Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Đức Hải: Đầu tư giao thông cần đồng bộ, coi trọng yếu tố an toàn

Ngày 16/3, Đoàn giám sát của Quốc hội do Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Đức Hải làm Trưởng Đoàn đã khảo sát hiệu quả thực hiện dự án cao tốc đoạn Cam Lộ-La Sơn; La Sơn-Túy Loan (đi qua Quảng Trị-Thừa Thiên Huế-Đà Nẵng). Và dự án đang xây dựng là cao tốc Cam Lộ-Vạn Ninh đoạn nối tỉnh Quảng Trị với Quảng Bình.
Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Đức Hải cùng Đoàn giám sát của Quốc hội khảo sát trên tuyến cao tốc Cam Lộ-La Sơn.
Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Đức Hải cùng Đoàn giám sát của Quốc hội khảo sát trên tuyến cao tốc Cam Lộ-La Sơn.

Đây là chuyên đề “Thực hiện Nghị quyết số 43/2022/QH15 ngày 11/01/2022 của Quốc hội về chính sách tài khóa, tiền tệ hỗ trợ Chương trình phục hồi và phát triển kinh tế-xã hội và các Nghị quyết của Quốc hội về một số dự án quan trọng quốc gia đến hết năm 2023”.

Đoàn công tác đã khảo sát tại nút giao KM48 - Tỉnh lộ 9 đoạn Cam Lộ-La Sơn qua địa phận xã Phong Mỹ, huyện Phong Điền, tỉnh Thừa Thiên Huế. Đây là khu vực nhập làn từ 2 làn thành 1 làn, từng xảy ra vụ tai nạn giao thông giữa xe ô tô 7 chỗ với container ngày 18/2 khiến 3 người thiệt mạng.

Sau khi đi khảo sát, Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Đức Hải cùng Đoàn công tác đã có buổi làm việc với Bộ Giao thông vận tải, lãnh đạo hai tỉnh Thừa Thiên Huế và Quảng Trị tại thành phố Đông Hà.

Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Đức Hải phát biểu tại buổi làm việc với Bộ Giao thông vận tải và lãnh đạo hai tỉnh Thừa Thiên Huế, Quảng Trị.

Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Đức Hải phát biểu tại buổi làm việc với Bộ Giao thông vận tải và lãnh đạo hai tỉnh Thừa Thiên Huế, Quảng Trị.

Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế Hoàng Hải Minh cho biết, Dự án cao tốc đường bộ Cam Lộ-La Sơn; La Sơn-Túy Loan là tuyến giao thông trọng điểm của quốc gia kết nối liên thông các tỉnh miền Trung từ Quảng Trị-Huế đến cao tốc Đà Nẵng-Quảng Ngãi. Do khó khăn chung về nguồn lực, tuyến được phân kỳ đầu tư đưa vào khai thác giai đoạn 1 với quy mô 2 làn xe. Mặc dù điều kiện khai thác còn hạn chế nhưng do tính cơ động và hiệu quả rõ ràng, sau khi đưa vào sử dụng, tuyến đã phát huy vai trò, lượng phương tiện tham gia là rất lớn và không ngừng tăng.

Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Trị Lê Đức Tiến cho biết, với đoạn Cam Lộ-La Sơn, trước đây tỉnh Quảng Trị có đề xuất đầu tư hoàn chỉnh 4 làn xe, nhưng các cơ quan thẩm định lựa chọn phương án thông tuyến thay vì lựa chọn quy mô hoàn chỉnh, đồng bộ từng đoạn.

Ngoài ra, việc cấp phép khai thác mỏ đất đắp (mỏ vật liệu xây dựng) phục vụ dự án đang vướng thủ tục. Theo quy định nhà thầu phải tự thỏa thuận giá với người dân vì mỏ đất thuộc phần đất đã giao cho người dân. Do đó, việc thảo thuận giá rất khó. Hơn nữa, mỏ đất đắp không phải là hạng mục thuộc dự án nên không thể thu hồi, vì vậy cần đưa mỏ đất đắp vào hạng mục dự án để tỉnh có cơ sở thực hiện.

Trước tình hình tai nạn giao thông liên tục xảy ra và để phục vụ tốt hơn nữa cho phát triển kinh tế, xã hội vùng, lãnh đạo hai tỉnh đề nghị Thủ tướng Chính phủ xem xét sớm đầu tư tuyến Cam Lộ-La Sơn có quy mô từ 2 làn lên 4 làn xe. Việc mở đoạn đường này từ 2 làn lên 4 làn xe thuận lợi vì trước đó mặt bằng đã giải phóng cho cả 4 làn xe. Khó nhất là nguồn vốn đầu tư nên đề nghị Quốc hội ưu tiên vốn gần nhất.

Về công tác giải phóng mặt bằng đoạn Cam Lộ-Vạn Ninh, theo Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Trị Lê Đức Tiến, chiều dài tuyến qua địa phận tỉnh Quảng Trị 32,5km, quy mô xây dựng 4 làn xe trên nền đường rộng 17m, giải phóng mặt bằng theo quy mô hoàn chỉnh 6 làn xe, nền đường rộng 32,25km.

Đến nay, công tác giải phóng mặt bằng đã hoàn thành bồi thường, chi trả hỗ trợ được 87,24%; bàn giao mặt bằng sạch cho Ban Quản lý Dự án Đường Hồ Chí Minh đạt 76,35%. Còn khoảng 4,1km chưa hoàn thành do liên quan đến các hộ dân vào khu tái định cư. Tỉnh đang đốc thúc hoàn thành các khu tái định cư, di dân ra tạm cư để kịp bàn giao toàn bộ mặt bằng trước 31/3.

Thứ trưởng Giao thông vận tải Nguyễn Danh Huy đề xuất giải pháp mở rộng cao tốc Cam Lộ- La Sơn để hạn chế tai nạn giao thông.

Thứ trưởng Giao thông vận tải Nguyễn Danh Huy đề xuất giải pháp mở rộng cao tốc Cam Lộ- La Sơn để hạn chế tai nạn giao thông.

Tại buổi làm việc, Thứ trưởng Giao thông vận tải Nguyễn Danh Huy cho hay, những vụ tai nạn giao thông vừa qua tại đoạn Cam Lộ-La Sơn xuất phát từ hạ tầng giao thông chưa đồng bộ lẫn ý thức người tham gia giao thông. Giải pháp trước mắt là tuyên truyền, xử lý nghiêm, răn đe phương tiện vượt ẩu; rà soát hệ thống sơn kẻ, biển báo, thống kê lại lưu lượng trên cao tốc Cam Lộ-La Sơn và Quốc lộ 1 để có giải pháp phân luồng.

Thứ trưởng Nguyễn Danh Huy cho biết bộ Giao thông vận tải đề xuất Chính phủ đầu tư 7.000 tỷ đồng để nâng tuyến này lên 4 làn xe hoàn chỉnh. Nếu được Quốc hội thông qua thì dự án khởi công cuối năm 2024, hoàn thành cơ bản vào năm 2025. Cùng với đó, đoạn tuyến La Sơn-Hòa Liên nối Thừa Thiên Huế vào Đà Nẵng cũng lập báo cáo tiền khả thi, đang trình Thủ tướng phê duyệt chủ trương đầu tư. Nếu hai tuyến trên được đầu tư thì sẽ nối thông cao tốc 4 làn xe từ Quảng Trị vào đến Quảng Ngãi.

Tại buổi làm việc, Phó chủ tịch Quốc hội Nguyễn Đức Hải cho biết, phân kỳ đầu tư các dự án giao thông phải đảm bảo đồng bộ, coi trọng yếu tố an toàn cho người và phương tiện tham gia giao thông, chứ không nên vì sức ép phải thông tuyến, vốn đầu tư.

Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Đức Hải nghe Ban Quản lý Dự án Đường Hồ Chí Minh báo cáo tiến độ thi công tuyến Cam Lộ- Vạn Ninh đoạn qua xã Cam Tuyền, huyện Cam Lộ.

Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Đức Hải nghe Ban Quản lý Dự án Đường Hồ Chí Minh báo cáo tiến độ thi công tuyến Cam Lộ- Vạn Ninh đoạn qua xã Cam Tuyền, huyện Cam Lộ.

Tuy nhiên, đối với đoạn Cam Lộ-La Sơn, Phó chủ tịch Quốc hội Nguyễn Đức Hải nhìn nhận thực tế còn nhiều bất cập, có nhiều nút thắt khiến tài xế ức chế, xe không được chạy tốc độ tối đa theo luật mà phải xếp hàng nối đuôi sau xe container rất khó chịu, khó phát huy hiệu quả. Đoạn Cam Lộ-La Sơn thực chất không phải là cao tốc, nếu đi đường tỉnh nhiều nơi còn tốt hơn. Ô tô vào cao tốc nhiều không phải vì đường tốt hơn mà vì cao tốc có hoặc không có thu phí. Đầu tư như thế này khó phát huy hiệu quả, ảnh hưởng đến sự phát triển của địa phương.

“Đầu tư xây dựng cao tốc đường bộ cần chú ý đồng bộ về hạ tầng, đường ngang dân sinh, kết nối với các khu kinh tế để phục vụ đắc lực phát triển kinh tế, xã hội. Vì vậy, đề nghị Bộ Giao thông vận tải triển khai ngay các giải pháp trước mắt cũng như lâu dài để tuyến đường phát huy hiệu quả hơn”, Phó Chủ tịch Quốc hội nhấn mạnh.

Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Trị Lê Đức Tiến kiểm tra công tác xây dựng khu tái định cư tại xã Linh Trường, huyện Gio Linh.

Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Trị Lê Đức Tiến kiểm tra công tác xây dựng khu tái định cư tại xã Linh Trường, huyện Gio Linh.

Với đoạn Cam Lộ-Vạn Ninh, Phó Chủ tịch Quốc hội ghi nhận sự vào cuộc của tỉnh Quảng Trị trong công tác giải phóng mặt bằng và xây dựng 9 khu tái định cư phục vụ dự án. Đề nghị Bộ Giao thông vận tải báo cáo Thủ tướng việc di dời các công trình hạ tầng kỹ thuật cấp quốc gia phục vụ dự án này kịp thời. Ban Quản lý Dự án Đường Hồ Chí Minh hết sức chú ý đến chất lượng của công tác thi công, nhất là công tác giám sát chặt chẽ. Tận dụng thời tiết thuận lợi để đẩy nhanh tiến độ xây dựng. Tỉnh Quảng Trị phấn đấu bàn giao mặt bằng trước 31/3 để đảm bảo đúng yêu cầu.

Đoàn giám sát sẽ nghiên cứu các kiến nghị của bộ, địa phương, ghi nhận những khó khăn, vướng mắc trong quá trình triển khai thực hiện dự án để báo cáo Quốc hội.

Có thể bạn quan tâm

Hội nghị hiệp thương lần thứ nhất thỏa thuận về cơ cấu, thành phần, số lượng người ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh Hưng Yên khóa XVIII, nhiệm kỳ 2026-2031.

Hội nghị hiệp thương lần thứ nhất giới thiệu người ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh Hưng Yên khóa XVIII, nhiệm kỳ 2026-2031

Chiều 5/12, Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận tổ quốc Việt Nam tỉnh Hưng Yên tổ chức các hội nghị hiệp thương lần thứ nhất thỏa thuận về cơ cấu, thành phần, số lượng người ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh Hưng Yên khóa XVIII, nhiệm kỳ 2026-2031.

Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính phát biểu kết luận cuộc họp. (Ảnh: TRẦN HẢI)

Xây dựng giải pháp tổng thể phòng, chống sụt lún, sạt lở, ngập úng, hạn hán, xâm nhập mặn vùng Đồng bằng sông Cửu Long

Chiều 5/12, tại Trụ sở Chính phủ, đồng chí Phạm Minh Chính, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Đảng ủy Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ chủ trì cuộc họp của Ban Thường vụ Đảng ủy Chính phủ và Thường trực Chính phủ cho ý kiến về Đề án phòng, chống sụt lún, sạt lở, ngập úng, hạn hán, xâm nhập mặn vùng Đồng bằng sông Cửu Long.

Khách du lịch tham quan Hoàng cung ở thủ đô Bangkok, Thái Lan. (Ảnh: Tân Hoa Xã)

Điện mừng Quốc khánh Thái Lan

Nhân dịp kỷ niệm Quốc khánh Vương quốc Thái Lan, ngày 5/12, Chủ tịch nước Lương Cường đã gửi điện mừng đến Nhà vua Maha Vajiralongkorn.

Ban Chấp hành Tây Ninh Tỉnh đoàn Tây Ninh khóa I, nhiệm kỳ 2025-2030 ra mắt Đại hội.

Thanh niên Tây Ninh “Tiên phong-Đoàn kết-Sáng tạo-Phát triển”

Với khẩu hiệu hành động “Tiên phong-Đoàn kết-Sáng tạo-Phát triển”, Đoàn Thanh niên các cấp của Tây Ninh, nhiệm kỳ 2025-2030 sẽ tiếp tục khẳng định “Bản lĩnh-Trí tuệ-Tiên phong-Sáng tạo-Tình nguyện vì cộng đồng”, góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết Tỉnh ủy trong nhiệm kỳ mới.

Đồng chí Ngô Đông Hải, Phó Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương phát biểu ý kiến tại Tọa đàm.

Nâng cao chất lượng, hiệu quả giáo dục lý luận chính trị trong trường học

Ngày 5/12, tại Trường đại học Y Dược Cần Thơ, Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương phối hợp Thành ủy Cần Thơ tổ chức Tọa đàm khoa học với chủ đề “Đổi mới căn bản, toàn diện chương trình, giáo trình lý luận chính trị, đáp ứng yêu cầu nâng cao chất lượng và hiệu quả công tác giáo dục trong tình hình mới”.

Quang cảnh Đại hội.

Sức trẻ Ninh Bình chung tay kiến tạo tương lai

Trong hai ngày 4-5/12, Đại hội đại biểu Đoàn Thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh tỉnh Ninh Bình lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030 đã diễn ra sôi nổi, tập trung thảo luận, đánh giá toàn diện kết quả công tác Đoàn, phong trào thanh thiếu nhi giai đoạn 2022-2025; chỉ ra những tồn tại, hạn chế và đề ra mục tiêu, giải pháp cho nhiệm kỳ mới.

Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính chủ trì cuộc họp của Thường trực Chính phủ. (Ảnh: Trần Hải)

Xây dựng chính sách vượt trội, cạnh tranh để thí điểm một số khu thương mại tự do

Sáng 5/12, tại Trụ sở Chính phủ, Thủ tướng Phạm Minh Chính chủ trì cuộc họp của Thường trực Chính phủ để cho ý kiến về đề án khu thương mại tự do chuẩn bị trình cấp có thẩm quyền và về đề xuất cơ chế, chính sách thúc đẩy phát triển trung tâm lọc hóa dầu và năng lượng quốc gia tại Khu kinh tế Dung Quất (Quảng Ngãi).

Đồng chí Nguyễn Xuân Thắng trao bằng công nhận đạt chuẩn mức 1 cho Trường Chính trị Lê Duẩn.

Quảng Trị: Trường Chính trị Lê Duẩn được công nhận đạt chuẩn mức 1

Ngày 5/12, Tỉnh ủy Quảng Trị phối hợp với Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh tổ chức lễ đón bằng công nhận Trường Chính trị Lê Duẩn tỉnh Quảng Trị đạt chuẩn mức 1. Đây là dấu mốc đánh dấu bước phát triển mới của trường và bước tiến chiến lược trong đào tạo đội ngũ cán bộ địa phương của Quảng Trị trong giai đoạn mới. 

Toàn cảnh Đại hội đại biểu Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Khánh Hòa lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030.

Phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân trong nhiệm kỳ mới tại Khánh Hòa

Ngày 5/12, Đại hội đại biểu Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Khánh Hòa lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030. Tham dự có đại diện Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam; lãnh đạo Tỉnh ủy, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân tỉnh cùng 388 đại biểu, đại diện các tầng lớp nhân dân, dân tộc, tôn giáo trong tỉnh.

Đại biểu hai nước Việt Nam-Lào tham dự Hội đàm. (Ảnh: Xuân Tú/TTXVN)

Việt Nam-Lào tăng cường trao đổi thông tin khoa học lý luận

Chiều 4/12, tại thủ đô Viêng Chăn, Đoàn đại biểu cấp cao Hội đồng Lý luận Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam do Giáo sư, Tiến sĩ Nguyễn Xuân Thắng dẫn đầu đã có cuộc hội đàm với Đoàn Hội đồng Lý luận Trung ương Đảng Nhân dân Cách mạng Lào do Tiến sĩ Khamphanh Kheuyavong làm Trưởng đoàn.