Lực lượng Công an kết thúc giai đoạn 1 huấn luyện diễu binh, diễu hành kỷ niệm 80 năm Quốc khánh 2/9

Chiều 15/6, tại Hà Nội, Bộ Tư lệnh Cảnh sát cơ động đã tổ chức Hội nghị sơ kết Giai đoạn 1 công tác huấn luyện các khối diễu binh, diễu hành của lực lượng Công an nhân dân trong lễ kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám thành công (19/8/1945-19/8/2025) và Quốc khánh nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam (2/9/1945- 2/9/2025).

Lực lượng Công an nhân dân luyện tập tại các khối.
Lực lượng Công an nhân dân luyện tập tại các khối.

Dự hội nghị có Đại tá Phạm Hữu Thinh, Phó Tư lệnh Cảnh sát cơ động, Phó trưởng Tiểu ban diễu binh, diễu hành Bộ Công an, Chỉ huy trưởng Sở Chỉ huy diễu binh, diễu hành cùng các đơn vị trực thuộc Bộ Công an tham gia diễu binh, diễu hành...

ndo_br_so-ket-gd1-a80-6350.jpg
Đại tá Phạm Hữu Thinh, Phó Tư lệnh Cảnh sát cơ động, Phó trưởng Tiểu ban diễu binh, diễu hành Bộ Công an, Chỉ huy trưởng Sở Chỉ huy diễu binh, diễu hành phát biểu tại sự kiện.

Báo cáo công tác huấn luyện giai đoạn 1, Thượng tá Phạm Đại Đồng, Phó Trưởng phòng Huấn luyện nghiệp vụ Cảnh sát cơ động, Phó Chỉ huy trưởng thường trực Sở Chỉ huy diễu binh, diễu hành Bộ Công an cho biết, thực hiện nghiêm Kế hoạch số 152 của Bộ Tư lệnh Cảnh sát cơ động về việc tổ chức huấn luyện các khối của lực lượng Công an nhân dân tham gia diễu binh, diễu hành trong Lễ kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám thành công và Quốc khánh nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, Sở Chỉ huy đã tổ chức tiếp nhận cán bộ, chiến sĩ, học viên tham gia các khối với hơn 4.200 đồng chí.

Công tác huấn luyện được nhanh chóng triển khai theo đúng chương trình, kế hoạch Tiểu ban diễu binh, diễu hành Bộ Công an phê duyệt; duy trì luyện tập và sửa tập sâu sát, tỉ mỉ đối với từng cá nhân từng hàng, đặc biệt trong giai đoạn huấn luyện cơ bản với các dụng cụ nẹp lưng, nẹp hàng giúp hỗ trợ cho chiến sĩ, học viên thẳng lưng, thẳng hàng, định hình được hàng ngang, hàng dọc, hàng chéo bảo đảm tập trung, thống nhất; linh hoạt, chủ động trong việc thay đổi thời gian, cường độ và phương pháp luyện tập để tránh thời tiết nắng nóng.

ndo_br_so-ket-gd1-a80-6358.jpg
Thượng tá Phạm Đại Đồng, Phó Trưởng phòng Huấn luyện nghiệp vụ Cảnh sát cơ động báo cáo kết quả huấn luyện giai đoạn 1.

Trong suốt quá trình huấn luyện, ngoài đánh giá từ cán bộ giáo viên, Sở Chỉ huy khuyến khích việc các chiến sĩ, học viên tự nhận xét, đánh giá lượt tập vừa qua và đưa ra giải pháp khắc phục.

Đối với khối phương tiện đặc chủng, công tác huấn luyện được triển khai hết sức khẩn trương sau khi tiếp nhận phương tiện với các kỹ năng, kỹ thuật lái xe, kỹ năng tập hợp và tổ chức đội hình, huấn luyện kỹ năng cứu, kéo; huấn luyện tổng hợp thực hành lái xe diễu binh, diễu hành và hệ thống thông tin liên lạc, bảo đảm tuyệt đối an toàn về mọi mặt.

ndo_br_a80-chuong-my-0822.jpg
ndo_br_a80-chuong-my-9333.jpg
ndo_br_a80-chuong-my-9247.jpg
ndo_br_a80-chuong-my-0931.jpg
Trong suốt quá trình huấn luyện giai đoạn 1, công tác giáo dục chính trị tư tưởng được đặc biệt chú trọng, qua đó giúp cán bộ, chiến sĩ, học viên an tâm công tác, không ngại khó, ngại khổ quyết tâm hoàn thành tốt nhiệm vụ mà lãnh đạo Đảng, Nhà nước và Bộ Công an giao.
ndo_br_tap-luyen-a80-4-khoi-dhqg-0752.jpg
Thông qua hội thao lần thứ nhất các khối tham gia diễu binh, diễu hành tại các địa điểm huấn luyện và qua kết quả các buổi hội thao, Sở Chỉ huy khẳng định công tác huấn luyện các khối tham gia diễu binh, diễu hành Bộ Công an đến nay bảo đảm mục tiêu, yêu cầu đề ra theo kế hoạch, tại một số chỉ tiêu đã vượt tiến độ, sẵn sàng bước vào huấn luyện giai đoạn 2 theo kế hoạch.

Phát biểu đánh giá công tác huấn luyện giai đoạn 1, Đại tá Phạm Hữu Thinh biểu dương những kết quả bước đầu của các lực lượng tham gia luyện tập diễu binh, diễu hành đã phát huy tinh thần trách nhiệm khắc phục mọi khó khăn hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

Đại tá Phạm Hữu Thinh nhấn mạnh: "Tham gia diễu binh, diễu hành Lễ kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám thành công và Quốc khánh (2/9) là niềm vinh dự, tự hào của mỗi cán bộ, chiến sĩ và học viên. Đây là một nhiệm vụ vinh quang song đòi hỏi mỗi cán bộ, chiến sĩ phải nêu cao tinh thần trách nhiệm, khắc phục mọi khó khăn, đoàn kết, đồng tâm hiệp lực để hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao".

Có thể bạn quan tâm

Thủ tướng Lê Minh Hưng và Thủ tướng Nhật Bản Takaichi Sanae cùng các đại biểu chụp ảnh chung.

[Ảnh] Nhật Bản trao Huân chương Mặt trời mọc, tặng nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước Việt Nam

Tối 2/5, tại Hà Nội, Chính phủ hai nước Nhật Bản và Việt Nam đã long trọng tổ chức lễ trao Huân chương Mặt trời mọc hạng nhất Đại thập tự của Nhật Bản, tặng nguyên Tổng Bí thư Nông Đức Mạnh và nguyên Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Tấn Dũng. Dự buổi lễ có Thủ tướng Lê Minh Hưng và Thủ tướng Nhật Bản Takaichi Sanae.

Giáo sư Reena Marwah, giảng viên Đại học Delhi, Tổng Thư ký Hiệp hội các học giả châu Á nói về những thành tựu nổi bật trong quan hệ song phương và triển vọng hợp tác giữa hai nước trong giai đoạn tới. (Ảnh: Ngọc Thúy/TTXVN)

Quan hệ Việt Nam-Ấn Độ: Xung lực mới cho phát triển thực chất

Trao đổi với phóng viên tại New Delhi, Giáo sư Reena Marwah, giảng viên Đại học Delhi, đồng thời là Tổng Thư ký Hiệp hội các học giả châu Á, nhận định nền tảng quan trọng nhất giúp quan hệ Việt Nam-Ấn Độ duy trì đà phát triển ổn định trong một thập kỷ qua là sự tin cậy chính trị sâu sắc, được xây dựng qua nhiều thế hệ lãnh đạo.

Đẩy mạnh bồi dưỡng kiến thức, kỹ năng số cho cán bộ, công chức, viên chức. (Ảnh: baochinhphu.vn)

Thủ tướng Chính phủ yêu cầu đẩy mạnh bồi dưỡng kỹ năng số

Thủ tướng Chính phủ vừa ban hành Chỉ thị số 14/CT-TTg ngày 22/4/2026 về đẩy mạnh bồi dưỡng và đánh giá kiến thức, kỹ năng số đối với cán bộ, công chức, viên chức. Đây được xác định là một trong những giải pháp quan trọng nhằm nâng cao chất lượng nguồn nhân lực khu vực công, đáp ứng yêu cầu chuyển đổi số quốc gia.

Nhân chứng lịch sử ở xã Hưng Nguyên Nam nói chuyện về ngày Đại thắng 30/4 hào hùng.

Hưng Nguyên Nam: Viết tiếp câu chuyện hòa bình trên quê hương cách mạng

Nửa thế kỷ sau Đại thắng mùa Xuân 1975, ký ức chiến tranh trên quê hương Hưng Nguyên Nam (Nghệ An) vẫn được gìn giữ như mạch nguồn bồi đắp niềm tự hào dân tộc, hun đúc lý tưởng cho thế hệ trẻ, đồng thời trở thành động lực để địa phương vững bước phát triển trong thời kỳ mới.