Khánh thành tượng danh nhân RabinDranath Tagore tại Bắc Ninh do Chính phủ Ấn Độ tặng

Chiều 15/10, tỉnh Bắc Ninh đã tổ chức Lễ khánh thành tượng danh nhân RabinDranath Tagore do Chính phủ Cộng hòa Ấn Độ tặng tại Công viên Hữu nghị quốc tế tỉnh Bắc Ninh (thành phố Bắc Ninh, tỉnh Bắc Ninh).
Lãnh đạo tỉnh Bắc Ninh và Đoàn công tác Bộ Ngoại giao Ấn độ chụp ảnh lưu niệm với tượng danh nhân RabinDranath Tagore do Chính phủ Cộng hòa Ấn Độ trao tặng.
Lãnh đạo tỉnh Bắc Ninh và Đoàn công tác Bộ Ngoại giao Ấn độ chụp ảnh lưu niệm với tượng danh nhân RabinDranath Tagore do Chính phủ Cộng hòa Ấn Độ trao tặng.

Đoàn công tác Bộ Ngoại giao Ấn Độ do Ngài S. Jaishankar, Bộ trưởng Ngoại giao Ấn Độ dẫn đầu đã có buổi thăm tỉnh Bắc Ninh và dự lễ khánh thành. Cùng đi có Ngài Sandeep Arya, Đại sứ đặc mệnh toàn quyền Ấn Độ tại Việt Nam.

Phát biểu tại buổi lễ, đồng chí Nguyễn Anh Tuấn, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Bắc Ninh nhấn mạnh: Việt Nam-Ấn Độ có mối quan hệ hữu nghị truyền thống bắt nguồn từ quá trình giao lưu văn hóa, tôn giáo từ hơn 2.000 năm trước và được hai lãnh tụ vĩ đại là Chủ tịch Hồ Chí Minh và Thủ tướng Ấn Độ Jawaharlal Nehru gây dựng và vun đắp.

Hơn 50 năm qua, hợp tác giữa hai nước đã và đang gặt hái nhiều thành tựu quan trọng về kinh tế và quốc phòng-an ninh, đưa hai nước trở thành đối tác tin cậy, tôn trọng lẫn nhau, xứng tầm “Đối tác chiến lược toàn diện”.

Bí thư Tỉnh ủy Bắc Ninh đón tiếp Đoàn.

Bí thư Tỉnh ủy Bắc Ninh đón tiếp Đoàn.

Bắc Ninh hiện thu hút hơn 2.000 dự án FDI đến từ 39 quốc gia và vùng lãnh thổ với tổng vốn đầu tư khoảng 24,6 tỷ USD, riêng Ấn Độ có 4 dự án đang hoạt động với tổng vốn đầu tư gần 36 triệu USD.

Nhằm ghi nhận sự đóng góp, tôn vinh, tăng cường quan hệ hợp tác, hữu nghị giữa tỉnh Bắc Ninh với các quốc gia có vốn FDI trên địa bàn, cũng như tạo điều kiện cho người nước ngoài có địa chỉ sinh hoạt văn hóa, thể thao, tổ chức các sự kiện quốc tế, tỉnh Bắc Ninh đã tiến hành xây dựng công trình Công viên Hữu nghị quốc tế tỉnh Bắc Ninh.

Bí thư Tỉnh ủy Bắc Ninh Nguyễn Anh Tuấn

Tượng Đại thi hào Tagore là biểu tượng đầu tiên được đặt tại Công viên Hữu nghị quốc tế. Bí thư Tỉnh ủy Bắc Ninh cho rằng, sự kiện này không chỉ đánh dấu việc bàn giao và khánh thành tượng Đại thi hào Tagore mà còn hàm chứa tình cảm quý báu mà Chính phủ và nhân dân Ấn Độ dành tặng cho tỉnh Bắc Ninh; đồng thời, tin tưởng chuyến thăm Việt Nam, trong đó có tỉnh Bắc Ninh của ngài Bộ trưởng sẽ góp phần thúc đẩy hơn nữa quan hệ hữu nghị, hợp tác truyền thống giữa hai nước nói chung và giữa tỉnh Bắc Ninh và các đối tác của Ấn Độ nói riêng, đặc biệt trong các lĩnh vực kinh tế, thương mại, đầu tư, văn hóa, đối ngoại nhân dân.

Ngài S. Jaishankar, Bộ trưởng Ngoại giao Ấn Độ bày tỏ niềm tự hào, cảm ơn tình cảm của chính quyền và nhân dân tỉnh Bắc Ninh đã tổ chức buổi khánh thành tượng Đại thi hào Tagore - một trong những danh nhân văn hóa to lớn của Ấn Độ.

Vui mừng trước tình cảm người dân Việt Nam dành cho nhà thơ Tagore và các tác phẩm bất hủ của ông, Ngài Bộ trưởng tin rằng buổi khánh thành tượng danh nhân RabinDranath Tagore tiếp tục kết nối tỉnh Bắc Ninh với các đối tác quốc tế khác.

Các đại biểu trồng cây lưu niệm tại Công viên Hữu nghị quốc tế tỉnh Bắc Ninh.

Các đại biểu trồng cây lưu niệm tại Công viên Hữu nghị quốc tế tỉnh Bắc Ninh.

Nhấn mạnh Bắc Ninh trong đó có Luy Lâu là nơi các nhà sư Ấn Độ giới thiệu, truyền bá Phật giáo từ sớm, là trung tâm giáo dục Phật giáo nổi tiếng của Việt Nam, Bộ trưởng Ngoại giao Ấn Độ khẳng định đây là mối liên hệ liên kết tâm linh, văn hóa đặc biệt Bắc Ninh và Ấn Độ.

Đến nay, Bắc Ninh là trung tâm phát triển công nghiệp với nhiều tập đoàn quốc tế đến đầu tư, Ngài Bộ trưởng mong muốn Bắc Ninh tiếp tục có sự phát triển trong tương lai.

Sau chương trình, Đoàn công tác cùng các đồng chí lãnh đạo tỉnh Bắc Ninh trồng cây lưu niệm tại Công viên Hữu nghị quốc tế tỉnh Bắc Ninh và thăm chùa Phật Tích (huyện Tiên Du).

Có thể bạn quan tâm

Giáo sư Reena Marwah, giảng viên Đại học Delhi, Tổng Thư ký Hiệp hội các học giả châu Á nói về những thành tựu nổi bật trong quan hệ song phương và triển vọng hợp tác giữa hai nước trong giai đoạn tới. (Ảnh: Ngọc Thúy/TTXVN)

Quan hệ Việt Nam-Ấn Độ: Xung lực mới cho phát triển thực chất

Trao đổi với phóng viên tại New Delhi, Giáo sư Reena Marwah, giảng viên Đại học Delhi, đồng thời là Tổng Thư ký Hiệp hội các học giả châu Á, nhận định nền tảng quan trọng nhất giúp quan hệ Việt Nam-Ấn Độ duy trì đà phát triển ổn định trong một thập kỷ qua là sự tin cậy chính trị sâu sắc, được xây dựng qua nhiều thế hệ lãnh đạo.

Đẩy mạnh bồi dưỡng kiến thức, kỹ năng số cho cán bộ, công chức, viên chức. (Ảnh: baochinhphu.vn)

Thủ tướng Chính phủ yêu cầu đẩy mạnh bồi dưỡng kỹ năng số

Thủ tướng Chính phủ vừa ban hành Chỉ thị số 14/CT-TTg ngày 22/4/2026 về đẩy mạnh bồi dưỡng và đánh giá kiến thức, kỹ năng số đối với cán bộ, công chức, viên chức. Đây được xác định là một trong những giải pháp quan trọng nhằm nâng cao chất lượng nguồn nhân lực khu vực công, đáp ứng yêu cầu chuyển đổi số quốc gia.

Nhân chứng lịch sử ở xã Hưng Nguyên Nam nói chuyện về ngày Đại thắng 30/4 hào hùng.

Hưng Nguyên Nam: Viết tiếp câu chuyện hòa bình trên quê hương cách mạng

Nửa thế kỷ sau Đại thắng mùa Xuân 1975, ký ức chiến tranh trên quê hương Hưng Nguyên Nam (Nghệ An) vẫn được gìn giữ như mạch nguồn bồi đắp niềm tự hào dân tộc, hun đúc lý tưởng cho thế hệ trẻ, đồng thời trở thành động lực để địa phương vững bước phát triển trong thời kỳ mới.

Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Gia Túc và Đoàn công tác Trung ương tham dự Chương trình.

Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Gia Túc thăm tặng quà tại Quảng Ninh

Nhân kỷ niệm 51 năm Ngày Giải phóng miền nam, thống nhất đất nước (30/4) và Quốc tế Lao động (1/5), Đoàn công tác Trung ương do đồng chí Phạm Gia Túc, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ đã đến thăm, tặng quà các gia đình chính sách, công nhân, lao động có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh.

Lãnh đạo thành phố Đông Hưng tặng hoa chào mừng Đoàn đại biểu các xã, phường tỉnh Quảng Ninh sang dự kỷ niệm 30 năm Ngày thành lập thành phố Đông Hưng.

Tăng cường quan hệ hợp tác hữu nghị biên giới Quảng Ninh (Việt Nam) và Quảng Tây (Trung Quốc)

Ngày 29/4, Đoàn đại biểu các xã, phường tỉnh Quảng Ninh (Việt Nam) gồm Móng Cái 1, Móng Cái 2, Móng Cái 3 và xã Hải Sơn do đồng chí Hồ Quang Huy, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân phường Móng Cái 1 làm Trưởng đoàn đã tham dự chương trình kỷ niệm 30 năm Ngày thành lập thành phố Đông Hưng, Trung Quốc 29/4 (1996-2026).

Một góc Di tích lịch sử quốc gia Trận Giồng Bốm (thuộc xã Phong Thạnh, tỉnh Cà Mau) ngày nay nhìn từ trên cao.

80 năm Trận Giồng Bốm: Tri ân quá khứ, kiến thiết tương lai

Sáng 30/4, trong không khí hào hùng của những ngày tháng Tư lịch sử, tỉnh Cà Mau đã tổ chức trọng thể Lễ kỷ niệm 80 năm Trận Giồng Bốm (1946-2026). Đây là một trong những sự kiện có ý nghĩa chính trị, lịch sử sâu sắc, cũng là một trong nhiều hoạt động thiết thực chào mừng 51 năm Ngày Giải phóng miền nam, thống nhất đất nước.

Thành phố Hồ Chí Minh năng động, phát triển.

Một điểm đến an toàn, một Thành phố đáng sống

51 năm sau ngày đại thắng, Thành phố Hồ Chí Minh đã chuyển mình mạnh mẽ, khẳng định là siêu đô thị năng động, đầu tàu kinh tế của cả nước. Với tư duy đổi mới và quản trị nhân văn, Thành phố không chỉ bứt phá về hạ tầng, tài chính mà còn bồi đắp giá trị nghĩa tình sâu sắc, khẳng định là điểm đến an toàn, một Thành phố đáng sống.

Lực lượng gìn giữ hòa bình Việt Nam tại Nam Sudan trao quà tặng người dân địa phương.

Lực lượng gìn giữ hòa bình Việt Nam triển khai nhiều hoạt động ý nghĩa nhân dịp 30/4 và 1/5

Các hoạt động thiết thực nhân dịp kỷ niệm Ngày Giải phóng miền nam, thống nhất đất nước và Ngày Quốc tế Lao động thể hiện tinh thần trách nhiệm, sự tích cực, chủ động của lực lượng gìn giữ hòa bình Việt Nam trong việc tham gia xây dựng môi trường hòa bình, ổn định và phát triển bền vững tại Nam Sudan.