Khánh thành Đài tưởng niệm liệt sĩ Campuchia – Việt Nam

NDĐT - Sáng 11-3, tại tỉnh Kampot (Campuchia), Hội đồng quốc gia đoàn kết phát triển Tổ quốc Campuchia phối hợp tỉnh Kampot tổ chức Lễ khánh thành Đài tưởng niệm liệt sĩ Campuchia - Việt Nam tỉnh Kampot.

Các đại biểu chụp ảnh lưu niệm trước Đài tưởng niệm Liệt sĩ Campuchia – Việt Nam tỉnh Kampot.
Các đại biểu chụp ảnh lưu niệm trước Đài tưởng niệm Liệt sĩ Campuchia – Việt Nam tỉnh Kampot.

Đài tưởng niệm đã được trùng tu, sửa chữa các hạng mục gồm: họa tiết điêu khắc, thân tượng, tôn tạo khuôn viên, làm vườn hoa, lắp đặt các hệ thống chiếu sáng và hệ thống cấp thoát nước… với tổng kinh phí là hơn 34.500 USD do Việt Nam tài trợ.

Tham dự lễ, có ông Min Khin, Phó Chủ tịch Thường trực kiêm Tổng Thư ký Hội đồng quốc gia Mặt trận đoàn kết phát triển Tổ quốc – Bộ trưởng Bộ Lễ nghi Tôn giáo Campuchia; Thượng tướng Nguyễn Thành Cung, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng Việt Nam; Đại sứ Việt Nam tại Vương quốc Campuchia Thạch Dư; Đại diện Tùy viên Quốc phòng Việt Nam tại Campuchia, cùng các quan chức và gần một nghìn người dân tỉnh Kampot.

Ông Min Khin, Phó Chủ tịch Thường trực kiêm Tổng Thư ký Hội đồng quốc gia Mặt trận đoàn kết phát triển Tổ quốc – Bộ trưởng Bộ Lễ nghi Tôn giáo Campuchia đánh giá cao những cố gắng, nỗ lực của lãnh đạo tỉnh Kampot trong việc trùng tu, sửa chữa Đài tưởng niệm bảo đảm đúng yêu cầu, hoàn thành đúng tiến độ.

Lễ cắt băng khánh thành Đài tưởng niệm Liệt sĩ Campuchia – Việt Nam tại tỉnh Kampot.

Nói về mối quan hệ giữa Campuchia và Việt Nam trong thời gian gần đây, ông Min Khin nhấn mạnh, Campuchia và Việt Nam liên tục có những chuyến thăm hữu nghị giữa lãnh đạo cấp cao hai nước đã làm sâu sắc thêm mối quan hệ đoàn kết, hữu nghị và hợp tác giữa hai bên trên các lĩnh vực, đặc biệt là chính trị, văn hóa, khoa học và thương mại ngày càng gặt hái nhiều thành tựu quan trọng. Hai bên đã cơ bản giải quyết tốt công tác cắm mốc biên giới đất liền, đây cũng là điều kiện thuận lợi trong việc gìn giữ hòa bình, ổn định, hợp tác và phát triển cho nhân dân hai nước.

Ông Min Khin bày tỏ chân thành cám ơn sâu sắc đối với Đảng, Nhà nước, quân đội và nhân dân Việt Nam đã giúp Campuchia thoát khỏi chế độ diệt chủng của Pol Pot, giành được thắng lợi vào ngày 7-1-1979.

Tỉnh trưởng tỉnh Kampot Khun Hua bày tỏ vui mừng phấn khởi và cám ơn sâu sắc lãnh đạo hai nhà nước Campuchia, Việt Nam đã quan tâm xây dựng, trùng tu, sửa chữa Đài tưởng niệm liệt sĩ Campuchia – Việt Nam tại tỉnh Kampot. Đây là công trình có ý nghĩa quan trọng nhằm đáp ứng nguyện vọng chính đáng của người dân Campuchia, đồng thời hứa sẽ sử dụng và bảo vệ tốt tài sản này.

Phát biểu tại buổi lễ, Thượng tướng Nguyễn Thành Cung, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng cho biết, Đài tưởng niệm liệt sĩ Campuchia – Việt Nam là món quà được đóng góp từ tình cảm và công sức của quân đội và nhân dân Việt Nam, góp phần vào việc tô thắm thêm tình hữu nghị giữa hai nước, tri ân và tưởng nhớ các anh hùng, liệt sĩ đã hy sinh trên chiến trường Campuchia.

Thượng tướng Nguyễn Thành Cung nhấn mạnh, tất cả chúng ta phải tỏ lòng thành kính tưởng nhớ sự hy sinh to lớn của các anh hùng, liệt sĩ, mãi mãi biết ơn các gia đình liệt sĩ của hai dân tộc, họ đã sẵn lòng để những người con yêu quý của mình lên đường làm nghĩa vụ giải phóng dân tộc và bảo vệ Tổ quốc của mỗi quốc gia.

Có thể bạn quan tâm

Khách du lịch tham quan phố cổ ở Warsaw, Ba Lan, ngày 28/4/2026. (Ảnh: Tân Hoa Xã)

Điện mừng Ngày Hiến pháp Ba Lan

Nhân dịp kỷ niệm 235 năm Ngày Hiến pháp Ba Lan (3/5/1791-3/5/2026), ngày 3/5, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đã gửi điện mừng tới Tổng thống Karol Nawrocki.

Thủ tướng Lê Minh Hưng và Thủ tướng Nhật Bản Takaichi Sanae cùng các đại biểu chụp ảnh chung.

[Ảnh] Nhật Bản trao Huân chương Mặt trời mọc, tặng nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước Việt Nam

Tối 2/5, tại Hà Nội, Chính phủ hai nước Nhật Bản và Việt Nam đã long trọng tổ chức lễ trao Huân chương Mặt trời mọc hạng nhất Đại thập tự của Nhật Bản, tặng nguyên Tổng Bí thư Nông Đức Mạnh và nguyên Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Tấn Dũng. Dự buổi lễ có Thủ tướng Lê Minh Hưng và Thủ tướng Nhật Bản Takaichi Sanae.

Giáo sư Reena Marwah, giảng viên Đại học Delhi, Tổng Thư ký Hiệp hội các học giả châu Á nói về những thành tựu nổi bật trong quan hệ song phương và triển vọng hợp tác giữa hai nước trong giai đoạn tới. (Ảnh: Ngọc Thúy/TTXVN)

Quan hệ Việt Nam-Ấn Độ: Xung lực mới cho phát triển thực chất

Trao đổi với phóng viên tại New Delhi, Giáo sư Reena Marwah, giảng viên Đại học Delhi, đồng thời là Tổng Thư ký Hiệp hội các học giả châu Á, nhận định nền tảng quan trọng nhất giúp quan hệ Việt Nam-Ấn Độ duy trì đà phát triển ổn định trong một thập kỷ qua là sự tin cậy chính trị sâu sắc, được xây dựng qua nhiều thế hệ lãnh đạo.