Kiên định con đường chủ nghĩa xã hội, cùng đoàn kết vượt qua thử thách

Bối cảnh thế giới với những biến đổi to lớn chưa từng có đòi hỏi các nước xã hội chủ nghĩa phải tăng cường hơn nữa tình đoàn kết, gắn bó, cùng vượt qua khó khăn để kiên định đi đến thành công trong sự nghiệp xây dựng chủ nghĩa xã hội.
Quang cảnh tọa đàm. (Ảnh: TRUNG HƯNG)
Quang cảnh tọa đàm. (Ảnh: TRUNG HƯNG)

Đây là nhận định được các chuyên gia, học giả đưa ra tại tọa đàm khoa học “Chủ nghĩa xã hội đặc sắc Trung Quốc thời đại mới và ý nghĩa đối với thế giới đương đại”, do Học viện Báo chí và Tuyên truyền và Đài Phát thanh-Truyền hình Trung ương Trung Quốc phối hợp tổ chức chiều 7/11 tại Hà Nội.

Diễn ra theo hình thức trực tiếp kết hợp trực tuyến giữa 2 đầu cầu Việt Nam và Trung Quốc, tọa đàm thu hút sự tham gia của đại diện lãnh đạo Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh, Học viện Báo chí và Tuyên truyền, Đài Phát thanh-Truyền hình Trung ương Trung Quốc, đại diện Đại sứ quán Trung Quốc tại Việt Nam, các chuyên gia, học giả Việt Nam cùng các chuyên gia, học giả của Viện Khoa học xã hội Trung Quốc.

Phát biểu khai mạc tọa đàm, Phó Giáo sư, Tiến sĩ Lê Văn Lợi, Phó Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh nêu rõ, buổi tọa đàm được tổ chức vào đúng ngày kỷ niệm Cách mạng Tháng Mười vĩ đại, sự kiện lịch sử đã tạo tiền đề cho sự phát triển của sự nghiệp xây dựng chủ nghĩa xã hội trên thế giới suốt hơn 100 năm qua.

Phó Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh cũng nhấn mạnh, những thành tựu xây dựng chủ nghĩa xã hội ở Trung Quốc và Việt Nam ngày hôm nay chính là sự phát huy từ bước ngoặt lịch sử vĩ đại đó.

Bên cạnh đó, tọa đàm cũng được tổ chức ngay sau chuyến thăm chính thức Trung Quốc từ ngày 30/10 đến 1/11 của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng.

Trong chuyến thăm này, Tổng Bí thư hai nước đã trao đổi rất sâu rộng về sự phát triển lâu dài của 2 nước, đưa ra những định hướng cho hợp tác thiết thực trên mọi lĩnh vực, trong đó có lĩnh vực trao đổi học tập và nghiên cứu lý luận.

Nhấn mạnh Trung Quốc và Việt Nam là 2 nước xã hội chủ nghĩa lớn nhất thế giới, ông An Hiểu Vũ, Chủ nhiệm Trung tâm Các chương trình ngôn ngữ Á-Phi, Đài Phát thanh-Truyền hình Trung ương Trung Quốc cho biết: “Tôi từng nhiều lần tới thăm Việt Nam, tận mắt chứng kiến sự phát triển và tiến bộ của Việt Nam trong những năm qua, cảm nhận được tình hữu nghị giữa nhân dân 2 nước”.

Theo ông, cuộc tọa đàm lý luận hôm nay đã thực hiện yêu cầu của Tổng Bí thư hai Đảng trong tăng cường trao đổi và học hỏi kinh nghiệm quản lý Đảng và đất nước, làm sâu sắc giao lưu về lý luận giữa hai Đảng.

Các chuyên gia, học giả Việt Nam và Trung Quốc cùng thảo luận những kết quả đạt được và bài học rút ra trong quá trình xây dựng chủ nghĩa xã hội ở mỗi nước. (Ảnh: THI UYÊN)

Các chuyên gia, học giả Việt Nam và Trung Quốc cùng thảo luận những kết quả đạt được và bài học rút ra trong quá trình xây dựng chủ nghĩa xã hội ở mỗi nước. (Ảnh: THI UYÊN)

Theo ông An Hiểu Vũ, chế độ chính trị 2 nước Việt Nam-Trung Quốc giống nhau, con đường phát triển tương đồng, tiền đồ vận mệnh tương quan.

Sự thành công của Đại hội XX của Đảng Cộng sản Trung Quốc và Đại hội XIII của Đảng Cộng sản Việt Nam, cũng như cuộc gặp thành công giữa Tổng Bí thư hai Đảng đánh dấu quan hệ Việt-Trung bước sang giai đoạn mới then chốt.

Tại tọa đàm, các chuyên gia, học giả Việt Nam và Trung Quốc đã cùng chia sẻ những kết quả nghiên cứu trong việc vận dụng sáng tạo vào thực tiễn xây dựng chủ nghĩa xã hội ở mỗi nước, cùng với chia sẻ kinh nghiệm bảo vệ nền tảng chủ nghĩa Marx-Lenin, củng cố vững chắc địa vị Đảng Cộng sản ở cả 2 nước.

Các tham luận tại tọa đàm tập trung vào các vấn đề “tự làm cách mạng chính mình” của Đảng; cải cách, đổi mới chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam, Trung Quốc và thế giới hiện nay; xây dựng Đảng vững mạnh - nhân tố quyết định thắng lợi công cuộc cải cách mở cửa của Trung Quốc và gợi mở đối với Đảng Cộng sản Việt Nam cầm quyền; thúc đẩy đoàn kết và hợp tác giữa các nước xã hội chủ nghĩa.

Trong khuôn khổ tọa đàm, chương trình cũng giới thiệu cuốn sách “Chủ nghĩa xã hội đặc sắc Trung Quốc thời đại mới và ý nghĩa đối với thế giới đương đại” do Phó Giáo sư, Tiến sĩ Nguyễn Minh Hoàn, Trưởng khoa Triết học, Học viện Báo chí và Tuyên truyền chủ biên, được Nhà xuất bản Lý luận chính trị phát hành.

Cuốn sách này là tập hợp bài viết của các học giả Việt Nam và Trung Quốc, thể hiện thành quả nghiên cứu của nhiều chuyên gia trong lĩnh vực lý luận chính trị Việt-Trung, trình bày toàn diện kinh nghiệm phát triển của chế độ xã hội chủ nghĩa đặc sắc Trung Quốc thời đại mới, qua đó làm cơ sở tham khảo cho việc xây dựng chế độ ở Việt Nam và các nước đang phát triển khác.

Có thể bạn quan tâm

Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Nguyễn Hòa Bình và Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Hồng Hà thực hiện bỏ phiếu bầu cử.

Sáng suốt lựa chọn những đại biểu tiêu biểu

Sáng 15/3, toàn bộ các tổ bầu cử trên địa bàn phường Phúc Lợi (thành phố Hà Nội) đồng thời khai mạc ngày hội non sông để mỗi công dân thực hiện quyền và nghĩa vụ công dân, trực tiếp lựa chọn những đại biểu ưu tú, có đức, có tài, đại diện cho ý chí và nguyện vọng của nhân dân tại Quốc hội và Hội đồng nhân dân các cấp.

Đồng bào vùng cao A Lưới, thành phố Huế bỏ phiếu bầu.

Huế: Đến 16 giờ, hơn 97,8% cử tri đã tham gia bầu cử

Đến 16 giờ ngày 15/3, toàn thành phố Huế có 948.877/969.927 cử tri đi bầu, đạt tỷ lệ 97,83%. Thông tin trên được ông Nguyễn Văn Mạnh, Giám đốc Sở Nội vụ, Thư ký Ủy ban Bầu cử thành phố Huế cho biết. Các khu vực bỏ phiếu tiếp tục mở cửa đến 19 giờ để người dân sắp xếp công việc, thực hiện quyền công dân.

Chủ tịch Quốc hội, Chủ tịch Hội đồng Bầu cử Quốc gia Trần Thanh Mẫn thăm, động viên các phóng viên tác nghiệp tại Trung tâm Báo chí bầu cử. (Ảnh: Phạm Thắng)

Chủ tịch Quốc hội: Chọn người có tài, có đức, có tâm, có tầm để xây dựng và bảo vệ Tổ quốc

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn cho biết, kỳ bầu cử lần này sẽ chọn ra những người xứng đáng, có đức, có tài, có trình độ, có năng lực, có tâm, có tầm để góp phần vào công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, đưa đất nước ta bước vào kỷ nguyên mới, thực hiện thành công Nghị quyết Đại hội XIV của Đảng.

Đồng chí Đoàn Minh Huấn, Ủy viên Bộ Chính trị, Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh, Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng Lý luận Trung ương bỏ phiếu bầu cử tại Khu vực số 4, phường Thanh Xuân (Hà Nội). (Ảnh DUY LINH)

Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh tham gia bầu cử tại Khu vực số 4, phường Thanh Xuân

Sáng 15/3, đồng chí Đoàn Minh Huấn, Ủy viên Bộ Chính trị, Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh, Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng Lý luận Trung ương cùng 2.163 cử tri bỏ phiếu bầu đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2026-2031 tại Khu vực bỏ phiếu số 4, phường Thanh Xuân (Hà Nội).

Cử tri người Rục bỏ phiếu tại bản Mò O Ồ Ồ, xã Kim Phú, tỉnh Quảng Trị.

Bà con người Rục ở tỉnh Quảng Trị đi bỏ phiếu sớm

Xã Kim Phú, tỉnh Quảng Trị là nơi có đông đồng bào Rục (dân tộc Chứt) sinh sống. Do vậy, công tác tuyên truyền và các khâu chuẩn bị bầu cử được Ủy ban bầu cử xã Kim Phú đặc biệt chú trọng. Sáng 15/3, bà con không lên rẫy, ra ruộng sớm mà đến nhà văn hóa để tham gia bầu cử, thể hiện quyền làm chủ của công dân.

Đại tướng Phan Văn Giang cùng các đồng chí nguyên Bộ trưởng Quốc phòng, nguyên Phó Chủ tịch Quốc hội bỏ phiếu bầu cử.

Lãnh đạo Bộ Quốc phòng bỏ phiếu bầu cử

Sáng 15/3, tại Hội trường Bộ Quốc phòng, Đại tướng Phan Văn Giang, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Bí thư Quân ủy Trung ương, Bộ trưởng Quốc phòng là cử tri bỏ lá phiếu đầu tiên của Khu vực bỏ phiếu số 14, phường Ba Đình, thành phố Hà Nội bầu đại biểu Quốc hội Khóa XVI và bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2026-2031.

Cử tri Tổ bầu cử số 21 thuộc Đơn vị bầu cử số 7, phường Tây Hồ, Hà Nội.

[Ảnh] Thủ tướng Phạm Minh Chính cùng cử tri bỏ phiếu bầu cử tại phường Tây Hồ, Hà Nội

Sáng 15/3, Thủ tướng Phạm Minh Chính và Phu nhân thực hiện quyền và nghĩa vụ công dân, bỏ phiếu lựa chọn những người xứng đáng nhất làm đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2026-2031 tại Tổ bầu cử số 21 thuộc Đơn vị bầu cử số 7, phường Tây Hồ, Hà Nội.