Không khí lạnh sẽ hoạt động mạnh trong tháng 2 gây ra rét đậm, rét hại ở Bắc Bộ

Ông Hoàng Phúc Lâm, Phó Giám đốc Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia đã có những nhận định về hình thái thời tiết đáng chú ý từ tháng 2 đến tháng 4 tại các khu vực trên cả nước.
Ảnh minh họa.
Ảnh minh họa.

Theo ông Hoàng Phúc Lâm, hiện tượng ENSO đang trong điều kiện La Nina, với chuẩn sai nhiệt độ mặt nước biển khu vực xích đạo trung tâm Thái Bình Dương thấp hơn trung bình nhiều năm -0,7 độ C trong tuần đầu tháng 1. Sau đó, La Nina tiếp tục duy trì với xác suất khoảng 55-65% trong tháng 2 đến tháng 4.

Dự báo, từ tháng 2 đến tháng 4, ít khả năng có bão/áp thấp nhiệt đới hoạt động trên khu vực Biển Đông và ảnh hưởng đến nước ta (ở mức xấp xỉ so với trung bình nhiều năm: Trên Biển Đông: 0,4 cơn, đổ bộ vào đất liền: 0 cơn).

Đáng chú ý, không khí lạnh có khả năng hoạt động mạnh trong tháng 2 và gây ra các đợt rét đậm, rét hại ở khu vực Bắc Bộ; tháng 3 hoạt động của không khí lạnh xấp xỉ trung bình nhiều năm. Người dân cần đề phòng khả năng xảy ra những đợt rét đậm, rét hại kèm theo hiện tượng băng giá, mưa tuyết trong thời gian này, đặc biệt tại vùng núi Bắc Bộ.

Ông Hoàng Phúc Lâm cũng lưu ý, trên phạm vi cả nước tiếp tục có khả năng xảy ra các hiện tượng thời tiết nguy hiểm như: Dông, lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Ngoài ra, trong thời kỳ dự báo, nắng nóng có khả năng xuất hiện xấp xỉ trung bình nhiều năm tại khu vực Nam Bộ (tập trung ở miền Đông), khu Tây Bắc Bắc Bộ và Trung Bộ; cường độ nắng nóng có khả năng ít gay gắt hơn so với năm 2024.

Cảnh báo, gió mùa Đông Bắc có khả năng gây ra gió mạnh, sóng lớn ảnh hưởng đến các hoạt động trên nhiều vùng biển. Ngoài ra, hiện tượng dông, lốc, sét, mưa đá, rét đậm, rét hại, băng giá, mưa tuyết có thể ảnh hưởng tiêu cực đến các hoạt động sản xuất nông nghiệp và sức khỏe cộng đồng ở các khu vực trên phạm vi toàn quốc. Các đợt nắng nóng gây ảnh hưởng tiêu cực đến sinh hoạt và sức khỏe cộng đồng.

Theo nhận định của Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, từ tháng 2-4, nhiệt độ trung bình trên cả nước phổ biến ở mức xấp xỉ so với trung bình nhiều năm; riêng tháng 4, nhiệt độ trung bình tại khu vực Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ cao hơn 0,5-1 độ C so với trung bình nhiều năm cùng thời kỳ.

Về xu thế mưa, tháng 2, tổng lượng mưa ở khu vực Bắc Bộ xấp xỉ so với trung bình nhiều năm, tổng lượng mưa phổ biến từ 20-40mm. Tháng 3, tổng lượng mưa cao hơn 5-10mm so với trung bình nhiều năm, tổng lượng mưa phổ biến 50-80mm. Tháng 4, tổng lượng mưa thấp hơn 5-15mm so với trung bình nhiều năm, tổng lượng mưa phổ biến 70-120mm.

Ở khu vực Trung Bộ, tháng 2, tổng lượng mưa phổ biến xấp xỉ trung bình nhiều năm, tổng lượng mưa phổ biến 20-50mm, riêng Hà Tĩnh có nơi trên 100mm; khu vực Trung và Nam Trung Bộ cao hơn 5-15mm so với trung bình nhiều năm, tổng lượng mưa phổ biến 30-60mm, có nơi cao hơn, riêng các tỉnh Ninh Thuận-Bình Thuận ít mưa.

Tháng 3-4, tổng lượng mưa ở khu vực Trung Bộ xấp xỉ so với trung bình nhiều năm, riêng khu vực Nam Trung Bộ trong tháng 4 cao hơn 5-15mm so với trung bình nhiều năm; cụ thể, tổng lượng mưa tháng 3 phổ biến 30-70mm, tổng lượng mưa tháng 4 phổ biến 50-100mm, có nơi cao hơn.

Khu vực Tây Nguyên và Nam Bộ từ tháng 2-4, tổng lượng mưa ở khu vực Tây Nguyên và Nam Bộ phổ biến cao hơn trung bình nhiều năm khoảng 5-25mm. Cụ thể, tháng 2 tổng lượng mưa phổ biến 10-30mm, có nơi trên 30mm; tháng 3, tổng lượng mưa ở khu vực Tây Nguyên phổ biến từ 20-50mm, khu vực Nam Bộ tổng lượng mưa phổ biến 15-30mm; có nơi cao hơn; tháng 4, tổng lượng mưa phổ biến 50-100mm, có nơi cao hơn.

Có thể bạn quan tâm

Tổng công ty Xây dựng Lũng Lô thi công rà phá bom mìn, vật nổ trên tuyến biên giới Việt Nam-Trung Quốc.

Hồi sinh những vùng đất ô nhiễm bom mìn

Nửa thế kỷ sau chiến tranh, bom mìn và vật nổ vẫn nằm lại trong lòng đất là mối đe dọa thường trực cho hàng triệu người dân. Với nỗ lực của Chính phủ, Bộ Quốc phòng, Trung tâm Hành động bom mìn quốc gia Việt Nam cùng sự hỗ trợ của cộng đồng quốc tế, công cuộc làm sạch đất ô nhiễm đang từng bước mang lại những đổi thay rõ rệt.

“Màn sương” bụi mịn độc hại bao phủ Hà Nội những ngày qua. (Ảnh MAI MAI)

Xử lý nguồn gây ô nhiễm không khí tại Hà Nội

Những tháng cuối năm, Thủ đô Hà Nội luôn ô nhiễm không khí nghiêm trọng. Tại các thời điểm đo, chỉ số chất lượng không khí (AQI) luôn ở mức báo động đỏ. Theo thống kê hằng năm của Cổng thông tin quan trắc môi trường (CEM.ORG.VN), không khí Hà Nội nằm trong top 10 thành phố trên thế giới về mức độ ô nhiễm.

Nhân viên lấy dữ liệu tại Trạm Khí tượng thủy văn Sa Pa, tỉnh Lào Cai. (Ảnh TRỌNG TÙNG)

Ứng dụng công nghệ trong dự báo, cảnh báo sớm thiên tai

Năm 2025 được đánh giá là một năm hứng chịu nhiều đợt thiên tai kỷ lục của nước ta từ trước đến nay. Chính vì vậy, việc ứng dụng khoa học kỹ thuật để xây dựng cụ thể các mô phỏng cảnh báo từ sớm, từ xa đang là vấn đề được quan tâm nhằm nâng cao năng lực dự báo thiên tai.

Hệ thống phòng thủ chống lũ của Hà Lan và bài học cho Việt Nam.

Hệ thống phòng thủ chống lũ của Hà Lan và bài học cho Việt Nam

Lũ lụt tháng 11/2025 chỉ là một phần của các nguy cơ từ biến đổi khí hậu cực đoan ở Việt Nam. Câu chuyện về hành trình chống chọi với lũ lụt của Hà Lan, từ những thảm họa lịch sử đến các giải pháp kỹ thuật cụ thể, đang trở thành mô hình tham khảo thiết thực cho Việt Nam trong việc quản lý rủi ro dài hạn.

Trụ sở Tập đoàn Viettel là một trong số ít toà nhà ở Việt Nam đăng ký để nhận được chứng chỉ xanh.

Bộ Xây dựng ban hành Kế hoạch hành động bảo đảm an ninh năng lượng quốc gia

Thực hiện Nghị quyết 70-NQ/TW của Bộ Chính trị và Nghị quyết 328/NQ-CP của Chính phủ, Bộ Xây dựng ban hành Kế hoạch hành động cụ thể hóa các nhiệm vụ trọng tâm đến năm 2030, tầm nhìn 2045. Kế hoạch tập trung tích hợp phát triển năng lượng vào quy hoạch đô thị-nông thôn, khuyến khích điện mặt trời, chuyển đổi năng lượng xanh.