Học viện Ngoại giao:

Kiến tạo tri thức, bồi đắp nhân lực, chủ động, sáng tạo đóng góp cho sự nghiệp đối ngoại của đất nước

Hội nghị Ngoại giao lần thứ 33 và Hội nghị Ngoại vụ toàn quốc lần thứ 22 sẽ diễn ra tại Hà Nội, từ ngày 1-7/8. Trước thềm hội nghị, Báo Nhân Dân trân trọng giới thiệu bài viết của Tiến sĩ Nguyễn Hùng Sơn, Giám đốc Học viện Ngoại giao, tới bạn đọc.

Tiến sĩ Nguyễn Hùng Sơn, Giám đốc Học viện Ngoại giao trả lời phỏng vấn báo chí về các nội dung liên quan đến Diễn đàn Tương lai ASEAN 2026. (Ảnh: TTXVN)
Tiến sĩ Nguyễn Hùng Sơn, Giám đốc Học viện Ngoại giao trả lời phỏng vấn báo chí về các nội dung liên quan đến Diễn đàn Tương lai ASEAN 2026. (Ảnh: TTXVN)

Không chỉ là cơ sở giáo dục đại học, Học viện Ngoại giao còn là trung tâm nghiên cứu chiến lược, tư vấn chính sách đối ngoại, triển khai ngoại giao học giả và đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ cán bộ đối ngoại cho đất nước.

Theo Nghị quyết 250/2025/QH15 và Nghị định số 258/2026/NĐ-CP, Học viện Ngoại giao được định hướng phát triển thành cơ sở giáo dục đại học chuyên sâu, trọng điểm quốc gia, giữ vai trò chủ đạo trong đào tạo, bồi dưỡng về đối ngoại, hội nhập quốc tế, nghiên cứu chiến lược và triển khai các hoạt động ngoại giao học giả trong hệ thống các cơ sở đào tạo, bồi dưỡng trên toàn quốc.

Đây vừa là sự ghi nhận những thành tựu đã đạt được, vừa là định hướng để Học viện tiếp tục phát huy vai trò nòng cốt trong sự nghiệp đối ngoại của Đảng và Nhà nước.

Những năm gần đây, cùng với quá trình đổi mới quản trị, thực hiện tự chủ toàn diện và đẩy mạnh hội nhập quốc tế, Học viện đã đạt nhiều kết quả nổi bật trên tất cả các nhiệm trọng tâm là nghiên cứu chiến lược, ngoại giao học giả và đào tạo nguồn nhân lực đối ngoại chất lượng cao. Các trụ cột này đang tạo nền tảng để Học viện phát triển theo mô hình đại học nghiên cứu hiện đại, góp phần hiện thực hóa khát vọng phát triển đất nước trong kỷ nguyên mới.

Nghiên cứu chiến lược và ngoại giao học giả

Đối với Bộ Ngoại giao, nghiên cứu chiến lược là công tác trọng yếu, thường xuyên, trực tiếp phục vụ quá trình hoạch định và triển khai chính sách đối ngoại. Trong bối cảnh tình hình thế giới biến động nhanh, cạnh tranh chiến lược giữa các nước lớn gia tăng và các thách thức an ninh truyền thống, phi truyền thống đan xen, công tác nghiên cứu không chỉ dừng ở dự báo xu hướng mà phải chủ động đề xuất sáng kiến, góp phần định hình môi trường đối ngoại thuận lợi cho phát triển đất nước.

Nếu trước đây nghiên cứu chủ yếu phục vụ xây dựng chính sách, thì hiện nay công tác nghiên cứu phải góp phần định hình môi trường đối ngoại, qua đó tạo dựng không gian chiến lược thuận lợi nhằm bảo đảm cao nhất lợi ích quốc gia-dân tộc. Đây cũng là yêu cầu đặt ra đối với các cơ quan nghiên cứu chiến lược khi Việt Nam ngày càng nâng cao vị thế và vai trò trên trường quốc tế.

Là cơ quan nghiên cứu chiến lược quan trọng của Bộ Ngoại giao, Học viện đã chủ trì và tham gia nhiều chương trình, đề tài nghiên cứu cấp Nhà nước và cấp Bộ; xây dựng hàng trăm chuyên đề và báo cáo phục vụ trực tiếp lãnh đạo Bộ trong công tác tham mưu chính sách. Những kết quả này không chỉ cung cấp luận cứ khoa học cho hoạch định chủ trương, chính sách đối ngoại mà còn góp phần nâng cao năng lực dự báo, nhận diện sớm cơ hội và thách thức đối với đất nước.

Một lợi thế nổi bật của Học viện là mạng lưới hợp tác rộng khắp với nhiều học giả, viện nghiên cứu và trường đại học hàng đầu thế giới, tạo nên môi trường học thuật quốc tế năng động. Đây là nền tảng để Học viện phát huy hiệu quả ngoại giao học giả (Ngoại giao Kênh 2), bổ trợ tích cực cho đối ngoại Đảng, ngoại giao Nhà nước và đối ngoại nhân dân.

vna-potal-chu-tich-thuong-vien-quoc-hoi-cong-hoa-sec-tham-hoc-vien-ngoai-giao-viet-nam-8423564.jpg
Chủ tịch Thượng viện Quốc hội Cộng hòa Séc Milos Vystrcil thăm Học viện Ngoại giao Việt Nam và chứng kiến Lễ ký kết Biên bản ghi nhớ về hợp tác giữa Học viện Ngoại giao hai nước, ngày 21/11/2025. (Ảnh: TTXVN)

Trong những năm gần đây, Học viện đã tổ chức nhiều diễn đàn học thuật và đối thoại quốc tế uy tín. Nổi bật là Diễn đàn Tương lai ASEAN, Hội thảo khoa học quốc tế Biển Đông, Diễn đàn quốc tế về Mekong…, tiếp tục khẳng định vai trò của Việt Nam trong thúc đẩy các sáng kiến hợp tác khu vực và năng lực của Học viện trong việc kiến tạo không gian đối thoại chiến lược giữa các học giả, nhà hoạch định chính sách và đối tác quốc tế.

Một lợi thế nổi bật của Học viện là mạng lưới hợp tác rộng khắp với nhiều học giả, viện nghiên cứu và trường đại học hàng đầu thế giới, tạo nên môi trường học thuật quốc tế năng động.

Các hoạt động ngoại giao kênh 2 vừa nâng cao vị thế học thuật của Học viện, vừa tạo thêm những kênh tham khảo chính sách quan trọng, đóng góp thiết thực cho công tác đối ngoại của đất nước.

Đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao

Nếu nghiên cứu chiến lược tạo ra tri thức phục vụ hoạch định chính sách thì đào tạo chính là quá trình phát triển nguồn nhân lực để hiện thực hóa các mục tiêu phát triển đất nước. Trong mọi giai đoạn, con người luôn là nhân tố quyết định; đối với ngành ngoại giao, chất lượng đội ngũ cán bộ càng có ý nghĩa đặc biệt bởi đây là lực lượng trực tiếp triển khai đường lối đối ngoại của Đảng và Nhà nước.

Với nhận thức đó, Học viện Ngoại giao xác định đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao không chỉ là nhiệm vụ chuyên môn mà còn là trọng trách chính trị, gắn với sự nghiệp phát triển và bảo vệ Tổ quốc. Trong bối cảnh đất nước bước vào kỷ nguyên phát triển mới, Học viện có sứ mệnh đào tạo đội ngũ cán bộ đối ngoại có bản lĩnh chính trị vững vàng, trình độ chuyên môn cao và tư duy hội nhập toàn cầu, đáp ứng yêu cầu của công tác đối ngoại của Bộ Ngoại giao, đồng thời cung cấp nguồn nhân lực chất lượng cao phục vụ tiến trình hội nhập quốc tế ngày càng sâu rộng của đất nước.

Đây không chỉ là nhiệm vụ đào tạo nhân lực cho ngành ngoại giao mà còn góp phần xây dựng đội ngũ cán bộ đủ năng lực tham gia hoạch định và triển khai các hoạt động đối ngoại, hợp tác quốc tế trên tất cả các lĩnh vực, qua đó hiện thực hóa mục tiêu phát triển và bảo đảm tối đa lợi ích quốc gia-dân tộc trong bối cảnh quốc tế nhiều biến động.

Để thực hiện sứ mệnh đó, Học viện đã và đang đổi mới toàn diện mô hình đào tạo theo hướng hiện đại, lấy người học làm trung tâm và chất lượng làm thước đo. Trọng tâm là tiếp tục đa dạng hóa các loại hình đào tạo, cập nhật thường xuyên chương trình theo sự phát triển của khoa học-công nghệ, đặc biệt là trí tuệ nhân tạo và chuyển đổi số, đồng thời bám sát yêu cầu thực tiễn của công tác đối ngoại và hội nhập quốc tế. Đổi mới không chỉ ở nội dung chương trình mà còn ở phương pháp giảng dạy, phương thức đánh giá và phát triển năng lực tự học, tư duy phản biện, khả năng thích ứng của người học trước những biến chuyển nhanh chóng của môi trường quốc tế.

Mục tiêu của Học viện là đào tạo nguồn nhân lực không chỉ giỏi chuyên môn, thành thạo ngoại ngữ và có tư duy quốc tế, mà còn vững vàng về bản lĩnh chính trị, thấm nhuần đường lối đối ngoại của Đảng, có ý thức tổ chức kỷ luật, đạo đức công vụ và tinh thần phụng sự Tổ quốc. Đó cũng là những phẩm chất cốt lõi của đội ngũ cán bộ đối ngoại trong giai đoạn phát triển mới, đủ năng lực đại diện cho Việt Nam, bảo vệ lợi ích quốc gia và đóng góp hiệu quả vào tiến trình hội nhập quốc tế.

Bên cạnh đào tạo đại học và sau đại học, Học viện tiếp tục khẳng định vị thế là trung tâm quốc gia về đào tạo, bồi dưỡng cán bộ đối ngoại. Việc đổi mới nội dung và phương pháp bồi dưỡng hướng tới đáp ứng đồng thời yêu cầu cập nhật kiến thức thường xuyên cho đội ngũ làm công tác đối ngoại trên phạm vi cả nước và đào tạo chuyên sâu đội ngũ cán bộ ngoại giao chuyên nghiệp, góp phần xây dựng nền ngoại giao Việt Nam toàn diện, hiện đại và chuyên nghiệp.

Chủ động, tích cực, sáng tạo

Trong kỷ nguyên hội nhập sâu rộng và cạnh tranh chiến lược ngày càng gay gắt, sức mạnh của nền ngoại giao hiện đại không chỉ được quyết định bởi năng lực triển khai chính sách mà còn bởi chất lượng của tư duy chiến lược và nguồn nhân lực.

Bằng đóng góp chủ động, sáng tạo của mình, Học viện Ngoại giao đang khẳng định vai trò là trung tâm quốc gia về nghiên cứu chiến lược, đào tạo và ngoại giao học giả, góp phần kiến tạo môi trường đối ngoại thuận lợi, nâng cao vị thế quốc tế của Việt Nam và hiện thực hóa lợi ích quốc gia-dân tộc ở mức cao nhất.

Trong thời gian tới, Học viện sẽ tiếp tục phát triển theo mô hình đại học nghiên cứu hiện đại, lấy chất lượng đào tạo, năng lực nghiên cứu và đổi mới sáng tạo làm động lực; lấy con người làm trung tâm và đội ngũ giảng viên, nhà khoa học làm lực lượng nòng cốt; đồng thời đẩy mạnh chuyển đổi số, mở rộng hợp tác quốc tế và tăng cường gắn kết giữa nghiên cứu, đào tạo với thực tiễn công tác đối ngoại.

Đây là nền tảng để Học viện nâng cao năng lực cạnh tranh, thích ứng với những biến đổi nhanh chóng của môi trường quốc tế và đáp ứng yêu cầu ngày càng cao của sự nghiệp đối ngoại trong giai đoạn mới.

Trên nền tảng gần 70 năm xây dựng và phát triển, cùng sự quan tâm của Đảng, Nhà nước và Bộ Ngoại giao, Học viện phấn đấu trở thành cơ sở giáo dục đại học chuyên sâu, trọng điểm quốc gia đạt chuẩn quốc tế, là trung tâm nghiên cứu chiến lược và ngoại giao học giả có uy tín trong khu vực.

Với khát vọng đó, Học viện sẽ tiếp tục đóng góp ngày càng hiệu quả vào việc đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao, cung cấp luận cứ khoa học phục vụ hoạch định chính sách và đồng hành cùng sự nghiệp xây dựng nền ngoại giao Việt Nam toàn diện, hiện đại, chuyên nghiệp, góp phần hiện thực hóa khát vọng phát triển đất nước phồn vinh, hùng cường và nâng cao vị thế Việt Nam trên trường quốc tế.

Có thể bạn quan tâm

Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Đỗ Văn Chiến phát biểu. (Ảnh: quochoi.vn)

Hoạt động của lãnh đạo Đảng, Nhà nước ngày 31/7

Chiều 31/7, tại Nhà Quốc hội, đồng chí Đỗ Văn Chiến, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy Quốc hội, Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội chủ trì Lễ công bố, trao Nghị quyết của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về công tác cán bộ.

Quang cảnh Hội nghị toàn quốc tập huấn công tác tuyên giáo và dân vận năm 2026. (Ảnh: THẾ ĐẠI)

Không ngừng đổi mới để đồng hành cùng đất nước

Suốt 96 năm, chính sự không ngừng đổi mới để đáp ứng yêu cầu của từng giai đoạn lịch sử đã hun đúc nên truyền thống của ngành tuyên giáo - luôn “đi trước mở đường, đi cùng thực hiện” trên mặt trận tư tưởng của Đảng.

Đồng chí Phạm Tất Thắng, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương.

Khơi dậy khát vọng phát triển từ sức mạnh của công tác tư tưởng

Trước yêu cầu phát triển nhanh, bền vững của đất nước và những biến đổi sâu sắc của môi trường thông tin, công tác tuyên giáo cần tiếp tục đổi mới tư duy, phương thức hoạt động, giữ vững vai trò đi trước mở đường, tạo sự thống nhất trong Đảng, đồng thuận trong xã hội và phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc.

Đà Nẵng truy điệu và an táng 4 hài cốt liệt sĩ được tìm thấy tại hang Đá Sập.

Đà Nẵng truy điệu và an táng 4 hài cốt liệt sĩ được tìm thấy tại hang Đá Sập

Chiều 31/7, tại Nghĩa trang Liệt sĩ xã Hà Nha, thành phố Đà Nẵng, Đảng bộ, chính quyền, lực lượng vũ trang và nhân dân địa phương trang trọng tổ chức Lễ viếng, truy điệu và an táng 4 hài cốt liệt sĩ chưa xác định được thông tin, được tìm kiếm, quy tập tại hang Đá Sập, núi Lâm Tây, thôn Đại Đồng, xã Hà Nha.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm trao Quyết định thăng Quân hàm từ Trung tướng lên Thượng tướng đối với đồng chí Đặng Hồng Đức, Thứ trưởng Bộ Công an. (Ảnh: Thống Nhất/TTXVN)

Trao quyết định thăng quân hàm Thượng tướng cho sĩ quan Công an nhân dân

Chiều 31/7, tại Hà Nội, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm, Thống lĩnh các lực lượng vũ trang, Chủ tịch Hội đồng Quốc phòng và An ninh chủ trì lễ trao quyết định thăng quân hàm từ Trung tướng lên Thượng tướng đối với đồng chí Đặng Hồng Đức, Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Công an.

[Video] Thời sự 24h ngày 31/7/2026: Nâng cao hiệu quả phòng ngừa, đấu tranh với tội phạm lừa đảo công nghệ cao, trên không gian mạng

[Video] Thời sự 24h ngày 31/7/2026: Nâng cao hiệu quả phòng ngừa, đấu tranh với tội phạm lừa đảo công nghệ cao, trên không gian mạng

Bản tin cập nhật những vấn đề thời sự nổi bật: Chỉ thị số 30 của Thủ tướng Chính phủ về tiếp tục nâng cao hiệu quả công tác phòng ngừa, đấu tranh, xử lý hoạt động lừa đảo chiếm đoạt tài sản trong tình hình mới; Những chính sách mới nổi bật có hiệu lực từ tháng 8/2026; Đề xuất cấp sổ đỏ đồng thời bản giấy và điện tử.

Các đại biểu dự buổi chiêu đãi kỷ niệm lần thứ 27 Ngày lên ngôi của Quốc vương Morocco Mohammed VI. (Ảnh: VŨ KIÊN)

Kỷ niệm 27 năm Ngày lên ngôi của Quốc vương Morocco Mohammed VI

Quan hệ Việt Nam-Morocco được kỳ vọng sẽ bước sang giai đoạn hợp tác sâu rộng hơn, khi hai quốc gia được ví như những “cửa ngõ” chiến lược của Đông Nam Á và châu Phi, tạo nền tảng mở ra nhiều cơ hội mới cho cộng đồng doanh nghiệp và nhân dân hai nước.

Đại diện Ban tổ chức thực hiện nghi thức khởi động Chiến dịch TinAI?

Xây dựng phản xạ kiểm chứng thông tin trong kỷ nguyên AI

Sự bùng nổ của trí tuệ nhân tạo đang mở ra những cơ hội chưa từng có, đồng thời cũng đặt xã hội trước thách thức mới: Ranh giới giữa thật, giả ngày càng mong manh. Trong bối cảnh đó, việc kiểm chứng thông tin không còn là kỹ năng riêng của báo chí, mà đang trở thành năng lực công dân thiết yếu của mỗi người trong thời đại số.

Đồng chí Lê Hoài Trung, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Ngoại giao. (Ảnh: TTXVN)

Triển khai hiệu quả đường lối đối ngoại trong kỷ nguyên mới

Hội nghị Ngoại giao lần thứ 33 và Hội nghị Ngoại vụ toàn quốc lần thứ 22 sẽ được tổ chức tại Hà Nội từ ngày 1 đến 8/8 tới. Nhân dịp này, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Ngoại giao Lê Hoài Trung đã trả lời phỏng vấn báo chí về ý nghĩa và nội dung trọng tâm của hội nghị.

Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Thường trực Phạm Gia Túc nghe đại biểu báo cáo tại cuộc họp. (Ảnh: VGP/Phương Nguyên)

Hoạt động của lãnh đạo Đảng, Nhà nước ngày 30/7

Phó Thủ tướng Thường trực Phạm Gia Túc đề nghị áp dụng cơ chế đặc biệt theo hướng khẩn cấp để triển khai tuyến metro kéo dài từ Bến Thành-Suối Tiên đến trung tâm hành chính thành phố Đồng Nai và Sân bay Long Thành.