Đắk Nông trồng hơn 163.000 cây xanh nhân dịp sinh nhật Bác

Ngày 19/5, tại khu vực tượng đài N’Trang Lơng, thành phố Gia Nghĩa, tỉnh Đắk Nông tổ chức lễ phát động “Tết trồng cây đời đời nhớ ơn Bác Hồ” và trồng rừng tập trung, trồng cây phân tán năm 2023.
Tượng đài N'Trang Lơng, nơi diễn ra lễ phát động và trồng cây phân tán năm 2023 tại Đắk Nông.
Tượng đài N'Trang Lơng, nơi diễn ra lễ phát động và trồng cây phân tán năm 2023 tại Đắk Nông.

Lễ phát động được tổ chức nhân dịp kỷ niệm 133 năm Ngày sinh của Bác, với mong muốn tuyên truyền, nâng cao nhận thức cho mỗi cán bộ, đảng viên và nhân dân về mục đích, ý nghĩa của “Tết trồng cây đời đời nhớ ơn Bác Hồ”; tạo phong trào sâu rộng, khí thế “Nhà nhà trồng cây, người người trồng cây, toàn dân tham gia trồng cây, gây rừng” gắn với phát triển kinh tế xanh, bền vững, giảm thiểu tác động biến đổi khí hậu, làm cho cảnh quan, môi trường sống ở Đắk Nông ngày một xanh, tốt hơn.

Đồng chí Lê Trọng Yên, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Đắk Nông phát biểu tại lễ phát động.

Đồng chí Lê Trọng Yên, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Đắk Nông phát biểu tại lễ phát động.

Phát biểu tại buổi lễ, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Đắk Nông Lê Trọng Yên nhấn mạnh, việc trồng cây, trồng rừng có vai trò hết sức quan trọng trong bối cảnh ô nhiễm môi trường, biến đổi khí hậu đang diễn biến phức tạp. Những năm qua, diện tích rừng ở Đắk Nông đã suy giảm cả về diện tích và chất lượng. Việc trồng rừng, bảo vệ rừng chưa đạt kết quả mong muốn, tỷ lệ che phủ rừng có tăng nhưng không đáng kể. Do đó, Ủy ban nhân dân tỉnh Đắk Nông kỳ vọng hình ảnh, khí thế của lễ phát động sẽ là nguồn năng lượng mới, tốt đẹp cho phong trào trồng cây, trồng rừng trên địa bàn tỉnh. Từ đó, góp phần tích cực để xây dựng tỉnh Đắk Nông phát triển toàn diện, bền vững.

Ngay sau lễ phát động, các đại biểu và nhân dân trên địa bàn thành phố Gia Nghĩa đã tiến hành trồng 1.000 cây xanh chung quanh Tượng đài N’Trang Lơng.

Ngay sau lễ phát động, các đại biểu và nhân dân trên địa bàn thành phố Gia Nghĩa đã tiến hành trồng 1.000 cây xanh chung quanh Tượng đài N’Trang Lơng.

Ngay sau lễ phát động, các đại biểu và nhân dân trên địa bàn thành phố Gia Nghĩa đã tiến hành trồng 1.000 cây xanh khu vực chung quanh Tượng đài N’Trang Lơng.

Cùng thời điểm, tại 71 xã, phường, thị trấn và các cơ quan, đơn vị trong toàn tỉnh cũng đã đồng loạt tổ chức lễ phát động.

Dự kiến, sẽ có hơn 163.000 cây được trồng.

Cùng thời điểm, các cơ quan, đơn vị, địa phương trong tỉnh đã đồng loạt tổ chức lễ phát động, dự kiến sẽ có hơn 163.000 cây được trồng trong dịp này.

Cùng thời điểm, các cơ quan, đơn vị, địa phương trong tỉnh đã đồng loạt tổ chức lễ phát động, dự kiến sẽ có hơn 163.000 cây được trồng trong dịp này.

Đắk Nông phấn đấu đạt mục tiêu trồng hơn 2 triệu cây xanh (cây thân gỗ, cây lâu năm) trong năm 2023, tương đương khoảng 3.600ha.

Có thể bạn quan tâm

Tổng công ty Xây dựng Lũng Lô thi công rà phá bom mìn, vật nổ trên tuyến biên giới Việt Nam-Trung Quốc.

Hồi sinh những vùng đất ô nhiễm bom mìn

Nửa thế kỷ sau chiến tranh, bom mìn và vật nổ vẫn nằm lại trong lòng đất là mối đe dọa thường trực cho hàng triệu người dân. Với nỗ lực của Chính phủ, Bộ Quốc phòng, Trung tâm Hành động bom mìn quốc gia Việt Nam cùng sự hỗ trợ của cộng đồng quốc tế, công cuộc làm sạch đất ô nhiễm đang từng bước mang lại những đổi thay rõ rệt.

“Màn sương” bụi mịn độc hại bao phủ Hà Nội những ngày qua. (Ảnh MAI MAI)

Xử lý nguồn gây ô nhiễm không khí tại Hà Nội

Những tháng cuối năm, Thủ đô Hà Nội luôn ô nhiễm không khí nghiêm trọng. Tại các thời điểm đo, chỉ số chất lượng không khí (AQI) luôn ở mức báo động đỏ. Theo thống kê hằng năm của Cổng thông tin quan trắc môi trường (CEM.ORG.VN), không khí Hà Nội nằm trong top 10 thành phố trên thế giới về mức độ ô nhiễm.

Nhân viên lấy dữ liệu tại Trạm Khí tượng thủy văn Sa Pa, tỉnh Lào Cai. (Ảnh TRỌNG TÙNG)

Ứng dụng công nghệ trong dự báo, cảnh báo sớm thiên tai

Năm 2025 được đánh giá là một năm hứng chịu nhiều đợt thiên tai kỷ lục của nước ta từ trước đến nay. Chính vì vậy, việc ứng dụng khoa học kỹ thuật để xây dựng cụ thể các mô phỏng cảnh báo từ sớm, từ xa đang là vấn đề được quan tâm nhằm nâng cao năng lực dự báo thiên tai.

Hệ thống phòng thủ chống lũ của Hà Lan và bài học cho Việt Nam.

Hệ thống phòng thủ chống lũ của Hà Lan và bài học cho Việt Nam

Lũ lụt tháng 11/2025 chỉ là một phần của các nguy cơ từ biến đổi khí hậu cực đoan ở Việt Nam. Câu chuyện về hành trình chống chọi với lũ lụt của Hà Lan, từ những thảm họa lịch sử đến các giải pháp kỹ thuật cụ thể, đang trở thành mô hình tham khảo thiết thực cho Việt Nam trong việc quản lý rủi ro dài hạn.

Trụ sở Tập đoàn Viettel là một trong số ít toà nhà ở Việt Nam đăng ký để nhận được chứng chỉ xanh.

Bộ Xây dựng ban hành Kế hoạch hành động bảo đảm an ninh năng lượng quốc gia

Thực hiện Nghị quyết 70-NQ/TW của Bộ Chính trị và Nghị quyết 328/NQ-CP của Chính phủ, Bộ Xây dựng ban hành Kế hoạch hành động cụ thể hóa các nhiệm vụ trọng tâm đến năm 2030, tầm nhìn 2045. Kế hoạch tập trung tích hợp phát triển năng lượng vào quy hoạch đô thị-nông thôn, khuyến khích điện mặt trời, chuyển đổi năng lượng xanh.

(Ảnh minh họa)

Cảnh báo lũ quét, sạt lở tại các tỉnh, thành phố từ Huế đến Lâm Đồng do mưa lớn diện rộng

Dự báo, trưa và chiều nay (4/12), khu vực các tỉnh, thành phố từ Huế đến Lâm Đồng tiếp tục có mưa to đến rất to. Cơ quan khí tượng cảnh báo, người dân và chính quyền các địa phương trên cần chuẩn bị các phương án ứng phó nguy cơ lũ quét, sạt lở đất tại nhiều xã, phường do mưa lớn diện rộng.