Khởi tố các đối tượng nhận, đưa hối lộ tại văn phòng đăng ký đất đai thành phố Gia Nghĩa

Ngày 31/10, lãnh đạo Viện kiểm sát nhân dân TP Gia Nghĩa, tỉnh Đắk Nông cho biết đã phê chuẩn Quyết định khởi tố bị can, Lệnh bắt tạm giam đối với Bùi Văn Đăng, Nguyễn Văn Hòa và Trương Văn Cành để điều tra về hành vi đưa và nhận hối lộ.
Có thời điểm người dân phải đứng xếp hàng từ lúc trời chưa sáng để được đăng ký làm thủ tục đất đai tại thành phố Gia Nghĩa, tỉnh Đắk Nông.
Có thời điểm người dân phải đứng xếp hàng từ lúc trời chưa sáng để được đăng ký làm thủ tục đất đai tại thành phố Gia Nghĩa, tỉnh Đắk Nông.

Cụ thể, Bùi Văn Đăng, Phó Giám đốc Văn phòng đăng ký đất đai thành phố Gia Nghĩa đã nhận 190 triệu đồng tiền hối lộ để làm nhanh (trước thời gian so với quy định) 9 giấy chứng nhận quyền sử dụng đất trên địa bàn TP Gia Nghĩa, huyện Đắk Glong và Đắk Song.

Trong đó, nhận của một người dân tại xã Đắk R’Moan, thành phố Gia Nghĩa 70 triệu đồng để làm nhanh 5 giấy chứng nhận quyền sử dụng đất trên địa bàn thành phố Gia Nghĩa; nhận 120 triệu đồng của Đỗ Thị Thúy, thường trú tại tổ dân phố 7, phường Nghĩa Thành, thành phố Gia Nghĩa để làm nhanh 4 hồ sơ liên quan đến đất đai, trong đó 1 hồ sơ của Đỗ Thị Thúy có địa chỉ tại thành phố Gia Nghĩa, 3 hồ sơ còn lại thực hiện cho người khác có địa chỉ đất tại huyện Đắk Glong và Đắk Song.

Quá trình điều tra, cơ quan chức năng còn xác định Đỗ Thị Thúy đưa cho Dương Trí Chinh, nhân viên Văn phòng đăng ký đất đai thuộc Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Đắk Nông số tiền 15 triệu đồng để giúp làm nhanh thủ tục về đất đai.

Hiện, Đỗ Thị Thúy đã bị Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Gia Nghĩa bắt người bị giữ trong trường hợp khẩn cấp để điều tra về các hành vi nêu trên. Hồ sơ liên quan tới hành vi nhận tiền của Dương Trí Chinh đang được cơ quan chức năng tiếp tục củng cố thêm chứng cứ.

Khởi tố bị can, bắt tạm giam đối với Nguyễn Văn Hòa, công chức Phòng Tài nguyên và Môi trường thành phố Gia Nghĩa để điều tra về hành vi nhận hối lộ. Hòa được giao nhiệm vụ thẩm tra tính pháp lý, thủ tục các hồ sơ về đất đai do văn phòng đăng ký đất đai chuyển đến, sau đó xây dựng dự thảo tờ trình, dự thảo quyết định trình Lãnh đạo Phòng và Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Gia Nghĩa ký Quyết định cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất. Lợi dụng quyền hạn, Hòa đã nhận của Trương Văn Cành, nhân viên lái xe cho Đội trật tự cảnh quan đô thị thành phố Gia Nghĩa 13 triệu đồng để giải quyết nhanh 2 hồ sơ cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất.

Liên quan đến các nội dung trên, đối tượng Trương Văn Cành, nhân viên lái xe cho Đội trật tự cảnh quan đô thị thành phố Gia Nghĩa cũng bị Viện kiểm sát nhân dân thành phố Gia Nghĩa khởi tố bổ sung bị can để điều tra về tội đưa hối lộ.

Hiện, các cơ quan chức năng thành phố Gia Nghĩa đang phối hợp huyện Đắk Glong và Đắk Song để điều tra mở rộng vụ án.

Có thể bạn quan tâm

Các bị cáo tại phiên xét xử.

Vụ án trục lợi bảo hiểm tại Công ty LanQ: Không nhận tiền "hoa hồng" nhưng chỉ đạo nhân viên nhận

Chiều 28/1, phiên tòa xét xử sơ thẩm bị cáo Phạm Văn Cách (cựu Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Dược phẩm Sơn Lâm) cùng bị cáo Nguyễn Mạnh Quyền (cựu Chủ tịch Hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc Công ty LanQ) trong vụ án trục lợi bảo hiểm xã hội tiếp tục với phần xét hỏi.

Phó Cục trưởng Cục Bổ trợ tư pháp (Bộ Tư pháp) Nguyễn Tấn Cường phát biểu tại tọa đàm. (Ảnh: TL)

Bảo đảm cơ sở pháp lý đầy đủ, thống nhất về quản tài viên

Việc ban hành Nghị định nhằm bảo đảm cơ sở pháp lý đầy đủ, thống nhất để triển khai thực hiện hiệu quả, đồng bộ các quy định của Luật Phục hồi, phá sản năm 2025 trong bối cảnh đẩy mạnh chuyển đổi số, phát triển hoạt động hành nghề quản lý, thanh lý tài sản ổn định, bền vững.

Công an xã Văn Lãng tặng quà và thư khen cho người dân giao nộp vũ khí tại trụ sở.

Cách làm sáng tạo của Công an xã Văn Lãng

Để tăng hiệu quả trong công tác an ninh trật tự trên địa bàn, Công an xã Văn Lãng, tỉnh Lạng Sơn đã triển khai việc thực hiện mô hình, cách làm khi người dân giao nộp, đổi vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ sẽ được lực lượng công an tặng quà và trao thư khen.

Bộ đội Biên phòng Hải Phòng thu giữ container chứa than cục không có giấy tờ chứng minh nguồn gốc hợp pháp.

Quyết liệt trấn áp tội phạm trên tuyến biên giới biển, cửa khẩu cảng trong đợt cao điểm

Sắp đến Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026, lợi dụng nhu cầu vận chuyển hàng hóa tăng cao, tình hình tội phạm trên tuyến biên giới biển, cửa khẩu cảng Hải Phòng tiềm ẩn nhiều diễn biến khó lường, các hoạt động vi phạm pháp luật gia tăng, nhất là buôn lậu, gian lận thương mại và vận chuyển trái phép chất ma túy.

Tấn (bìa trái), Quý và Thật (bìa phải) tại phiên tòa. (Ảnh: VĂN VŨ)

An Giang: Giết người do mâu thuẫn từ việc kêu mở cửa không được

Ngày 27/1, Tòa án nhân dân tỉnh An Giang tuyên phạt Danh Quý (24 tuổi) 24 năm tù về tội “Giết người” và tội “Sử dụng trái phép vũ khí quân dụng”; Danh Tấn (30 tuổi) 16 năm tù về tội “Giết người”; Đoàn Văn Thật (24 tuổi) 7 tháng 5 ngày tù về tội “Che giấu tội phạm” (bằng thời gian tạm giam và được trả tự do ngay tại phiên tòa).

Quang cảnh phiên họp. (Ảnh: TL)

Tạo cơ chế đặc thù phát triển ngành dầu khí trở thành ngành mũi nhọn

Luật Dầu khí được đề xuất sửa đổi tập trung vào năm nhóm chính sách lớn, nhằm nâng cao hiệu quả khai thác tài nguyên gắn với bảo vệ môi trường, ứng phó biến đổi khí hậu; tạo động lực tăng trưởng mới, khơi thông nguồn lực, góp phần bảo đảm chủ quyền trên biển và an ninh năng lượng quốc gia.