Khởi tố, bắt tạm giam đối tượng lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích của Nhà nước, quyền, lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân

Ngày 22/3, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu cho biết đã phối hợp các cơ quan liên quan tống đạt các quyết định khởi tố, bắt tạm giam đối với Trần Đình Toan về tội Lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích của Nhà nước, quyền, lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân quy định tại khoản 2 Điều 331 Bộ luật Hình sự.
Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh đọc các quyết định khởi tố, bắt tạm giam đối với Trần Đình Toan (sinh năm 1958, trú tại phường Kim Dinh, thành phố Bà Rịa) về tội Lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích của Nhà nước, quyền, lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân quy định tại khoản 2 Điều 331 Bộ luật Hình sự.
Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh đọc các quyết định khởi tố, bắt tạm giam đối với Trần Đình Toan (sinh năm 1958, trú tại phường Kim Dinh, thành phố Bà Rịa) về tội Lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích của Nhà nước, quyền, lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân quy định tại khoản 2 Điều 331 Bộ luật Hình sự.

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu đã phối hợp cùng Viện Kiểm sát nhân dân thành phố Bà Rịa, các đơn vị chức năng Công an tỉnh, Ủy ban nhân dân phường Kim Dinh thành phố Bà Rịa tống đạt các quyết định khởi tố, bắt tạm giam đối với Trần Đình Toan (sinh năm 1958, trú tại phường Kim Dinh, thành phố Bà Rịa).

Trước đó, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố Bà Rịa (nay là Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu) tiếp nhận tin báo về tội phạm của Phòng An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao Công an tỉnh về việc một tài khoản mạng xã hội facebook cá nhân có đăng tải nhiều tin, bài viết, video clip thu hút hàng triệu lượt tương tác, bình luận, chia sẻ, có nội dung xuyên tạc, vu khống, xúc phạm danh dự cá nhân, xâm phạm quyền lợi ích hợp pháp của lực lượng công an, chính quyền thành phố Bà Rịa, Tòa án nhân dân tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu.

Chủ tài khoản mạng xã hội facebook nêu trên do Trần Đình Toan là người sử dụng quản lý.

Quá trình điều tra xác minh nhận thấy: Trần Đình Toan thường xuyên lợi dụng các tài khoản mạng xã hội như facebook, youtube, tiktok để đăng tải các bài viết, video lên mạng xã hội sử dụng trang phục quân đội nhân dân, cựu chiến binh với nội dung đại diện người dân đi khiếu kiện tại các cơ quan của Đảng và Nhà nước, Quốc hội với thông tin chưa được kiểm chứng và sử dụng ngôn từ có tính chất xúc phạm, bôi nhọ, vu khống cá nhân, tổ chức, cơ quan chính quyền.

Khám xét tại nơi ở cơ quan Công an thu được nhiều hình dấu, thẻ hành nghề của nhiều cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp cùng một số giấy tờ, tài liệu liên quan.

Khám xét tại nơi ở cơ quan Công an thu được nhiều hình dấu, thẻ hành nghề của nhiều cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp cùng một số giấy tờ, tài liệu liên quan.

Căn cứ các tài liệu chứng cứ thu thập được, ngày 19/3/2025, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu ra Quyết định khởi tố vụ án hình sự, Quyết định khởi tố bị can, Lệnh bắt bị can để tạm giam đối với Trần Đình Toan về tội Lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích của Nhà nước, quyền, lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân quy định tại khoản 2 Điều 331 Bộ luật Hình sự. Ngày 20/3/2025, các quyết định trên đã được Viện Kiểm sát nhân dân thành phố Bà Rịa phê chuẩn.

Quá trình thi hành Lệnh bắt bị can để tạm giam và Khám xét chỗ ở, Cơ quan điều tra đã thu giữ tại nhà của Trần Đình Toan một bộ đồ có kiểu dáng giống quân phục quân đội nhân dân với cấp bậc hàm thượng úy và nhiều huân huy chương, kỷ niệm chương các loại; thu giữ nhiều hình dấu, thẻ hành nghề… của nhiều cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp cùng một số giấy tờ, tài liệu có liên quan.

Trần Đình Toan đã 4 lần bị xử lý hình sự về các hành vi Trộm cắp tài sản xã hội chủ nghĩa, Lừa đảo chiếm đoạt tài sản công dân, Làm giả tài liệu của cơ quan, tổ chức và 2 lần bị xử phạt vi phạm hành chính về hành vi “ Cung cấp, chia sẻ thông tin giả mạo, thông tin sai sự thật, xuyên tạc, vu khống, xúc phạm uy tín của cơ quan, tổ chức, danh dự, nhân phẩm của cá nhân”, “ tàng trữ, sử dụng trái phép công cụ hỗ trợ” và “Mang theo trong người các loại công cụ, phương tiện khác có khả năng sát thương nhằm mục đích gây rối trật tự công cộng, cố ý gây thương tích cho người khác” nhưng Trần Đình Toan vẫn tiếp tục vi phạm, tính chất, mức độ vi phạm ngày càng tăng.

Hiện, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu đang tiếp tục thu thập tài liệu chứng cứ về hành vi của Trần Đình Toan, đồng thời củng cố hồ sơ, xác minh các hành vi vi phạm khác (nếu có) để xử lý theo quy định của pháp luật.

Cơ quan công an thông báo ai là người bị hại liên quan đến các hành vi vi phạm pháp luật của Trần Đình Toan thì liên hệ Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu (qua Văn phòng Cơ quan Cảnh sát điều tra) để trình báo, phối hợp giải quyết.

Có thể bạn quan tâm

Sân bay Long Thành dự kiến đưa vào khai thác cuối năm 2026.

Bảo đảm giao thông liên hoàn khi khai thác sân bay Long Thành

Sân bay Long Thành sẽ được đưa vào khai thác vào cuối năm 2026 và dự kiến đến hết năm 2027 sẽ chuyển khoảng 90% chuyến bay tại Tân Sơn Nhất đến Long Thành. Do đó, việc bảo đảm giao thông kết nối liên hoàn, thông suốt giữa Thành phố Hồ Chí Minh-Long Thành và ngược lại là vấn đề được quan tâm hàng đầu.

Lực lượng mũ nồi xanh Việt Nam.

Gặp nữ điều dưỡng mang mũ nồi xanh

Nhân Ngày Quốc tế Điều dưỡng 12/5/2026, chúng tôi gặp Thượng tá Nguyễn Thị Hảo, một điều dưỡng đang công tác trong Quân đội, để nghe chị kể về những ngày vinh dự mang chiếc mũ nồi xanh ở Nam Sudan (châu Phi); để thấu rõ sự tận tụy, tinh thần phụng sự không mệt mỏi và biểu tượng nhân ái của nghề. 

Quang cảnh hội thảo. (Ảnh: KHANG ANH)

Thẩm mỹ không phải cuộc đánh cược

Ngày 12/5, tại Thành phố Hồ Chí Minh, Báo Tiền Phong tổ chức Hội thảo thẩm mỹ an toàn: từ pháp lý đến thực hành y khoa, với sự tham gia của nhiều chuyên gia và đại diện cơ quan, đơn vị liên quan. Sự kiện cung cấp những góc nhìn cận cảnh và phân tích những vấn đề cốt lõi trong câu chuyện quản lý thẩm mỹ hiện nay.

Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Thành phố Hồ Chí Minh Trương Thị Bích Hạnh đã trình bày tham luận tại Đại hội.

Sự thụ hưởng của nhân dân làm nền tảng xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân tộc

Tại Đại hội đại biểu toàn quốc Mặt trận Tổ quốc Việt Nam lần thứ XI, nhiệm kỳ 2026-2031, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Thành phố Hồ Chí Minh Trương Thị Bích Hạnh đã trình bày tham luận với chủ đề “Sự thụ hưởng của nhân dân làm nền tảng xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân tộc”.