Hội thảo quốc tế về các giá trị của Chủ nghĩa Xã hội

Chiều 3/11, tại tỉnh Vĩnh Long, Viện Triết học thuộc Viện Hàn lâm khoa học xã hội Việt Nam phối hợp Quỹ Rosa Luxemburg, Văn phòng Đông Nam Á tại Hà Nội tổ chức Hội thảo quốc tế với hình thức trực tiếp và trực tuyến với chủ đề “Các giá trị của Chủ nghĩa Xã hội”.
Các diễn giả đồng chủ trì Hội thảo Quốc tế: “Các giá trị của Chủ nghĩa Xã hội". (Ảnh: BÁ DŨNG)
Các diễn giả đồng chủ trì Hội thảo Quốc tế: “Các giá trị của Chủ nghĩa Xã hội". (Ảnh: BÁ DŨNG)

Đến dự có Phó Giáo sư, Tiến sĩ Đoàn Minh Huấn, Ủy viên Trung ương Đảng, Tổng Biên tập Tạp chí Cộng sản; Tiến sĩ Đặng Xuân Thanh, Phó Chủ tịch phụ trách điều hành Viện Hàn lâm khoa học xã hội Việt Nam; ông Philip Degenhardt, Giám đốc Văn phòng Quỹ Rosa Luxemburg, Khu vực Đông Nam Á… cùng các học giả quốc tế và trong nước, các đồng chí lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Viện Hàn lâm khoa học xã hội Việt Nam, các Học viện, các Viện, các trường, các khoa và đại diện lãnh đạo, các sở, ban, ngành tỉnh Vĩnh Long…

Tại Hội thảo, các nhà khoa học cùng nhau tập trung thảo luận về những vấn đề: Các cách tiếp cận về chủ nghĩa xã hội với tư cách là một hệ giá trị; các giá trị cốt lõi của Chủ nghĩa xã hội như giàu mạnh, công bằng, bình đẳng, dân chủ, tự do,...; mối quan hệ giữa các giá trị chủ nghĩa xã hội và giá trị quốc gia dân tộc; các góc nhìn và kinh nghiệm quốc tế về giá trị của chủ nghĩa xã hội; về giá trị của chủ nghĩa xã hội trong quá trình xây dựng chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam hiện nay và trong thời gian tới.

Các nhà khoa học khẳng định: Chủ nghĩa xã hội là một chủ nghĩa mang đến hạnh phúc phổ biến cho toàn thể nhân loại. Chính vì vậy, bản thân chủ nghĩa xã hội là một giá trị và chức năng của nó là mang lại hạnh phúc cho mọi người. Các giá trị của chủ nghĩa xã hội không tách rời các giá trị tiến bộ phổ biến của nhân loại, và các giá trị của chủ nghĩa xã hội mà Việt Nam đang theo đuổi và mang lại cũng không tách rời các giá trị tinh hoa nhân loại cũng như các giá trị tốt đẹp truyền thống của dân tộc Việt Nam.

Phát biểu tại Hội thảo, Tiến sĩ Đặng Xuân Thanh, Phó Chủ tịch phụ trách điều hành Viện Hàn lâm khoa học xã hội Việt Nam cho biết: “Trên cơ sở chủ nghĩa Mác-Lênin và tư tưởng Hồ Chí Minh, Việt Nam đã và đang tiếp tục kiên định con đường xây dựng và phát triển đất nước theo định hướng xã hội chủ nghĩa. Với nguyện vọng và sức mạnh to lớn của toàn Đảng, toàn dân, Việt Nam đang nỗ lực xây đắp, hiện thực hóa và bảo vệ những giá trị tốt đẹp của chủ nghĩa xã hội. Với tinh thần đó, Hội thảo khoa học quốc tế với chủ đề “Các giá trị của chủ nghĩa xã hội” là một hoạt động khoa học rất hữu ích và thiết thực”.

“Những kết quả thu được từ Hội thảo sẽ góp phần làm sáng tỏ thêm những vấn đề lý luận và thực tiễn về mô hình chủ nghĩa xã hội, về chế độ xã hội chủ nghĩa cũng như con đường, biện pháp để thực hiện thành công sự nghiệp này ở Việt Nam; từ đó có những tham vấn chính sách nhằm phát triển những giá trị tốt đẹp của Chủ nghĩa xã hội, tạo ra những bước tiến mới cho cách mạng Việt Nam trong thời kỳ đổi mới, phát triển và hội nhập quốc tế”, Tiến sĩ Đặng Xuân Thanh nhấn mạnh.

Có thể bạn quan tâm

Khách du lịch tham quan phố cổ ở Warsaw, Ba Lan, ngày 28/4/2026. (Ảnh: Tân Hoa Xã)

Điện mừng Ngày Hiến pháp Ba Lan

Nhân dịp kỷ niệm 235 năm Ngày Hiến pháp Ba Lan (3/5/1791-3/5/2026), ngày 3/5, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đã gửi điện mừng tới Tổng thống Karol Nawrocki.

Thủ tướng Lê Minh Hưng và Thủ tướng Nhật Bản Takaichi Sanae cùng các đại biểu chụp ảnh chung.

[Ảnh] Nhật Bản trao Huân chương Mặt trời mọc, tặng nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước Việt Nam

Tối 2/5, tại Hà Nội, Chính phủ hai nước Nhật Bản và Việt Nam đã long trọng tổ chức lễ trao Huân chương Mặt trời mọc hạng nhất Đại thập tự của Nhật Bản, tặng nguyên Tổng Bí thư Nông Đức Mạnh và nguyên Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Tấn Dũng. Dự buổi lễ có Thủ tướng Lê Minh Hưng và Thủ tướng Nhật Bản Takaichi Sanae.

Giáo sư Reena Marwah, giảng viên Đại học Delhi, Tổng Thư ký Hiệp hội các học giả châu Á nói về những thành tựu nổi bật trong quan hệ song phương và triển vọng hợp tác giữa hai nước trong giai đoạn tới. (Ảnh: Ngọc Thúy/TTXVN)

Quan hệ Việt Nam-Ấn Độ: Xung lực mới cho phát triển thực chất

Trao đổi với phóng viên tại New Delhi, Giáo sư Reena Marwah, giảng viên Đại học Delhi, đồng thời là Tổng Thư ký Hiệp hội các học giả châu Á, nhận định nền tảng quan trọng nhất giúp quan hệ Việt Nam-Ấn Độ duy trì đà phát triển ổn định trong một thập kỷ qua là sự tin cậy chính trị sâu sắc, được xây dựng qua nhiều thế hệ lãnh đạo.