Khẳng định vị thế, uy tín trong cộng đồng doanh nhân và xã hội

Chiều 9/8, tại Nhà Quốc hội, phát biểu tại cuộc gặp mặt các doanh nhân trẻ khởi nghiệp xuất sắc năm 2024, Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Đức Hải đề nghị các doanh nghiệp quán triệt sâu sắc, triển khai thực hiện tốt các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, trong đó có các luật, nghị quyết quan trọng vừa được Quốc hội thông qua tại Kỳ họp thứ 7.
Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Đức Hải gặp mặt các doanh nhân trẻ khởi nghiệp xuất sắc năm 2024. (Ảnh: Báo đại biểu nhân dân)
Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Đức Hải gặp mặt các doanh nhân trẻ khởi nghiệp xuất sắc năm 2024. (Ảnh: Báo đại biểu nhân dân)

Theo đó, các doanh nhân trẻ tiêu biểu cần phát huy tinh thần trách nhiệm, thực hiện tốt hơn nữa nhiệm vụ của mình; tiếp tục trau dồi, rèn luyện đạo đức, văn hóa kinh doanh, tinh thần dân tộc, khát vọng cống hiến, trách nhiệm xã hội; đề cao tinh thần thượng tôn pháp luật trong kinh doanh; chú trọng liên kết theo ngành, cụm sản xuất, chuỗi giá trị...

Biểu dương các doanh nhân trẻ tiêu biểu vinh dự được trao danh hiệu doanh nhân trẻ khởi nghiệp xuất sắc 2024, đặc biệt là các doanh nhân được trao danh hiệu Top 10 của giải thưởng này, Phó Chủ tịch Quốc hội đề nghị các doanh nhân trẻ nhận thức sâu sắc yêu cầu rất cao của sự nghiệp đổi mới, công nghiệp hóa, hiện đại hóa, xây dựng nền kinh tế độc lập, tự chủ, thực hiện các mục tiêu phát triển đất nước đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045.

Bên cạnh đó, các doanh nhân trẻ tiếp tục đóng góp tích cực cho công tác xây dựng, hoàn thiện pháp luật về doanh nghiệp, đầu tư, kinh doanh, thuế, tài chính, lao động...

Phó Chủ tịch Quốc hội khẳng định, Quốc hội, Ủy ban Thường vụ Quốc hội sẽ luôn lắng nghe các đề xuất, sáng kiến của doanh nghiệp, doanh nhân và Hội Doanh nhân trẻ Việt nam trong quá trình xây dựng, hoàn thiện các chính sách, pháp luật; xem xét ban hành kịp thời các quyết sách đáp ứng yêu cầu của thực tiễn.

Quang cảnh cuộc gặp chiều nay của Phó Chủ tịch Quốc hội với các đại biểu doanh nhân trẻ xuất sắc. (Ảnh: Báo đại biểu nhân dân)

Quang cảnh cuộc gặp chiều nay của Phó Chủ tịch Quốc hội với các đại biểu doanh nhân trẻ xuất sắc. (Ảnh: Báo đại biểu nhân dân)

Dịp này, thay mặt Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Đức Hải ghi nhận, với tinh thần “Tiên phong đổi mới-Kiến tạo giá trị”, trải qua hơn 30 năm hình thành và phát triển, Hội Doanh nhân trẻ Việt Nam ngày càng lớn mạnh, luôn tiên phong đưa ra những sáng kiến mới để đa dạng hóa hoạt động, thực hiện tốt nhiệm vụ đoàn kết, tập hợp lực lượng doanh nhân trẻ Việt Nam cùng phấn đấu cho sự nghiệp xây dựng, phát triển đất nước.

Các doanh nghiệp hội viên của Hội Doanh nhân trẻ Việt Nam đã để lại dấu ấn và khẳng định vị thế, uy tín trong cộng đồng doanh nhân và xã hội.

Tại cuộc gặp mặt, 10 doanh nhân trẻ khởi nghiệp xuất sắc năm 2024 đã phát biểu ý kiến và đề xuất một số sáng kiến, kiến nghị về cải cách thủ tục hành chính, góp phần cải thiện môi trường kinh doanh của nước ta; triển khai một số chương trình hỗ trợ vốn cho doanh nghiệp khởi nghiệp; về các chương trình hỗ trợ đào tạo kiến thức về kinh doanh, kỹ năng quản trị doanh nghiệp; một số biện pháp để ngăn chặn hữu hiệu hàng giả, hàng nhái, từ đó bảo vệ tốt hơn cho hàng hóa, doanh nghiệp trong nước; tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp du lịch trong nước…

Trước đó, báo cáo tại cuộc gặp mặt, Chủ tịch Hội Doanh nhân trẻ Việt Nam Đặng Hồng Anh cho biết, Hội Doanh nhân trẻ Việt Nam là tổ chức xã hội - nghề nghiệp tự nguyện của các doanh nhân trẻ Việt Nam đã có 31 năm hình thành, phát triển, với gần 19.000 hội viên.

Các doanh nghiệp hội viên của Hội đang tạo doanh thu hàng năm trên 40 tỷ USD (đóng góp hơn 10% GDP của cả nước) và tạo việc làm cho hơn 5 triệu lao động.

Để khuyến khích, động viên các doanh nhân trẻ Việt Nam có thành tích xuất sắc trong khởi nghiệp, tạo phong trào thi đua trong lực lượng doanh nhân trẻ, thúc đẩy hoạt động sản xuất, kinh doanh của doanh nghiệp, từ năm 2015 đến nay, Hội Doanh nhân trẻ khởi nghiệp Việt Nam đã tổ chức Chương trình bình chọn và trao danh hiệu Doanh nhân trẻ khởi nghiệp xuất sắc.

Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Đức Hải tặng quà các doanh nhân trẻ. (Ảnh: Báo đại biểu nhân dân)

Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Đức Hải tặng quà các doanh nhân trẻ. (Ảnh: Báo đại biểu nhân dân)

Năm 2024, Chương trình đã nhận được gần 200 hồ sơ đề cử từ 43 tỉnh, thành phố. Qua 3 vòng bình chọn khoa học, chặt chẽ tại Trung ương, Hội đồng bình chọn chung tuyển đã họp và bình chọn ra 86 ứng viên tiêu biểu để trao Danh hiệu Doanh nhân trẻ khởi nghiệp xuất sắc và bỏ phiếu kín bình chọn 10 ứng viên xuất sắc nhất để trao danh hiệu Top 10.

Theo số liệu báo cáo, trong năm 2023, doanh nghiệp của 86 doanh nhân trẻ khởi nghiệp xuất sắc được bình chọn lần này đã tạo ra doanh thu đạt 2.546 tỷ đồng, lợi nhuận đạt 103 tỷ đồng, nộp ngân sách 51,64 tỷ đồng, giải quyết việc làm cho 6.679 lao động.

Trong đó, các doanh nghiệp của Top 10 Doanh nhân trẻ khởi nghiệp xuất sắc 2024 đã tạo ra doanh thu đạt 1.128 tỷ đồng, lợi nhuận đạt 64 tỷ đồng, nộp ngân sách 31,23 tỷ đồng, giải quyết việc làm cho 3.722 lao động”, ông Đặng Hồng Anh cho biết.

Tại cuộc gặp mặt, Phó Chủ tịch Quốc hội trao quà tặng Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam, Hội Doanh nhân trẻ Việt Nam, các ứng viên được nhận danh hiệu Top 10 Doanh nhân trẻ khởi nghiệp xuất sắc năm 2024.

“Khởi nghiệp sáng tạo thường đi kèm với tinh thần sáng tạo mãnh liệt, sẵn lòng chấp nhận rủi ro, khát khao mang lại nhiều giá trị cho cộng đồng. Vì vậy, doanh nghiệp cần được Quốc hội, Chính phủ quan tâm và đồng hành để những ý tưởng mới, sớm được triển khai hiệu quả nhất và gặt hái được thành công...”.

(Anh Nguyễn Tiến Trường, Tổng Giám đốc Công ty TNHH Thương mại Vật liệu xây dựng Tiến Trường)

“Cần tạo môi trường thuận lợi để các doanh nghiệp có thể tiếp cận và hợp tác với các trường đại học, viện nghiên cứu, xúc tiến thương mại quốc tế nhằm nâng cao chất lượng nguồn nhân lực và thúc đẩy đổi mới sáng tạo...”.

(Chị Phùng Thị Ngân, Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Bigfa)

Có thể bạn quan tâm

[Video] Thời sự 24h ngày 4/5: Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm: Không để tồn đọng kiến nghị chính đáng của cử tri

[Video] Thời sự 24h ngày 4/5: Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm: Không để tồn đọng kiến nghị chính đáng của cử tri

Bản tin cập nhật những vấn đề thời sự nổi bật: Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tiếp xúc cử tri TP Hà Nội; Thủ tướng Lê Minh Hưng chủ trì cuộc họp tháo gỡ vướng mắc dự án sân bay Long Thành; Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn tiếp xúc cử tri TP Hồ Chí Minh; Dông lốc và mưa đá khiến gần 2.900 căn nhà hư hỏng.

Giai đoạn phát triển mới của quan hệ Việt Nam-Ấn Độ

Giai đoạn phát triển mới của quan hệ Việt Nam-Ấn Độ

Chuyến thăm cấp Nhà nước đến Ấn Độ của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm cùng Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam sẽ tạo ra cú hích quan trọng cho quan hệ song phương, góp phần tiếp tục thúc đẩy quan hệ Việt Nam-Ấn Độ phát triển ngày càng mạnh mẽ hơn.

Nhà giàn DK1/19 Quế Đường là điểm cuối của Đoàn công tác số 10 năm 2026 đến thăm trên hải trình.

[Ảnh] Vời vợi những "mắt biển"

Trải qua 37 năm từ khi đi vào hoạt động, các nhà giàn ngày càng được xây dựng khang trang, bảo đảm điều kiện sinh hoạt, công tác cho cán bộ chiến sĩ, hỗ trợ ngư dân vươn khơi bám biển, bảo vệ vững chắc chủ quyền ở thềm lục địa.

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn dâng hương, dâng hoa tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh, các Anh hùng liệt sĩ tại nơi lưu niệm sự kiện Khởi nghĩa Nam Kỳ. (Ảnh: TTXVN)

[Ảnh] Chủ tịch Quốc hội dâng hương tại Di tích lịch sử-văn hóa quốc gia Dinh quận Hóc Môn

Sáng 4/5, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn cùng đoàn công tác đến dâng hương, dâng hoa tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh và tri ân các đồng chí nguyên lãnh đạo Trung ương, các bậc Cách mạng tiền bối và Anh hùng liệt sĩ tại Di tích lịch sử-văn hóa cấp quốc gia “Địa điểm Dinh quận Hóc Môn”.

Lễ dâng hương tưởng niệm các Anh hùng liệt sĩ tại Nhà bia tưởng niệm liệt sĩ xã Chiêu Lưu, tỉnh Nghệ An.

Địa chỉ đỏ nơi biên cương

Giữa miền biên giới phía tây tỉnh Nghệ An, một nhà bia tưởng niệm liệt sĩ vừa được khánh thành sau nhiều năm mong đợi. Không chỉ là một công trình tri ân, nơi đây còn trở thành địa chỉ đỏ giáo dục tinh thần yêu nước, truyền thống cách mạng cho các thế hệ.

Khách du lịch tham quan phố cổ ở Warsaw, Ba Lan, ngày 28/4/2026. (Ảnh: Tân Hoa Xã)

Điện mừng Ngày Hiến pháp Ba Lan

Nhân dịp kỷ niệm 235 năm Ngày Hiến pháp Ba Lan (3/5/1791-3/5/2026), ngày 3/5, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đã gửi điện mừng tới Tổng thống Karol Nawrocki.