Khánh thành Cảng hàng không quốc tế Phú Quốc

* Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng: Nỗ lực xây dựng Phú Quốc trở thành đặc khu hành chính - kinh tế Ngày 15-12, UBND tỉnh Kiên Giang, Bộ Giao thông vận tải tổ chức lễ khánh thành Cảng hàng không quốc tế (HKQT) Phú Quốc tại xã Dương Tơ, huyện đảo Phú Quốc (Kiên Giang) sau bốn năm xây dựng.
Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng cùng các đại biểu cắt băng khánh thành Cảng hàng không quốc tế Phú Quốc.  
Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng cùng các đại biểu cắt băng khánh thành Cảng hàng không quốc tế Phú Quốc.  

Ðến dự và cắt băng khánh thành có các đồng chí: nguyên Tổng Bí thư Lê Khả Phiêu; Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng; Lê Hồng Anh, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư; Trương Vĩnh Trọng, nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng; Phó Thủ tướng Vũ Văn Ninh cùng lãnh đạo một số bộ, ngành T.Ư và địa phương.

Cảng HKQT Phú Quốc là dự án sân bay quốc tế đầu tiên được xây dựng mới hoàn toàn kể từ sau ngày hòa bình thống nhất đất nước, có tổng vốn đầu tư 3.000 tỷ đồng bằng 100% nguồn vốn của Tổng công ty Cảng hàng không Miền Nam, nay là Tổng công ty Cảng hàng không Việt Nam (ACV) và được xây dựng theo tiêu chuẩn cấp 4E của Tổ chức Hàng không dân dụng quốc tế (ICAO), đáp ứng hoạt động của các loại máy bay hiện đại như Boeing B777, 747-400 và tương đương, quy trình khai thác hàng không được áp dụng tiêu chuẩn mức C của Hiệp hội Vận tải hàng không quốc tế (IATA). Dự án do Công ty tư vấn thiết kế CPG-PAE (Xin-ga-po - Hoa Kỳ) thiết kế theo tiêu chuẩn quốc tế hiện đại và đồng bộ gồm: Khu bay với đường cất, hạ cánh; tám đường lăn; sân đậu máy bay có tám vị trí đậu. Nhà ga hành khách được bố trí hai cao trình, đi và đến tách biệt với tổng diện tích sàn hơn 24,3 nghìn m2 với các thiết bị hiện đại, đáp ứng phục vụ hơn 2,65 triệu lượt hành khách/năm.

Phát biểu ý kiến tại buổi lễ, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng biểu dương sự cố gắng của các đơn vị tham gia xây dựng cảng HKQT này và sự hợp tác của người dân trong việc di dời giải phóng mặt bằng để bảo đảm tiến độ xây dựng công trình. Thủ tướng nhấn mạnh, việc hoàn thành và đưa Cảng HKQT Phú Quốc vào khai thác là một sự kiện hết sức có ý nghĩa, là động lực quan trọng góp phần phát triển nhanh và bền vững của huyện đảo Phú Quốc nói riêng, cũng như đóng góp vào sự phát triển kinh tế - xã hội của Kiên Giang và vùng đồng bằng sông Cửu Long nói chung, góp phần hội nhập quốc tế, tăng cường giao lưu thương mại, đầu tư, dịch vụ, khoa học - kỹ thuật... Cảng HKQT Phú Quốc sẽ là động lực góp phần đưa Phú Quốc trở thành đặc khu kinh tế hành chính, trung tâm du lịch, nghỉ dưỡng, giao thương. Thủ tướng yêu cầu lãnh đạo huyện đảo Phú Quốc, tỉnh Kiên Giang cần hết sức lưu ý đến việc quan tâm hỗ trợ các hộ di dân tái định cư của dự án, bảo đảm cho các hộ di dân có cuộc sống ổn định; các bộ, ngành chức năng, tỉnh Kiên Giang quan tâm đến công tác xây dựng quy hoạch huyện đảo Phú Quốc, nhất là quy hoạch về hạ tầng, du lịch; đẩy nhanh tiến độ thi công các công trình trọng điểm của đảo Phú Quốc, đặc biệt là các công trình hạ tầng giao thông, điện nước.

* Sáng cùng ngày, các đồng chí: nguyên Tổng Bí thư Lê Khả Phiêu; Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng; Lê Hồng Anh, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư; Trương Vĩnh Trọng, nguyên: Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng; Phó Thủ tướng Vũ Văn Ninh cùng lãnh đạo một số bộ, ngành T.Ư và địa phương cắt băng và khai trương đường bay thẳng TP Hồ Chí Minh - Phú Quốc của Hãng hàng không thế hệ mới Vietjet Air. Ðây là đường bay nội địa thứ chín của hãng.

* Ngày 15-12, tại huyện đảo Phú Quốc, Kiên Giang, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng chủ trì Hội nghị, sơ kết tám năm thực hiện Quyết định số 178/2004/QÐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Ðề án "Phát triển tổng thể đảo Phú Quốc, tỉnh Kiên Giang đến năm 2010 và tầm nhìn 2020". Tham dự Hội nghị, có các đồng chí: Lê Hồng Anh, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư; Phó Thủ tướng Vũ Văn Ninh,  Trưởng Ban Chỉ đạo Tây Nam Bộ; lãnh đạo một số bộ, ngành T.Ư và địa phương.

Sau tám năm thực hiện Quyết định 178, Phú Quốc đã có những chuyển biến rõ nét. Kinh tế đạt mức tăng trưởng cao và ổn định, GDP tăng bình quân hằng năm hơn 22%, GDP bình quân năm 2012 ước đạt 50 triệu đồng/người; lượng khách du lịch tăng bình quân hằng năm khoảng 13% (năm 2012 ước đạt hơn 362.280 lượt người); thu ngân sách tăng bình quân hằng năm hơn 36%; hệ thống kết cấu hạ tầng thiết yếu đã được quy hoạch và triển khai đầu tư; các lĩnh vực thương mại-dịch vụ, xây dựng, vận tải phát triển nhanh; công tác bảo vệ tài nguyên rừng, tài nguyên biển, tài nguyên du lịch và vệ sinh môi trường được chú trọng; an ninh chính trị được giữ vững, trật tự an toàn xã hội được bảo đảm, quốc phòng được củng cố, tăng cường;... Tuy nhiên, lãnh đạo UBND tỉnh Kiên Giang đánh giá những kết quả đạt được trong việc thực hiện Quyết định 178 là rất tích cực, song còn chưa đáp ứng yêu cầu đề ra. Trên cơ sở đó, tỉnh Kiên Giang đề ra một số nhiệm vụ trọng tâm thời gian tới.

Phát biểu ý kiến tại Hội nghị, đồng chí Lê Hồng Anh lưu ý, bên cạnh tập trung đầu tư hạ tầng, lãnh đạo Phú Quốc cần quan tâm làm tốt công tác bảo vệ môi trường sinh thái biển và xây dựng nông thôn mới gắn với hình thành nếp sống văn hóa, văn minh lịch sự, tạo nền tảng cho phát triển ngành du lịch, dịch vụ. Phó Thủ tướng Vũ Văn Ninh đề nghị các bộ, ngành phối hợp với Kiên Giang tiếp tục nghiên cứu cơ chế tổng thể gắn với mô hình đặc thù của Phú Quốc, nhất là các cơ chế về quản lý quy hoạch, đầu tư, dân cư...

Phát biểu ý kiến chỉ đạo Hội nghị, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng biểu dương, đánh giá cao sự nỗ lực của Ðảng bộ, chính quyền và nhân dân huyện đảo Phú Quốc trong xây dựng và phát triển kinh tế-xã hội thời gian qua. Bên cạnh đó, Thủ tướng cũng chỉ ra những hạn chế, yếu kém mà Phú Quốc cần quan tâm khắc phục, trong đó có công tác quản lý quy hoạch; quản lý và sử dụng đất đai.

Ðề cập nhiệm vụ thời gian tới, Thủ tướng lưu ý lãnh đạo tỉnh Kiên Giang và huyện đảo Phú Quốc cần đặc biệt quan tâm công tác quy hoạch và quản lý quy hoạch. Phối hợp chặt chẽ với Bộ  Xây dựng, các bộ, ngành liên quan bổ sung, cập nhật và hoàn thiện quy hoạch theo hướng xây dựng Phú Quốc trở thành thành phố trực thuộc tỉnh, tiến tới thành lập đặc khu hành chính kinh tế Phú Quốc; phát huy cao nhất các tiềm năng, lợi thế để phục vụ cho phát triển kinh tế-xã hội của huyện, trước hết là phát huy lợi thế về nuôi trồng, chế biến thủy hải sản; du lịch; dịch vụ thương mại; nông nghiệp; làm tốt an sinh xã hội, xóa đói, giảm nghèo, xây dựng hạ tầng cơ sở như điện, đường, nước sạch; quyết liệt bảo vệ môi trường; giữ cho được diện tích rừng trên đảo, đồng thời trồng mới và phát triển rừng trên địa bàn huyện đảo, bảo vệ tốt môi trường trên bờ biển... Vì vậy, tỉnh và huyện phải tập trung lãnh đạo phát triển kinh tế-xã hội một cách quyết liệt, năng động và sáng tạo.

Tại Hội nghị, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng và lãnh đạo một số bộ, ngành T.Ư đã xem xét, cho ý kiến cụ thể về các kiến nghị của tỉnh Kiên Giang gồm: Ðề nghị Thủ tướng Chính phủ kiến nghị Bộ Chính trị ban hành Nghị quyết chuyên đề về phát triển đảo Phú Quốc đến năm 2020, trước mắt, để giải quyết các vấn đề cấp thiết về cơ chế, chính sách phát triển đảo Phú Quốc, đề nghị Chính phủ phê duyệt Nghị định ban hành cơ chế, chính sách phát triển đảo Phú Quốc; giao Ban Chỉ đạo Tây Nam Bộ xây dựng đề án thành lập Ðặc khu hành chính kinh tế Phú Quốc; kiến nghị Chính phủ xem xét, phân bổ vốn trái phiếu Chính phủ và ngân sách T.Ư hỗ trợ đầu tư kết cấu hạ tầng thiết yếu trên đảo Phú Quốc.

* Trước đó, trong sáng15-12, các đồng chí: nguyên Tổng Bí thư Lê Khả Phiêu; Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng; Lê Hồng Anh, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư; Phó Thủ tướng Chính phủ Vũ Văn Ninh cùng các đại biểu đã tới dâng hương, tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ tại Nghĩa trang liệt sĩ huyện Phú Quốc.

Có thể bạn quan tâm

Giáo sư Reena Marwah, giảng viên Đại học Delhi, Tổng Thư ký Hiệp hội các học giả châu Á nói về những thành tựu nổi bật trong quan hệ song phương và triển vọng hợp tác giữa hai nước trong giai đoạn tới. (Ảnh: Ngọc Thúy/TTXVN)

Quan hệ Việt Nam-Ấn Độ: Xung lực mới cho phát triển thực chất

Trao đổi với phóng viên tại New Delhi, Giáo sư Reena Marwah, giảng viên Đại học Delhi, đồng thời là Tổng Thư ký Hiệp hội các học giả châu Á, nhận định nền tảng quan trọng nhất giúp quan hệ Việt Nam-Ấn Độ duy trì đà phát triển ổn định trong một thập kỷ qua là sự tin cậy chính trị sâu sắc, được xây dựng qua nhiều thế hệ lãnh đạo.

Đẩy mạnh bồi dưỡng kiến thức, kỹ năng số cho cán bộ, công chức, viên chức. (Ảnh: baochinhphu.vn)

Thủ tướng Chính phủ yêu cầu đẩy mạnh bồi dưỡng kỹ năng số

Thủ tướng Chính phủ vừa ban hành Chỉ thị số 14/CT-TTg ngày 22/4/2026 về đẩy mạnh bồi dưỡng và đánh giá kiến thức, kỹ năng số đối với cán bộ, công chức, viên chức. Đây được xác định là một trong những giải pháp quan trọng nhằm nâng cao chất lượng nguồn nhân lực khu vực công, đáp ứng yêu cầu chuyển đổi số quốc gia.

Nhân chứng lịch sử ở xã Hưng Nguyên Nam nói chuyện về ngày Đại thắng 30/4 hào hùng.

Hưng Nguyên Nam: Viết tiếp câu chuyện hòa bình trên quê hương cách mạng

Nửa thế kỷ sau Đại thắng mùa Xuân 1975, ký ức chiến tranh trên quê hương Hưng Nguyên Nam (Nghệ An) vẫn được gìn giữ như mạch nguồn bồi đắp niềm tự hào dân tộc, hun đúc lý tưởng cho thế hệ trẻ, đồng thời trở thành động lực để địa phương vững bước phát triển trong thời kỳ mới.

Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Gia Túc và Đoàn công tác Trung ương tham dự Chương trình.

Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Gia Túc thăm tặng quà tại Quảng Ninh

Nhân kỷ niệm 51 năm Ngày Giải phóng miền nam, thống nhất đất nước (30/4) và Quốc tế Lao động (1/5), Đoàn công tác Trung ương do đồng chí Phạm Gia Túc, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ đã đến thăm, tặng quà các gia đình chính sách, công nhân, lao động có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh.

Lãnh đạo thành phố Đông Hưng tặng hoa chào mừng Đoàn đại biểu các xã, phường tỉnh Quảng Ninh sang dự kỷ niệm 30 năm Ngày thành lập thành phố Đông Hưng.

Tăng cường quan hệ hợp tác hữu nghị biên giới Quảng Ninh (Việt Nam) và Quảng Tây (Trung Quốc)

Ngày 29/4, Đoàn đại biểu các xã, phường tỉnh Quảng Ninh (Việt Nam) gồm Móng Cái 1, Móng Cái 2, Móng Cái 3 và xã Hải Sơn do đồng chí Hồ Quang Huy, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân phường Móng Cái 1 làm Trưởng đoàn đã tham dự chương trình kỷ niệm 30 năm Ngày thành lập thành phố Đông Hưng, Trung Quốc 29/4 (1996-2026).

Một góc Di tích lịch sử quốc gia Trận Giồng Bốm (thuộc xã Phong Thạnh, tỉnh Cà Mau) ngày nay nhìn từ trên cao.

80 năm Trận Giồng Bốm: Tri ân quá khứ, kiến thiết tương lai

Sáng 30/4, trong không khí hào hùng của những ngày tháng Tư lịch sử, tỉnh Cà Mau đã tổ chức trọng thể Lễ kỷ niệm 80 năm Trận Giồng Bốm (1946-2026). Đây là một trong những sự kiện có ý nghĩa chính trị, lịch sử sâu sắc, cũng là một trong nhiều hoạt động thiết thực chào mừng 51 năm Ngày Giải phóng miền nam, thống nhất đất nước.

Thành phố Hồ Chí Minh năng động, phát triển.

Một điểm đến an toàn, một Thành phố đáng sống

51 năm sau ngày đại thắng, Thành phố Hồ Chí Minh đã chuyển mình mạnh mẽ, khẳng định là siêu đô thị năng động, đầu tàu kinh tế của cả nước. Với tư duy đổi mới và quản trị nhân văn, Thành phố không chỉ bứt phá về hạ tầng, tài chính mà còn bồi đắp giá trị nghĩa tình sâu sắc, khẳng định là điểm đến an toàn, một Thành phố đáng sống.

Lực lượng gìn giữ hòa bình Việt Nam tại Nam Sudan trao quà tặng người dân địa phương.

Lực lượng gìn giữ hòa bình Việt Nam triển khai nhiều hoạt động ý nghĩa nhân dịp 30/4 và 1/5

Các hoạt động thiết thực nhân dịp kỷ niệm Ngày Giải phóng miền nam, thống nhất đất nước và Ngày Quốc tế Lao động thể hiện tinh thần trách nhiệm, sự tích cực, chủ động của lực lượng gìn giữ hòa bình Việt Nam trong việc tham gia xây dựng môi trường hòa bình, ổn định và phát triển bền vững tại Nam Sudan.