Khen thưởng các tập thể, cá nhân triệt xóa băng nhóm cướp giật tài sản ở Sầm Sơn

Ngày 14/9, Công an tỉnh Thanh Hóa cho biết: Bộ Công an, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Thanh Hóa, Giám đốc Công an tỉnh đã biểu dương, khen thưởng các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong đấu tranh, triệt xóa băng nhóm tội phạm cướp giật tài sản tại Lễ hội du lịch biển Sầm Sơn.

Tối 22/4, tỉnh Thanh Hóa tổ chức Lễ Kỷ niệm 60 năm đô thị Sầm Sơn và khai mạc lễ hội du lịch biển Sầm Sơn.

Lợi dụng sự kiện tập trung đông người, tội phạm liên tiếp gây ra hàng chục vụ cướp, cướp giật tài sản của người dân và du khách tham dự lễ hội, rồi khẩn trương rời khỏi địa bàn tỉnh Thanh Hóa.

Sau 2 ngày khẩn trương điều tra, lần theo dấu vết tội phạm, Ban Chuyên án phối hợp với Công an tỉnh Quảng Trị bắt giữ 12 đối tượng ở tỉnh An Giang; 4 đối tượng ở thành phố Cần Thơ; 3 đối tượng ở tỉnh Kiên Giang; 5 đối tượng ở các tỉnh: Long An, Khánh Hòa, Vĩnh Long đã đến Sầm Sơn gây án; thu giữ 21 sợi dây chuyền bằng kim loại quý, nhiều mặt dây chuyền mà các đối tượng vừa cướp, cướp giật của nhân dân, du khách dự lễ hội.

Các tập thể, cá nhân vinh dự đón Bằng khen của Bộ trưởng Công an về thành tích đấu tranh với tội phạm.

Các tập thể, cá nhân vinh dự đón Bằng khen của Bộ trưởng Công an về thành tích đấu tranh với tội phạm.

Theo kết quả điều tra, Trịnh Ngọc Quẹo (35 tuổi), trú tại ấp Tân Điền, xã Dục Tượng, huyện Châu Thành, tỉnh Kiên Giang cầm đầu băng nhóm chuyên lợi dụng các sự kiện tập trung đông người để thực hiện hành vi phạm tội.

Băng nhóm phân công phần việc cụ thể cho từng đối tượng, như tạo tình huống lộn xộn, xô đẩy, chen lấn để đồng bọn thực hiện hành vi cướp, cướp giật tài sản rồi tuồn tài sản cướp, cướp giật được ra bên ngoài...; bố trí, sắp xếp các đối tượng đứng ra cản trở, đánh lạc hướng để các đối tượng gây án bỏ trốn, tẩu tán tang vật nếu bị phát hiện.

Đa số các đối tượng từng có tiền án, tiền sự về tội cướp, cướp giật, trộm cắp tài sản, trong đó có nhiều đối tượng bị bắt nhiều lần về hành vi cướp, cướp giật tài sản. Trước khi đến thành phố Sầm Sơn, tỉnh Thanh Hóa gây án, nhóm đối tượng trên đã gây ra nhiều vụ cướp, cướp giật và trộm cắp tài sản ở nhiều tỉnh thành thuộc khu vực miền nam và miền trung như: An Giang, Cần Thơ, Long An, Khánh Hòa, Đà Nẵng, Thừa Thiên Huế…

Thừa ủy quyền của lãnh đạo Bộ Công an và tỉnh Thanh Hóa, chiều 13/9, tại Công an thành phố Sầm Sơn, Đại tá Dương Văn Tiến, Phó Giám đốc-Thủ trưởng Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Thanh Hóa trao Bằng khen của Bộ Công an và Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Thanh Hóa tặng cho 4 tập thể, 7 cá nhân; trao tặng Giấy khen của Giám đốc Công an tỉnh cho 1 tập thể, 11 cá nhân thuộc Công an Thanh Hóa.

Các tập thể, cá nhân được tỉnh Thanh Hóa tặng Bằng khen.

Các tập thể, cá nhân được tỉnh Thanh Hóa tặng Bằng khen.

Ngoài ra, 4 tập thể thuộc Công an tỉnh Quảng Trị tham gia phá án cũng được Bộ Công an, Giám đốc Công an tỉnh Thanh Hóa tặng Bằng khen, Giấy khen về thành tích xuất sắc trong thực hiện Chuyên án 423C “Triệt xóa băng nhóm tội phạm chuyên cướp giật tài sản tại khu vực lễ hội”, bắt gọn băng nhóm gồm 24 đối tượng.

Lãnh đạo thành phố Sầm Sơn trao thưởng cho Ban chuyên án 423C.

Lãnh đạo thành phố Sầm Sơn trao thưởng cho Ban chuyên án 423C.

Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Thanh Hóa, Giám đốc Công an tỉnh, Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Sầm Sơn trao thưởng 150 triệu đồng cho Ban Chuyên án 423C.

Có thể bạn quan tâm

Phiên giao dịch việc làm lưu động tại xã Quang Minh, Hà Nội, tháng 5/2026. (Ảnh HCES)

Hà Nội hướng tới thị trường lao động số hiện đại, linh hoạt, minh bạch và kết nối toàn diện

Hà Nội hướng đến xây dựng thị trường lao động số hiện đại, minh bạch, kết nối toàn diện, nâng cao kỹ năng và bảo vệ quyền lợi người lao động. Mục tiêu đặt ra đến năm 2030 là tập trung nâng cao kỹ năng số cho lực lượng lao động, với tỷ lệ lao động có kỹ năng công nghệ thông tin cơ bản đạt từ 80-90%.

Tin nổi bật ngày 4/7: Phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 6 và Hội nghị trực tuyến Chính phủ với các địa phương; Triệt phá nhiều đường dây cờ bạc, cá độ bóng đá

Tin nổi bật ngày 4/7: Phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 6 và Hội nghị trực tuyến Chính phủ với các địa phương; Triệt phá nhiều đường dây cờ bạc, cá độ bóng đá

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm dự và chỉ đạo Phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 6 và Hội nghị trực tuyến Chính phủ với các địa phương; Triệt phá nhiều đường dây cờ bạc, cá độ bóng đá; Chủ động ứng phó với bão số 1… là một số tin tức nổi bật trong ngày 4/7/2026.

Các trạm biến áp cũ đang đặt tại hành lang mở rộng Quốc lộ 6.

Cần làm rõ an toàn khi di dời các trạm biến áp

Việc di dời 4 trạm biến áp phục vụ doanh nghiệp tư nhân trong quá trình mở rộng, cải tạo Quốc lộ 6 qua xã Phú Nghĩa, thành phố Hà Nội đang khiến người dân lo ngại khi vị trí dự kiến đặt trạm nằm sát tường rào, kho nông sản.

Lực lượng quân sự tỉnh Lạng Sơn sẵn sàng ứng phó với các tác động của bão Maysak. (Ảnh tư liệu)

Lạng Sơn chủ động ứng phó với bão Maysak

Ủy ban nhân dân tỉnh Lạng Sơn đã có công văn số 1709 yêu cầu chủ động ứng phó bão số 1 (tên quốc tế là Maysak), tập trung triển khai các phương án ứng phó, chuẩn bị sẵn sàng lực lượng, phương tiện, vật tư, giảm thiểu tối đa thiệt hại do bão, mưa lớn gây ra.

Cán bộ Trung tâm phục vụ hành chính công phường Điện Biên Phủ tiếp nhận yêu cầu giải quyết thủ tục hành chính của nhân dân.

Điện Biên chủ động phân cấp, phân quyền bảo đảm hiệu quả hoạt động chính quyền địa phương hai cấp

Ngay khi vận hành mô hình chính quyền địa phương hai cấp, tỉnh Điện Biên đã chủ động ban hành văn bản lãnh đạo, chỉ đạo, triển khai thực hiện phân cấp, phân quyền, phân định thẩm quyền cụ thể của từng cấp bảo đảm tăng cường tính chủ động, tự chịu trách nhiệm cho các cơ quan chuyên môn và chính quyền cấp xã.