Kiên Giang: Kỷ luật khiển trách Trưởng Ban Quản lý Khu kinh tế Phú Quốc

Quyết định miễn tiền thuê đất hơn 97 tỷ đồng đối với dự án Khu du lịch và biệt thự nghỉ dưỡng cao cấp của Công ty TNHH bất động sản New Vision nhận chuyển nhượng không đúng quy định, Trưởng Ban Quản lý Khu kinh tế Phú Quốc Nguyễn Thanh Tùng bị kỷ luật với hình thức khiển trách.
Trụ sở Ban Quản lý Khu kinh tế Phú Quốc, tỉnh Kiên Giang. (Ảnh: HỮU TUẤN)
Trụ sở Ban Quản lý Khu kinh tế Phú Quốc, tỉnh Kiên Giang. (Ảnh: HỮU TUẤN)

Ngày 11/5, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy Kiên Giang Phạm Hoàng Nam cho biết, vừa chủ trì kỳ họp thứ 13, 14 của Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy xem xét, quyết định một số nội dung về kết quả kiểm tra khi có dấu hiệu vi phạm đối với một số tập thể, cá nhân.

Theo đó, về kết quả kiểm tra khi có dấu hiệu vi phạm đối với Chi ủy Chi bộ Ban Quản lý Khu kinh tế Phú Quốc, Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy Kiên Giang kết luận, Chi ủy từng lúc chưa sâu sát trong lãnh đạo, chỉ đạo, thiếu kiểm tra, giám sát Ban Quản lý trong việc tổ chức thực hiện chức năng, nhiệm vụ được giao dẫn đến Ban Quản lý có những hạn chế, thiếu sót.

Đồng chí Nguyễn Thanh Tùng, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Bí thư Chi bộ, Trưởng Ban Quản lý Khu Kinh tế Phú Quốc phát biểu. (Ảnh: QUỐC TRINH)
Đồng chí Nguyễn Thanh Tùng, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Bí thư Chi bộ, Trưởng Ban Quản lý Khu Kinh tế Phú Quốc phát biểu. (Ảnh: QUỐC TRINH)

Cụ thể, Ban Quản lý Khu kinh tế Phú Quốc chưa thực hiện tốt công tác phối hợp Ủy ban nhân dân thành phố Phú Quốc trong việc lập quy hoạch xây dựng; quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất dẫn đến việc lập, thẩm định, phê duyệt quy hoạch xây dựng đối với một số dự án đầu tư không có trong kế hoạch sử dụng đất hằng năm. Việc quản lý đất đai trong khu chức năng chưa tốt để xảy ra một số trường hợp lấn chiếm đất, xây dựng trái phép.

Ban Quản lý Khu kinh tế Phú Quốc chưa thường xuyên kiểm tra, giám sát, rà soát tiến độ triển khai thực hiện dự án đối với các nhà đầu tư đã được giao đất; cho thuê đất nhưng chưa triển khai đưa đất vào sử dụng theo tiến độ đầu tư.

Ban Quản lý Khu kinh tế Phú Quốc tham mưu trình cấp có thẩm quyền cho chủ trương và Ban Quản lý Khu kinh tế Phú Quốc quyết định chấp thuận chủ trương đầu tư đối với một số dự án không đúng quy định. Quyết định miễn tiền thuê đất hơn 97 tỷ đồng đối với dự án khu du lịch và biệt thự nghỉ dưỡng cao cấp của Công ty TNHH bất động sản New Vision nhận chuyển nhượng không đúng quy định.

Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy Kiên Giang yêu cầu Chi ủy Chi bộ Ban Quản lý Khu Kinh tế Phú Quốc và tập thể lãnh đạo Ban Quản lý Khu Kinh tế Phú Quốc tổ chức kiểm điểm, rút kinh nghiệm sâu sắc đối với hạn chế, thiếu sót như đã nêu. Đề nghị tổ chức kiểm điểm rút kinh nghiệm 6 đồng chí có liên quan.

Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy Kiên Giang xem xét kỷ luật đồng chí Nguyễn Thanh Tùng, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Bí thư Chi bộ, Trưởng Ban Quản lý Khu Kinh tế Phú Quốc, với hình thức khiển trách. Đối với việc quyết định miễn tiền thuê đất hơn 97 tỷ đồng không đúng quy định, sau khi đoàn kiểm tra chỉ ra sai sót, Ban Quản lý ban hành quyết định khắc phục kịp thời.

Tại 2 kỳ họp này, Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy Kiên Giang đã xem xét, quyết định một số nội dung về kết quả kiểm tra tài chính đảng đối với Ban Thường vụ Huyện ủy An Biên; kết luận giám sát đối với Chi ủy Chi bộ Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh và đồng chí Trần Thu Hồng, Tỉnh ủy viên, Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh; đồng chí Nguyễn Thu Nhanh, Bí thư Chi bộ, Phó Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh.

Có thể bạn quan tâm

Giáo sư Reena Marwah, giảng viên Đại học Delhi, Tổng Thư ký Hiệp hội các học giả châu Á nói về những thành tựu nổi bật trong quan hệ song phương và triển vọng hợp tác giữa hai nước trong giai đoạn tới. (Ảnh: Ngọc Thúy/TTXVN)

Quan hệ Việt Nam-Ấn Độ: Xung lực mới cho phát triển thực chất

Trao đổi với phóng viên tại New Delhi, Giáo sư Reena Marwah, giảng viên Đại học Delhi, đồng thời là Tổng Thư ký Hiệp hội các học giả châu Á, nhận định nền tảng quan trọng nhất giúp quan hệ Việt Nam-Ấn Độ duy trì đà phát triển ổn định trong một thập kỷ qua là sự tin cậy chính trị sâu sắc, được xây dựng qua nhiều thế hệ lãnh đạo.

Đẩy mạnh bồi dưỡng kiến thức, kỹ năng số cho cán bộ, công chức, viên chức. (Ảnh: baochinhphu.vn)

Thủ tướng Chính phủ yêu cầu đẩy mạnh bồi dưỡng kỹ năng số

Thủ tướng Chính phủ vừa ban hành Chỉ thị số 14/CT-TTg ngày 22/4/2026 về đẩy mạnh bồi dưỡng và đánh giá kiến thức, kỹ năng số đối với cán bộ, công chức, viên chức. Đây được xác định là một trong những giải pháp quan trọng nhằm nâng cao chất lượng nguồn nhân lực khu vực công, đáp ứng yêu cầu chuyển đổi số quốc gia.

Nhân chứng lịch sử ở xã Hưng Nguyên Nam nói chuyện về ngày Đại thắng 30/4 hào hùng.

Hưng Nguyên Nam: Viết tiếp câu chuyện hòa bình trên quê hương cách mạng

Nửa thế kỷ sau Đại thắng mùa Xuân 1975, ký ức chiến tranh trên quê hương Hưng Nguyên Nam (Nghệ An) vẫn được gìn giữ như mạch nguồn bồi đắp niềm tự hào dân tộc, hun đúc lý tưởng cho thế hệ trẻ, đồng thời trở thành động lực để địa phương vững bước phát triển trong thời kỳ mới.

Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Gia Túc và Đoàn công tác Trung ương tham dự Chương trình.

Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Gia Túc thăm tặng quà tại Quảng Ninh

Nhân kỷ niệm 51 năm Ngày Giải phóng miền nam, thống nhất đất nước (30/4) và Quốc tế Lao động (1/5), Đoàn công tác Trung ương do đồng chí Phạm Gia Túc, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ đã đến thăm, tặng quà các gia đình chính sách, công nhân, lao động có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh.

Lãnh đạo thành phố Đông Hưng tặng hoa chào mừng Đoàn đại biểu các xã, phường tỉnh Quảng Ninh sang dự kỷ niệm 30 năm Ngày thành lập thành phố Đông Hưng.

Tăng cường quan hệ hợp tác hữu nghị biên giới Quảng Ninh (Việt Nam) và Quảng Tây (Trung Quốc)

Ngày 29/4, Đoàn đại biểu các xã, phường tỉnh Quảng Ninh (Việt Nam) gồm Móng Cái 1, Móng Cái 2, Móng Cái 3 và xã Hải Sơn do đồng chí Hồ Quang Huy, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân phường Móng Cái 1 làm Trưởng đoàn đã tham dự chương trình kỷ niệm 30 năm Ngày thành lập thành phố Đông Hưng, Trung Quốc 29/4 (1996-2026).

Một góc Di tích lịch sử quốc gia Trận Giồng Bốm (thuộc xã Phong Thạnh, tỉnh Cà Mau) ngày nay nhìn từ trên cao.

80 năm Trận Giồng Bốm: Tri ân quá khứ, kiến thiết tương lai

Sáng 30/4, trong không khí hào hùng của những ngày tháng Tư lịch sử, tỉnh Cà Mau đã tổ chức trọng thể Lễ kỷ niệm 80 năm Trận Giồng Bốm (1946-2026). Đây là một trong những sự kiện có ý nghĩa chính trị, lịch sử sâu sắc, cũng là một trong nhiều hoạt động thiết thực chào mừng 51 năm Ngày Giải phóng miền nam, thống nhất đất nước.

Thành phố Hồ Chí Minh năng động, phát triển.

Một điểm đến an toàn, một Thành phố đáng sống

51 năm sau ngày đại thắng, Thành phố Hồ Chí Minh đã chuyển mình mạnh mẽ, khẳng định là siêu đô thị năng động, đầu tàu kinh tế của cả nước. Với tư duy đổi mới và quản trị nhân văn, Thành phố không chỉ bứt phá về hạ tầng, tài chính mà còn bồi đắp giá trị nghĩa tình sâu sắc, khẳng định là điểm đến an toàn, một Thành phố đáng sống.

Lực lượng gìn giữ hòa bình Việt Nam tại Nam Sudan trao quà tặng người dân địa phương.

Lực lượng gìn giữ hòa bình Việt Nam triển khai nhiều hoạt động ý nghĩa nhân dịp 30/4 và 1/5

Các hoạt động thiết thực nhân dịp kỷ niệm Ngày Giải phóng miền nam, thống nhất đất nước và Ngày Quốc tế Lao động thể hiện tinh thần trách nhiệm, sự tích cực, chủ động của lực lượng gìn giữ hòa bình Việt Nam trong việc tham gia xây dựng môi trường hòa bình, ổn định và phát triển bền vững tại Nam Sudan.