Khen thưởng huấn luyện viên, vận động viên Đoàn Thể dục thể thao Bộ đội Biên phòng

Ngày 15/4, tại Hà Nội, Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng tổ chức tuyên dương, khen thưởng huấn luyện viên, vận động viên đạt thành tích xuất sắc tại các giải quốc gia đầu năm 2023. Trung tướng Lê Đức Thái, Ủy viên Trung ương Đảng, Ủy viên Quân ủy Trung ương, Tư lệnh Bộ đội Biên phòng chủ trì buổi gặp mặt.
Trung tướng Lê Đức Thái trao Bằng khen của Bộ trưởng Quốc phòng, Tổng Tham mưu trưởng Quân đội nhân dân Việt Nam tặng các tập thể, vì đã có thành tích xuất sắc tại các giải quốc gia đầu năm 2023.
Trung tướng Lê Đức Thái trao Bằng khen của Bộ trưởng Quốc phòng, Tổng Tham mưu trưởng Quân đội nhân dân Việt Nam tặng các tập thể, vì đã có thành tích xuất sắc tại các giải quốc gia đầu năm 2023.

Trong 3 tháng đầu năm 2023, Đoàn Thể dục thể thao Bộ đội Biên phòng đã lãnh đạo, chỉ đạo các đội thể thao tham gia thi đấu các giải quốc gia giành được nhiều thành tích cao, vượt chỉ tiêu Bộ Tổng Tham mưu giao, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chính trị được giao.

Cụ thể, Đội Bóng chuyền Biên phòng đứng đầu Bảng B sau khi kết thúc vòng 1 - Giải Bóng chuyền vô địch quốc gia 2023, đặc biệt xuất sắc giành chức vô địch Cúp Hùng Vương 2023 lần đầu tiên trong lịch sử.

Đội Điền kinh Biên phòng xuất sắc giành 4 Huy chương Vàng, 3 Huy chương Bạc, 2 Huy chương Đồng tại Giải vô địch Việt dã leo núi “Chinh phục đỉnh cao Bà Rá” 2023 (vượt chỉ tiêu 3 Huy chương Vàng, 2 Huy chương Bạc, 1 Huy chương Đồng), giành ngôi Nhất toàn đoàn.

Tại Giải vô địch quốc gia Marathon và cự ly dài Báo Tiền phong 2023, Đội Điền kinh Biên phòng giành được 5 Huy chương Vàng, 1 Huy chương Bạc và 1 Huy chương Đồng (vượt chỉ tiêu 3 Huy chương Vàng).

Đội Wushu Biên phòng cũng xuất sắc giành 2 Huy chương Vàng, 4 Huy chương Bạc, 4 Huy chương Đồng tại Giải vô địch Wushu quốc gia 2023 (vượt chỉ tiêu 1 Huy chương Vàng, 1 Huy chương Bạc, 2 Huy chương Đồng).

Phát biểu tại buổi gặp mặt, Trung tướng Lê Đức Thái ghi nhận, đánh giá cao sự cố gắng, đoàn kết, gắn bó, khắc phục mọi khó khăn, quyết tâm thi đấu với tinh thần, trách nhiệm cao nhất của tập thể huấn luyện viên, vận động viên Đoàn Thể dục thể thao Bộ đội Biên phòng.

Đồng chí Tư lệnh khẳng định, thành tích xuất sắc mà các huấn luyện viên, vận động viên thể thao Bộ đội Biên phòng đạt được là niềm vinh dự, tự hào, là nguồn cổ vũ to lớn cho phong trào thể dục, thể thao toàn lực lượng nói riêng và thể thao Quân đội nói chung; khích lệ phong trào rèn luyện thể thao để xây dựng và bảo vệ vững chắc chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới quốc gia; tạo động lực, niềm tin và khí thế thi đua sôi nổi cho cán bộ, chiến sĩ Bộ đội Biên phòng lập nhiều thành tích chào mừng 65 năm Ngày truyền thống Bộ đội biên phòng, 35 năm Ngày Biên phòng toàn dân.

Nhân dịp này, Đảng ủy, Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng mong tiếp tục nhận được sự quan tâm hơn nữa về mọi mặt của Thủ trưởng Bộ Tổng Tham mưu Quân đội nhân dân Việt Nam, Cục Quân huấn, nhất là chính sách đãi ngộ với đội ngũ huấn luyện viên, vận động viên thể thao thành tích cao Bộ đội Biên phòng; tạo điều kiện để Bộ đội Biên phòng thực hiện tốt công tác tuyển chọn, thu hút nhân tài, động viên huấn luyện viên, vận động viên yên tâm công tác và cống hiến; đồng thời, làm cơ sở nâng cao trình độ quản lý của đội ngũ huấn luyện viên đáp ứng yêu cầu thể thao thành tích cao, đóng góp được nhiều vận động viên xuất sắc cho thể thao Quân đội.

Tại buổi gặp mặt, Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng trao Bằng khen tặng các tập thể, cá nhân, vì đã có thành tích xuất sắc tại các giải quốc gia đầu năm 2023.

Cụ thể, Bộ trưởng Quốc phòng tặng Bằng khen cho tập thể Đoàn Thể dục thể thao Bộ đội Biên phòng và 3 cá nhân; Tổng Tham mưu trưởng Quân đội nhân dân Việt Nam tặng Bằng khen cho 1 tập thể và 1 cá nhân; Tư lệnh Bộ đội Biên phòng tặng Bằng khen cho 2 tập thể và 26 cá nhân.

Có thể bạn quan tâm

Dàn cầu thủ nhập tịch của đội tuyển Malaysia được thi đấu trở lại. (Ảnh: FAM)

Tạm hoãn án phạt, 7 cầu thủ nhập tịch Malaysia được thi đấu trở lại

Tòa án Trọng tài Thể thao quốc tế (CAS) đã chấp thuận đơn xin tạm hoãn thi hành án phạt do Liên đoàn Bóng đá Malaysia và nhóm cầu thủ liên quan đệ trình, qua đó cho phép 7 cầu thủ nhập tịch của đội tuyển Malaysia được thi đấu trở lại ở cấp câu lạc bộ và đội tuyển quốc gia trong thời gian chờ phán quyết cuối cùng.

Đoàn thể thao người khuyết tật Việt Nam diễu hành tại lễ bế mạc ASEAN Para Games 13.

Nhìn lại ASEAN Para Games 13-2025: Thể thao người khuyết tật Việt Nam khẳng định thế mạnh và chiều sâu

ASEAN Para Games 13 khép lại với dấu ấn đậm nét của Đoàn thể thao người khuyết tật Việt Nam ở những môn thế mạnh cơ bản, sự đầu tư có chiều sâu và phát huy hiệu quả ở từng nội dung hạng thương tật. Đó không chỉ ở những con số huy chương vượt chỉ tiêu mà còn ở cách các vận động viên thể hiện khát vọng vượt khó vươn lên.

Huấn luyện viên Diego Giustozzi (giữa) cùng huấn luyện viên các đội tại bảng B tham dự buổi họp báo. (Ảnh: VFF)

Đội tuyển futsal Việt Nam tập trung 100% cho trận ra quân gặp Kuwait

Đội tuyển futsal Việt Nam sẽ chính thức bước vào Vòng chung kết Futsal châu Á 2026 với trận ra quân gặp Kuwait lúc 17 giờ ngày 27/1. Trước thềm giải đấu, huấn luyện viên Diego Giustozzi nhấn mạnh yêu cầu cao nhất về sự tập trung và tinh thần thi đấu cho từng trận, trước mắt là trận mở màn mang tính bản lề tại bảng B.

Niềm vui của U23 Việt Nam sau trận thắng U23 Hàn Quốc và đoạt Huy chương đồng.

Đội tuyển U23 tạo bệ phóng cho giấc mơ World Cup

Thành công của U23 Việt Nam tại vòng chung kết U23 châu Á 2026 không chỉ là sự bùng nổ về chuyên môn mà còn cho thấy kết quả của một quá trình tích lũy dài hơi, khi công tác đào tạo trẻ được đầu tư bài bản, tư duy huấn luyện ngày càng đồng bộ. 

Nguyễn Đình Bắc thi đấu ấn tượng tại Vòng chung kết U23 châu Á 2026. (Ảnh: VFF)

Nguyễn Đình Bắc giành danh hiệu Vua phá lưới U23 châu Á 2026

Dù không ra sân trọn vẹn toàn bộ giải đấu, tiền đạo Nguyễn Đình Bắc vẫn để lại dấu ấn đậm nét khi xuất sắc giành danh hiệu Vua phá lưới tại Vòng chung kết U23 châu Á 2026, qua đó ghi tên mình vào lịch sử bóng đá Việt Nam và khu vực Đông Nam Á.

Huấn luyện viên Kim Sang Sik chỉ đạo các học trò. (Ảnh: VFF)

HLV Kim Sang Sik tự hào về tinh thần và bản lĩnh của U23 Việt Nam

Sau chiến thắng kịch tính trước U23 Hàn Quốc trên chấm luân lưu ở trận tranh hạng Ba - Vòng chung kết U23 châu Á 2026, huấn luyện viên Kim Sang Sik bày tỏ niềm tự hào về tinh thần chiến đấu kiên cường, bản lĩnh thi đấu của các học trò, đồng thời gửi lời tri ân tới người hâm mộ Việt Nam.

U23 Việt Nam thi đấu quả cảm và kiên cường để giành chiến thắng trước U23 Hàn Quốc. (Ảnh: AFC)

Đả bại U23 Hàn Quốc, U23 Việt Nam giành Huy chương Đồng

Rạng sáng 24/1, thi đấu kiên cường và bản lĩnh trước đối thủ hàng đầu châu lục, U23 Việt Nam hòa 2-2 U23 Hàn Quốc sau 120 phút, để rồi giành chiến thắng 7-6 trên chấm luân lưu, qua đó đoạt tấm Huy chương Đồng U23 châu Á 2026 đầy cảm xúc.