Khởi động chương trình “Triệu cây xanh - Vì một Việt Nam xanh” năm 2023

Ngày 18/8, tại huyện Hàm Thuận Bắc, tỉnh Bình Thuận, Trung ương Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh phối hợp Tỉnh Đoàn Bình Thuận, Ủy ban nhân dân huyện Hàm Thuận Bắc và Công ty Suntory PepsiCo tổ chức Lễ khởi động chương trình “Triệu Cây Xanh - Vì một Việt Nam xanh” năm 2023.
Chương trình “Triệu cây xanh-Vì một Việt Nam xanh” năm 2023 được triển khai với mục tiêu trồng mới cây xanh tại rừng phòng hộ đầu nguồn của tỉnh Bình Thuận. (Ảnh: Phú Hà)
Chương trình “Triệu cây xanh-Vì một Việt Nam xanh” năm 2023 được triển khai với mục tiêu trồng mới cây xanh tại rừng phòng hộ đầu nguồn của tỉnh Bình Thuận. (Ảnh: Phú Hà)

Lễ khởi động được tổ chức tại Khu di tích căn cứ Tỉnh ủy Bình Thuận trong kháng chiến chống Mỹ ở Sa Lôn, xã Đông Giang, huyện Hàm Thuận Bắc.

Đây là Lễ khởi động năm thứ 3 Chương trình “Triệu Cây Xanh-Vì một Việt Nam xanh”.

Chương trình “Triệu Cây Xanh-Vì Một Việt Nam xanh” được triển khai từ năm 2021 trong khuôn khổ thoả thuận hợp tác giữa Trung ương Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh và Suntory PepsiCo Việt Nam giai đoạn 2021-2023 với mục tiêu trồng 1 triệu cây xanh ở các vùng rừng đầu nguồn của Việt Nam, góp phần thực thi đề án trồng 1 tỷ cây xanh của Chính phủ Việt Nam và mục tiêu trồng mới 100 triệu cây xanh do Trung ương Đoàn xác lập.

Sau 2 năm thực hiện, chương trình đã phủ xanh hơn 103ha rừng đầu nguồn, tương đương với 131.000 cây xanh tại các tỉnh Quảng Nam, Quảng Ngãi, Đắk Nông và Đắk Lắk. Đây là các tỉnh thường xuyên chịu ảnh hưởng của biến đổi khí hậu và thời tiết khắc nghiệt như khô hạn, mưa bão, lũ lụt.

Việc trồng rừng đầu nguồn được xem như là giải pháp lâu dài góp phần ứng phó với biến đổi khí hậu, tạo lá chắn khi mưa bão, đồng thời, bảo vệ nguồn nước, giảm thiểu tối đa nguy cơ thiếu hụt nguồn nước của người dân.

Phát biểu tại buổi lễ, anh Nguyễn Minh Triết, Bí thư Trung ương Đoàn, Chủ tịch Hội Sinh viên Việt Nam nêu rõ, Chương trình “Triệu cây xanh-Vì một Việt Nam xanh” năm 2023 chính thức trở lại mang theo những mục tiêu mới, thông điệp mới và sứ mệnh lan tỏa, giáo dục góp phần nâng cao nhận thức của thanh thiếu niên Việt Nam về tầm quan trọng của rừng, bảo vệ môi trường và xây dựng lối sống xanh trong cộng đồng.

Các đơn vị chức năng của tỉnh Bình Thuận cùng địa phương và Tỉnh đoàn Bình Thuận ký cam kết trồng rừng và chăm sóc cây xanh. (Ảnh: Phú Hà)
Các đơn vị chức năng của tỉnh Bình Thuận cùng địa phương và Tỉnh đoàn Bình Thuận ký cam kết trồng rừng và chăm sóc cây xanh. (Ảnh: Phú Hà)

Bí thư Trung ương Đoàn Nguyễn Minh Triết cho biết thêm, Ban Bí thư Trung ương Đoàn yêu cầu mỗi cơ sở đoàn tập trung tuyên truyền các nội dung và thông điệp của chương trình, chú trọng tuyên truyền những thông tin thể hiện ý nghĩa và tầm quan trọng của vấn đề cây xanh và của rừng xanh với không gian sống và những tác động tiêu cực của biến đổi khí hậu, sự cấp bách cần trồng, chăm sóc để giữ gìn lá phổi xanh tươi của trái đất.

Năm 2023, Trung ương Đoàn và Công ty Trách nhiệm hữu hạn nước giải khát Suntory PepsiCo Việt Nam thiết lập mục tiêu trồng mới 60.000 cây xanh rừng phòng hộ đầu nguồn tại tỉnh Bình Thuận, Bình Định.

Đây là 2 địa phương có diện tích rừng đầu nguồn suy giảm trong thời gian vừa qua. Hoạt động trên sẽ góp phần tái tạo, phục hồi khu vực rừng đầu nguồn tại hai địa phương trên. Trồng mới 6.000 cây xanh đô thị tại tỉnh Long An.

Cùng với đó, chương trình sẽ kiến tạo thêm nhiều hoạt động mới như: Tham quan trải nghiệm rừng tìm hiểu tầm quan trọng của việc chăm sóc, bảo tồn rừng; xây dựng bản đồ số “Vì một Việt Nam xanh”; cuộc vận động “Cam kết xanh”; thử thách “Cùng bạn sống xanh” phù hợp với nhiều nhóm đối tượng, đẩy mạnh tuyên truyền nâng cao nhận thức về bảo vệ rừng, bảo vệ môi trường và tạo lập thói quen sống xanh cho người dân.

Các đại biểu trồng cây xanh tại Khu di tích căn cứ Tỉnh ủy Bình Thuận thuộc khu vực rừng đầu nguồn ở xã Đông Giang, huyện Hàm Thuận Bắc. (Ảnh: Phú Hà)

Các đại biểu trồng cây xanh tại Khu di tích căn cứ Tỉnh ủy Bình Thuận thuộc khu vực rừng đầu nguồn ở xã Đông Giang, huyện Hàm Thuận Bắc. (Ảnh: Phú Hà)

Ngay sau lễ phát động, các đơn vị chức năng của tỉnh Bình Thuận cùng địa phương và Tỉnh đoàn Bình Thuận đã ký cam kết trồng rừng và chăm sóc cây xanh.

Đại diện Trung ương Đoàn cùng các đại biểu và các bạn đoàn viên thanh niên tiến hành trồng cây xanh tại Khu di tích căn cứ Tỉnh ủy Bình Thuận ở Sa Lôn, xã Đông Giang, huyện Hàm Thuận Bắc.

Trước đó, đại diện Trung ương Đoàn, đại biểu các cơ quan ban, ngành của Trung ương và tỉnh, các đoàn viên thanh niên tham dự đã được hướng dẫn trải nghiệm rừng và tìm hiểu vai trò của rừng đầu nguồn tại khu rừng nguyên sinh ở Sa Lôn, xã Đông Giang, huyện Hàm Thuận Bắc, tỉnh Bình Thuận.

Có thể bạn quan tâm

Tổng công ty Xây dựng Lũng Lô thi công rà phá bom mìn, vật nổ trên tuyến biên giới Việt Nam-Trung Quốc.

Hồi sinh những vùng đất ô nhiễm bom mìn

Nửa thế kỷ sau chiến tranh, bom mìn và vật nổ vẫn nằm lại trong lòng đất là mối đe dọa thường trực cho hàng triệu người dân. Với nỗ lực của Chính phủ, Bộ Quốc phòng, Trung tâm Hành động bom mìn quốc gia Việt Nam cùng sự hỗ trợ của cộng đồng quốc tế, công cuộc làm sạch đất ô nhiễm đang từng bước mang lại những đổi thay rõ rệt.

“Màn sương” bụi mịn độc hại bao phủ Hà Nội những ngày qua. (Ảnh MAI MAI)

Xử lý nguồn gây ô nhiễm không khí tại Hà Nội

Những tháng cuối năm, Thủ đô Hà Nội luôn ô nhiễm không khí nghiêm trọng. Tại các thời điểm đo, chỉ số chất lượng không khí (AQI) luôn ở mức báo động đỏ. Theo thống kê hằng năm của Cổng thông tin quan trắc môi trường (CEM.ORG.VN), không khí Hà Nội nằm trong top 10 thành phố trên thế giới về mức độ ô nhiễm.

Nhân viên lấy dữ liệu tại Trạm Khí tượng thủy văn Sa Pa, tỉnh Lào Cai. (Ảnh TRỌNG TÙNG)

Ứng dụng công nghệ trong dự báo, cảnh báo sớm thiên tai

Năm 2025 được đánh giá là một năm hứng chịu nhiều đợt thiên tai kỷ lục của nước ta từ trước đến nay. Chính vì vậy, việc ứng dụng khoa học kỹ thuật để xây dựng cụ thể các mô phỏng cảnh báo từ sớm, từ xa đang là vấn đề được quan tâm nhằm nâng cao năng lực dự báo thiên tai.

Hệ thống phòng thủ chống lũ của Hà Lan và bài học cho Việt Nam.

Hệ thống phòng thủ chống lũ của Hà Lan và bài học cho Việt Nam

Lũ lụt tháng 11/2025 chỉ là một phần của các nguy cơ từ biến đổi khí hậu cực đoan ở Việt Nam. Câu chuyện về hành trình chống chọi với lũ lụt của Hà Lan, từ những thảm họa lịch sử đến các giải pháp kỹ thuật cụ thể, đang trở thành mô hình tham khảo thiết thực cho Việt Nam trong việc quản lý rủi ro dài hạn.

Trụ sở Tập đoàn Viettel là một trong số ít toà nhà ở Việt Nam đăng ký để nhận được chứng chỉ xanh.

Bộ Xây dựng ban hành Kế hoạch hành động bảo đảm an ninh năng lượng quốc gia

Thực hiện Nghị quyết 70-NQ/TW của Bộ Chính trị và Nghị quyết 328/NQ-CP của Chính phủ, Bộ Xây dựng ban hành Kế hoạch hành động cụ thể hóa các nhiệm vụ trọng tâm đến năm 2030, tầm nhìn 2045. Kế hoạch tập trung tích hợp phát triển năng lượng vào quy hoạch đô thị-nông thôn, khuyến khích điện mặt trời, chuyển đổi năng lượng xanh.

(Ảnh minh họa)

Cảnh báo lũ quét, sạt lở tại các tỉnh, thành phố từ Huế đến Lâm Đồng do mưa lớn diện rộng

Dự báo, trưa và chiều nay (4/12), khu vực các tỉnh, thành phố từ Huế đến Lâm Đồng tiếp tục có mưa to đến rất to. Cơ quan khí tượng cảnh báo, người dân và chính quyền các địa phương trên cần chuẩn bị các phương án ứng phó nguy cơ lũ quét, sạt lở đất tại nhiều xã, phường do mưa lớn diện rộng.