Khởi động mô hình chợ giảm rác thải nhựa tại Đà Nẵng

Ngày 17/7, tại Chợ Hàn, Sở Công thương thành phố Đà Nẵng phối hợp Tổ chức Quốc tế về Bảo tồn Thiên nhiên tại Việt Nam (WWF-Việt Nam) “Khởi động mô hình Chợ giảm thiểu rác thải nhựa” và hoạt động “Ngày Chủ nhật Xanh - Sạch - Đẹp”.
Trao tặng túi đi chợ cho các tiểu thương đăng ký tham gia mô hình.
Trao tặng túi đi chợ cho các tiểu thương đăng ký tham gia mô hình.

Chợ Hàn là 1 trong 4 chợ lớn loại I của thành phố, là chợ thương mại thu hút người dân, khách du lịch trong và ngoài nước tới tham quan, mua sắm. Theo báo cáo khảo sát của WWF-Việt Nam, năm 2021, mỗi ngày Chợ Hàn có khoảng 896 người mua sắm hằng ngày, kéo theo đó là khoảng 800-1.000kg chất thải rắn được thải ra. Trong đó, rác thải nhựa chiếm 15,1%, và có tới 66,4% là nylon. Khoảng 10kg túi nylon được phân phát qua con đường mua bán hàng hóa hằng ngày. Trong đó túi loại 4L và 7L chiếm phần lớn, gấp đôi lượng túi nylon loại dưới 1L và 12L.

Quầy sinh thái thu hút người dân, tiểu thương tới đổi rác.
Quầy sinh thái thu hút người dân, tiểu thương tới đổi rác.

Việc thay đổi thói quen sử dụng túi nylon trong cuộc sống hằng ngày, hướng tới hoạt động mua sắm bền vững, hạn chế tối đa việc sử dụng túi nylon và đồ nhựa dùng 1 lần là hết sức cần thiết.

Vì vậy, mô hình được khởi động tại Chợ Hàn nhằm nâng cao nhận thức, dần thay đổi hành vi, trách nhiệm của tiểu thương, người dân. Theo đó, chợ sẽ thí điểm dán nhãn sinh thái tại các quầy hàng đăng ký; trao tặng thùng rác phân loại 2 ngăn; thực hiện Quầy hàng sinh thái trước cổng chợ.

Quầy hàng sẽ được thực hiện mỗi tháng 2 lần vào ngày cuối tuần. Người dân, tiểu thương tại chợ có thể tới để đổi rác lấy quà tặng, mua sắm các sản phẩm tẩy rửa sinh học với giá ưu đãi và quầy cũng thu gom túi nylon sạch trong cộng đồng để tái sử dụng tại chợ.

Các tiểu thương sẵn sàng hạn chế sử dụng túi nylon.

Các tiểu thương sẵn sàng hạn chế sử dụng túi nylon.

Là một trong những tiểu thương đầu tiên đăng ký tham gia để dán nhãn sinh thái, chị Nguyễn Thị Thu, quầy gia vị thực phẩm chia sẻ: “Tôi đã được nghe thông báo về mô hình và cảm thấy bản thân có thể thực hiện được nên sẵn sàng đăng ký ngay. Hiện tại tôi đã tuyên truyền người dân tới mua hạn chế dùng nhiều túi, như mỗi khách hàng tới dù mua nhiều đồ tôi vẫn chỉ sử dụng 1 túi nylon, hoặc bỏ luôn vào làn, giỏ đi chợ, qua đó cũng giảm được rất nhiều túi”.

Mô hình sẽ được thực hiện đến hết năm 2023 với một số mục tiêu cụ thể như: trong giai đoạn 2021-2023, tỷ lệ thu hồi rác tái chế đạt 30%; 30% các quầy hàng trong chợ đăng ký và thực hiện giảm sử dụng các sản phẩm nhựa dùng 1 lần; 30% quầy hàng đăng ký thực hiện “không cung cấp túi nylon khi chưa được yêu cầu”.

Có thể bạn quan tâm

Tổng công ty Xây dựng Lũng Lô thi công rà phá bom mìn, vật nổ trên tuyến biên giới Việt Nam-Trung Quốc.

Hồi sinh những vùng đất ô nhiễm bom mìn

Nửa thế kỷ sau chiến tranh, bom mìn và vật nổ vẫn nằm lại trong lòng đất là mối đe dọa thường trực cho hàng triệu người dân. Với nỗ lực của Chính phủ, Bộ Quốc phòng, Trung tâm Hành động bom mìn quốc gia Việt Nam cùng sự hỗ trợ của cộng đồng quốc tế, công cuộc làm sạch đất ô nhiễm đang từng bước mang lại những đổi thay rõ rệt.

“Màn sương” bụi mịn độc hại bao phủ Hà Nội những ngày qua. (Ảnh MAI MAI)

Xử lý nguồn gây ô nhiễm không khí tại Hà Nội

Những tháng cuối năm, Thủ đô Hà Nội luôn ô nhiễm không khí nghiêm trọng. Tại các thời điểm đo, chỉ số chất lượng không khí (AQI) luôn ở mức báo động đỏ. Theo thống kê hằng năm của Cổng thông tin quan trắc môi trường (CEM.ORG.VN), không khí Hà Nội nằm trong top 10 thành phố trên thế giới về mức độ ô nhiễm.

Nhân viên lấy dữ liệu tại Trạm Khí tượng thủy văn Sa Pa, tỉnh Lào Cai. (Ảnh TRỌNG TÙNG)

Ứng dụng công nghệ trong dự báo, cảnh báo sớm thiên tai

Năm 2025 được đánh giá là một năm hứng chịu nhiều đợt thiên tai kỷ lục của nước ta từ trước đến nay. Chính vì vậy, việc ứng dụng khoa học kỹ thuật để xây dựng cụ thể các mô phỏng cảnh báo từ sớm, từ xa đang là vấn đề được quan tâm nhằm nâng cao năng lực dự báo thiên tai.

Hệ thống phòng thủ chống lũ của Hà Lan và bài học cho Việt Nam.

Hệ thống phòng thủ chống lũ của Hà Lan và bài học cho Việt Nam

Lũ lụt tháng 11/2025 chỉ là một phần của các nguy cơ từ biến đổi khí hậu cực đoan ở Việt Nam. Câu chuyện về hành trình chống chọi với lũ lụt của Hà Lan, từ những thảm họa lịch sử đến các giải pháp kỹ thuật cụ thể, đang trở thành mô hình tham khảo thiết thực cho Việt Nam trong việc quản lý rủi ro dài hạn.

Trụ sở Tập đoàn Viettel là một trong số ít toà nhà ở Việt Nam đăng ký để nhận được chứng chỉ xanh.

Bộ Xây dựng ban hành Kế hoạch hành động bảo đảm an ninh năng lượng quốc gia

Thực hiện Nghị quyết 70-NQ/TW của Bộ Chính trị và Nghị quyết 328/NQ-CP của Chính phủ, Bộ Xây dựng ban hành Kế hoạch hành động cụ thể hóa các nhiệm vụ trọng tâm đến năm 2030, tầm nhìn 2045. Kế hoạch tập trung tích hợp phát triển năng lượng vào quy hoạch đô thị-nông thôn, khuyến khích điện mặt trời, chuyển đổi năng lượng xanh.

(Ảnh minh họa)

Cảnh báo lũ quét, sạt lở tại các tỉnh, thành phố từ Huế đến Lâm Đồng do mưa lớn diện rộng

Dự báo, trưa và chiều nay (4/12), khu vực các tỉnh, thành phố từ Huế đến Lâm Đồng tiếp tục có mưa to đến rất to. Cơ quan khí tượng cảnh báo, người dân và chính quyền các địa phương trên cần chuẩn bị các phương án ứng phó nguy cơ lũ quét, sạt lở đất tại nhiều xã, phường do mưa lớn diện rộng.