Khuyến khích sử dụng sản phẩm thân thiện môi trường

Khoảng 5 năm trước, cùng với việc đẩy mạnh phong trào hạn chế các sản phẩm nhựa gây ô nhiễm, nhiều sáng kiến, giải pháp thay thế đã được ứng dụng và từng bước đi vào cuộc sống. Tuy nhiên, những sản phẩm thân thiện môi trường được làm từ tre, nứa, xơ dừa, bèo tây, cói, lá chuối, giấy, vải cotton… ngày càng “vắng bóng” trên thị trường.
Sự “trở lại” của các sản phẩm túi nilon, hộp nhựa khó phân hủy tiềm tàng mối nguy hại đối với môi trường.
Sự “trở lại” của các sản phẩm túi nilon, hộp nhựa khó phân hủy tiềm tàng mối nguy hại đối với môi trường.

Theo ước tính, mỗi năm Việt Nam sử dụng và thải ra môi trường khoảng 1,8 triệu tấn rác thải nhựa, trong đó có khoảng 30 tỷ chiếc túi nilon. Lượng rác thải nhựa làm ảnh hưởng nghiêm trọng và lâu dài đối với môi trường bởi đặc tính của chất liệu nhựa rất khó tiêu hủy.

Kể từ khi phát động chiến dịch bảo vệ môi trường, hạn chế sử dụng rác thải nhựa, rất nhiều siêu thị, trung tâm thương mại, cơ sở sản xuất trên cả nước đã sử dụng các sản phẩm thân thiện môi trường như một giải pháp thay thế túi đựng bằng nilon.

Ý thức sử dụng sản phẩm không gây ô nhiễm cũng nhận được sự hưởng ứng của nhiều khu chợ dân sinh và người dân. Thế nhưng, theo thời gian, việc sử dụng các sản phẩm tự nhiên để bảo quản, chứa đựng hàng hóa tại các cơ sở bán hàng dần phai nhạt. Người dân mua hàng cũng “quên” luôn việc hạn chế sử dụng túi nilon để bảo vệ môi trường.

Ghi nhận tại một số siêu thị, trung tâm thương mại tại Hà Nội, Thành phố Hồ Chí Minh… hầu hết các cơ sở đều sử dụng túi nilon để sẵn cho khách chứa đồ khi mua hàng. Sản phẩm sau khi thanh toán cũng đều được nhân viên cho vào túi… nilon để giao cho khách hàng. Không có nơi nào sử dụng túi cotton, túi cói, túi giấy khổ lớn để giao đồ như vài năm trước.

Anh Lê Thái Hằng, quản lý đầu vào của hệ thống siêu thị T. cho biết: Chúng tôi nhập hàng từ nhà cung ứng đều là hàng để trần, sau đó nhân viên sẽ phân loại, xử lý theo yêu cầu.

Ðối với các sản phẩm thân thiện môi trường, đã lâu rồi siêu thị không sử dụng do nhu cầu tiêu thụ thấp, giá cao, ảnh hưởng tới lợi nhuận hoặc giá sản phẩm. Một số cách như dùng lá chuối bọc rau, giỏ tre, nứa đựng trứng, dây lạt buộc… cũng không được ưa chuộng do bất tiện và dễ làm hỏng hàng hóa.

Chị Hà Thủy, Giám đốc một công ty chuyên sản xuất bao bì cho biết: 4 năm trước, tôi đầu tư dây chuyền sản xuất túi giấy thân thiện môi trường. Thời gian đầu, hàng hóa bán rất tốt, nhưng sau 2 năm chúng tôi đã phải chuyển hướng do không tìm được đầu ra. Các siêu thị, chợ truyền thống không nhập nữa vì giá thành cao và khách hàng không chuộng túi giấy vì khó để đồ, dễ đứt quai, rách, thủng…

Ðại diện cung ứng thực phẩm sạch của V. Food, một trong những đơn vị tiên phong trong sử dụng lá chuối bọc rau, giỏ cói, tre, xơ dừa, bèo tây để đựng thực phẩm cho biết, từ lâu đơn vị không còn sử dụng các phương pháp nêu trên để giao hàng. Việc dùng các sản phẩm thân thiện môi trường là tốt, nhưng nó bất tiện và làm cho hàng hóa dễ hỏng. Hơn nữa nguồn cung các sản phẩm này rất hạn chế, không thường xuyên.

Theo tìm hiểu của phóng viên, tại các hệ thống siêu thị lớn đều khuyến khích và hướng dẫn nhân viên cũng như khách hàng sử dụng các sản phẩm thân thiện môi trường, hạn chế sử dụng sản phẩm nhựa, túi nilon dùng một lần. Tuy nhiên, các sản phẩm thay thế hiện có chưa đáp ứng được nhu cầu và mục đích sử dụng của khách hàng, dẫn đến việc sử dụng còn khá hạn chế.

Không chỉ vậy, tình trạng sử dụng túi nilon ở các chợ truyền thống là rất phổ biến. Hầu như các quầy hàng không có vật dụng thân thiện môi trường để chứa, đựng đồ cho khách. “Bất tiện, không có, chẳng ai dùng…” là câu trả lời của giới tiểu thương khi được hỏi về các sản phẩm này.

Vì sao những sản phẩm thân thiện môi trường không còn là lựa chọn hàng đầu trong các hoạt động thương mại truyền thống? Câu trả lời có lẽ rất rõ ràng, đó là giá thành, sự tiện dụng cũng như sự thờ ơ của các cơ quan quản lý và người dân trong nhiệm vụ bảo vệ môi trường, hạn chế rác thải nhựa.

Theo một số cán bộ quản lý thị trường thành phố Hà Nội, hiện không có chế tài hay quy định nào cụ thể trong việc bắt buộc sử dụng các sản phẩm thân thiện môi trường hoặc không được sử dụng sản phẩm túi nilon. Vì vậy, cơ quan chức năng không thể can thiệp được.

Chị Nguyễn Thị Liễu, một người dân ở quận Ðống Ða (Hà Nội) thẳng thắn: Tôi đi siêu thị chỉ thấy họ dùng túi nilon cho khách đựng hàng. Nói thật là nó rất tiện dụng, đựng cái gì cũng được. Về việc ô nhiễm, vấn đề không chỉ do dùng nhiều mà còn có trách nhiệm của bên thu gom, phân loại và xử lý rác.

Ðến nay, các sản phẩm thân thiện môi trường có dấu hiệu chững lại, thậm chí không còn được sử dụng nhiều trong hoạt động thương mại truyền thống. Thay vào đó là sự “trở lại” của các sản phẩm túi nilon, hộp nhựa khó phân hủy.

Số lượng khổng lồ các sản phẩm loại này cũng như mối nguy hại do chúng mang lại sau khi thải ra môi trường cho thấy cần phải có giải pháp cụ thể, hữu hiệu từ cơ quan quản lý nhà nước; xây dựng chế tài đủ mạnh đối với sản phẩm từ nhựa; hạn chế sản xuất, sử dụng sản phẩm từ nhựa; khuyến khích, tạo điều kiện cho nghiên cứu, sản xuất, sử dụng các sản phẩm thân thiện môi trường; đẩy mạnh tuyên truyền, vận động doanh nghiệp, cá nhân hoạt động thương mại và người dân sử dụng sản phẩm thân thiện môi trường...

Có thể bạn quan tâm

Tổng công ty Xây dựng Lũng Lô thi công rà phá bom mìn, vật nổ trên tuyến biên giới Việt Nam-Trung Quốc.

Hồi sinh những vùng đất ô nhiễm bom mìn

Nửa thế kỷ sau chiến tranh, bom mìn và vật nổ vẫn nằm lại trong lòng đất là mối đe dọa thường trực cho hàng triệu người dân. Với nỗ lực của Chính phủ, Bộ Quốc phòng, Trung tâm Hành động bom mìn quốc gia Việt Nam cùng sự hỗ trợ của cộng đồng quốc tế, công cuộc làm sạch đất ô nhiễm đang từng bước mang lại những đổi thay rõ rệt.

“Màn sương” bụi mịn độc hại bao phủ Hà Nội những ngày qua. (Ảnh MAI MAI)

Xử lý nguồn gây ô nhiễm không khí tại Hà Nội

Những tháng cuối năm, Thủ đô Hà Nội luôn ô nhiễm không khí nghiêm trọng. Tại các thời điểm đo, chỉ số chất lượng không khí (AQI) luôn ở mức báo động đỏ. Theo thống kê hằng năm của Cổng thông tin quan trắc môi trường (CEM.ORG.VN), không khí Hà Nội nằm trong top 10 thành phố trên thế giới về mức độ ô nhiễm.

Nhân viên lấy dữ liệu tại Trạm Khí tượng thủy văn Sa Pa, tỉnh Lào Cai. (Ảnh TRỌNG TÙNG)

Ứng dụng công nghệ trong dự báo, cảnh báo sớm thiên tai

Năm 2025 được đánh giá là một năm hứng chịu nhiều đợt thiên tai kỷ lục của nước ta từ trước đến nay. Chính vì vậy, việc ứng dụng khoa học kỹ thuật để xây dựng cụ thể các mô phỏng cảnh báo từ sớm, từ xa đang là vấn đề được quan tâm nhằm nâng cao năng lực dự báo thiên tai.

Hệ thống phòng thủ chống lũ của Hà Lan và bài học cho Việt Nam.

Hệ thống phòng thủ chống lũ của Hà Lan và bài học cho Việt Nam

Lũ lụt tháng 11/2025 chỉ là một phần của các nguy cơ từ biến đổi khí hậu cực đoan ở Việt Nam. Câu chuyện về hành trình chống chọi với lũ lụt của Hà Lan, từ những thảm họa lịch sử đến các giải pháp kỹ thuật cụ thể, đang trở thành mô hình tham khảo thiết thực cho Việt Nam trong việc quản lý rủi ro dài hạn.

Trụ sở Tập đoàn Viettel là một trong số ít toà nhà ở Việt Nam đăng ký để nhận được chứng chỉ xanh.

Bộ Xây dựng ban hành Kế hoạch hành động bảo đảm an ninh năng lượng quốc gia

Thực hiện Nghị quyết 70-NQ/TW của Bộ Chính trị và Nghị quyết 328/NQ-CP của Chính phủ, Bộ Xây dựng ban hành Kế hoạch hành động cụ thể hóa các nhiệm vụ trọng tâm đến năm 2030, tầm nhìn 2045. Kế hoạch tập trung tích hợp phát triển năng lượng vào quy hoạch đô thị-nông thôn, khuyến khích điện mặt trời, chuyển đổi năng lượng xanh.

(Ảnh minh họa)

Cảnh báo lũ quét, sạt lở tại các tỉnh, thành phố từ Huế đến Lâm Đồng do mưa lớn diện rộng

Dự báo, trưa và chiều nay (4/12), khu vực các tỉnh, thành phố từ Huế đến Lâm Đồng tiếp tục có mưa to đến rất to. Cơ quan khí tượng cảnh báo, người dân và chính quyền các địa phương trên cần chuẩn bị các phương án ứng phó nguy cơ lũ quét, sạt lở đất tại nhiều xã, phường do mưa lớn diện rộng.