Khánh thành Biển kỷ niệm mang tên Chủ tịch Hồ Chí Minh tại thành phố Sainte Adresse, Pháp

Trong khuôn khổ chương trình tham gia Hội nghị cấp cao Pháp ngữ lần thứ 19 và thăm chính thức Cộng hòa Pháp, trưa 6/10, giờ địa phương, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm cùng Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam đã tới thành phố Sainte Adresse dự Lễ khánh thành Biển kỷ niệm mang tên Chủ tịch Hồ Chí Minh, Anh hùng giải phóng dân tộc; Danh nhân văn hóa kiệt xuất của Việt Nam.
Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm phát biểu. Ảnh: Trí Dũng – TTXVN

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm phát biểu. Ảnh: Trí Dũng – TTXVN

Nhằm ghi dấu hành trình của Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Pháp, chính quyền thành phố Sainte-Adresse đã quyết định đặt Biển kỷ niệm đặt trong khuôn viên Masquelier, thành phố Sainte Adresse, trước cửa ngôi nhà Bác từng sinh sống, nay được sử dụng là nơi tổ chức các hoạt động cộng đồng của thành phố.

Biển kỷ niệm khắc dòng chữ bằng tiếng Pháp và tiếng Việt với nội dung: "Từ năm 1911-1912, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã sống và làm việc tại thành phố Sainte Adresse trong khuôn viên “Masquelier” trên hành trình dài vì tương lai của đất nước Việt Nam”.

Phát biểu tại buổi lễ, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đánh giá cao quyết định của Chính quyền thành phố khi coi Biển kỷ niệm là một phần di sản không thể tách rời của thành phố; gửi lời cảm ơn đến nhân dân Pháp, những người bạn thủy chung của Việt Nam khi đã luôn nỗ lực gìn giữ những địa điểm lịch sử ghi lại dấu ấn của Chủ tịch Hồ Chí Minh trên hành trình tìm đường cứu nước.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước khẳng định, Chủ tịch Hồ Chí Minh dành cả cuộc đời cống hiến vì nhân dân và cho đất nước, là biểu tượng sáng ngời cho tinh thần và khí phách của dân tộc Việt Nam; không chỉ là một nhà kiến tạo hòa bình kiệt xuất cho dân tộc mình mà còn là một chiến sĩ kiên cường đấu tranh cho sự giải phóng của các dân tộc trên toàn thế giới. Tổ chức Giáo dục, Khoa học và Văn hóa của Liên hợp quốc (UNESCO) đã vinh danh Người là “Anh hùng giải phóng dân tộc; danh nhân văn hóa kiệt xuất của Việt Nam” và thế giới. Thành phố Sainte Adresse đã và sẽ trở thành một địa điểm tưởng niệm cho người dân Việt Nam cũng như cho tất cả các dân tộc cùng khao khát hòa bình và độc lập.

Những năm tháng tại Pháp trên hành trình tìm đường cứu nước là dịp để Chủ tịch Hồ Chí Minh cũng như toàn thể dân tộc Việt Nam gắn kết hơn với người dân Pháp khi cùng nhau chia sẻ các giá trị về hòa bình, tự do và đoàn kết, cùng nhau chung sức chống lại ách áp bức bóc lột trên thế giới.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm

Nhấn mạnh trải qua những thăng trầm của lịch sử, quan hệ Việt Nam và Pháp ngày càng được củng cố và phát triển, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước cho rằng mỗi người luôn biết ơn sâu sắc công lao của các thế hệ đi trước đã không ngừng vun đắp cho quan hệ hai nước, trong đó đặc biệt là Chủ tịch Hồ Chí Minh, một trong những đảng viên sáng lập Đảng Cộng sản Pháp và Hội người An Nam yêu nước, tiền thân của Hội người Việt Nam tại Pháp hiện nay. Những năm tháng tại Pháp trên hành trình tìm đường cứu nước là dịp để Chủ tịch Hồ Chí Minh cũng như toàn thể dân tộc Việt Nam gắn kết hơn với người dân Pháp khi cùng nhau chia sẻ các giá trị về hòa bình, tự do và đoàn kết, cùng nhau chung sức chống lại ách áp bức bóc lột trên thế giới. Việt Nam sẽ không bao giờ quên sự giúp đỡ và đồng hành của nhân dân Pháp trong sự nghiệp đấu tranh giành độc lập của đất nước.

Khẳng định Việt Nam luôn coi Pháp là đối tác châu Âu hàng đầu và sẵn sàng làm sâu sắc hơn nữa khuôn khổ Đối tác chiến lược giữa hai nước, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước cho biết cá nhân mình cũng rất coi trọng mối quan hệ hữu nghị và hợp tác nhiều mặt với Pháp, có rất nhiều tình cảm tốt đẹp dành cho nhân dân Pháp.

Với thành phố biển Sainte Adresse, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm cho rằng, Việt Nam có nhiều thành phố biển nổi tiếng thế giới và hợp tác giữa các địa phương Việt Nam và Pháp là một nét đặc thù của quan hệ giữa hai nước; hy vọng, với những gắn kết hiện có, Thành phố Sainte Adresse sẽ có nhiều trao đổi, hợp tác hơn nữa với các thành phố của Việt Nam, góp phần củng cố hợp tác nhiều mặt ở các cấp, tăng cường giao lưu nhân dân và trao đổi văn hóa giữa hai nước.

Bày tỏ sự kính trọng đối với Chủ tịch Hồ Chí Minh, vị lãnh tụ kính yêu của dân tộc Việt Nam, đánh giá cao mục đích cũng như lý tưởng giải phóng dân tộc của Chủ tịch Hồ Chí Minh, Thị trưởng thành phố Sainte Adresse Hubert Dejean de la Batie cho rằng, việc gắn biển kỷ niệm là dấu ấn lưu lại lịch sử không chỉ của Việt Nam mà cả nước Pháp. Điều đó góp phần thể hiện tình cảm, tình hữu nghị, đoàn kết của người dân thành phố Sainte Adresse nói riêng và nhân dân Pháp nói chung đối với Chủ tịch Hồ Chí Minh và nhân dân Việt Nam.

Trước đó, tại Tòa thị chính Sainte Adresse, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đã ghi lưu bút với nội dung: “Tôi và đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam vui mừng đến thăm Sainte Adresse. Chúng tôi hết sức xúc động trước những tình cảm tốt đẹp mà chính quyền thành phố, các bạn bè Pháp dành cho Chủ tịch Hồ Chí Minh, vị lãnh tụ vĩ đại của Việt Nam, Anh hùng giải phóng dân tộc, danh nhân văn hóa thế giới. Những dấu ấn của người tại Sainte Adresse là cầu nối quan trọng gắn kết tình hữu nghị giữa hai đất nước, hai dân tộc chúng ta.

Tôi tin tưởng rằng, trên nền tảng lịch sử chung và những giá trị nhân văn cao đẹp mà Chủ tịch Hồ Chí Minh đã để lại, sự gắn kết truyền thống và hợp tác chặt chẽ giữa Việt Nam và Pháp nói chung và với thành phố Sainte Adresse nói riêng sẽ ngày càng được củng cố và phát triển.

Chúc quan hệ Đối tác chiến lược giữa Việt Nam và Pháp ngày càng phát triển tốt đẹp, vì lợi ích của nhân dân hai nước, vì hòa bình, hợp tác và phát triển ở khu vực và trên thế giới”.

Có thể bạn quan tâm

Hội nghị hiệp thương lần thứ nhất thỏa thuận về cơ cấu, thành phần, số lượng người ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh Hưng Yên khóa XVIII, nhiệm kỳ 2026-2031.

Hội nghị hiệp thương lần thứ nhất giới thiệu người ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh Hưng Yên khóa XVIII, nhiệm kỳ 2026-2031

Chiều 5/12, Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận tổ quốc Việt Nam tỉnh Hưng Yên tổ chức các hội nghị hiệp thương lần thứ nhất thỏa thuận về cơ cấu, thành phần, số lượng người ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh Hưng Yên khóa XVIII, nhiệm kỳ 2026-2031.

Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính phát biểu kết luận cuộc họp. (Ảnh: TRẦN HẢI)

Xây dựng giải pháp tổng thể phòng, chống sụt lún, sạt lở, ngập úng, hạn hán, xâm nhập mặn vùng Đồng bằng sông Cửu Long

Chiều 5/12, tại Trụ sở Chính phủ, đồng chí Phạm Minh Chính, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Đảng ủy Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ chủ trì cuộc họp của Ban Thường vụ Đảng ủy Chính phủ và Thường trực Chính phủ cho ý kiến về Đề án phòng, chống sụt lún, sạt lở, ngập úng, hạn hán, xâm nhập mặn vùng Đồng bằng sông Cửu Long.

Khách du lịch tham quan Hoàng cung ở thủ đô Bangkok, Thái Lan. (Ảnh: Tân Hoa Xã)

Điện mừng Quốc khánh Thái Lan

Nhân dịp kỷ niệm Quốc khánh Vương quốc Thái Lan, ngày 5/12, Chủ tịch nước Lương Cường đã gửi điện mừng đến Nhà vua Maha Vajiralongkorn.

Ban Chấp hành Tây Ninh Tỉnh đoàn Tây Ninh khóa I, nhiệm kỳ 2025-2030 ra mắt Đại hội.

Thanh niên Tây Ninh “Tiên phong-Đoàn kết-Sáng tạo-Phát triển”

Với khẩu hiệu hành động “Tiên phong-Đoàn kết-Sáng tạo-Phát triển”, Đoàn Thanh niên các cấp của Tây Ninh, nhiệm kỳ 2025-2030 sẽ tiếp tục khẳng định “Bản lĩnh-Trí tuệ-Tiên phong-Sáng tạo-Tình nguyện vì cộng đồng”, góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết Tỉnh ủy trong nhiệm kỳ mới.

Đồng chí Ngô Đông Hải, Phó Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương phát biểu ý kiến tại Tọa đàm.

Nâng cao chất lượng, hiệu quả giáo dục lý luận chính trị trong trường học

Ngày 5/12, tại Trường đại học Y Dược Cần Thơ, Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương phối hợp Thành ủy Cần Thơ tổ chức Tọa đàm khoa học với chủ đề “Đổi mới căn bản, toàn diện chương trình, giáo trình lý luận chính trị, đáp ứng yêu cầu nâng cao chất lượng và hiệu quả công tác giáo dục trong tình hình mới”.

Quang cảnh Đại hội.

Sức trẻ Ninh Bình chung tay kiến tạo tương lai

Trong hai ngày 4-5/12, Đại hội đại biểu Đoàn Thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh tỉnh Ninh Bình lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030 đã diễn ra sôi nổi, tập trung thảo luận, đánh giá toàn diện kết quả công tác Đoàn, phong trào thanh thiếu nhi giai đoạn 2022-2025; chỉ ra những tồn tại, hạn chế và đề ra mục tiêu, giải pháp cho nhiệm kỳ mới.

Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính chủ trì cuộc họp của Thường trực Chính phủ. (Ảnh: Trần Hải)

Xây dựng chính sách vượt trội, cạnh tranh để thí điểm một số khu thương mại tự do

Sáng 5/12, tại Trụ sở Chính phủ, Thủ tướng Phạm Minh Chính chủ trì cuộc họp của Thường trực Chính phủ để cho ý kiến về đề án khu thương mại tự do chuẩn bị trình cấp có thẩm quyền và về đề xuất cơ chế, chính sách thúc đẩy phát triển trung tâm lọc hóa dầu và năng lượng quốc gia tại Khu kinh tế Dung Quất (Quảng Ngãi).

Đồng chí Nguyễn Xuân Thắng trao bằng công nhận đạt chuẩn mức 1 cho Trường Chính trị Lê Duẩn.

Quảng Trị: Trường Chính trị Lê Duẩn được công nhận đạt chuẩn mức 1

Ngày 5/12, Tỉnh ủy Quảng Trị phối hợp với Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh tổ chức lễ đón bằng công nhận Trường Chính trị Lê Duẩn tỉnh Quảng Trị đạt chuẩn mức 1. Đây là dấu mốc đánh dấu bước phát triển mới của trường và bước tiến chiến lược trong đào tạo đội ngũ cán bộ địa phương của Quảng Trị trong giai đoạn mới. 

Toàn cảnh Đại hội đại biểu Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Khánh Hòa lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030.

Phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân trong nhiệm kỳ mới tại Khánh Hòa

Ngày 5/12, Đại hội đại biểu Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Khánh Hòa lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030. Tham dự có đại diện Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam; lãnh đạo Tỉnh ủy, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân tỉnh cùng 388 đại biểu, đại diện các tầng lớp nhân dân, dân tộc, tôn giáo trong tỉnh.

Đại biểu hai nước Việt Nam-Lào tham dự Hội đàm. (Ảnh: Xuân Tú/TTXVN)

Việt Nam-Lào tăng cường trao đổi thông tin khoa học lý luận

Chiều 4/12, tại thủ đô Viêng Chăn, Đoàn đại biểu cấp cao Hội đồng Lý luận Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam do Giáo sư, Tiến sĩ Nguyễn Xuân Thắng dẫn đầu đã có cuộc hội đàm với Đoàn Hội đồng Lý luận Trung ương Đảng Nhân dân Cách mạng Lào do Tiến sĩ Khamphanh Kheuyavong làm Trưởng đoàn.