Khởi tố 6 đối tượng liên quan vụ tham ô tài sản tại Cảng vụ Hàng hải Quảng Nam

Sáng 21/12, thông tin từ Công an tỉnh Quảng Nam cho biết, Phòng cảnh sát Điều tra tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu, môi trường Công an tỉnh đã quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, lệnh bắt tạm giam Giám đốc Cảng vụ Hàng hải Quảng Nam cùng 3 đối tượng liên quan hành vi “mua bán trái phép hóa đơn”...
Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Quảng Nam thi hành các quyết định đối với bị can Trương Hoàn Lạc (Giám đốc Cảng vụ Hàng hải Quảng Nam) và các đối tượng liên quan.
Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Quảng Nam thi hành các quyết định đối với bị can Trương Hoàn Lạc (Giám đốc Cảng vụ Hàng hải Quảng Nam) và các đối tượng liên quan.

Chiều 20/12, Phòng cảnh sát Điều tra tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu, môi trường Công an tỉnh Quảng Nam đã thi hành các quyết định: Khởi tố vụ án, khởi tố bị can, lệnh bắt bị can để tạm giam đối với các đối tượng gồm: Trương Hoàn Lạc, Giám đốc Cảng vụ Hàng hải Quảng Nam; Dương Quang Vinh, thuyền trưởng; Bùi Thị Trương Thảo, Kế toán trưởng và Trương Thị Thủy, Thủ quỹ Cảng vụ Hàng hải Quảng Nam.

Đồng thời, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh đã ra quyết định khởi tố bị can, áp dụng biện pháp ngăn chặn cấm đi khỏi nơi cư trú đối với Tôn Thị Kim Liên và Lê Minh Cường để điều tra hành vi “mua bán trái phép hóa đơn”.

Quá trình xác minh, điều tra vụ việc xảy ra tại Cảng vụ Hàng hải Quảng Nam, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Quảng Nam xác định, từ năm 2018 đến nay, các đối tượng: Trương Hoàn Lạc (Giám đốc Cảng vụ Hàng hải Quảng Nam), Dương Quang Vinh (Thuyền trưởng), Bùi Thị Trương Thảo (Kế toán trưởng) và Trương Thị Thủy (Thủ quỹ) đã thực hiện việc lập khống hồ sơ chứng từ nhiên liệu là dầu diesel và nhớt để chiếm đoạt tiền của Nhà nước, với tổng số tiền hơn 634 triệu đồng; hành vi của các đối tượng đủ yếu tố cấu thành tội “tham ô tài sản”.

Liên quan vụ việc, đối tượng Tôn Thị Kim Liên, Giám đốc Công ty TNHH MTV Liên Hiệp Phát đã xuất khống cho Cảng vụ Hàng hải Quảng Nam 142 hóa đơn giá trị gia tăng, với hơn 19.027 lít dầu diesel, thành tiền là 234.209.403 đồng; ông Lê Minh Cường, Giám đốc Công ty TNHH Thương mại Thuận Nhân Phát xuất khống cho Cảng vụ Hàng hải Quảng Nam 133 hóa đơn giá trị gia tăng, với hơn 17.082 lít dầu diesel, thành tiền 383.915.705 đồng. Hành vi của các đối tượng này đủ yếu tố cấu thành tội mua bán trái phép hóa đơn.

Vụ án đang được Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Quảng Nam tiếp tục điều tra mở rộng, làm rõ.

Có thể bạn quan tâm

Các bị cáo tại phiên xét xử.

Vụ án trục lợi bảo hiểm tại Công ty LanQ: Không nhận tiền "hoa hồng" nhưng chỉ đạo nhân viên nhận

Chiều 28/1, phiên tòa xét xử sơ thẩm bị cáo Phạm Văn Cách (cựu Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Dược phẩm Sơn Lâm) cùng bị cáo Nguyễn Mạnh Quyền (cựu Chủ tịch Hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc Công ty LanQ) trong vụ án trục lợi bảo hiểm xã hội tiếp tục với phần xét hỏi.

Phó Cục trưởng Cục Bổ trợ tư pháp (Bộ Tư pháp) Nguyễn Tấn Cường phát biểu tại tọa đàm. (Ảnh: TL)

Bảo đảm cơ sở pháp lý đầy đủ, thống nhất về quản tài viên

Việc ban hành Nghị định nhằm bảo đảm cơ sở pháp lý đầy đủ, thống nhất để triển khai thực hiện hiệu quả, đồng bộ các quy định của Luật Phục hồi, phá sản năm 2025 trong bối cảnh đẩy mạnh chuyển đổi số, phát triển hoạt động hành nghề quản lý, thanh lý tài sản ổn định, bền vững.

Công an xã Văn Lãng tặng quà và thư khen cho người dân giao nộp vũ khí tại trụ sở.

Cách làm sáng tạo của Công an xã Văn Lãng

Để tăng hiệu quả trong công tác an ninh trật tự trên địa bàn, Công an xã Văn Lãng, tỉnh Lạng Sơn đã triển khai việc thực hiện mô hình, cách làm khi người dân giao nộp, đổi vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ sẽ được lực lượng công an tặng quà và trao thư khen.

Bộ đội Biên phòng Hải Phòng thu giữ container chứa than cục không có giấy tờ chứng minh nguồn gốc hợp pháp.

Quyết liệt trấn áp tội phạm trên tuyến biên giới biển, cửa khẩu cảng trong đợt cao điểm

Sắp đến Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026, lợi dụng nhu cầu vận chuyển hàng hóa tăng cao, tình hình tội phạm trên tuyến biên giới biển, cửa khẩu cảng Hải Phòng tiềm ẩn nhiều diễn biến khó lường, các hoạt động vi phạm pháp luật gia tăng, nhất là buôn lậu, gian lận thương mại và vận chuyển trái phép chất ma túy.

Tấn (bìa trái), Quý và Thật (bìa phải) tại phiên tòa. (Ảnh: VĂN VŨ)

An Giang: Giết người do mâu thuẫn từ việc kêu mở cửa không được

Ngày 27/1, Tòa án nhân dân tỉnh An Giang tuyên phạt Danh Quý (24 tuổi) 24 năm tù về tội “Giết người” và tội “Sử dụng trái phép vũ khí quân dụng”; Danh Tấn (30 tuổi) 16 năm tù về tội “Giết người”; Đoàn Văn Thật (24 tuổi) 7 tháng 5 ngày tù về tội “Che giấu tội phạm” (bằng thời gian tạm giam và được trả tự do ngay tại phiên tòa).

Quang cảnh phiên họp. (Ảnh: TL)

Tạo cơ chế đặc thù phát triển ngành dầu khí trở thành ngành mũi nhọn

Luật Dầu khí được đề xuất sửa đổi tập trung vào năm nhóm chính sách lớn, nhằm nâng cao hiệu quả khai thác tài nguyên gắn với bảo vệ môi trường, ứng phó biến đổi khí hậu; tạo động lực tăng trưởng mới, khơi thông nguồn lực, góp phần bảo đảm chủ quyền trên biển và an ninh năng lượng quốc gia.