Khởi động Cuộc thi UOB Painting of the Year năm 2025 tại Việt Nam

Sáng 7/5, Lễ khai mạc Triển lãm các tác phẩm thắng giải Cuộc thi UOB Painting of the Year (UOB POY) năm 2024 tại Việt Nam và Tọa đàm nghệ thuật “Đương đại trên nền di sản” đã diễn ra tại Bảo tàng Mỹ thuật Việt Nam (Hà Nội). Cuộc thi UOB POY lần thứ 3 - năm 2025 tại Việt Nam cũng chính thức được phát động tới các nghệ sĩ trên toàn quốc.
Các nghệ sĩ, giám tuyển tham gia Tọa đàm "Đương đại trên nền di sản" trong khuôn khổ sự kiện.
Các nghệ sĩ, giám tuyển tham gia Tọa đàm "Đương đại trên nền di sản" trong khuôn khổ sự kiện.

Sau 2 lần tổ chức tại Việt Nam, Cuộc thi đã thu hút sự tham gia của hàng nghìn nghệ sĩ trẻ lẫn các nghệ sĩ chuyên nghiệp trên khắp cả nước. Cuộc thi mùa thứ 2 (năm 2024) đã vinh danh 6 nghệ sĩ Việt tài năng ở hai hạng mục Nghệ sĩ triển vọng và Nghệ sĩ thành danh, trong đó giải thưởng cao nhất UOB Painting of the Year đã thuộc về họa sĩ Nguyễn Việt Cường (sinh năm 1989) với tác phẩm "Dòng chảy" và giải thưởng Nghệ sĩ triển vọng nhất năm đã được trao cho họa sĩ Phan Tú Trân (1990) với tác phẩm "Doraeco".

Với mục tiêu quảng bá mỹ thuật Việt Nam và mang tên tuổi các nghệ sĩ tài năng của UOB POY đến với đông đảo công chúng yêu nghệ thuật, 6 tác phẩm thắng giải cùng 5 tác phẩm chung khảo UOB POY mùa 2 (2024) được trưng bày.

Tác phẩm "Dòng chảy" sử dụng hai vật liệu bản địa là than đá Quảng Ninh và bột gạo từ Đồng bằng sông Cửu Long để kể câu chuyện về tài nguyên thiên nhiên và sự giao thoa nông nghiệp-công nghiệp của hai đầu đất nước.

Tác phẩm "Dòng chảy" sử dụng hai vật liệu bản địa là than đá Quảng Ninh và bột gạo từ Đồng bằng sông Cửu Long để kể câu chuyện về tài nguyên thiên nhiên và sự giao thoa nông nghiệp-công nghiệp của hai đầu đất nước.

Triển lãm mang đến trải nghiệm nghệ thuật đặc sắc, gây ấn tượng từ cách thực hành nghệ thuật sáng tạo, nét giao thoa giữa tính đương đại và di sản ở các tác phẩm khi truyền tải những thông điệp sâu sắc về thời đại nhưng vẫn gìn giữ và tôn vinh các giá trị truyền thống Việt Nam.

Sau khai mạc, Tọa đàm nghệ thuật “Đương đại trên nền di sản” đã chia sẻ nhiều góc nhìn đa chiều và sâu sắc về cách thực hành nghệ thuật sáng tạo, ghi dấu ấn cá nhân. Các diễn giả gồm có: họa sĩ Đặng Xuân Hòa - Chủ tịch Hội đồng nghệ thuật hội họa, Hội Mỹ thuật Việt Nam đồng thời là Trưởng Ban Giám khảo Cuộc thi UOB POY 2024-2025; họa sĩ Ngô Văn Sắc - Giải Bạc hạng mục Nghệ sĩ thành danh, Cuộc thi UOB POY 2024; bà Dương Thu Hằng, Giám đốc Hanoi Studio Gallery.

Tọa đàm thu hút sự quan tâm và bàn luận sôi nổi từ đại biểu và khách tham quan.

Tọa đàm thu hút sự quan tâm và bàn luận sôi nổi từ đại biểu và khách tham quan.

Các nghệ sĩ và khán giả đã cùng thảo luận, phân tích các quan điểm về xu hướng thực hành nghệ thuật đương đại kế thừa di sản mỹ thuật Việt Nam trong 100 năm qua, cũng như lối đi trong tương lai cho các họa sĩ Việt trên hành trình vươn tầm quốc tế, đặc biệt thông qua các sân chơi uy tín khu vực như UOB POY.

Tác phẩm "Doraeco" của Phan Tú Trân, nữ họa sĩ trẻ hiện đang thực hành nghệ thuật qua phong cách phái sinh, ưu tiên thử nghiệm các chất liệu mới để tạo ý niệm mới cho các hình tượng cũ, nhằm kể những câu chuyện đời thường tới công chúng.

Tác phẩm "Doraeco" của Phan Tú Trân, nữ họa sĩ trẻ hiện đang thực hành nghệ thuật qua phong cách phái sinh, ưu tiên thử nghiệm các chất liệu mới để tạo ý niệm mới cho các hình tượng cũ, nhằm kể những câu chuyện đời thường tới công chúng.

Bên lề Cuộc thi UOB POY, Ngân hàng UOB còn tạo điều kiện và đồng hành cùng các nghệ sĩ Việt Nam tham dự các sân chơi nghệ thuật khu vực, như Art Jakarta tổ chức tại Indonesia, hay Art Central tổ chức tại Hongkong (Trung Quốc), nơi quy tụ rất nhiều các tài năng nghệ thuật trên khắp châu Á.

Sau Hà Nội, chuỗi tọa đàm nghệ thuật sẽ được UOB tiếp tục triển khai tại thành phố Huế và Thành phố Hồ Chí Minh trong tháng 5 này, tạo cơ hội giao lưu học hỏi giữa các thế hệ nghệ sĩ Việt, chia sẻ kinh nghiệm thực tiễn từ các nghệ sĩ bước ra từ cuộc thi UOB POY và đặc biệt là truyền cảm hứng cho các nghệ sĩ trẻ tiếp tục sáng tạo, giữ vững niềm đam mê nghệ thuật và tìm được lối đi riêng.

Triển lãm mở cửa đến hết ngày 19/5 tại Bảo tàng Mỹ thuật Việt Nam (66 Nguyễn Thái Học, Hà Nội).

Triển lãm mở cửa đến hết ngày 19/5 tại Bảo tàng Mỹ thuật Việt Nam (66 Nguyễn Thái Học, Hà Nội).

Ban tổ chức cho biết Cuộc thi UOB POY năm 2025 tại Việt Nam mở cổng nhận bài dự thi từ nay cho đến hết ngày 1/8. Cuộc thi dành cho tất cả các đối tượng là công dân và thường trú nhân Việt Nam, không tốn phí tham gia. Tác phẩm dự thi được yêu cầu là các tác phẩm nguyên bản được sáng tác trong vòng 2 năm trở lại đây và chưa từng được trao giải ở một cuộc thi khác.

Ngoài giải thưởng, cơ hội được học hỏi, trau dồi và tạo điều kiện để phát triển tài năng ở môi trường quốc tế mà cuộc thi mang lại là điều rất có ý nghĩa. Yếu tố quan trọng nhất là tác phẩm phải toát ra được vẻ đẹp của tâm hồn, vẻ đẹp của thẩm mỹ cùng với vẻ đẹp của thời đại. Nếu hội tụ được 3 yếu tố này, tôi tin rằng ở mùa thứ 3, nghệ sĩ Việt sẽ khẳng định tên tuổi và đạt được những kết quả cao trong khu vực.

Họa sĩ Đặng Xuân Hòa,
Trưởng Ban giám khảo

Mỗi nghệ sĩ tham gia được gửi dự thi 1 tác phẩm duy nhất. Người chiến thắng cao nhất tại Việt Nam sẽ giành được giải thưởng trị giá 500 triệu đồng và có cơ hội tranh giải thưởng danh giá UOB Painting of the Year khu vực Đông Nam Á với giải thưởng tiền mặt trị giá 13.000 đô la Singapore cũng như cơ hội được lựa chọn tham gia vào một chương trình lưu trú nghệ thuật đặc biệt.

Dự kiến, Cuộc thi UOB POY năm 2025 tại Việt Nam sẽ công bố, trao giải và triển lãm tại Thành phố Hồ Chí Minh vào tháng 10.

Cuộc thi thường niên UOB POY là chương trình nghệ thuật của Ngân hàng UOB (Singapore), lần đầu tiên được tổ chức vào năm 1982 với mục tiêu công nhận các nghệ sĩ ở khu vực Đông Nam Á và mang đến cơ hội giới thiệu các tác phẩm của họ đến với cộng đồng rộng lớn hơn. Cuộc thi sau đó được mở rộng sang Indonesia, Malaysia, Thái Lan và năm 2023 có mặt tại Việt Nam. Đây là cuộc thi nghệ thuật lâu đời nhất tại Singapore và là một trong những cuộc thi danh tiếng nhất tại khu vực Đông Nam Á.

Có thể bạn quan tâm

Trần Ngọc Vàng và nghệ sĩ Thanh Thủy trong phim. (Ảnh: Galaxy Studio)

“Heo Năm Móng” đạt top 1 phòng vé điện ảnh mùa lễ 30/4

“Heo Năm Móng” nhanh chóng trở thành hiện tượng trên các diễn đàn điện ảnh và mạng xã hội, không chỉ nhờ chiến lược truyền thông hiệu quả, mà còn bởi hiệu ứng lan tỏa sau công chiếu. Sau 6 ngày ra mắt, phim chạm mốc 50 tỷ đồng, trở thành phim có doanh thu Top 1 phòng vé trong thời điểm ra mắt.

Nhà báo Hữu Việt và các diễn giả Phạm Thị Kim Oanh, Phan Cẩm Tú tại buổi tọa đàm. (Ảnh: HỒNG QUÂN)

Bảo vệ bản quyền từ góc nhìn của lĩnh vực điện ảnh

Trong các lĩnh vực văn hóa nghệ thuật, điện ảnh là một trong số những loại hình bị vi phạm bản quyền nhiều nhất. Ở kỷ nguyên số, công nghệ và trí tuệ nhân tạo là sự tiến bộ nhưng cũng là những công cụ đắc lực để sao chép và phát tán sản phẩm điện ảnh, gây ảnh hưởng nặng nề nhiều mặt.

Phối cảnh công trình biểu tượng bông lúa Cà Mau.

Giá trị văn hóa từ "Biểu tượng bông lúa" ở Cà Mau

Sự phát triển của một địa phương trong kỷ nguyên mới không chỉ được đong đếm một cách cơ học bằng những con đường rải nhựa, hay những cây cầu bê-tông nối nhịp đôi bờ. Tầm vóc và sức sống của một vùng đất còn được khắc họa đậm nét qua những biểu tượng văn hóa mang tầm nhìn chiến lược.

Cảnh trong vở kịch ngắn “Chuyện nhà chị Tín” của Nhà hát Kịch Việt Nam biểu diễn tại Bảo tàng Hồ Chí Minh. (Ảnh: THƯƠNG NGUYỄN)

Mở lối để sân khấu tiếp cận công chúng

Không thiếu những cuộc thi, liên hoan được tổ chức rầm rộ, những vở diễn mới liên tục ra mắt mỗi năm, nhưng sân khấu nước ta vẫn đang loay hoay đi tìm khán giả. Lý do tình trạng này là bởi các đơn vị chức năng chưa xây được nhịp cầu đủ mạnh để kết nối với công chúng trong môi trường truyền thông đang thay đổi từng ngày.

Các văn nghệ sĩ trong chuyến đi thực tế tại mỏ than ở Quảng Ninh vào dịp Ngày Thơ Việt Nam năm 2026. (Ảnh: THIÊN AN)

Chuyển động mới của văn học viết về công nhân

Trong dòng chảy của văn học đương đại, đề tài công nhân từng là mạch nguồn quan trọng, được khai thác nhiều, nhưng cũng có giai đoạn gần như vắng bóng. Vài năm trở lại đây, mảng đề tài này được quan tâm hơn, không còn bó hẹp trong khuôn mẫu cũ mà thể hiện góc nhìn đa chiều, gắn với nhịp vận động của xã hội hiện đại. 

Hơn 50.000 khán giả có mặt tại Sân vận động quốc gia Mỹ Đình thưởng thức chương trình “Tổ quốc trong tim”. (Ảnh THÀNH ĐẠT)

Hoàn thiện thể chế, tạo đà cho văn hóa bứt phá

Ngày 24/4, Quốc hội chính thức thông qua Nghị quyết về phát triển văn hóa Việt Nam với tỷ lệ tán thành cao (477/489 đại biểu). Nghị quyết đánh dấu bước chuyển quan trọng trong hoàn thiện thể chế, tạo đà cho văn hóa thật sự bứt phá, trở thành nguồn lực nội sinh và động lực đưa đất nước phát triển mạnh mẽ trong giai đoạn mới.

Nguyễn Bảo Yến (áo vàng) và các thành viên Hội đồng đánh giá luận án và các giảng viên hướng dẫn của Nhạc viện Quốc gia S.V.Rachmaninov.

Nguyễn Bảo Yến: Từ Quán quân Sao Mai đến Tiến sĩ âm nhạc đầu tiên của Việt Nam ở nước ngoài

Tại Nhạc viện Quốc gia S.V.Rachmaninov bên dòng sông Đông của nước Nga vừa diễn ra một sự kiện đáng nhớ khi Quán quân Sao Mai năm 2015 Nguyễn Bảo Yến bảo vệ thành công luận án Tiến sĩ chuyên ngành âm nhạc. Cô cũng là nữ ca sĩ Việt Nam đầu tiên được nhận học vị Tiến sĩ âm nhạc ở nước ngoài.