Chủ tịch nước Lương Cường phát biểu tại Lễ mở ký Công ước Hà Nội. (Ảnh: THỦY NGUYÊN)
Chủ tịch nước Lương Cường phát biểu tại Lễ mở ký Công ước Hà Nội. (Ảnh: THỦY NGUYÊN)

Khởi đầu giai đoạn mới trong hợp tác toàn cầu về chống tội phạm mạng

Ngày 25/10, tại Hà Nội, trong khuôn khổ Lễ mở ký Công ước của Liên hợp quốc về chống tội phạm mạng (Công ước Hà Nội), đã có gần 70 nước và tổ chức tham gia ký công ước, cùng thúc đẩy và ủng hộ Việt Nam đảm nhiệm trọng trách tổ chức lễ mở ký, sự kiện lịch sử khởi đầu giai đoạn mới trong hợp tác toàn cầu về chống tội phạm mạng.

Mở ra khuôn khổ pháp lý ứng phó tội phạm mạng

Đại diện các quốc gia ký Công ước Hà Nội đều khẳng định cam kết, coi đây là nền tảng pháp lý toàn cầu nhằm tăng cường hợp tác, bảo vệ quyền con người và xây dựng môi trường số an toàn, tin cậy.

Trong các đánh giá đưa ra tại sự kiện, đại diện các nước đề cao vai trò của công ước là bước tiến quan trọng trong việc xây dựng khuôn khổ pháp lý toàn cầu đầu tiên để điều phối các nỗ lực chung ứng phó với tội phạm mạng - thách thức xuyên biên giới ngày càng tăng về số lượng và mức độ phức tạp.

Đáng chú ý, Công ước Hà Nội đã đặt cơ sở pháp lý để xử lý các tội phạm nhắm vào nhóm yếu thế, đặc biệt là phụ nữ, trẻ em và người cao tuổi, bao gồm phát tán hình ảnh riêng tư không có sự đồng thuận, lạm dụng và bóc lột trẻ em trực tuyến, cùng các hình thức lừa đảo trên mạng.

cong-uoc-ha-noi-phien-thao-luan-toan-the-cap-cao-thu-nhat-8647.jpg
Phó Tổng thống Ecuador, bà Maria Jose Pinto Gonzalez Artigas. (Ảnh: TTXVN)

Đây cũng là vấn đề được Phó Tổng thống Ecuador, bà Maria Jose Pinto Gonzalez Artigas nhấn mạnh. Bà Maria Jose Pinto Gonzalez Artigas cho rằng, phát triển công nghệ cần đồng hành với thúc đẩy an ninh con người, quyền con người và nhân văn.

Phó Tổng thống Ecuador khẳng định, trẻ em ngày nay học, chơi và có những mơ ước gửi gắm trong các bài viết, nội dung đăng tải lên mạng. Nhưng cùng không gian mạng đó, trẻ em cũng đang bị “phơi bày” trước bạo lực, bị bắt nạt trực tuyến, bị lừa đảo, thao túng cảm xúc…

“Đây là lý do tại sao an ninh mạng không thể chỉ được coi là một vấn đề kinh tế và công nghệ. Đó là một mệnh lệnh xã hội. Đó là việc bảo vệ tâm trí và trái tim của cả một thế hệ. Tương lai của an ninh mạng, các thuật toán chúng ta tạo ra phải phản ánh sự đồng cảm. Các công nghệ chúng ta phát triển phải dựa trên quyền con người. Và các quyết định chúng ta đưa ra phải luôn bắt đầu bằng một câu hỏi: Điều này có an toàn cho tất cả trẻ em không?”, Phó Tổng thống Ecuador nhấn mạnh.

Đại diện các nước đều ghi nhận thách thức to lớn mà tội phạm mạng đang tác động đến từng nền kinh tế cũng như đời sống người dân. Nhiều ý kiến bày tỏ cam kết quốc gia về phòng, chống tội phạm mạng, hợp tác quốc tế trong chia sẻ thông tin, bằng chứng, xây dựng tiêu chuẩn chung về quản lý không gian mạng, tăng cường năng lực và hỗ trợ kỹ thuật.

ndo_br_z7154530752610-e2bc17febe055ac957d716f9fbd5bd6e.jpg
Các đại biểu quốc tế tham dự Lễ mở ký. (Ảnh: TRẦN HẢI)

Chủ tịch Hạ viện Uzbekistan Nuriddinjon Ismailov cho rằng, sự phát triển mạnh mẽ của công nghệ số, trí tuệ nhân tạo và tiền mã hóa đã mở ra nhiều cơ hội cho tiến bộ xã hội và kinh tế, đồng thời làm nảy sinh nhiều hình thức tội phạm mới, ảnh hưởng hệ thống tài chính, hạ tầng trọng yếu, dữ liệu cá nhân và quyền con người. Do đó, ông cho rằng, kêu gọi an ninh mạng cần là một phần thiết yếu của an ninh quốc gia.

Bộ trưởng Truyền thông, Công nghệ số và Đổi mới sáng tạo Ghana, ông Samuel Nartey George cũng đồng tình cho rằng, tội phạm mạng là nguy cơ làm suy yếu các cấu trúc kinh tế và xã hội, xâm nhập vào các thể chế tài chính, cơ sở hạ tầng quan trọng, gây nguy hiểm cho an ninh và phúc lợi của cộng đồng và của các quốc gia. Đặc biệt tại châu Phi, tội phạm mạng gây bất ổn và làm trầm trọng hơn sự bất bình đẳng.

Ngọn hải đăng hy vọng

Các nước đánh giá cao vai trò lãnh đạo, dẫn dắt của Việt Nam thông qua sáng kiến đăng cai lễ mở ký; bày tỏ quyết tâm cùng hành động để đưa công ước đi vào cuộc sống, thực thi hiệu lực, đầy đủ.

cong-uoc-ha-noi-phien-thao-luan-toan-the-cap-cao-thu-nhat-4-9904.jpg
Bộ trưởng Truyền thông, Công nghệ số và Đổi mới sáng tạo Ghana, ông Samuel Nartey George. (Ảnh: TTXVN)

Đại diện Ghana khẳng định: “Công ước Hà Nội không chỉ là một văn bản pháp lý, mà còn là lời kêu gọi hành động. Công ước đại diện cho cam kết của các quốc gia thành viên cùng nhau hành động để bảo vệ tương lai số. Công ước Hà Nội cung cấp khuôn khổ pháp lý thực sự toàn cầu đầu tiên cho việc phòng ngừa, điều tra và truy tố tội phạm mạng, đồng thời bảo vệ các quyền tự do cơ bản đã được thiết lập trong không gian mạng”.

Phó Thủ tướng Ba Lan Krzysztof Gawkowski kêu gọi các nước tiếp tục duy trì đồng thuận trong xây dựng các nghị định thư bổ sung, hợp tác tăng cường năng lực, hỗ trợ ứng phó với tội phạm mạng trên tinh thần trách nhiệm, đoàn kết và dựa trên pháp quyền.

Bộ trưởng Kinh tế và Xã hội kỹ thuật số Thái Lan, ông Chaichanok Chidchob thẳng thắn nhìn nhận, việc các nước đánh giá thấp mối đe dọa từ các vụ lừa đảo trực tuyến, những gì từng là vấn đề nhỏ và có thể kiểm soát được, giờ đây đã phát triển thành một mối đe dọa nghiêm trọng, ăn sâu vào mọi khía cạnh của xã hội.

cong-uoc-ha-noi-phien-thao-luan-toan-the-cap-cao-thu-nhat-3-4555.jpg
Bộ trưởng Kinh tế và Xã hội kỹ thuật số Thái Lan, ông Chaichanok Chidchob. (Ảnh: TTXVN)

Đặt bút ký Công ước Hà Nội, đại diện của Thái Lan khẳng định quyết tâm đáp trả tội phạm mạng: “Công ước Hà Nội sẽ đóng vai trò như một ngọn hải đăng hy vọng, dẫn đường cho các quốc gia hướng tới một môi trường kỹ thuật số an toàn, bảo mật và đáng tin cậy hơn. Nơi không tội phạm nào có thể lẩn trốn, không có nạn nhân nào bị bỏ lại phía sau và không có quốc gia nào phải đơn độc”.

Ông Matt Thistlethwaite - đồng Bộ trưởng về Ngoại giao và Thương mại Australia, gửi lời cảm ơn Việt Nam khi đăng cai Lễ mở ký Công ước Hà Nội, sự kiện lịch sử được đánh giá là một bước ngoặt lịch sử trong nỗ lực toàn cầu nhằm thiết lập một khuôn khổ pháp lý thống nhất, ràng buộc cho cuộc chiến chống tội phạm mạng - một trong những thách thức xuyên quốc gia nghiêm trọng nhất trong thời đại số.

Ông Matt Thistlethwaite cho rằng, tội phạm mạng là một trong những thách thức cấp bách nhất của thời đại ngày nay. Những tiến bộ của công nghệ và kết nối không gian mạng đã giúp cuộc sống dễ dàng hơn, nhanh hơn và thuận tiện hơn, nhưng cũng tạo thời cơ để tội phạm hoạt động phức tạp và tinh vi hơn bao giờ hết.

cong-uoc-ha-noi-phien-thao-luan-toan-the-cap-cao-thu-nhat-1-9106.jpg
Đồng Bộ trưởng về Ngoại giao và Thương mại Australia Matt Thistlethwaite. (Ảnh: TTXVN)

Nêu dẫn chứng về thiệt hại do tội phạm gây ra tại Australia, ông Matt Thistlethwaite cho biết, trong 2 năm 2024-2025, Trung tâm an ninh mạng Australia cứ 6 phút lại ghi nhận một báo cáo về tấn công mạng, gây thiệt hại cho nền kinh tế nước này hơn 12,5 tỷ USD. Ông cho rằng, đây chỉ là một phần nhỏ trong tổng thiệt hại khi tội phạm mạng tiếp tục hoành hành tại các quốc gia.

“Tội phạm mạng không chỉ gây thiệt hại nặng nề về kinh tế, mà còn là một mối đe dọa toàn cầu ngày càng gia tăng, làm xói mòn lòng tin và gây ra những tác động sâu sắc tới xã hội”, đồng Bộ trưởng về Ngoại giao và Thương mại Australia nhấn mạnh.

Theo ông Matt Thistlethwaite, việc truy vết và quy trách nhiệm cho tội phạm mạng đang khó khăn hơn nhiều bởi hoạt động này đã lan rộng và được thực hiện xuyên biên giới. Ông cho rằng, tội phạm mạng có thể thành lập ở một quốc gia, sử dụng lao động cưỡng bức là công dân của một quốc gia khác và nhắm vào các nạn nhân là người trong nước.

“Do vậy, hợp tác toàn cầu là rất quan trọng. Đó cũng là lý do Australia tự hào ký kết Công ước Hà Nội. Đây là văn kiện đầu tiên được Liên Hợp Quốc chứng thực nhằm giải quyết tội phạm mạng và thu thập dữ liệu điện tử”, ông Matt Thistlethwaite cho biết.

Có thể bạn quan tâm

Dung nham phun trào từ miệng núi lửa tại Bán đảo Kamchatka của Nga ngày 16/3/2021. (Ảnh tư liệu: TTXVN)

Nga: Núi lửa Shiveluch phun trào

Chi nhánh Kamchatka thuộc Cơ quan Địa vật lý Thống nhất (UGS) của Viện Hàn lâm Khoa học Nga cho biết, tối 13/3 theo giờ địa phương, núi lửa Shiveluch, một trong những ngọn núi lửa lớn nhất trên bán đảo Kamchatka (Nga), đã phun trào một cột tro bụi mạnh lên bầu trời.

Hoạt động vận tải hàng không tại UAE đang từng bước được khôi phục ổn định. (Ảnh minh họa: Đại sứ quán Việt Nam tại UAE)

Hoạt động vận tải hàng không tại UAE đang từng bước được khôi phục ổn định

Đại sứ quán Việt Nam tại Các Tiểu vương quốc Arab thống nhất dẫn thông tin từ Tổng cục Hàng không dân dụng UAE cho biết, hoạt động vận tải hàng không tại UAE đang từng bước được khôi phục ổn định, với sự điều hành hiệu quả và mức độ sẵn sàng vận hành cao của các cơ quan chức năng và hãng hàng không.

Trụ sở Đại sứ quán Việt Nam tại Abu Dhabi, UAE.

Cộng đồng người Việt tại UAE cần bảo vệ dữ liệu cá nhân và hệ thống thông tin

Đại sứ quán Việt Nam tại Các Tiểu vương quốc Arab thống nhất (UAE) khuyến nghị cộng đồng người Việt Nam đang sinh sống, học tập và làm việc tại UAE chủ động nâng cao nhận thức về an ninh mạng, thực hiện các biện pháp bảo vệ cần thiết nhằm bảo đảm an toàn dữ liệu cá nhân và hệ thống thông tin.

Cơ sở trữ dầu Shehran của Iran tại Tehran là mục tiêu tấn công của lực lượng phối hợp Mỹ-Israel, ngày 8/3/2026. (Nguồn: Anadolu Agency/TTXVN)

Mỹ ném bom đảo Kharg của Iran

Tổng thống Mỹ Donald Trump ngày 13/3 (giờ Washington) thông báo, quân đội nước này đã ném bom dữ dội nhằm vào các mục tiêu quân sự trên đảo Kharg của Iran, nơi xử lý hầu hết lượng dầu thô xuất khẩu của Tehran, đồng thời đe dọa sẽ tấn công các cơ sở hạ tầng dầu mỏ tại đây.

Công nhân làm việc tại một nhà máy lọc dầu. (Ảnh: THX/TTXVN)

Hạ nhiệt cơn sốt dầu mỏ

Xung đột leo thang ở Trung Đông đẩy thị trường năng lượng toàn cầu vào giai đoạn bất ổn nghiêm trọng, giá dầu tăng không ngừng còn nguồn cung bị co hẹp. Trong bối cảnh đó, nhiều quốc gia gấp rút xả kho dự trữ chiến lược nhằm hạ nhiệt cơn sốt “vàng đen”.

Thông báo của Cơ quan Liên bang về Nhận dạng, Quốc tịch, Hải quan và An ninh Cảng của UAE. (Ảnh: Nguồn Đại sứ quán Việt Nam tại UAE)

UAE tạo điều kiện cho công dân quay trở lại đất nước

Theo thông tin từ Đại sứ quán Việt Nam tại Các Tiểu vương quốc Arab thống nhất (UAE), Cơ quan Liên bang về Nhận dạng, Quốc tịch, Hải quan và An ninh Cảng của UAE đã quyết định cho phép những người cư trú hiện đang ở ngoài UAE nhưng giấy phép cư trú đã hết hạn được quay trở lại nước này, do việc đóng cửa không phận.

Đại sứ Phạm Thanh Bình (giữa) trao đổi chuyên đề tại Đại học Nhân dân Trung Quốc.

Đại sứ Phạm Thanh Bình chia sẻ với học giả và sinh viên Trung Quốc về những kết quả nổi bật của Đại hội XIV

Ngày 12/3, Đại sứ Việt Nam tại Trung Quốc Phạm Thanh Bình đã tham dự và trao đổi chuyên đề tại Hội thảo học thuật mang tên “Câu chuyện Đại sứ” do Viện Nghiên cứu Tài chính Trùng Dương và Học viện lãnh đạo toàn cầu, Đại học Nhân dân Trung Quốc đồng tổ chức tại Bắc Kinh.

Khu vực bỏ phiếu được trang hoàng khang trang, danh sách cử tri và danh sách ứng cử viên được niêm yết đầy đủ, tạo điều kiện thuận lợi để người dân theo dõi trước khi thực hiện quyền bầu cử.

Kỳ vọng đối với thế hệ đại biểu trong giai đoạn mới

Nhân dịp Việt Nam chuẩn bị cho cuộc bầu cử Quốc hội và Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2026-2031, các chuyên gia và kiều bào chia sẻ nhiều góc nhìn về vai trò của cơ quan lập pháp, sự đổi mới của bộ máy chính quyền và những kỳ vọng đối với thế hệ đại biểu trong giai đoạn phát triển mới.

Đại sứ Phạm Thanh Bình phát biểu tại Chương trình gặp gỡ báo chí năm 2026.

Báo chí truyền thông hai nước Việt-Trung góp phần thúc đẩy quan hệ hữu nghị song phương

Ngày 12/3, Đại sứ quán Việt Nam tại Trung Quốc đã tổ chức Chương trình gặp gỡ báo chí với sự tham dự của đại diện lãnh đạo các cơ quan quản lý báo chí, một số cơ sở nghiên cứu và hàng chục cơ quan thông tấn, báo chí trung ương và địa phương của Trung Quốc, cùng các cơ quan báo chí Việt Nam thường trú tại Bắc Kinh.