U23 Việt Nam đủ khả năng cạnh tranh sòng phẳng ở châu Á

Sau hành trình giàu cảm xúc tại Vòng chung kết U23 châu Á 2026, huấn luyện viên Kim Sang Sik khẳng định thành tích giành Huy chương Đồng không chỉ là kết quả đáng tự hào, mà còn là minh chứng rõ nét cho sự trưởng thành và khả năng cạnh tranh thực chất của U23 Việt Nam ở sân chơi châu lục.

Huấn luyện viên Kim Sang Sik chia sẻ tại trụ sở Liên đoàn Bóng đá Việt Nam sau hành trình Vòng chung kết U23 châu Á 2026. (Ảnh: VFF)
Huấn luyện viên Kim Sang Sik chia sẻ tại trụ sở Liên đoàn Bóng đá Việt Nam sau hành trình Vòng chung kết U23 châu Á 2026. (Ảnh: VFF)

Trở về từ Vòng chung kết U23 châu Á 2026, huấn luyện viên Kim Sang Sik bày tỏ niềm tự hào về tinh thần thi đấu và sự tiến bộ của các học trò. Theo ông, tấm Huy chương Đồng là thành quả xứng đáng cho nỗ lực không ngừng nghỉ của toàn đội, đồng thời phản ánh rõ bước tiến về bản lĩnh và tư duy thi đấu của bóng đá trẻ Việt Nam.

Điều gây ấn tượng mạnh nhất với huấn luyện viên trưởng U23 Việt Nam chính là tinh thần không bỏ cuộc xuyên suốt giải đấu. Các cầu thủ luôn thi đấu với quyết tâm cao, sẵn sàng đối mặt và tạo ra nhiều khó khăn cho những đối thủ được đánh giá vượt trội về thể hình, thể lực và tốc độ.

“Chúng ta gặp Jordan, Saudi Arabia, UAE, Hàn Quốc… đều là những đội rất mạnh, nhưng các cầu thủ đã biết cách tổ chức phòng ngự, ngăn chặn các mũi tấn công và tận dụng cơ hội để ghi bàn. Họ thực sự chiến đấu hết mình”, huấn luyện viên Kim Sang Sik nhấn mạnh.

Theo ông, yếu tố quan trọng tạo nên thành công của U23 Việt Nam chính là sự gắn kết trong lối chơi. “Từng cá nhân có thể không nổi trội, nhưng khi thi đấu như một khối thống nhất, đoàn kết và bọc lót cho nhau, chúng ta có thêm sức mạnh. Khi một cầu thủ bị qua người, luôn có đồng đội phía sau hỗ trợ. Điều đó tạo nên sự chắc chắn”, huấn luyện viên Kim phân tích.

Bên cạnh tinh thần tập thể, công tác tổ chức chiến thuật, đặc biệt là ở các tình huống cố định, cũng được ban huấn luyện đặc biệt chú trọng.

Huấn luyện viên Kim Sang Sik cho biết, đội đã tập trung rèn luyện khả năng kèm người, áp sát và bọc lót, giúp các cầu thủ dù không có lợi thế về chiều cao vẫn hạn chế được các pha bóng bổng của đối phương. “Đó là một phần quan trọng giúp chúng ta tránh những bàn thua đáng tiếc và tạo nền tảng cho các chiến thắng”, ông nói.

Nhìn về chặng đường dài, huấn luyện viên Kim Sang Sik cho rằng thành công tại SEA Games 33 và Vòng chung kết U23 châu Á 2026 đã mang lại sự tự tin lớn cho thế hệ cầu thủ hiện tại. U23 Việt Nam không chỉ khẳng định vị thế ở khu vực Đông Nam Á mà còn cho thấy đủ bản lĩnh để cạnh tranh ở đấu trường châu Á.

Đây sẽ là nền tảng để nhiều cầu thủ từng bước tiến lên đội tuyển quốc gia trong thời gian tới. Những cái tên như Đình Bắc, Văn Khang, Thái Sơn, Phi Hoàng, Lý Đức, Hiểu Minh, Nhật Minh… đều được đánh giá có tiềm năng và cần tiếp tục được trui rèn trong môi trường câu lạc bộ.

Nhắc tới những khoảnh khắc đáng nhớ tại giải, huấn luyện viên Kim Sang Sik không giấu được sự xúc động khi nói về chấn thương nặng của trung vệ Nguyễn Hiểu Minh và thời điểm U23 Việt Nam chỉ còn 10 người ở trận tranh Huy chương Đồng với U23 Hàn Quốc.

“Khi Đình Bắc nhận thẻ đỏ, 30 phút hiệp phụ trong thế 10 đấu 11 là quãng thời gian rất dài. Tôi chỉ nói với các cầu thủ hãy phòng ngự như trong những buổi tập hàng ngày, giữ sự tự tin và tập trung. Tinh thần kiên cường ấy đã giúp chúng ta đứng vững và bước vào loạt luân lưu”, ông nhớ lại.

Đánh giá riêng về Nguyễn Đình Bắc, ông Kim ghi nhận sự tiến bộ rõ rệt của tiền đạo trẻ này từ SEA Games đến Vòng chung kết U23 châu Á. Đình Bắc cho thấy sự tự tin, táo bạo và khả năng tạo đột biến, tiêu biểu là bàn thắng đẹp mắt vào lưới U23 Saudi Arabia trong trận đấu quyết định ngôi đầu bảng.

Hướng tới tương lai, huấn luyện viên Kim Sang Sik cho biết, ông cùng Liên đoàn Bóng đá Việt Nam đang xây dựng kế hoạch dài hạn nhằm tạo ra một chu kỳ phát triển bền vững cho đội tuyển, với mục tiêu hướng tới các giải đấu châu lục và xa hơn là World Cup. “Tôi hy vọng một số cầu thủ có thể được thi đấu ở môi trường trình độ cao hơn, thậm chí ra nước ngoài, để tiếp tục nâng tầm bản thân”, ông chia sẻ.

Kết lời, huấn luyện viên Kim Sang Sik gửi lời cảm ơn tới người hâm mộ cả nước đã luôn đồng hành cùng đội tuyển. “Khi biết ở quê nhà, mọi người xuống đường, cầm cờ đỏ sao vàng cổ vũ, đó là nguồn động viên rất lớn cho các cầu thủ. Nhân dịp Tết sắp đến, tôi chúc người hâm mộ nhiều sức khỏe, hạnh phúc và tiếp tục ủng hộ bóng đá Việt Nam”, ông nói.

Có thể bạn quan tâm

Thủ tướng Lê Minh Hưng trao Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ và quà lưu niệm tặng đội tuyển bóng đá nam U17 quốc gia Việt Nam. (Ảnh: Thanh Giang)

[Ảnh] Thủ tướng Lê Minh Hưng gặp mặt, chúc mừng đội tuyển bóng đá nam U17 quốc gia Việt Nam

Chiều 29/4, tại Trụ sở Chính phủ, Thủ tướng Lê Minh Hưng gặp mặt, chúc mừng đội tuyển bóng đá nam U17 quốc gia Việt Nam nhân dịp đội vừa xuất sắc giành chức vô địch Giải bóng đá U17 Đông Nam Á 2026 ở Indonesia. Cùng dự có đồng chí Phạm Thị Thanh Trà, Bí thư Trung ương Đảng, Phó Thủ tướng Chính phủ.

Các đại biểu trình bày tại Đại hội Đại biểu Liên đoàn Bóng chuyền Việt Nam nhiệm kỳ VIII (2026-2031).

Bóng chuyền Việt Nam bước vào nhiệm kỳ mới với nhiều mục tiêu trọng tâm

Ngày 28/4, Đại hội Đại biểu Liên đoàn Bóng chuyền Việt Nam nhiệm kỳ VIII (2026-2031) đã diễn ra, nhằm tổng kết, đánh giá toàn diện hoạt động của Liên đoàn trong nhiệm kỳ VII (2021-2026), đồng thời đề ra phương hướng phát triển cho nhiệm kỳ mới theo chủ trương, định hướng của Đảng và Nhà nước về phát triển thể dục, thể thao.

Nguyễn Đình Bắc (thứ hai từ phải sang) ăn mừng bàn thắng cùng các đồng đội. (Ảnh: TRẦN HẢI)

Đình Bắc lập hat-trick, Công an Hà Nội củng cố ngôi đầu

Tối 26/4, câu lạc bộ Công an Hà Nội giành chiến thắng 4-2 trước Sông Lam Nghệ An trên sân Hàng Đẫy tại vòng 20 V-League 2025/2026, qua đó tiếp tục giữ vững vị trí dẫn đầu và tạo lợi thế lớn trong cuộc đua vô địch. Dấu ấn nổi bật của trận đấu thuộc về tiền đạo Nguyễn Đình Bắc với cú hat-trick ấn tượng.

Bơi Việt Nam đã giành được 3 huy chương tại Đại hội.

Việt Nam giành 2 Huy chương Vàng, tạm xếp tốp đầu tại Đại hội Thể thao bãi biển châu Á 2026

Ngày 26/4, Đoàn Thể thao Việt Nam đang thi đấu ấn tượng tại Đại hội Thể thao bãi biển châu Á lần thứ 6 năm 2026, diễn ra tại thành phố Tam Á (tỉnh Hải Nam, Trung Quốc), khi giành được 2 Huy chương Vàng, 2 Huy chương Bạc và 4 Huy chương Đồng, tạm thời xếp thứ tư trên bảng tổng sắp huy chương sau ba ngày tranh tài.

Bản quyền trong lĩnh vực thể thao: Bài 3 - Khai phóng giá trị vô hình thành lợi nhuận bền vững

Bản quyền trong lĩnh vực thể thao: Bài 3 - Khai phóng giá trị vô hình thành lợi nhuận bền vững

Ở Việt Nam, thể thao vẫn thường được nhìn như hoạt động phục vụ miễn phí, thay vì một ngành công nghiệp sở hữu trí tuệ trị giá hàng triệu USD. Điều này đặt ra vô vàn bài toán khó cho các đơn vị vận hành thể thao chuyên nghiệp: Vừa nâng cao chuyên môn, vừa tiên phong định hướng, thay đổi nhận thức thị trường.

Các tuyển thủ U17 Việt Nam ăn mừng bàn thắng. (Ảnh: VFF)

U17 Việt Nam vô địch Đông Nam Á lần thứ 4

Tối 24/4, đội tuyển U17 Việt Nam giành chiến thắng 3-0 trước U17 Malaysia trong trận chung kết Giải vô địch U17 Đông Nam Á 2026, qua đó lần thứ 4 bước lên ngôi vô địch khu vực, đồng thời xác lập kỷ lục là đội tuyển giàu thành tích nhất giải đấu.