Kiểm tra công tác phòng, chống thiên tai và thi hành pháp luật khí tượng thủy văn trên địa bàn tỉnh Kon Tum

Sáng 11/7, tại thành phố Kon Tum, Đoàn kiểm tra của Ban Chỉ đạo quốc gia về phòng, chống thiên tai làm việc với Ủy ban nhân dân tỉnh Kon Tum về công tác kiểm tra tình hình triển khai các quy định pháp luật về phòng, chống thiên tai và thi hành pháp luật khí tượng thủy văn trên địa bàn tỉnh Kon Tum.
Đồng chí Lê Công Thành phát biểu tại buổi làm việc.
Đồng chí Lê Công Thành phát biểu tại buổi làm việc.

Đoàn kiểm tra của Ban Chỉ đạo quốc gia về phòng, chống thiên tai tại tỉnh Kon Tum do đồng chí Lê Công Thành, Thứ trưởng Tài nguyên và Môi trường, Ủy viên Ban Chỉ đạo quốc gia phòng, chống thiên tai là Trưởng đoàn.

Báo cáo tại buổi làm việc, Ban Chỉ huy phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn tỉnh Kon Tum cho biết: Trong năm 2021, thời tiết nắng nóng đã xảy ra hạn hán cục bộ tại một số khu vực với tổng diện tích khoảng 93,84ha; tháng 9, 10 do ảnh hưởng bão số 5, 6 và mưa lũ đã làm chết 3 người, 136 nhà ở bị ảnh hưởng; khoảng 728ha diện tích nông nghiệp thiệt hại và nhiều công trình cơ sở hạ tầng giao thông, thủy lợi... bị hư hỏng, sạt lở và gây ách tắc giao thông, ước tính thiệt hại do thiên tai gây ra hơn 126 tỷ đồng.

Mặc dù ảnh hưởng của các cơn bão, mưa lũ gây ra rất nặng nhưng công tác tham mưu chỉ đạo điều hành đã đáp ứng kịp thời, nhanh chóng khắc phục tạm, sớm ổn định đời sống và sản xuất của nhân dân. Trước và sau thiên tai không để người dân bị đói, khát và bùng phát dịch bệnh sau thiên tai.

Từ đầu năm 2022 đến nay, thiên tai trên địa bàn tỉnh Kon Tum đã làm 3 người chết; 8 nhà ở bị tốc mái, ước thiệt hại 250 triệu đồng; 4 trường học bị ảnh hưởng; tổng diện tích cây trồng bị thiệt hại khoảng 9,5ha (diện tích lúa thiệt hại khoảng 1ha; diện tích cây lâu năm (cao su) ngã đổ khoảng là 6ha; diện tích cây ăn trái bị ngã đổ khoảng 2,5ha). Tổng giá trị thiệt hại do thiên tai từ đầu năm đến nay khoảng 972 triệu đồng.

Triển khai Luật Khí tượng thủy văn năm 2015 và Nghị định số 38/2016/NĐ-CP ngày 15/5/2016 của Chính phủ Quy định chi tiết một số điều của Luật Khí tượng thủy văn, Ủy ban nhân dân tỉnh Kon Tum đã chỉ đạo các sở, ngành, đơn vị, địa phương liên quan thực hiện các nhiệm vụ quản lý nhà nước trong lĩnh vực khí tượng thủy văn trên địa bàn tỉnh. Tổ chức quản lý các hoạt động quan trắc, dự báo, cảnh báo, thông tin, dữ liệu, cung cấp dịch vụ khí tượng thủy văn tại địa phương và theo dõi, đánh giá việc khai thác, sử dụng tin dự báo, cảnh báo khí tượng thuỷ văn phục vụ phát triển kinh tế-xã hội, phòng, chống thiên tai trên địa bàn tỉnh và các quy định liên quan về khí tượng thuỷ văn theo quy định.

Tổ chức, chỉ đạo thực hiện hoạt động thẩm định, thẩm tra, đánh giá việc khai thác, sử dụng thông tin, dữ liệu khí tượng thủy văn trong các chiến lược, quy hoạch, kế hoạch, chương trình, dự án phát triển kinh tế-xã hội trên địa bàn thuộc phạm vi quản lý của địa phương; đôn đốc lập danh mục công trình và chủ công trình phải tổ chức quan trắc, cung cấp thông tin, dữ liệu khí tượng thủy văn theo quy định pháp luật.

Phát biểu kết luận tại buổi làm việc, đồng chí Lê Công Thành đánh giá cao sự chủ động chuẩn bị trong công tác phòng, chống thiên tai của tỉnh Kon Tum; Công tác triển khai trên thực địa rốt ráo, có những sáng tạo phù hợp với các hiện tượng thiên tai thường xuyên diễn ra trên địa bàn; đầu tư trong việc phòng, chống thiên tai được tập trung, có trọng tâm, trọng điểm rõ ràng với phương châm “phòng là chính”.

Đồng chí Lê Công Thành đề nghị tỉnh Kon Tum chia sẻ bản đồ nguy cơ lũ quét, sạt lở đất để giúp cho công tác phòng, chống trên địa bàn tỉnh được tốt hơn. Xây dựng lực lượng “4 tại chỗ” ở những vùng có nguy cơ cao xảy ra thiên tai, hướng dẫn một số kỹ năng, dấu hiệu báo trước dễ xảy ra sạt lở, lũ quét cho lực lượng này. Vận dụng các phương tiện thông tin từ các lực lượng công an, quân đội thì nên trang bị điện thoại vệ tinh để phòng việc bị chia cắt khi thiên tai xảy ra. Đề nghị tỉnh Kon Tum thuê các trạm đo khí tượng thuỷ văn để có số liệu cụ thể, chính xác hơn thay vì chờ đợi đầu tư công.

Có thể bạn quan tâm

Tổng công ty Xây dựng Lũng Lô thi công rà phá bom mìn, vật nổ trên tuyến biên giới Việt Nam-Trung Quốc.

Hồi sinh những vùng đất ô nhiễm bom mìn

Nửa thế kỷ sau chiến tranh, bom mìn và vật nổ vẫn nằm lại trong lòng đất là mối đe dọa thường trực cho hàng triệu người dân. Với nỗ lực của Chính phủ, Bộ Quốc phòng, Trung tâm Hành động bom mìn quốc gia Việt Nam cùng sự hỗ trợ của cộng đồng quốc tế, công cuộc làm sạch đất ô nhiễm đang từng bước mang lại những đổi thay rõ rệt.

“Màn sương” bụi mịn độc hại bao phủ Hà Nội những ngày qua. (Ảnh MAI MAI)

Xử lý nguồn gây ô nhiễm không khí tại Hà Nội

Những tháng cuối năm, Thủ đô Hà Nội luôn ô nhiễm không khí nghiêm trọng. Tại các thời điểm đo, chỉ số chất lượng không khí (AQI) luôn ở mức báo động đỏ. Theo thống kê hằng năm của Cổng thông tin quan trắc môi trường (CEM.ORG.VN), không khí Hà Nội nằm trong top 10 thành phố trên thế giới về mức độ ô nhiễm.

Nhân viên lấy dữ liệu tại Trạm Khí tượng thủy văn Sa Pa, tỉnh Lào Cai. (Ảnh TRỌNG TÙNG)

Ứng dụng công nghệ trong dự báo, cảnh báo sớm thiên tai

Năm 2025 được đánh giá là một năm hứng chịu nhiều đợt thiên tai kỷ lục của nước ta từ trước đến nay. Chính vì vậy, việc ứng dụng khoa học kỹ thuật để xây dựng cụ thể các mô phỏng cảnh báo từ sớm, từ xa đang là vấn đề được quan tâm nhằm nâng cao năng lực dự báo thiên tai.

Hệ thống phòng thủ chống lũ của Hà Lan và bài học cho Việt Nam.

Hệ thống phòng thủ chống lũ của Hà Lan và bài học cho Việt Nam

Lũ lụt tháng 11/2025 chỉ là một phần của các nguy cơ từ biến đổi khí hậu cực đoan ở Việt Nam. Câu chuyện về hành trình chống chọi với lũ lụt của Hà Lan, từ những thảm họa lịch sử đến các giải pháp kỹ thuật cụ thể, đang trở thành mô hình tham khảo thiết thực cho Việt Nam trong việc quản lý rủi ro dài hạn.

Trụ sở Tập đoàn Viettel là một trong số ít toà nhà ở Việt Nam đăng ký để nhận được chứng chỉ xanh.

Bộ Xây dựng ban hành Kế hoạch hành động bảo đảm an ninh năng lượng quốc gia

Thực hiện Nghị quyết 70-NQ/TW của Bộ Chính trị và Nghị quyết 328/NQ-CP của Chính phủ, Bộ Xây dựng ban hành Kế hoạch hành động cụ thể hóa các nhiệm vụ trọng tâm đến năm 2030, tầm nhìn 2045. Kế hoạch tập trung tích hợp phát triển năng lượng vào quy hoạch đô thị-nông thôn, khuyến khích điện mặt trời, chuyển đổi năng lượng xanh.

(Ảnh minh họa)

Cảnh báo lũ quét, sạt lở tại các tỉnh, thành phố từ Huế đến Lâm Đồng do mưa lớn diện rộng

Dự báo, trưa và chiều nay (4/12), khu vực các tỉnh, thành phố từ Huế đến Lâm Đồng tiếp tục có mưa to đến rất to. Cơ quan khí tượng cảnh báo, người dân và chính quyền các địa phương trên cần chuẩn bị các phương án ứng phó nguy cơ lũ quét, sạt lở đất tại nhiều xã, phường do mưa lớn diện rộng.