Khơi dậy niềm tự hào, tạo động lực, truyền cảm hứng cho sự phát triển

Sáng 23/6, tại Trụ sở Chính phủ, Thủ tướng Phạm Minh Chính chủ trì cuộc họp của Thường trực Chính phủ để cho ý kiến về dự thảo Đề án tổ chức triển lãm thành tựu kinh tế-xã hội nhân kỷ niệm 80 năm Ngày Quốc khánh.

Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính chủ trì cuộc họp. (Ảnh: TRẦN HẢI)
Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính chủ trì cuộc họp. (Ảnh: TRẦN HẢI)

Cùng dự có các Phó Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Hòa Bình, Trần Hồng Hà, Bùi Thanh Sơn và Mai Văn Chính (Trưởng Ban Chỉ đạo Triển lãm thành tựu kinh tế-xã hội nhân kỷ niệm 80 năm Ngày Quốc khánh).

Sau khi nghe các bộ, ngành, đơn vị tham luận, kết luận cuộc họp, Thủ tướng Phạm Minh Chính hoan nghênh nỗ lực của Phó Thủ tướng Mai Văn Chính, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch tích cực chuẩn bị cho Triển lãm bảo đảm đúng tầm vóc 80 năm xây dựng và bảo vệ đất nước; nêu rõ, việc tổ chức triển lãm này là việc lớn, khó, chưa có tiền lệ, thời gian ngắn, yêu cầu thì cao cho nên phải tính toán tổ chức vừa sức, khả thi, hiệu quả.

ndo_br_a1.jpg
Bộ trưởng Văn hóa, Thể thao và Du lịch Nguyễn Văn Hùng phát biểu ý kiến tại cuộc họp (Ảnh: Trần Hải).

Về mục tiêu, Thủ tướng yêu cầu triển lãm phải khắc họa quá trình bảo vệ và xây dựng đất nước trong 80 năm qua, khơi dậy niềm tự hào, truyền thống lịch sử hào hùng của dân tộc để tạo động lực, truyền cảm hứng cho dân tộc bước vào kỷ nguyên mới – kỷ nguyên vươn mình phát triển văn minh, thịnh vượng, nhân dân ngày càng được ấm no, hạnh phúc; người dân được hưởng thụ thành quả của đất nước, niềm tự hào của dân tộc…

Từ đó, Thủ tướng gợi ý về tên gọi của triển lãm có thể là “Hành trình 80 năm độc lập, tự do và hạnh phúc”, cho rằng điều này cơ bản phù hợp định hướng của Ban Chỉ đạo.

ndo_br_a3.jpg
Quang cảnh cuộc họp. (Ảnh: TRẦN HẢI)

Về thời gian tổ chức, Thủ tướng cho biết, triển lãm về cơ bản sẽ diễn ra trong 9 ngày; trường hợp nhân dân còn có nhu cầu tham quan thêm thì nỗ lực kéo dài. Thủ tướng lưu ý một số vấn đề quan trọng: Cần huy động sức mạnh tổng hợp, tinh thần đại đoàn kết của cả nước, người dân, doanh nghiệp để chuẩn bị triển lãm. Cần dành một khu vực trong triển lãm để cho tư nhân đăng ký tham gia trưng bày, quảng bá. Kêu gọi thêm các nhà tài trợ cho triển lãm. Bảo đảm tính bao trùm, toàn diện, tổng thể, hiệu quả, toát lên niềm tự hào của dân tộc. Kết hợp giữa triển lãm thành tựu của đất nước, dân tộc với văn hóa, dịch vụ vui chơi giải trí lành mạnh, có tổ chức.

ndo_br_a4.jpg
Các đại biểu tham dự cuộc họp. (Ảnh: TRẦN HẢI)

Các ban, bộ, ngành, cơ quan địa phương đều phải tham gia tích cực tham gia triển lãm. Kết hợp giữa truyền thống với hiện đại, văn hóa đậm đà bản sắc dân tộc với văn minh của nhân loại. Huy động tối đa tài liệu, tư liệu, nhân vật cho triển lãm. Phát huy tối đa tính tự lực, tự cường, tính tự chủ sáng tạo của các chủ thể liên quan. Chú trọng đối tượng phục vụ là người lớn và thanh thiếu niên.

ndo_br_a5.jpg
Thủ tướng Phạm Minh Chính phát biểu ý kiến chỉ đạo cuộc họp (Ảnh: Trần Hải).

Về nhiệm vụ, giải pháp, Thủ tướng nhấn mạnh các vấn đề liên quan thiết kế tổng thể, thiết kế cụ thể, mặt bằng… Ban Chỉ đạo nghiên cứu, có thể kết hợp sử dụng tư vấn trong nước hoặc ngoài nước; có cơ chế đặc thù, đặc biệt, đặc cách trong chuẩn bị tổ chức vì thời gian còn lại rất ngắn.

Về tài chính, kết hợp giữa Nhà nước, người dân và doanh nghiệp, cả phương thức thu hút nguồn lực từ quảng cáo. Sử dụng không gian trong nhà, ngoài trời; có các dịch vụ ăn uống, vui chơi, giải trí.

ndo_br_a6.jpg
Lãnh đạo các bộ, ngành, cơ quan Trung ương tham dự cuộc họp. (Ảnh: TRẦN HẢI)

Thủ tướng cho rằng trong trường hợp đặc biệt cần thiết có thể chỉ định thầu vì thời gian gấp, đặc thù; giao Phó Thủ tướng Mai Văn Chính, cùng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch họp để thành lập Ban Chỉ đạo mới; “quyết tâm phải cao, nỗ lực phải lớn, hành động phải quyết liệt”, “Biến không thành có, biến khó thành dễ, biến không thể thành có thể”; xây dựng kế hoạch truyền thông về triển lãm cụ thể ngay từ bây giờ.

Có thể bạn quan tâm

Giáo sư Reena Marwah, giảng viên Đại học Delhi, Tổng Thư ký Hiệp hội các học giả châu Á nói về những thành tựu nổi bật trong quan hệ song phương và triển vọng hợp tác giữa hai nước trong giai đoạn tới. (Ảnh: Ngọc Thúy/TTXVN)

Quan hệ Việt Nam-Ấn Độ: Xung lực mới cho phát triển thực chất

Trao đổi với phóng viên tại New Delhi, Giáo sư Reena Marwah, giảng viên Đại học Delhi, đồng thời là Tổng Thư ký Hiệp hội các học giả châu Á, nhận định nền tảng quan trọng nhất giúp quan hệ Việt Nam-Ấn Độ duy trì đà phát triển ổn định trong một thập kỷ qua là sự tin cậy chính trị sâu sắc, được xây dựng qua nhiều thế hệ lãnh đạo.

Đẩy mạnh bồi dưỡng kiến thức, kỹ năng số cho cán bộ, công chức, viên chức. (Ảnh: baochinhphu.vn)

Thủ tướng Chính phủ yêu cầu đẩy mạnh bồi dưỡng kỹ năng số

Thủ tướng Chính phủ vừa ban hành Chỉ thị số 14/CT-TTg ngày 22/4/2026 về đẩy mạnh bồi dưỡng và đánh giá kiến thức, kỹ năng số đối với cán bộ, công chức, viên chức. Đây được xác định là một trong những giải pháp quan trọng nhằm nâng cao chất lượng nguồn nhân lực khu vực công, đáp ứng yêu cầu chuyển đổi số quốc gia.

Nhân chứng lịch sử ở xã Hưng Nguyên Nam nói chuyện về ngày Đại thắng 30/4 hào hùng.

Hưng Nguyên Nam: Viết tiếp câu chuyện hòa bình trên quê hương cách mạng

Nửa thế kỷ sau Đại thắng mùa Xuân 1975, ký ức chiến tranh trên quê hương Hưng Nguyên Nam (Nghệ An) vẫn được gìn giữ như mạch nguồn bồi đắp niềm tự hào dân tộc, hun đúc lý tưởng cho thế hệ trẻ, đồng thời trở thành động lực để địa phương vững bước phát triển trong thời kỳ mới.

Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Gia Túc và Đoàn công tác Trung ương tham dự Chương trình.

Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Gia Túc thăm tặng quà tại Quảng Ninh

Nhân kỷ niệm 51 năm Ngày Giải phóng miền nam, thống nhất đất nước (30/4) và Quốc tế Lao động (1/5), Đoàn công tác Trung ương do đồng chí Phạm Gia Túc, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ đã đến thăm, tặng quà các gia đình chính sách, công nhân, lao động có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh.

Lãnh đạo thành phố Đông Hưng tặng hoa chào mừng Đoàn đại biểu các xã, phường tỉnh Quảng Ninh sang dự kỷ niệm 30 năm Ngày thành lập thành phố Đông Hưng.

Tăng cường quan hệ hợp tác hữu nghị biên giới Quảng Ninh (Việt Nam) và Quảng Tây (Trung Quốc)

Ngày 29/4, Đoàn đại biểu các xã, phường tỉnh Quảng Ninh (Việt Nam) gồm Móng Cái 1, Móng Cái 2, Móng Cái 3 và xã Hải Sơn do đồng chí Hồ Quang Huy, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân phường Móng Cái 1 làm Trưởng đoàn đã tham dự chương trình kỷ niệm 30 năm Ngày thành lập thành phố Đông Hưng, Trung Quốc 29/4 (1996-2026).

Một góc Di tích lịch sử quốc gia Trận Giồng Bốm (thuộc xã Phong Thạnh, tỉnh Cà Mau) ngày nay nhìn từ trên cao.

80 năm Trận Giồng Bốm: Tri ân quá khứ, kiến thiết tương lai

Sáng 30/4, trong không khí hào hùng của những ngày tháng Tư lịch sử, tỉnh Cà Mau đã tổ chức trọng thể Lễ kỷ niệm 80 năm Trận Giồng Bốm (1946-2026). Đây là một trong những sự kiện có ý nghĩa chính trị, lịch sử sâu sắc, cũng là một trong nhiều hoạt động thiết thực chào mừng 51 năm Ngày Giải phóng miền nam, thống nhất đất nước.

Thành phố Hồ Chí Minh năng động, phát triển.

Một điểm đến an toàn, một Thành phố đáng sống

51 năm sau ngày đại thắng, Thành phố Hồ Chí Minh đã chuyển mình mạnh mẽ, khẳng định là siêu đô thị năng động, đầu tàu kinh tế của cả nước. Với tư duy đổi mới và quản trị nhân văn, Thành phố không chỉ bứt phá về hạ tầng, tài chính mà còn bồi đắp giá trị nghĩa tình sâu sắc, khẳng định là điểm đến an toàn, một Thành phố đáng sống.

Lực lượng gìn giữ hòa bình Việt Nam tại Nam Sudan trao quà tặng người dân địa phương.

Lực lượng gìn giữ hòa bình Việt Nam triển khai nhiều hoạt động ý nghĩa nhân dịp 30/4 và 1/5

Các hoạt động thiết thực nhân dịp kỷ niệm Ngày Giải phóng miền nam, thống nhất đất nước và Ngày Quốc tế Lao động thể hiện tinh thần trách nhiệm, sự tích cực, chủ động của lực lượng gìn giữ hòa bình Việt Nam trong việc tham gia xây dựng môi trường hòa bình, ổn định và phát triển bền vững tại Nam Sudan.