Khánh thành cầu Nhật Tân, đường nối sân bay, Nhà ga T2 sân bay Nội Bài vào dịp Tết Dương lịch

NDĐT - Ngày 21-12, Bộ trưởng Giao thông vận tải Đinh La Thăng kiểm tra tình hình thực hiện ba dự án trọng điểm là cầu Nhật Tân, đường nối sân bay Nội Bài đến cầu Nhật Tân, Nhà ga hành khách T2 và dự án Nhà khách VIP A mới của Cảng hàng không quốc tế (CHKQT) Nội Bài.

Ảnh MAY BÌNH
Ảnh MAY BÌNH

Quá trình kiểm tra, thị sát cho thấy, đối với dự án xây dựng cầu Nhật Tân và đường hai đầu cầu, Ban Quản lý dự án 85 cho biết thực hiện đúng tiến độ hoàn thành và đưa vào khai thác từ ngày 31-12-2014 với chiều dài toàn tuyến 8,93 km (trong đó cầu chính dây văng dài 3,75 km; phần cầu dẫn và đường dẫn dài 5,18 km). Cụ thể, gói thầu xây lắp số 1 xây dựng cầu chính và cầu dẫn phía bắc, tổng chiều dài gói thầu là 3,080 km, nhà thầu thi công là Liên danh Công ty IIS và Công ty Sumitomo Mitsui (Nhật Bản), gói thầu đã hoàn thành từ tháng 10-2014; gói thầu số 2 xây dựng cầu và đường dẫn phía nam, tổng chiều dài thầu là 1,250 km, nhà thầu thi công là liên danh Công ty Sumitomo Mitsui và Tổng công ty Vinaconex (TVJV) sẽ hoàn thành vào ngày 28-12; gói thầu số 3 xây dựng đường dẫn phía bắc do Công ty TNHH xây dựng Tokyu (Nhật Bản) là nhà thầu thi công đã hoàn thành các thủ tục bàn giao cho các đơn vị quản lý vận hành khai thác. Đối với Dự án đường nối giữa cầu Nhật Tân tới sân bay Nội Bài dài 12,1 km, sẽ hoàn thành vào ngày 31-12.

Đối với Dự án Nhà ga hành khách T2, Ban Quản lý dự án nhà ga T2 cho biết, Nhà thầu TVJV đã cơ bản hoàn thành xây dựng Nhà ga hành khách T2 theo đúng tiến độ đề ra và sáng 20-12 đã bàn giao cho chủ đầu tư (Tổng công ty Cảng hàng không Việt Nam (ACV)), Ban Quản lý Dự án Nhà ga T2 Nội Bài tổ chức bàn giao cho CHKQT Nội Bài để kịp thời đưa vào quản lý, khai thác theo đúng kế hoạch. Tại thời điểm bàn giao các công việc chính theo Hợp đồng đã được hoàn tất, nhà thầu tiếp tục rà soát, hoàn thiện các hạng mục xây dựng và một số hạng mục phụ trợ khác, như: mương thu nước, trồng cỏ… trước ngày 31-12 chính thức khai thác nhà ga T2. Toàn bộ các hệ thống thiết bị đã được lắp đặt, hoàn thiện và chạy thử, nghiệm thu và cấp phép theo đúng quy định, như: các hệ thống băng tải, thang máy, thang cuốn, thang bộ hành, thông báo bay, quản lý thông tin, an ninh sân bay, làm thủ tục hành khách …

Công trình xây dựng Nhà khách VIP A – CHKQT Nội Bài đang được hoàn thiện để kịp thời đưa vào sử dụng trong ngày khánh thành Nhà ga T2.

Theo Phó Tổng giám đốc ACV, kiêm Trưởng Ban Quản lý dự án nhà ga T2 CHKQT Nội Bài Đỗ Tất Bình, CHKQT Nội Bài đã triển khai kế hoạch tổ chức vận hành thử nghiệm các chuyến bay giả định theo kịch bản với những tình huống như thực tế, và từ 4 giờ (giờ Hà nội) ngày 31-12-2014, toàn bộ các chuyến bay quốc tế đi và đến CHKQT Nội Bài được khai thác tại Nhà ga T2. Nhà ga hành khách T2 thực hiện chức năng của Nhà ga hành khách quốc tế. Chủ tịch HDTV Vietnam Airlines Phạm Viết Thanh và Phó Tổng giám đốc VieJet Air Đinh Việt Phương cho biết, ngày 25-12, tại nhà ga T2 bắt đầu khai thác thử nghiệm các chuyến bay quốc tế đầu tiên của Vietnam Airlines (VNA) và VietJet Air (VJA) có hành khách. Những ngày tiếp theo, các chuyến bay quốc tế của VNA và VJA được chuyển dần sang khai thác tại nhà ga T2…

Ảnh: MAY BÌNH

Sau khi nghe ý kiến của đại diện UBND TP Hà Nội, các cơ quan quản lý nhà nước, doanh nghiệp, lực lượng công an, hải quan, Bộ trưởng Đinh La Thăng cám ơn TP Hà Nội đã phối hợp trong quá trình chuẩn bị mặt bằng thi công các dự án và đánh giá cao chủ đầu tư, Ban QLDA nhà ga T2, Ban QL 85, các nhà thầu thi công đã nỗ lực để hoàn thành các dự án theo tiến độ.

Bộ trưởng yêu cầu chủ đầu tư công khai, truyền thông kịp thời thông tin về tình hình vận hành khai thác dự án, hướng dẫn luồng tuyến giao thông đi lại, kể cả những vấn đề còn vướng mắc trong thời gian đầu mới khai thác, nếu có, để người dân biết. Nhanh chóng mời Hội đồng nghiệm thu Bộ Giao thông vận tải, có mời cả thành phần của Hội đồng nghiệm thu Nhà nước vào cùng tham gia nghiệm thu, cho ý kiến chuyên môn trước ngày 31-12-2014 để nếu chưa hoàn thiện có thời gian sửa chữa, khắc phục; khẩn trương hoàn tất công tác vệ sinh công nghiệp bảo đảm mỹ quan toàn bộ công trình trước thời điểm tổ chức Lễ Khánh thành vào ngày 4-1-2015.

Cần lưu ý việc đầu tư dự án lớn với nhà ga đẹp, trang thiết bị hiện đại phải đi đôi với việc có đội ngũ nguồn nhân lực chất lượng cao để khai thác hiệu quả. Do đó, mỗi cơ quan, doanh nghiệp tham gia thực hiện hoạt động quản lý nhà nước hay cung ứng dịch vụ trong chuỗi quy trình vận chuyển hành khách, hành lý phải có trách nhiệm nâng cao chất lượng đội ngũ nhân sự.

CHKQT Nội Bài phải xây dựng và triển khai thực hiện nghiêm hệ thống tiêu chuẩn, quy chế, quy định về lựa chọn, quản lý, điều hành hoạt động taxi khai thác thường xuyên tại CHKQT Nội Bài và chuẩn hóa, hoàn chỉnh các thủ tục phòng cháy chữa cháy theo đúng quy định của pháp luật.

Nhà ga hàng không lớn và hiện đại nhất Việt Nam, có công suất thiết kế 10 đến 15 triệu hành khách/năm, có 96 quầy làm thủ tục và 10 ki ốt check-in tự động, 283 màn hình hiển thị thông tin chuyến bay và hệ thống internet không dây đáp ứng cho hơn 32 nghìn người sử dụng cùng lúc.

Có thể bạn quan tâm

Công tác khắc phục hậu quả bão số 15 và mưa lũ tại miền trung và Tây Nguyên đang được tiếp tục khắc phục.

Cập nhật tình hình thiệt hại và công tác khắc phục hậu quả về giao thông do mưa bão

Theo Cục Đường bộ Việt Nam, đến 16 giờ ngày 6/12, công tác khắc phục hậu quả bão số 15 và mưa lũ sau bão tại các tỉnh miền trung và Tây Nguyên đang được triển khai khẩn trương, ghi nhận nhiều kết quả tích cực. Nhiều tuyến quốc lộ đã được thông xe, bảo đảm giao thông phục vụ đời sống nhân dân, hoạt động phát triển kinh tế-xã hội.

Hậu đất đất canh tác của người dân khu vực Trảng Tràm 1 bị sóng dữ gây sạt lở, làm thất thoát thủy sản trong vuông tôm.

Tiếng thở dài bên chân sóng

Gió chướng về mang theo vị mặn chát phả vào từng nếp nhà ở ấp Mai Hoa (xã Tân Tiến, tỉnh Cà Mau). Tại Trảng Tràm 1 - rẻo đất cuối cùng của ấp, tiếng sóng không còn là thanh âm vỗ về mà đã thành nỗi ám ảnh. Ở đó, đất lở đến đâu, người lùi đến đó. Sau lưng họ là gia sản, mồ hôi, còn trước mặt chỉ là tiếng thở dài giữa trùng khơi…

Thủ tướng Chính phủ yêu cầu trước 31/1/2026, hoàn thành xây mới, tái định cư cho những hộ có nhà bị lũ cuốn trôi, sập đổ hoàn toàn. (Ảnh: VGP)

Ý kiến cử tri

Đợt mưa lũ lịch sử xảy ra hồi tháng 7 vừa qua, bản Cửa Rào 2 có 12 gia đình bị thiệt hại nhà ở, có năm hộ đã được Bộ Công an hỗ trợ xây dựng nhà ở. Cuộc sống của các gia đình hiện rất khó khăn.

Chiến sĩ Trung đoàn bộ binh 812 giúp đồng bào Chăm ở thôn Lâm Giang (xã Hàm Thuận Bắc) dọn bùn.

Sớm ổn định cuộc sống người dân vùng ngập

Sau hơn một ngày chìm trong “biển nước”, các địa phương phía đông tỉnh Lâm Đồng đang khẩn trương hỗ trợ người dân dọn dẹp nhà cửa, vệ sinh môi trường, khôi phục sản xuất, ổn định cuộc sống. Các lực lượng bộ đội, công an, chính quyền địa phương cùng tình nguyện viên có mặt tại những vùng ảnh hưởng nặng.

Đoàn giám sát số 14 của Ban Thường vụ Thành ủy Hà Nội làm việc với Đảng ủy xã Tam Hưng.

Xử lý phản ánh, kiến nghị của người dân đạt hiệu quả cao

Chiều 5/12, Đoàn giám sát số 14 của Ban Thường vụ Thành ủy Hà Nội đã làm việc với Đảng ủy xã Tam Hưng, nhằm giám sát công tác lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện một số chuyên đề trọng tâm, cấp bách cuối năm 2025; kiểm điểm tự đánh giá xếp loại chất lượng của Ban Thường vụ Đảng ủy xã năm 2025.

Các đồng chí Bùi Thị Minh Hoài, Lương Quốc Đoàn (lần lượt thứ nhất và ba từ trái sang) trao giải A Giải báo chí và giải A Cuộc thi viết cho các tác giả, đại diện nhóm tác giả tiêu biểu.

Trao giải báo chí về "tam nông" tặng 34 tác phẩm xuất sắc

Năm nay, Giải báo chí toàn quốc về nông nghiệp, nông dân, nông thôn ghi nhận kỷ lục về số lượng tác phẩm dự thi với gần 1.900 bài gửi. Từ đây, Ban tổ chức đã đánh giá, lựa chọn và tìm ra hai giải A, bốn giải B, sáu giải C, mười giải Khuyến khích và 12 giải chuyên đề. Báo Nhân Dân có một tác phẩm giành giải chuyên đề.

Trao giải "Vinh danh người truyền lửa" cho 15 cá nhân xuất sắc.

Vinh danh những “Người truyền lửa” vì cống hiến, đóng góp thiết thực cho cộng đồng

Những cá nhân tiêu biểu nhất của giải thưởng “Vinh danh Người truyền lửa” đến từ nhiều lĩnh vực khác nhau nhưng đều có chung một tinh thần luôn nỗ lực không ngừng vì những điều tốt đẹp. Câu chuyện họ mang theo đã truyền cảm hứng, góp phần bồi đắp niềm tin, khơi dậy khát vọng cống hiến và tinh thần đoàn kết trong cộng đồng.