Khơi dậy lòng tự tôn dân tộc và khát vọng cống hiến của cộng đồng người Việt tại Singapore

Chuyến thăm cấp Nhà nước tới Singapore của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm là minh chứng sống động cho quan điểm "Người Việt Nam ở nước ngoài là bộ phận không tách rời của cộng đồng dân tộc". Đây là sự tiếp sức thiêng liêng, khơi dậy lòng tự tôn dân tộc và khát vọng cống hiến mãnh liệt trong mỗi người con xa xứ.

Bà Tạ Thùy Liên, Trưởng ban Liên lạc Hội người Việt Nam tại Singapore.
Bà Tạ Thùy Liên, Trưởng ban Liên lạc Hội người Việt Nam tại Singapore.

Nhận lời mời của Tổng thống Cộng hòa Singapore Tharman Shanmugaratnam và Phu nhân, Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam, Chủ tịch nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam Tô Lâm và Phu nhân cùng đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam sẽ thăm cấp Nhà nước tới Singapore từ ngày 29 đến ngày 31/5/2026.

Nhân dịp này, phóng viên Báo Nhân Dân đã có cuộc trao đổi với bà Tạ Thùy Liên, Trưởng ban Liên lạc Hội người Việt Nam tại Singapore về ý nghĩa của chuyến thăm này.

Phóng viên: Từ ngày 29 đến 31/5, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm sẽ có chuyến thăm cấp Nhà nước tới Singapore, vậy xin bà cho biết, chuyến thăm này có ý nghĩa như thế nào trong việc thúc đẩy hợp tác nhiều mặt giữa nhân dân hai nước, đặc biệt trong lĩnh vực ngoại giao nhân dân?

Bà Tạ Thùy Liên: Chuyến thăm cấp Nhà nước của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm diễn ra trong một bối cảnh mang tính bước ngoặt, gửi đi một thông điệp kép vô cùng sâu sắc đối với cộng đồng người Việt Nam tại Singapore, đặc biệt trên mặt trận ngoại giao nhân dân.

Về mặt cội nguồn hay nói cách khác là giá trị tinh thần, sự hiện diện của Lãnh đạo cao nhất chính là minh chứng sống động cho quan điểm "Người Việt Nam ở nước ngoài là bộ phận không tách rời của cộng đồng dân tộc". Nó khơi dậy lòng tự hào, củng cố điểm tựa tinh thần, giúp kiều bào hiểu rằng Tổ quốc luôn hiện diện phía sau mỗi bước tiến của người Việt Nam ở nước ngoài. Đây là sự tiếp sức thiêng liêng, khơi dậy lòng tự tôn dân tộc và khát vọng cống hiến mãnh liệt trong mỗi người con xa xứ.

lien5.jpg
Quang cảnh Diễn đàn Trí thức và Đổi mới sáng tạo Việt Nam tại Singapore. (Ảnh do Ban Liên lạc Hội người Việt Nam tại Singapore cung cấp)

Về mặt vị thế, ngoại giao nhân dân hiện đại không chỉ dừng lại ở việc quảng bá áo dài, nón lá, mà là sự hội nhập và khẳng định giá trị cốt lõi của người Việt trong xã hội sở tại. Thời gian qua, Ban Liên lạc đã chủ động thực thi "Quyền lực mềm" một cách bài bản như: tham gia sâu vào văn hóa sở tại bằng cách quảng bá đất nước, văn hóa, con người Việt Nam vào Lễ diễu hành Chingay Parade - lễ hội quy mô lớn nhất châu Á của Singapore và tổ chức Vietnam Phở Festival để tiếp cận trực tiếp người bản địa.

Cùng với đó, Ban liên lạc cộng đồng người Việt Nam tại Singapore đã tăng cường hợp tác với Lianhe Zaobao – Nhật báo tiếng Hoa lớn nhất thuộc tập đoàn SPH Media sản xuất phim tài liệu về Tết Việt tại Singapore. Việc một hãng truyền thông lớn của Singapore làm phim về văn hóa Việt Nam là cách xác lập vị thế tôn nghiêm của thương hiệu quốc gia từ góc nhìn của bạn bè quốc tế.

Đặc biệt, trong nhiều năm qua, chúng tôi kiên trì phối hợp cùng Bộ Nhân lực Singapore (MOM) vinh danh người lao động quốc tế trong Ngày Quốc tế Người Di cư. Đây là lời tuyên ngôn mạnh mẽ về một nước Việt Nam văn minh, trách nhiệm, biết sẻ chia.

Chuyến thăm lần này của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm sẽ là "cú hích" cực kỳ lớn, tiếp thêm sức mạnh danh chính ngôn thuận để cộng đồng tự tin hơn nữa, sáng tạo hơn nữa trong việc làm đại sứ văn hóa, đưa nhân dân hai nước xích lại gần nhau thông qua sự thấu hiểu và tôn trọng.

Phóng viên: Singapore hiện là quốc gia có nhiều trí thức kiều bào nghiên cứu về khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo, vậy theo bà chuyến thăm của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm có thể mở ra những cơ hội như thế nào trong việc đẩy mạnh hợp tác giữa kiều bào với các đối tác trong nước, góp phần đưa quan hệ hợp tác song phương trong lĩnh vực khoa học-công nghệ, đổi mới sáng tạo hiệu quả và thực chất hơn?

Bà Tạ Thùy Liên: Cộng đồng người Việt tại Singapore mang một định vị đặc thù. Dù quy mô không lớn, nhưng chúng tôi tự hào sở hữu một "hệ sinh thái nhân lực tinh hoa" với mật độ trí thức cao bậc nhất. Chuyên gia gốc Việt đang làm việc tại các viện nghiên cứu hàng đầu (A*STAR, NUS, NTU), các tập đoàn đa quốc gia (Google, Meta,…) nắm giữ những chìa khóa công nghệ lõi như Trí tuệ nhân tạo (AI), công nghệ bán dẫn, công nghệ y sinh, công nghệ xanh và công nghệ tài chính.

lien3.jpg
Bà Tạ Thùy Liên, Trưởng ban Liên lạc Hội người Việt Nam tại Singapore phát biểu tại Diễn đàn Trí thức và Đổi mới sáng tạo Việt Nam tại Singapore. (Ảnh do Ban Liên lạc Hội người Việt Nam tại Singapore cung cấp)

Chuyến thăm của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm là một "sức nén" tri thức, giúp đẩy nhanh quá trình chuyển đổi từ trạng thái "kết nối chuyên gia" sang trạng thái "tọa độ hành động và đồng kiến tạo". Cụ thể:

Thứ nhất, tạo sự cộng hưởng từ các sáng kiến thực chiến: Tại Diễn đàn Trí thức và Đổi mới sáng tạo Việt Nam tại Singapore 2026 (VSIF 2026) vừa qua, chúng tôi đã không nói suông mà trực tiếp cho ra mắt nền tảng V-NEXUS. Đây là hệ thống số hóa ứng dụng AI giúp kết nối, lập bản đồ năng lực tri thức Việt Nam toàn cầu. V-NEXUS hiện đang được chúng tôi phối hợp cùng Bộ Giáo dục và Đào tạo và các trường đại học trong nước xây dựng. Chuyến thăm của Lãnh đạo cấp cao là cơ hội để những công cụ thực chiến như V-NEXUS được quan tâm, ứng dụng ở tầm mức quốc gia, giúp trong nước dễ dàng "khớp lệnh" nhu cầu giải bài toán công nghệ với đúng chuyên gia đang có mặt tại Singapore.

Thứ hai, tham mưu mô hình quản trị công: Đóng góp của trí thức Singapore không chỉ là mang một phần mềm hay một bản vẽ vi mạch về nước, mà giá trị cốt lõi nhất là chia sẻ cách thức quản trị công nghệ của chính phủ Singapore (như cơ chế phối hợp liên bộ ngành không rào cản của EDB, hay việc xây dựng nền tảng dùng chung của GovTech). Sự hiện diện của Lãnh đạo cấp cao mở ra hành lang đối thoại trực tiếp để những tham mưu mang tính vĩ mô này đến được đúng nơi cần lắng nghe nhất.

Phóng viên: Vào tháng 3/2025, Việt Nam-Singapore nâng cấp quan hệ lên Đối tác Chiến lược toàn diện, vậy việc hai nước nâng cấp quan hệ có ý nghĩa như thế nào đối với cộng đồng người Việt Nam tại sở tại, thưa bà?

Bà Tạ Thùy Liên: Việc Việt Nam và Singapore nâng cấp quan hệ lên Đối tác chiến lược toàn diện vào tháng 3/2025 không chỉ là một sự kiện ngoại giao vĩ mô, mà nó tác động trực tiếp vào đời sống, công việc và vị thế của từng người Việt tại Singapore. Chúng tôi cảm nhận rõ điều này qua 2 khía cạnh:

Một là, sự bảo chứng mạnh mẽ về "Hộ chiếu vị thế". Tầm vóc và sự cường thịnh của Tổ quốc chính là tấm giấy thông hành danh giá nhất cho kiều bào. Khi hai quốc gia là Đối tác chiến lược toàn diện, người Singapore và các tập đoàn đa quốc gia nhìn nhận người lao động, doanh nhân, và trí thức Việt Nam bằng một sự trân trọng và tin cậy cao hơn. Chúng tôi có một bệ phóng vững chắc, mang tâm thế ngẩng cao đầu để đàm phán thương mại, cạnh tranh vào các vị trí quản lý cấp cao tại các tổ chức tinh hoa của nước sở tại.

Hai là, khơi thông rào cản dòng chảy tri thức và thương mại. Việc nâng cấp quan hệ mở ra một thời kỳ hợp tác không giới hạn. Đối với trí thức và doanh nghiệp kiều bào, điều này đồng nghĩa với việc các quy trình pháp lý về đầu tư, xuất nhập khẩu, luân chuyển nhân sự chất lượng cao, hay tài trợ nghiên cứu chung (joint-research) giữa các viện, trường hai nước sẽ trở nên thông thoáng hơn bao giờ hết. Nhờ đó, quỹ đạo cống hiến của cộng đồng cho cả quê hương và nước sở tại được mở rộng tối đa.

Phóng viên: Với vai trò là Trưởng ban Liên lạc Hội người Việt Nam tại Singapore, bà có thể chia sẻ, cộng đồng người Việt tại Singapore kỳ vọng những quyết sách mới của Đảng, Nhà nước sẽ tạo ra bước đột phá nào cho Việt Nam và cộng đồng mong muốn Nhà nước hỗ trợ thêm những hoạt động nào để gắn kết kiều bào với quê hương đất nước thông qua hợp tác song phương?

Bà Tạ Thùy Liên: Để đón đầu những vận hội mới, đặc biệt trong việc thực hiện Nghị quyết 57 về khoa học công nghệ, chúng tôi mong mỏi và kiến nghị Nhà nước xem xét 4 nhóm giải pháp đột phá, đi thẳng vào việc tháo gỡ rào cản:

Một là, áp dụng tư duy "Hệ sinh thái dữ liệu" cấp quốc gia. Việc thu hút nhân tài không thể làm theo kiểu "mạnh ai nấy làm", rải rác từng địa phương hay từng bộ ngành. Chúng tôi kiến nghị Nhà nước tận dụng nền tảng như V-NEXUS để xây dựng một bản đồ liên thông tri thức. Chỉ khi quốc gia nắm rõ cộng đồng ở nước ngoài đang nắm giữ "chìa khóa" công nghệ nào, chúng ta mới có thể "đặt hàng" họ giải quyết các bài toán lớn một cách trúng đích.

Hai là, cơ chế trọng dụng chuyên gia "Đa cấp độ": Đây là kỳ vọng lớn nhất. Hiện nay, các chuyên gia gốc Việt đang làm việc tại các tổ chức lớn (Google, A*STAR, GovTech) rất khó bỏ việc để về nước làm toàn thời gian. Chúng tôi kiến nghị cần có cơ chế linh hoạt, hợp thức hóa việc đóng góp "đa cấp độ": từ làm cố vấn, làm việc bán thời gian (part-time), đến chuyên trách tại các tổ công tác đặc biệt từ xa. Cơ chế thông thoáng này sẽ biến mạng lưới trí thức thành những "người gác cổng" chiến lược, giúp đất nước thẩm định khắt khe và mang về dòng vốn, công nghệ tiên tiến nhất.

lien4.jpg
Các đại biểu trí thức kiều bào tham dự Diễn đàn Trí thức và Đổi mới sáng tạo Việt Nam tại Singapore chụp ảnh kỷ niệm. (Ảnh do Ban Liên lạc Hội người Việt Nam tại Singapore cung cấp)

Ba là, thiết lập quỹ đối ứng hợp tác nghiên cứu song phương (Joint-research): Kiến nghị các Bộ Khoa học và Công nghệ, Giáo dục và Đào tạo kiến tạo cơ chế hợp tác thực chất theo mô hình kiềng ba chân "Viện nghiên cứu - Trường đại học - Doanh nghiệp" giữa hai nước. Nhà nước cần có các "quỹ vốn mồi" (seed funding) để đồng tài trợ cho các dự án này. Mạng lưới chuyên gia tại Singapore luôn sẵn sàng làm xúc tác, trực tiếp điều phối quy trình đảm bảo các dự án chung.

Bốn là, kiến tạo không gian cống hiến cho thế hệ trẻ và quốc gia hóa các nền tảng Ngoại giao Văn hóa. Về bồi dưỡng thế hệ tương lai, cần biến Việt Nam thành "bến đỗ" thực tập và khởi nghiệp cho thế hệ trẻ toàn cầu. Thay vì chỉ hướng ra nước ngoài, xu hướng thanh niên kiều bào và sinh viên quốc tế muốn về Việt Nam thực tập, khởi nghiệp đang tăng cao. Kiến nghị Nhà nước làm "bà đỡ", thiết lập mạng lưới liên kết giữa doanh nghiệp có tiềm lực trong nước với hệ thống đại học, cao đẳng tại Singapore nói riêng và các nước phát triển trên thế giới nói chung. Việc mở ra không gian này ngay tại quê hương là phương thức cốt lõi để duy trì huyết mạch cội nguồn và chiến lược tích lũy nguồn vốn nhân lực vô giá cho quốc gia.

Về ngoại giao văn hóa, tại các sân chơi đa văn hóa tầm cỡ khu vực và châu lục như Singapore tổ chức thì chính quyền sở tại luôn hoan nghênh và kỳ vọng sự hội nhập, đóng góp chủ động của cộng đồng người Việt. Hiệu ứng tích cực từ bộ phim tài liệu "Tết Việt" hợp tác với Lianhe Zaobao vừa qua và sự góp mặt tại Lễ hội diễu hành Chingay là minh chứng rõ nét. Tuy nhiên, hiện tại lực lượng kiều bào đang chủ yếu dùng trọn vẹn nhiệt huyết tình nguyện để làm tiền tiêu quảng bá hình ảnh đất nước.

Để định vị vững chắc thương hiệu quốc gia, chúng tôi kiến nghị Nhà nước thiết lập cơ chế bảo trợ chuyên môn chiến lược (về định hướng nghệ thuật, kịch bản, đạo diễn). Cú hích về chuyên môn này sẽ nâng tầm các hoạt động cộng đồng thành những "sản phẩm đối ngoại" chuyên nghiệp, tạo ra sợi dây kết nối văn hóa mang đẳng cấp quốc tế.

Phóng viên: Xin trân trọng cảm ơn bà!

Có thể bạn quan tâm

Đồng chí Cao Thị Hòa An, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh Đắk Lắk phát biểu tại kỳ họp.

Đắk Lắk mở rộng liên kết vùng-ngành, khai thác hiệu quả các hành lang kinh tế Đông-Tây, Bắc-Nam và xuyên vùng

Mục tiêu điều chỉnh quy hoạch tỉnh nhằm xác định lại các quan điểm, mục tiêu, định hướng phát triển; đề ra nhiệm vụ trọng tâm, các khâu đột phá và những nhiệm vụ, giải pháp để thúc đẩy phát triển kinh tế-xã hội giai đoạn đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050 của tỉnh theo hướng phát triển nhanh và bền vững.

Quang cảnh hội nghị.

Nâng cao nhận thức, trách nhiệm của cấp ủy, tổ chức đảng trong Đảng bộ Chính phủ đối với công tác chính trị, tư tưởng

Ngày 26/5, tại Hà Nội, Đảng ủy Chính phủ tổ chức hội nghị báo cáo viên và thông tin chuyên đề quý II năm 2026. Tham dự có các đồng chí đại diện Đảng ủy Chính phủ, lãnh đạo, cán bộ làm công tác tuyên giáo, dân vận và Đoàn Thanh niên các đảng ủy trực thuộc Đảng bộ Chính phủ.

Dấu mốc quan trọng trên hành trình hợp tác Việt Nam-Thái Lan

Dấu mốc quan trọng trên hành trình hợp tác Việt Nam-Thái Lan

Nhận lời mời của Thủ tướng Vương quốc Thái Lan Anutin Charnvirakul và Phu nhân, Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam, Chủ tịch nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam Tô Lâm và Phu nhân cùng Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam thăm chính thức Thái Lan từ ngày 27 đến 29/5/2026.

Hài cốt liệt sĩ về tới Nghĩa trang Liệt sĩ Nghi Lộc.

80 hài cốt liệt sĩ Quân tình nguyện và chuyên gia Việt Nam trở về đất mẹ từ nước bạn Lào

Những ngày cuối tháng 5, tại Nghĩa trang Liệt sĩ Nghi Lộc (xã Đông Lộc), Tỉnh ủy, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Nghệ An đã long trọng tổ chức Lễ viếng, truy điệu và an táng 80 hài cốt liệt sĩ quân tình nguyện và chuyên gia Việt Nam hy sinh tại nước Cộng hòa Dân chủ nhân dân Lào.

Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng chủ trì cuộc làm việc với Ban Thường vụ Thành ủy Cần Thơ. (Ảnh: Thanh Giang)

Cần Thơ cần xây dựng kịch bản tăng trưởng chi tiết, quyết liệt triển khai các dự án năng lượng trọng điểm

Sáng 26/5, tại thành phố Cần Thơ, Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng chủ trì cuộc làm việc với Ban Thường vụ Thành ủy Cần Thơ về thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế-xã hội và mục tiêu tăng trưởng “2 con số”, giải ngân vốn đầu tư công, vận hành chính quyền địa phương 2 cấp, bảo đảm quốc phòng, an ninh... trên địa bàn. 

[Interactive] So sánh 7 thành phố trực thuộc Trung ương

[Interactive] So sánh 7 thành phố trực thuộc Trung ương

Từ 30/4/2026, Nghị quyết của Quốc hội về việc thành lập thành phố Đồng Nai chính thức có hiệu lực, nâng tổng số thành phố trực thuộc Trung ương của nước ta lên 7 thành phố, gồm: Hà Nội, Thành phố Hồ Chí Minh, Hải Phòng, Đà Nẵng, Cần Thơ, Huế và Đồng Nai.

Một góc đô thị phường Rạch Giá, tỉnh An Giang.

An Giang tiếp tục thực hiện nghiêm chủ trương Bí thư đảng ủy cấp xã không là người địa phương

Tỉnh ủy An Giang vừa ban hành công văn chủ trương về công tác cán bộ như tạm dừng việc bổ nhiệm, giới thiệu ứng cử từ nguồn nhân sự tại chỗ đối với các chức danh cán bộ lãnh đạo, quản lý ở cấp tỉnh, cấp xã thuộc diện Ban Thường vụ Tỉnh ủy quản lý; Bí thư đảng ủy cấp xã không là người địa phương.

Phó Thủ tướng Lê Tiến Châu phát biểu tại cuộc họp. (Ảnh VGP)

Hoạt động của lãnh đạo Đảng, Nhà nước

Chiều 25/5, tại Trụ sở Chính phủ, Phó Thủ tướng Hồ Quốc Dũng và Phó Thủ tướng Lê Tiến Châu đồng chủ trì cuộc họp cho ý kiến về dự thảo nghị định quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực thủy sản.

Thi công cầu, đường dự án Vành đai 3 Thành phố Hồ Chí Minh. (Ảnh: THẾ ANH)

Nâng cao nhận thức, đổi mới tư duy phát triển kinh tế vùng

Để phát triển toàn diện kinh tế-xã hội khu vực vùng Đồng bằng sông Cửu Long, ngày 2/4/2022, Bộ Chính trị ban hành Nghị quyết số 13-NQ/TW về phát triển kinh tế-xã hội, bảo đảm quốc phòng, an ninh vùng Đồng bằng sông Cửu Long đến năm 2030, tầm nhìn đến 2045.

Nhiều chuyên gia nhận định cần nâng cao năng lực nội tại, tiệm cận với thông lệ quốc tế.

Hoàn thiện thể chế trọng tài và hòa giải thương mại, tiệm cận hơn với thông lệ quốc tế

Tranh chấp, bất đồng vẫn xảy ra trong hoạt động đầu tư, kinh doanh, thương mại và thậm chí là có xu thế gia tăng. Chính vì vậy, trọng tài và hòa giải không chỉ là những phương thức giải quyết tranh chấp hiện đại, linh hoạt mà còn có vai trò cải thiện môi trường đầu tư, kinh doanh và nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm chủ trì cuộc làm việc.

Quyết liệt nhìn nhận và tháo gỡ điểm nghẽn

Sáng 25/5, trong cuộc làm việc với Thường trực Ban Chỉ đạo Trung ương về phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số, cho ý kiến về công tác nghiên cứu khoa học cơ bản, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đề nghị các đại biểu tập trung phân tích rõ hơn những điểm nghẽn lớn nhất hiện nay…

Du khách tham quan Khu di tích Chủ tịch Hồ Chí Minh tại tỉnh Udon Thani, Thái Lan.

Nơi lưu giữ ký ức về Chủ tịch Hồ Chí Minh trên đất Thái Lan

Trên hành trình bôn ba tìm đường cứu nước, cách đây gần một thế kỷ, người thanh niên Nguyễn Ái Quốc đã sống, hoạt động cách mạng tại một số địa phương của Thái Lan. Nằm cách Thủ đô Bangkok hơn 500km về phía đông bắc, Khu di tích Chủ tịch Hồ Chí Minh trở thành một địa chỉ đỏ, nơi lưu dấu chân Người khi đến tỉnh Udon Thani.

Thượng tướng Trương Thiên Tô phát biểu tại hội thảo.

Định hướng công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng

Những tác động đặt ra từ kỷ nguyên phát triển mới đang đòi hỏi vấn đề bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch không đơn thuần là nhiệm vụ thường xuyên, mà còn là yêu cầu có tính sống còn đối với sự ổn định về chính trị, sự vững mạnh của Đảng và sự phát triển bền vững của đất nước.