Khen thưởng 4 cá nhân có thành tích trong công tác phòng, chống tham nhũng tại Hà Giang

Ngày 28/10, Thanh tra Chính phủ phối hợp UBND tỉnh Hà Giang tổ chức Hội nghị khen thưởng cho các cá nhân có thành tích trong công tác phòng, chống tham nhũng.
Hội nghị khen thưởng cho các cá nhân có thành tích trong công tác phòng, chống tham nhũng.
Hội nghị khen thưởng cho các cá nhân có thành tích trong công tác phòng, chống tham nhũng.

Ông Ngô Mạnh Hùng, Phó Cục trưởng Cục Phòng chống Tham nhũng, Thanh tra Chính phủ đọc quyết định của Thanh tra Chính phủ khen thưởng cho 4 cá nhân có thành tích trong việc tố cáo hành vi tham nhũng.

Những cá nhân được khen thưởng là: Ông Phạm Ngọc Chuyển và ông Phạm Văn Phú, cán bộ Chi cục Trồng trọt và Bảo vệ thực vật tỉnh Hà Giang (mỗi người được thưởng 29.800.000 đồng); ông Khuất Duy Mỹ và ông Nguyễn Ngọc Đức, cán bộ Công ty TNHH một thành viên Xổ số Kiến thiết Hà Giang (mỗi người được thưởng 44.700.000 đồng).

Ông Ngô Mạnh Hùng cho biết, việc khen thưởng các cá nhân có thành tích trong việc tố cáo hành vi tham nhũng có sự lan tỏa mạnh mẽ trong phong trào phòng, chống tham nhũng.

Đây không chỉ là vinh dự của mỗi cá nhân mà còn là nguồn động viên, khích lệ đối với những người làm công tác phòng, chống tham nhũng bởi bên cạnh họ có những cán bộ, đảng viên dám đứng lên tố cáo những hành vi tham nhũng.

Tại buổi lễ, ông Trần Đức Quý, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hà Giang thay mặt lãnh đạo tỉnh biểu dương những cá nhân có thành tích trong công tác phòng, chống tham nhũng.

Đồng thời, Phó Chủ tịch UBND tỉnh đề nghị các cấp, các ngành luôn quan tâm, thực hiện tốt Chỉ thị số 27-CT/TW ngày 10/1/2019 của Bộ Chính trị, Chương trình số 52-CTr/TU ngày 9/5/2019 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Hà Giang về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác bảo vệ người phát hiện, tố giác, người đấu tranh chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực.

Qua đó, cán bộ, công chức, nhân dân yên tâm trong công tác tố cáo hành vi tham nhũng, tiêu cực. Tạo điều kiện thuận lợi cho việc phát hiện những vụ việc tham nhũng.

Các cấp, các ngành cần có phương án bảo vệ, khen thưởng, biểu dương kịp thời những người có thành tích đấu tranh chống tham nhũng.

Có thể bạn quan tâm

Thủ tướng Lê Minh Hưng và Thủ tướng Nhật Bản Takaichi Sanae cùng các đại biểu chụp ảnh chung.

[Ảnh] Nhật Bản trao Huân chương Mặt trời mọc, tặng nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước Việt Nam

Tối 2/5, tại Hà Nội, Chính phủ hai nước Nhật Bản và Việt Nam đã long trọng tổ chức lễ trao Huân chương Mặt trời mọc hạng nhất Đại thập tự của Nhật Bản, tặng nguyên Tổng Bí thư Nông Đức Mạnh và nguyên Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Tấn Dũng. Dự buổi lễ có Thủ tướng Lê Minh Hưng và Thủ tướng Nhật Bản Takaichi Sanae.

Giáo sư Reena Marwah, giảng viên Đại học Delhi, Tổng Thư ký Hiệp hội các học giả châu Á nói về những thành tựu nổi bật trong quan hệ song phương và triển vọng hợp tác giữa hai nước trong giai đoạn tới. (Ảnh: Ngọc Thúy/TTXVN)

Quan hệ Việt Nam-Ấn Độ: Xung lực mới cho phát triển thực chất

Trao đổi với phóng viên tại New Delhi, Giáo sư Reena Marwah, giảng viên Đại học Delhi, đồng thời là Tổng Thư ký Hiệp hội các học giả châu Á, nhận định nền tảng quan trọng nhất giúp quan hệ Việt Nam-Ấn Độ duy trì đà phát triển ổn định trong một thập kỷ qua là sự tin cậy chính trị sâu sắc, được xây dựng qua nhiều thế hệ lãnh đạo.

Đẩy mạnh bồi dưỡng kiến thức, kỹ năng số cho cán bộ, công chức, viên chức. (Ảnh: baochinhphu.vn)

Thủ tướng Chính phủ yêu cầu đẩy mạnh bồi dưỡng kỹ năng số

Thủ tướng Chính phủ vừa ban hành Chỉ thị số 14/CT-TTg ngày 22/4/2026 về đẩy mạnh bồi dưỡng và đánh giá kiến thức, kỹ năng số đối với cán bộ, công chức, viên chức. Đây được xác định là một trong những giải pháp quan trọng nhằm nâng cao chất lượng nguồn nhân lực khu vực công, đáp ứng yêu cầu chuyển đổi số quốc gia.

Nhân chứng lịch sử ở xã Hưng Nguyên Nam nói chuyện về ngày Đại thắng 30/4 hào hùng.

Hưng Nguyên Nam: Viết tiếp câu chuyện hòa bình trên quê hương cách mạng

Nửa thế kỷ sau Đại thắng mùa Xuân 1975, ký ức chiến tranh trên quê hương Hưng Nguyên Nam (Nghệ An) vẫn được gìn giữ như mạch nguồn bồi đắp niềm tự hào dân tộc, hun đúc lý tưởng cho thế hệ trẻ, đồng thời trở thành động lực để địa phương vững bước phát triển trong thời kỳ mới.