Khôi phục thêm một đường bay giữa Việt Nam và Trung Quốc

Ngày 14/7, đường bay khứ hồi giữa Thành phố Hồ Chí Minh và thành phố Hàng Châu (thủ phủ tỉnh Chiết Giang, Trung Quốc) đã được khôi phục trở lại sau hơn 2 năm tạm dừng vì đại dịch Covid-19.
Khôi phục đường bay giữa Thành phố Hồ Chí Minh và Hàng Châu (Trung Quốc).
Khôi phục đường bay giữa Thành phố Hồ Chí Minh và Hàng Châu (Trung Quốc).

Thông báo của Văn phòng đại diện Tổng công ty Hàng không Việt Nam (Vietnam Airlines) tại Trung Quốc cho biết, do tình hình dịch bệnh được kiểm soát hiệu quả và để đáp ứng nhu cầu đi lại giữa hai bên, đường bay hai chiều giữa Thành phố Hồ Chí Minh và thành phố Hàng Châu do hãng này khai thác được khôi phục trở lại vào ngày 14/7, với tần suất 1 chuyến khứ hồi vào thứ 5 hằng tuần.

Cụ thể, chuyến bay mang số hiệu VN9500 khởi hành từ Thành phố Hồ Chí Minh lúc 11 giờ 15 phút, đến thành phố Hàng Châu lúc 16 giờ; chuyến bay mang số hiệu VN9501 khởi hành từ thành phố Hàng Châu lúc 17 giờ và đến Thành phố Hồ Chí Minh lúc 19 giờ 50 phút cùng ngày (giờ địa phương).

Trước đó, tháng 2/2020, đường bay khứ hồi giữa Thành phố Hồ Chí Minh và thành phố Hàng Châu đã phải dừng khai thác do tình hình Covid-19 cũng như yêu cầu phòng dịch của nhà chức trách.

Thông báo của hãng hàng không cũng cho biết, trước khi khởi hành, hành khách cần tìm hiểu quy định phòng dịch của sân bay, như chứng nhận xét nghiệm âm tính với Covid-19... Riêng hành khách khởi hành từ Thành phố Hồ Chí Minh đi Hàng Châu, phải cách ly khép kín tại khách sạn trong thời gian 4 ngày, 4 đêm theo yêu cầu phòng dịch từ phía Trung Quốc, và tự chi trả các chi phí ăn, ở, xét nghiệm.

Trao đổi với phóng viên Báo Nhân Dân, ông Vương Phúc Nghĩa, Trưởng đại diện Vietnam Airlines tại Trung Quốc, cho biết, ngoài đường bay Thành phố Hồ Chí Minh-Hàng Châu, hãng đã khôi phục đường bay hai chiều Hà Nội-Nam Kinh (thủ phủ tỉnh Giang Tô) và đường bay một chiều Quảng Châu-Hà Nội.

Với các động thái nới lỏng biện pháp hạn chế phòng dịch của Trung Quốc, cũng như sự thúc đẩy của cơ quan chức năng, Vietnam Airlines kỳ vọng thời gian tới có thể tăng tần suất đường bay đã có, đồng thời khôi phục và mở rộng thêm các đường bay thương mại giữa hai nước, để đáp ứng nhu cầu đi lại của người dân.

Được biết, thời gian gần đây, Trung Quốc đã giảm một nửa thời gian cách ly đối với người nhập cảnh vào nước này xuống còn 7 ngày cách ly tập trung và 3 ngày cách ly tại nhà; đồng thời, cho phép khôi phục một số đường bay quốc tế, tạo thuận lợi cho việc khôi phục các hoạt động giao thương và đi lại giữa Trung Quốc với thế giới.

Có thể bạn quan tâm

Đại sứ Đỗ Hùng Việt và Chủ tịch Ủy ban Trung ương Đảng Cộng sản Nhật Bản Shii Kazuo (thứ 3 từ trái sang) cùng các thành viên đoàn công tác và nhân viên Phái đoàn Việt Nam tại buổi làm việc. (Ảnh: TTXVN)

Khẳng định mối quan hệ Đối tác chiến lược toàn diện ngày càng chặt chẽ, hiệu quả giữa Việt Nam và Nhật Bản

Tại Trụ sở Phái đoàn Đại diện Thường trực Việt Nam tại Liên hợp quốc (LHQ) ở New York (Mỹ), Đại sứ, Trưởng Phái đoàn Đỗ Hùng Việt đã tiếp đồng chí Shii Kazuo, Chủ tịch Ủy ban Trung ương Đảng Cộng sản Nhật Bản đến trao đổi về Hội nghị kiểm điểm Hiệp ước Không phổ biến vũ khí hạt nhân lần thứ 11 (NPT RevCon 11).

Lực lượng an ninh Ấn Độ được triển khai tại thị trấn Pahalgam, Anantnag, ngày 22/4/2026. (Ảnh: ANI/TTXVN)

Ấn Độ khẳng định không khoan nhượng sau vụ tấn công ở Pahalgam

Sáng 22/4, Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi khẳng định nước này sẽ không bao giờ khuất phục trước khủng bố, đồng thời nhấn mạnh “những âm mưu độc ác của khủng bố sẽ không bao giờ thành công”. Tuyên bố trên được Thủ tướng Modi phát đi nhân tưởng niệm 1 năm vụ tấn công khủng bố tại thị trấn Pahalgam trong khu vực Jammu và Kashmir.

Hình ảnh từ website của Cơ quan Khí tượng Nhật Bản cho thấy cảnh báo về sóng thần sau động đất có độ lớn 7,4 tại khu vực Đông Bắc và Bắc Nhật Bản, ngày 20/4/2026. (Ảnh: Kyodo/TTXVN)

Người Việt trong vùng động đất tại Nhật Bản đều an toàn

Sau trận động đất mạnh xảy ra chiều 20/4 ngoài khơi khu vực Sanriku, gây rung chấn diện rộng và kéo theo cảnh báo sóng thần tại nhiều tỉnh ven biển Đông Bắc Nhật Bản, cộng đồng người Việt tại các khu vực chịu ảnh hưởng được xác nhận đều an toàn.

Đoàn gồm 192 đại biểu thanh, thiếu nhi được chia làm 4 nhóm: Cán bộ Đoàn và sinh viên; truyền thông và sáng tạo nội dung; thiếu nhi; văn hóa nghệ thuật.

[Ảnh] “Hành trình đỏ” 2026: Tuổi trẻ Việt Nam tiếp nối nhịp cầu hữu nghị Việt-Trung

Từ ngày 11-18/4, đoàn đại biểu gần 200 thanh, thiếu nhi tiêu biểu của Việt Nam đã tham gia chương trình “Hành trình đỏ nghiên cứu, học tập” năm 2026 tại Trung Quốc. Đây là hoạt động chính trị có ý nghĩa quan trọng, góp phần tăng cường hiểu biết, bồi dưỡng lý tưởng cách mạng và thắt chặt tình hữu nghị giữa tuổi trẻ hai nước.