Khen thưởng bốn tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong bóng đá

Bộ trưởng Văn hóa, Thể thao và Du lịch đã ban hành Quyết định số 354/QĐ-BVHTTDL tặng Bằng khen cho bốn tập thể và 23 cá nhân được bầu chọn là Đội thể thao, huấn luyện viên và vận động viên tiêu biểu toàn quốc năm 2025.

Bốn tập thể, cá nhân nhận Bằng khen của Bộ trưởng Văn hóa, Thể thao và Du lịch. (Ảnh: VFF)
Bốn tập thể, cá nhân nhận Bằng khen của Bộ trưởng Văn hóa, Thể thao và Du lịch. (Ảnh: VFF)

Trong danh sách được vinh danh, bóng đá tiếp tục khẳng định vị thế nổi bật khi có bốn đại diện nhận Bằng khen của Bộ trưởng, gồm: Đội tuyển U22 Việt Nam, huấn luyện viên Kim Sang Sik, huấn luyện viên Mai Đức Chung và cầu thủ Nguyễn Đình Bắc.

Kết quả này được Cục Thể dục thể thao Việt Nam công bố ngày 31/12/2025, dựa trên cuộc bầu chọn các danh hiệu thể thao tiêu biểu toàn quốc trong năm.

Ở hạng mục Đội thể thao tiêu biểu, đội tuyển bóng đá nam U22 Việt Nam xếp vị trí số một với 1.660 điểm. Đây là sự ghi nhận xứng đáng cho một năm thi đấu thành công của đội bóng trẻ. Trong năm 2025, U22 Việt Nam giành chức vô địch Giải U23 Đông Nam Á, toàn thắng tại Vòng loại U23 châu Á 2026 để giành quyền tham dự vòng chung kết, đồng thời đoạt Huy chương Vàng môn bóng đá nam tại SEA Games 33.

Chuỗi thành tích ấn tượng này không chỉ cho thấy sự trưởng thành về chuyên môn và bản lĩnh thi đấu của các cầu thủ trẻ, mà còn phản ánh hiệu quả của công tác đào tạo, huấn luyện và đầu tư cho bóng đá trẻ Việt Nam trong những năm gần đây. Việc U22 Việt Nam đứng đầu hạng mục Đội thể thao tiêu biểu là minh chứng cho hướng phát triển đúng đắn của bóng đá Việt Nam trong việc xây dựng lực lượng kế cận.

Ở hạng mục Huấn luyện viên tiêu biểu, bóng đá có hai đại diện góp mặt trong bảng xếp hạng. Huấn luyện viên Kim Sang Sik dẫn đầu với 532 điểm, trở thành huấn luyện viên nhận được số phiếu cao nhất. Trong năm 2025, chiến lược gia người Hàn Quốc để lại dấu ấn rõ nét trong công tác huấn luyện, góp phần quan trọng vào những kết quả tích cực của các đội tuyển bóng đá nam Việt Nam.

Bên cạnh đó, huấn luyện viên Mai Đức Chung, huấn luyện viên trưởng đội tuyển bóng đá nữ quốc gia, cũng được vinh danh trong nhóm năm huấn luyện viên tiêu biểu toàn quốc. Đây là sự ghi nhận đối với những đóng góp bền bỉ của ông trong nhiều năm qua cho sự phát triển của bóng đá nữ Việt Nam. Dưới sự dẫn dắt của huấn luyện viên Mai Đức Chung, đội tuyển nữ Việt Nam luôn duy trì vị thế hàng đầu khu vực và từng bước nâng cao năng lực cạnh tranh tại các giải đấu châu lục.

Ở hạng mục Vận động viên tiêu biểu, tiền đạo Nguyễn Đình Bắc xếp thứ ba chung cuộc với 693 điểm. Năm 2025 đánh dấu bước tiến đáng kể trong sự nghiệp của cầu thủ sinh năm 2004 khi anh góp phần giúp U23 Việt Nam vô địch Giải U23 Đông Nam Á và giành Huy chương Vàng môn bóng đá nam tại SEA Games 33.

Không chỉ thi đấu nổi bật ở cấp độ đội tuyển quốc gia, Nguyễn Đình Bắc còn có một mùa giải thành công trong màu áo câu lạc bộ Công an Hà Nội với chức vô địch Cúp Quốc gia và Siêu Cúp Quốc gia. Những thành tích này giúp anh giành danh hiệu Quả bóng Bạc Việt Nam 2025 và Cầu thủ trẻ nam xuất sắc nhất năm 2025.

Việc bóng đá có bốn đại diện được nhận Bằng khen của Bộ trưởng Văn hóa, Thể thao và Du lịch ở các hạng mục quan trọng tiếp tục khẳng định vai trò và đóng góp nổi bật của môn thể thao này đối với thành tích chung của thể thao Việt Nam. Đây cũng là minh chứng cho sự phát triển ổn định của bóng đá nước nhà trên cả phương diện đào tạo trẻ, công tác huấn luyện và thành tích thi đấu.

Có thể bạn quan tâm

Huấn luyện viên Kim Sang Sik trong buổi họp báo tại SEA Games 33. (Ảnh: VFF)

HLV Kim Sang Sik vinh dự nhận Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ

Theo Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Phó Thủ tướng Chính phủ Phạm Thị Thanh Trà đã ký Quyết định số 780/QĐ-TTg về việc tặng Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ cho 4 cá nhân thuộc đội tuyển bóng đá nam U22 quốc gia, ghi nhận thành tích xuất sắc tại Đại hội Thể thao Đông Nam Á lần thứ 33 năm 2025.

Thể Công Viettel nỗ lực kiên cường dù thi đấu thiếu người. (Ảnh: TRẦN HẢI)

Thể Công Viettel hòa Ninh Bình dù thi đấu thiếu người

Tối 3/5, trận hòa 1-1 trước Thể Công Viettel ở vòng 21 V-League 2025/2026 đã khiến Ninh Bình đánh rơi cơ hội quan trọng trong cuộc đua vô địch, khi không thể tận dụng lợi thế hơn người trong suốt hiệp 2 để giành trọn 3 điểm.

Thủ tướng Lê Minh Hưng trao Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ và quà lưu niệm tặng đội tuyển bóng đá nam U17 quốc gia Việt Nam. (Ảnh: Thanh Giang)

[Ảnh] Thủ tướng Lê Minh Hưng gặp mặt, chúc mừng đội tuyển bóng đá nam U17 quốc gia Việt Nam

Chiều 29/4, tại Trụ sở Chính phủ, Thủ tướng Lê Minh Hưng gặp mặt, chúc mừng đội tuyển bóng đá nam U17 quốc gia Việt Nam nhân dịp đội vừa xuất sắc giành chức vô địch Giải bóng đá U17 Đông Nam Á 2026 ở Indonesia. Cùng dự có đồng chí Phạm Thị Thanh Trà, Bí thư Trung ương Đảng, Phó Thủ tướng Chính phủ.

Các đại biểu trình bày tại Đại hội Đại biểu Liên đoàn Bóng chuyền Việt Nam nhiệm kỳ VIII (2026-2031).

Bóng chuyền Việt Nam bước vào nhiệm kỳ mới với nhiều mục tiêu trọng tâm

Ngày 28/4, Đại hội Đại biểu Liên đoàn Bóng chuyền Việt Nam nhiệm kỳ VIII (2026-2031) đã diễn ra, nhằm tổng kết, đánh giá toàn diện hoạt động của Liên đoàn trong nhiệm kỳ VII (2021-2026), đồng thời đề ra phương hướng phát triển cho nhiệm kỳ mới theo chủ trương, định hướng của Đảng và Nhà nước về phát triển thể dục, thể thao.

Nguyễn Đình Bắc (thứ hai từ phải sang) ăn mừng bàn thắng cùng các đồng đội. (Ảnh: TRẦN HẢI)

Đình Bắc lập hat-trick, Công an Hà Nội củng cố ngôi đầu

Tối 26/4, câu lạc bộ Công an Hà Nội giành chiến thắng 4-2 trước Sông Lam Nghệ An trên sân Hàng Đẫy tại vòng 20 V-League 2025/2026, qua đó tiếp tục giữ vững vị trí dẫn đầu và tạo lợi thế lớn trong cuộc đua vô địch. Dấu ấn nổi bật của trận đấu thuộc về tiền đạo Nguyễn Đình Bắc với cú hat-trick ấn tượng.

Bơi Việt Nam đã giành được 3 huy chương tại Đại hội.

Việt Nam giành 2 Huy chương Vàng, tạm xếp tốp đầu tại Đại hội Thể thao bãi biển châu Á 2026

Ngày 26/4, Đoàn Thể thao Việt Nam đang thi đấu ấn tượng tại Đại hội Thể thao bãi biển châu Á lần thứ 6 năm 2026, diễn ra tại thành phố Tam Á (tỉnh Hải Nam, Trung Quốc), khi giành được 2 Huy chương Vàng, 2 Huy chương Bạc và 4 Huy chương Đồng, tạm thời xếp thứ tư trên bảng tổng sắp huy chương sau ba ngày tranh tài.

Bản quyền trong lĩnh vực thể thao: Bài 3 - Khai phóng giá trị vô hình thành lợi nhuận bền vững

Bản quyền trong lĩnh vực thể thao: Bài 3 - Khai phóng giá trị vô hình thành lợi nhuận bền vững

Ở Việt Nam, thể thao vẫn thường được nhìn như hoạt động phục vụ miễn phí, thay vì một ngành công nghiệp sở hữu trí tuệ trị giá hàng triệu USD. Điều này đặt ra vô vàn bài toán khó cho các đơn vị vận hành thể thao chuyên nghiệp: Vừa nâng cao chuyên môn, vừa tiên phong định hướng, thay đổi nhận thức thị trường.