Khởi tố 6 đối tượng “Gây rối trật tự công cộng”

Thông tin từ Thượng tá Nguyễn Thanh Bình, Trưởng Công an thị xã Phú Mỹ (tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu), ngày 30/10 Công an thị xã Phú Mỹ đã khởi tố bị can 6 đối tượng “Gây rối trật tự công cộng”. Ngày 31/10 Quyết định trên đã được Viện Kiểm sát nhân dân cùng cấp phê chuẩn.
Công an thị xã Phú Mỹ đã khởi tố bị can 6 đối tượng “Gây rối trật tự công cộng” (Ảnh CA thị xã Phú Mỹ).
Công an thị xã Phú Mỹ đã khởi tố bị can 6 đối tượng “Gây rối trật tự công cộng” (Ảnh CA thị xã Phú Mỹ).

Theo đó, ngày 26/10, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thị xã Phú Mỹ nhận được Đơn phản ánh của Công ty TNHH Hóa chất Hyosung Vina về việc trong tháng 9 và tháng 10/2023, có một số đối tượng tụ tập đua xe rú ga, gây mất trật tự an toàn giao thông trên tuyến đường số 2 tại Khu công nghiệp Cái Mép, gây ùn tắc giao thông. Đồng thời, Cơ quan Công an cũng phát hiện trên không gian mạng tài khoản mạng xã hội tiktok “@nguyentamchuyennoitayga” đối tượng Nguyễn Thành Tâm là chủ tài khoản thường xuyên đăng tải hình ảnh, video ghi lại cảnh các nhóm đối tượng tụ tập đua xe tại các tuyến đường trên nên Cơ quan Công an đã triệu tập đối tượng Tâm lên làm việc.

Tại Cơ quan Công an, đối tượng Tâm thừa nhận việc đăng tải các hình ảnh nêu trên, đồng thời khai nhận, các hình ảnh trên được quay vào ngày 21 và 24/10.

Quá trình điều tra, Cơ quan Cảnh sát điều tra đã xác định được ngoài Tâm còn có thêm một số đối tượng gồm: Nguyễn Thái Vĩnh Thuận, Nguyễn Thanh Hậu, Nguyễn Văn Nam, Nguyễn Thành Danh, Nguyễn Thế Đạt đều trú tại thị xã Phú Mỹ đã thực hiện hành vi đua xe. Mặt khác, đối tượng Nguyễn Thành Tâm còn sử dụng mạng xã hội TikTok tên tài khoản “@nguyentamchuyennoitayga” đăng tải lên các hình ảnh, video cảnh các đối tượng tụ tập, đua xe tại tuyến đường số 2 thuộc Khu công nghiệp Cái Mép vào ngày 21 và 24/10 gây ảnh hưởng xấu đến An ninh trật tự trên không gian mạng thu hút hàng ngàn lượt xem.

Những hành vi trên đã có dấu hiệu của tội “Gây rối trật tự công cộng” quy định tại Khoản 1, Điều 318 Bộ Luật Hình sự nên ngày 30 tháng 10 năm 2023, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thị xã Phú Mỹ đã ra Quyết định khởi tố vụ án hình sự, quyết định khởi tố bị can và ra Lệnh cấm đi khỏi nơi cư trú với 6 đối tượng trên.

Có thể bạn quan tâm

Cán bộ, chiến sĩ Đồn biên phòng Si Pa Phìn (Bộ đội Biên phòng tỉnh Điện Biên) tuyên truyền nhân dân trên địa bàn xã biên giới Si Pa Phìn cần nâng cao cảnh giác phòng, tránh tội phạm mua bán người. (Ảnh: LÊ LAN)

Điện Biên: Chú trọng tuyên truyền, nâng cao ý thức phòng, tránh tội phạm mua bán người

Lợi dụng sự hạn chế trong hiểu biết và những khó khăn trong điều kiện kinh tế của đồng bào dân tộc thiểu số đặc biệt ở khu vực biên giới tỉnh Điện Biên, tội phạm mua bán người đã tiếp cận, dụ dỗ nạn nhân với lời hứa việc nhẹ lương cao, sau đó thực hiện hành vi mua bán người qua biên giới.

Quang cảnh phiên phúc thẩm. (Ảnh: HN)

Nhìn lại vụ đại án cựu Bộ trưởng Y tế Nguyễn Thị Kim Tiến và 9 bị cáo

Theo kế hoạch, vào ngày 7/10, Tòa phúc thẩm Tòa án nhân dân tối cao tại Hà Nội sẽ tuyên án với 10 bị cáo có đơn kháng cáo trong vụ án “Vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản Nhà nước gây thất thoát, lãng phí; Lừa đảo chiếm đoạt tài sản và Nhận hối lộ” xảy ra tại Bộ Y tế và các đơn vị liên quan.

Các đại biểu thực hiện nghi thức ra mắt Câu lạc bộ Niềm tin số Nghệ An. (Ảnh: TTH)

Ra mắt Câu lạc bộ Niềm tin số Nghệ An

Chiều 2/10, Công an tỉnh Nghệ An phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan tổ chức Hội nghị ra mắt Câu lạc bộ Niềm tin số Nghệ An và ra mắt kênh liên lạc Zalo “Kết nối Nghệ An xanh”.

Lãnh đạo Ủy ban nhân dân tỉnh Sơn La và Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh, tham dự hội nghị trực tuyến triển khai Kế hoạch số 5667/KH-BĐBP ngày 25/9/2026 của Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng về phối hợp xây dựng xã, phường, đặc khu không có ma túy ở khu vực biên giới. (Ảnh: QUỐC TUẤN)

Sơn La tăng cường phòng, chống ma túy từ cơ sở

Với mục tiêu xây dựng tỉnh không ma túy vào năm 2030, Sơn La đang tập trung triển khai đồng bộ các giải pháp, từ đấu tranh với tội phạm trên tuyến biên giới đến phòng ngừa, quản lý địa bàn và phát huy vai trò của người dân ngay từ cơ sở.