
Đại sứ Phạm Việt Hùng gặp đại diện cộng đồng người Việt Nam tại Phuket và Hội Doanh nghiệp người Thái gốc Việt tỉnh Phuket. (Ảnh: ĐẠI SỨ QUÁN VIỆT NAM TẠI THÁI LAN)

Trong chuyến thăm tỉnh Phuket, Đại sứ Phạm Việt Hùng đã có các cuộc gặp gỡ với đại diện bà con cộng đồng người Việt Nam tại Phuket và đại diện Hội Doanh nghiệp người Thái gốc Việt tỉnh Phuket.

Tại các cuộc gặp, Đại sứ đã thông tin tới bà con về tình hình phát triển kinh tế-xã hội của đất nước và những quyết sách lớn của lãnh đạo Đảng, Nhà nước nhằm đạt được các mục tiêu phát triển lớn; ghi nhận tấm lòng luôn hướng về quê hương đất nước của bà con; mong muốn bà con luôn gìn giữ và phát huy truyền thống, văn hóa của dân tộc, đoàn kết, giúp đỡ lẫn nhau và tuân thủ pháp luật khi làm ăn sinh sống ở sở tại, góp phần thúc đẩy sự phát triển của sở tại cũng như quan hệ hai nước Việt Nam-Thái Lan.

Phấn khởi được đón Đại sứ và đoàn công tác, ông Dương Xuân Sơn, Chủ tịch Hội người Thái gốc Việt và ông Nguyễn Văn Toàn, Hội doanh nghiệp người Thái gốc Việt tỉnh Phuket nhấn mạnh, bà con Việt kiều ở Phuket rất đoàn kết, một lòng cùng giúp đỡ nhau và hướng về quê hương, bày tỏ quan tâm và tin tưởng tới các chính sách phát triển đất nước của Đảng, Nhà nước nói chung; cho biết, hiện có 150 gia đình kiều bào với tổng cộng hơn 600 người, đa số kinh doanh dịch vụ du lịch, có điều kiện kinh tế khá ổn định.

anh-4.jpg
Đại sứ Phạm Việt Hùng (thứ ba từ trái sang) tại cuộc làm việc với Tổng Giám đốc Cảng hàng không quốc tế Phuket Monchai Tanode (thứ tư từ phải sang). (Ảnh: ĐẠI SỨ QUÁN VIỆT NAM TẠI THÁI LAN)

Cũng nhân chuyến thăm, Đại sứ Phạm Việt Hùng đã tới thăm và làm việc với Tổng Giám đốc Cảng hàng không quốc tế Phuket Monchai Tanode. Hai bên nhất trí cho rằng, tỉnh Phuket và các địa phương Việt Nam có nhiều tiềm năng để phát triển hợp tác song phương trên nhiều lĩnh vực, đặc biệt là du lịch.

Đại sứ Phạm Việt Hùng đề nghị Cảng hàng không quốc tế Phuket quan tâm, tạo điều kiện thuận lợi cho các hãng hàng không Việt Nam khi có đường bay tới Phuket. Cùng tham dự cuộc làm việc có Trưởng chi nhánh Hãng hàng không Quốc gia Việt Nam (Vietnam Airlines) tại Thái Lan Ngô Trí Hưng.

anh-3.jpg
Đại sứ Phạm Việt Hùng (thứ tư từ trái sang) tại cuộc làm việc với Chủ tịch Hiệp hội Du lịch Phuket Thaneth Tantipiriyakij (thứ năm từ phải sang). (Ảnh: ĐẠI SỨ QUÁN VIỆT NAM TẠI THÁI LAN)

Tại Phuket, Đại sứ Phạm Việt Hùng cũng đã có cuộc làm việc với Chủ tịch Hiệp hội Du lịch Phuket Thaneth Tantipiriyakij, đại diện Hiệp hội khách sạn và đại diện Liên đoàn công nghiệp tỉnh Phuket.

Có thể bạn quan tâm

Giáo sư Reena Marwah, giảng viên Đại học Delhi, Tổng Thư ký Hiệp hội các học giả châu Á nói về những thành tựu nổi bật trong quan hệ song phương và triển vọng hợp tác giữa hai nước trong giai đoạn tới. (Ảnh: Ngọc Thúy/TTXVN)

Quan hệ Việt Nam-Ấn Độ: Xung lực mới cho phát triển thực chất

Trao đổi với phóng viên tại New Delhi, Giáo sư Reena Marwah, giảng viên Đại học Delhi, đồng thời là Tổng Thư ký Hiệp hội các học giả châu Á, nhận định nền tảng quan trọng nhất giúp quan hệ Việt Nam-Ấn Độ duy trì đà phát triển ổn định trong một thập kỷ qua là sự tin cậy chính trị sâu sắc, được xây dựng qua nhiều thế hệ lãnh đạo.

Đẩy mạnh bồi dưỡng kiến thức, kỹ năng số cho cán bộ, công chức, viên chức. (Ảnh: baochinhphu.vn)

Thủ tướng Chính phủ yêu cầu đẩy mạnh bồi dưỡng kỹ năng số

Thủ tướng Chính phủ vừa ban hành Chỉ thị số 14/CT-TTg ngày 22/4/2026 về đẩy mạnh bồi dưỡng và đánh giá kiến thức, kỹ năng số đối với cán bộ, công chức, viên chức. Đây được xác định là một trong những giải pháp quan trọng nhằm nâng cao chất lượng nguồn nhân lực khu vực công, đáp ứng yêu cầu chuyển đổi số quốc gia.

Nhân chứng lịch sử ở xã Hưng Nguyên Nam nói chuyện về ngày Đại thắng 30/4 hào hùng.

Hưng Nguyên Nam: Viết tiếp câu chuyện hòa bình trên quê hương cách mạng

Nửa thế kỷ sau Đại thắng mùa Xuân 1975, ký ức chiến tranh trên quê hương Hưng Nguyên Nam (Nghệ An) vẫn được gìn giữ như mạch nguồn bồi đắp niềm tự hào dân tộc, hun đúc lý tưởng cho thế hệ trẻ, đồng thời trở thành động lực để địa phương vững bước phát triển trong thời kỳ mới.

Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Gia Túc và Đoàn công tác Trung ương tham dự Chương trình.

Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Gia Túc thăm tặng quà tại Quảng Ninh

Nhân kỷ niệm 51 năm Ngày Giải phóng miền nam, thống nhất đất nước (30/4) và Quốc tế Lao động (1/5), Đoàn công tác Trung ương do đồng chí Phạm Gia Túc, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ đã đến thăm, tặng quà các gia đình chính sách, công nhân, lao động có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh.

Lãnh đạo thành phố Đông Hưng tặng hoa chào mừng Đoàn đại biểu các xã, phường tỉnh Quảng Ninh sang dự kỷ niệm 30 năm Ngày thành lập thành phố Đông Hưng.

Tăng cường quan hệ hợp tác hữu nghị biên giới Quảng Ninh (Việt Nam) và Quảng Tây (Trung Quốc)

Ngày 29/4, Đoàn đại biểu các xã, phường tỉnh Quảng Ninh (Việt Nam) gồm Móng Cái 1, Móng Cái 2, Móng Cái 3 và xã Hải Sơn do đồng chí Hồ Quang Huy, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân phường Móng Cái 1 làm Trưởng đoàn đã tham dự chương trình kỷ niệm 30 năm Ngày thành lập thành phố Đông Hưng, Trung Quốc 29/4 (1996-2026).

Một góc Di tích lịch sử quốc gia Trận Giồng Bốm (thuộc xã Phong Thạnh, tỉnh Cà Mau) ngày nay nhìn từ trên cao.

80 năm Trận Giồng Bốm: Tri ân quá khứ, kiến thiết tương lai

Sáng 30/4, trong không khí hào hùng của những ngày tháng Tư lịch sử, tỉnh Cà Mau đã tổ chức trọng thể Lễ kỷ niệm 80 năm Trận Giồng Bốm (1946-2026). Đây là một trong những sự kiện có ý nghĩa chính trị, lịch sử sâu sắc, cũng là một trong nhiều hoạt động thiết thực chào mừng 51 năm Ngày Giải phóng miền nam, thống nhất đất nước.

Thành phố Hồ Chí Minh năng động, phát triển.

Một điểm đến an toàn, một Thành phố đáng sống

51 năm sau ngày đại thắng, Thành phố Hồ Chí Minh đã chuyển mình mạnh mẽ, khẳng định là siêu đô thị năng động, đầu tàu kinh tế của cả nước. Với tư duy đổi mới và quản trị nhân văn, Thành phố không chỉ bứt phá về hạ tầng, tài chính mà còn bồi đắp giá trị nghĩa tình sâu sắc, khẳng định là điểm đến an toàn, một Thành phố đáng sống.

Lực lượng gìn giữ hòa bình Việt Nam tại Nam Sudan trao quà tặng người dân địa phương.

Lực lượng gìn giữ hòa bình Việt Nam triển khai nhiều hoạt động ý nghĩa nhân dịp 30/4 và 1/5

Các hoạt động thiết thực nhân dịp kỷ niệm Ngày Giải phóng miền nam, thống nhất đất nước và Ngày Quốc tế Lao động thể hiện tinh thần trách nhiệm, sự tích cực, chủ động của lực lượng gìn giữ hòa bình Việt Nam trong việc tham gia xây dựng môi trường hòa bình, ổn định và phát triển bền vững tại Nam Sudan.