Kiên Giang kỷ luật 4 tổ chức đảng và 76 đảng viên

9 tháng năm 2023, tỉnh Kiên Giang kết nạp 1.507 đảng viên, nâng tổng số đảng viên toàn Đảng bộ hiện có 62.825 đồng chí, chiếm 3,6% dân số tỉnh. Cùng thời gian này, các cấp ủy đảng đã tổ chức kiểm tra, giám sát 493 tổ chức đảng và 4.403 đảng viên; qua đó đã xử kỷ luật 4 tổ chức đảng và 76 đảng viên.
9 tháng năm 2023, sản lượng khai thác, nuôi trồng thủy sản tỉnh Kiên Giang đạt hơn 578.100 tấn.
9 tháng năm 2023, sản lượng khai thác, nuôi trồng thủy sản tỉnh Kiên Giang đạt hơn 578.100 tấn.

Sáng 29/9, Tỉnh ủy Kiên Giang tổ chức hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh lần thứ 14 mở rộng để sơ kết tình hình, kết quả thực hiện nhiệm vụ quý III/2023 và triển khai chương trình chỉ đạo quý 4/2023.

Theo Thường trực Tỉnh ủy Kiên Giang, 9 tháng năm 2023, tỉnh kết nạp được 1.507 đảng viên, nâng tổng số toàn Đảng bộ hiện có 62.825 đảng viên, chiếm 3,6% dân số tỉnh.

Các cấp ủy đảng đã tổ chức kiểm tra, giám sát 493 tổ chức đảng và 4.403 đảng viên; qua đó đã xử kỷ luật 4 tổ chức đảng và 76 đảng viên (khiển trách 4 tổ chức đảng và 51 đảng viên, cảnh cáo 18 đảng viên, cách chức 3 đảng viên, khai trừ 4 đảng viên).

Quang cảnh hội nghị.
Quang cảnh hội nghị.

9 tháng năm 2023, kinh tế tỉnh Kiên Giang tiếp tục ổn định và phát triển trên các lĩnh vực; tổng sản phẩm trên địa bàn hơn 55.440 tỷ đồng, đạt 76,1% kế hoạch năm; thu hoạch 75,4% diện tích gieo trồng lúa, sản lượng ước 3,6 triệu tấn. Sản lượng khai thác, nuôi trồng thủy sản hơn 578.100 tấn.

Đến nay, tỉnh Kiên Giang có 108 xã (chiếm 93,10%) nông thôn mới, 5 xã nông thôn mới nâng cao, 5 huyện, thành phố đạt chuẩn và hoàn thành nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới; đang trình Hội đồng Trung ương xét công nhận thêm 2 huyện đạt chuẩn nông thôn mới.

Giá trị sản xuất công nghiệp 9 tháng gần 36.300 tỷ đồng; tổng vốn huy động đầu tư toàn xã hội gần 29.600 tỷ đồng. Giải ngân vốn đầu tư công, tính đến ngày 19/9/2023, đạt 44,2% kế hoạch.

Kiên Giang thu hoạch 75,4% diện tích gieo trồng lúa, sản lượng ước 3,6 triệu tấn.
Kiên Giang thu hoạch 75,4% diện tích gieo trồng lúa, sản lượng ước 3,6 triệu tấn.

Trong 9 tháng năm 2023, tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ đạt hơn 100.600 tỷ đồng; kim ngạch xuất khẩu ước đạt 649 triệu USD, đạt 75,4% kế hoạch. Tỉnh thu hút hơn 7,3 triệu lượt khách du lịch (khách quốc tế hơn 499.300 lượt), tổng doanh thu từ du lịch đạt hơn 14.500 tỷ đồng.

Ước tổng thu ngân sách 9 tháng năm 2023 hơn 10.900 tỷ đồng, đạt 90% dự toán; chi ngân sách hơn 10.700 tỷ đồng; thành lập mới 1.136 doanh nghiệp, nâng tổng số toàn tỉnh hiện có 12.372 doanh nghiệp đang hoạt động với tổng vốn gần 205.200 tỷ đồng. Các lĩnh vực văn hóa-xã hội tiếp tục phát triển; quốc phòng, an ninh được tăng cường.

So với chỉ tiêu nghị quyết năm 2023, có 20/27 chỉ tiêu thực hiện đạt trên 75% trở lên.

Bí thư Tỉnh ủy Kiên Giang Đỗ Thanh Bình phát biểu chỉ đạo.
Bí thư Tỉnh ủy Kiên Giang Đỗ Thanh Bình phát biểu chỉ đạo.

Bí thư Tỉnh ủy Kiên Giang Đỗ Thanh Bình cho rằng, mặc dù đạt nhiều kết quả quan trọng, nhưng kinh tế tăng trưởng chưa đạt yêu cầu. Một số chỉ tiêu đạt thấp so kế hoạch, như sản lượng khai thác và nuôi trồng thủy sản, giải ngân vốn đầu tư công. Tình trạng chặt phá, lấn chiếm đất rừng chưa được ngăn chặn triệt để; tàu cá vi phạm khai thác hải sản ở vùng biển nước ngoài còn xảy ra…

Để thực hiện đạt các chỉ tiêu, nhiệm vụ năm 2023, Bí thư Tỉnh ủy Kiên Giang yêu cầu cần tập trung hoàn thành việc cụ thể hóa các chủ trương của Trung ương, tinh thần là không chậm. Ủy ban nhân dân tỉnh tập trung hoàn chỉnh, trình Thủ tướng Chính phủ phê duyệt quy hoạch tỉnh thời kỳ 2021-2030; tập trung chỉ đạo, điều hành thực hiện tốt kịch bản tăng trưởng kinh tế của tỉnh từ nay đến cuối năm 2023, phấn đấu cao nhất các chỉ tiêu, nhiệm vụ nghị quyết đã đề ra.

Trong đó, Bí thư Tỉnh ủy Kiên Giang chỉ đạo Ủy ban nhân dân tỉnh, lãnh đạo ngành, địa phương chỉ đạo thực hiện quyết liệt, hiệu quả các giải pháp chống khai thác IUU. Khẩn trương đẩy mạnh kêu gọi thu hút đầu tư và tạo điều kiện thuận lợi cho các công trình, dự án trọng điểm của tỉnh, phấn đấu tỷ lệ giải ngân vốn đầu tư công đạt chỉ tiêu kế hoạch đề ra.

Người đứng đầu Đảng bộ tỉnh Kiên Giang chỉ đạo tập trung cơ cấu lại ngành du lịch phù hợp bối cảnh và xu hướng phát triển du lịch của quốc gia.
Người đứng đầu Đảng bộ tỉnh Kiên Giang chỉ đạo tập trung cơ cấu lại ngành du lịch phù hợp bối cảnh và xu hướng phát triển du lịch của quốc gia.

Người đứng đầu Đảng bộ tỉnh Kiên Giang chỉ đạo tập trung cơ cấu lại ngành du lịch phù hợp bối cảnh và xu hướng phát triển du lịch của quốc gia, bảo đảm phát triển đồng bộ trong tổng thể phát triển của tỉnh, nhất là thành phố Phú Quốc; tăng cường liên kết hợp tác phát triển du lịch với các tỉnh, thành phố trong và ngoài nước.

Yêu cầu Ủy ban nhân dân tỉnh, ngành, địa phương chỉ đạo khắc phục dứt điểm tình trạng thừa, thiếu giáo viên; nâng cao chất lượng công tác chăm sóc và bảo vệ sức khỏe nhân dân, không để thiếu thuốc trong công tác chữa bệnh; thực hiện tốt công tác an sinh xã hội, chăm lo gia đình chính sách, người có công…

Có thể bạn quan tâm

Đẩy mạnh bồi dưỡng kiến thức, kỹ năng số cho cán bộ, công chức, viên chức. (Ảnh: baochinhphu.vn)

Thủ tướng Chính phủ yêu cầu đẩy mạnh bồi dưỡng kỹ năng số

Thủ tướng Chính phủ vừa ban hành Chỉ thị số 14/CT-TTg ngày 22/4/2026 về đẩy mạnh bồi dưỡng và đánh giá kiến thức, kỹ năng số đối với cán bộ, công chức, viên chức. Đây được xác định là một trong những giải pháp quan trọng nhằm nâng cao chất lượng nguồn nhân lực khu vực công, đáp ứng yêu cầu chuyển đổi số quốc gia.

Nhân chứng lịch sử ở xã Hưng Nguyên Nam nói chuyện về ngày Đại thắng 30/4 hào hùng.

Hưng Nguyên Nam: Viết tiếp câu chuyện hòa bình trên quê hương cách mạng

Nửa thế kỷ sau Đại thắng mùa Xuân 1975, ký ức chiến tranh trên quê hương Hưng Nguyên Nam (Nghệ An) vẫn được gìn giữ như mạch nguồn bồi đắp niềm tự hào dân tộc, hun đúc lý tưởng cho thế hệ trẻ, đồng thời trở thành động lực để địa phương vững bước phát triển trong thời kỳ mới.

Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Gia Túc và Đoàn công tác Trung ương tham dự Chương trình.

Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Gia Túc thăm tặng quà tại Quảng Ninh

Nhân kỷ niệm 51 năm Ngày Giải phóng miền nam, thống nhất đất nước (30/4) và Quốc tế Lao động (1/5), Đoàn công tác Trung ương do đồng chí Phạm Gia Túc, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ đã đến thăm, tặng quà các gia đình chính sách, công nhân, lao động có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh.

Lãnh đạo thành phố Đông Hưng tặng hoa chào mừng Đoàn đại biểu các xã, phường tỉnh Quảng Ninh sang dự kỷ niệm 30 năm Ngày thành lập thành phố Đông Hưng.

Tăng cường quan hệ hợp tác hữu nghị biên giới Quảng Ninh (Việt Nam) và Quảng Tây (Trung Quốc)

Ngày 29/4, Đoàn đại biểu các xã, phường tỉnh Quảng Ninh (Việt Nam) gồm Móng Cái 1, Móng Cái 2, Móng Cái 3 và xã Hải Sơn do đồng chí Hồ Quang Huy, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân phường Móng Cái 1 làm Trưởng đoàn đã tham dự chương trình kỷ niệm 30 năm Ngày thành lập thành phố Đông Hưng, Trung Quốc 29/4 (1996-2026).

Một góc Di tích lịch sử quốc gia Trận Giồng Bốm (thuộc xã Phong Thạnh, tỉnh Cà Mau) ngày nay nhìn từ trên cao.

80 năm Trận Giồng Bốm: Tri ân quá khứ, kiến thiết tương lai

Sáng 30/4, trong không khí hào hùng của những ngày tháng Tư lịch sử, tỉnh Cà Mau đã tổ chức trọng thể Lễ kỷ niệm 80 năm Trận Giồng Bốm (1946-2026). Đây là một trong những sự kiện có ý nghĩa chính trị, lịch sử sâu sắc, cũng là một trong nhiều hoạt động thiết thực chào mừng 51 năm Ngày Giải phóng miền nam, thống nhất đất nước.

Thành phố Hồ Chí Minh năng động, phát triển.

Một điểm đến an toàn, một Thành phố đáng sống

51 năm sau ngày đại thắng, Thành phố Hồ Chí Minh đã chuyển mình mạnh mẽ, khẳng định là siêu đô thị năng động, đầu tàu kinh tế của cả nước. Với tư duy đổi mới và quản trị nhân văn, Thành phố không chỉ bứt phá về hạ tầng, tài chính mà còn bồi đắp giá trị nghĩa tình sâu sắc, khẳng định là điểm đến an toàn, một Thành phố đáng sống.

Lực lượng gìn giữ hòa bình Việt Nam tại Nam Sudan trao quà tặng người dân địa phương.

Lực lượng gìn giữ hòa bình Việt Nam triển khai nhiều hoạt động ý nghĩa nhân dịp 30/4 và 1/5

Các hoạt động thiết thực nhân dịp kỷ niệm Ngày Giải phóng miền nam, thống nhất đất nước và Ngày Quốc tế Lao động thể hiện tinh thần trách nhiệm, sự tích cực, chủ động của lực lượng gìn giữ hòa bình Việt Nam trong việc tham gia xây dựng môi trường hòa bình, ổn định và phát triển bền vững tại Nam Sudan.

Việt Nam và Nhật Bản tăng cường hợp tác y tế. (Ảnh ĐẠI SỨ QUÁN NHẬT BẢN TẠI VIỆT NAM)

Viết tiếp câu chuyện của tình hữu nghị

Trên hành trình hơn 50 năm đồng hành và vun đắp quan hệ ngoại giao, Việt Nam và Nhật Bản đã đạt được nhiều bước tiến tích cực, sâu rộng trong hợp tác song phương. Những thành tựu này chính là nền tảng quan trọng để hai nước tiếp tục kiến tạo tương lai hợp tác lâu dài và bền vững.