Khẳng định trí tuệ, bản lĩnh Việt Nam trong chiến thắng Hà Nội - Điện Biên Phủ trên không

Nhân kỷ niệm 50 năm Chiến thắng Hà Nội - Điện Biên Phủ trên không (12/1972-12/2022), sáng 9/12, tại Hà Nội, Bộ Quốc phòng phối hợp Ban Tuyên giáo Trung ương, Bộ Công an và Thành ủy Hà Nội tổ chức Hội thảo khoa học cấp quốc gia với chủ đề: Chiến thắng “Hà Nội - Điện Biên Phủ trên không 1972” - Sức mạnh Việt Nam và tầm vóc thời đại.
Các đại biểu dự Hội thảo kỷ niệm 50 năm chiến thắng “Hà Nội - Điện Biên Phủ trên không”. (Ảnh: Phú Sơn)
Các đại biểu dự Hội thảo kỷ niệm 50 năm chiến thắng “Hà Nội - Điện Biên Phủ trên không”. (Ảnh: Phú Sơn)

Dự Hội thảo có Đại tướng Lương Cường, Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam; các đồng chí Ủy viên Trung ương Đảng là lãnh đạo Bộ Quốc phòng, Bộ Công an; các nhân chứng lịch sử từng trực tiếp tham gia chiến đấu trong 12 ngày đêm của trận Hà Nội-Điện Biên Phủ trên không.

Cách đây tròn 50 năm, vào những ngày cuối tháng 12/1972, Mỹ đã tiến hành trận tập kích đường không vào Hà Nội và các tỉnh phía bắc nước ta với sự tham gia ồ ạt của “pháo đài bay B-52” - biểu tượng sức mạnh của không quân Hoa Kỳ lúc bấy giờ. Với quyết tâm của quân và dân ta, tại chính mảnh đất Thăng Long-Hà Nội, quân và dân ta đã đánh bại chiến lược của đế quốc Mỹ, làm nên “Chiến thắng Hà Nội - Điện Biên Phủ trên không” lịch sử. Chiến thắng đó đã buộc chính quyền Mỹ phải tuyên bố ngừng ném bom đánh phá miền bắc, tiến tới ký kết Hiệp định Paris, chấm dứt chiến tranh, lập lại hòa bình ở Việt Nam, rút hết quân viễn chinh về nước. Đây là bước ngoặt quan trọng để quân và dân ta đưa sự nghiệp kháng chiến chống Mỹ đi đến thắng lợi hoàn toàn.

Các đại biểu chia sẻ những kỷ niệm về trận chiến 50 năm trước bên lề Hội thảo. (Ảnh: Phú Sơn)
Các đại biểu chia sẻ những kỷ niệm về trận chiến 50 năm trước bên lề Hội thảo. (Ảnh: Phú Sơn)

Chiến thắng “Hà Nội - Điện Biên Phủ trên không” thể hiện khí phách anh hùng, bản lĩnh, trí tuệ của con người Việt Nam. Sau 12 ngày đêm với 2 đợt chiến đấu, lực lượng phòng không-không quân cùng với quân và dân Hà Nội, Hải Phòng và các tỉnh, thành phố miền bắc đã bắn rơi 81 máy bay các loại, trong đó có 34 máy bay B-52. Hội thảo đã thu hút 130 báo cáo, tham luận tại Hội thảo, trong đó có nhiều tham luận của các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước; lãnh đạo bộ ngành và TP Hà Nội - nơi diễn ra những trận chiến trên không ác liệt nhất. Các tham luận đã khẳng định tầm nhìn chiến lược của Bộ Chính trị, Chủ tịch Hồ Chí Minh, Quân ủy Trung ương; sự chỉ đạo, chỉ huy, điều hành xuất sắc của Bộ Quốc phòng, Bộ Công an, Quân chủng Phòng không-Không quân. Hội thảo cũng được nghe tham luận của nhiều đại biểu là những nhân chứng lịch sử, trực tiếp tham gia chiến dịch phòng không 12 ngày đêm.

Dù đã nửa thế kỷ trôi qua, nhưng những bài học kinh nghiệm và bài học lịch sử về lãnh đạo, chỉ đạo chiến lược, xây dựng thế trận, tổ chức lực lượng, về nghệ thuật quân sự Việt Nam, nghệ thuật chiến dịch phòng không trong kháng chiến chống Mỹ, cứu nước... vẫn còn nguyên giá trị sâu sắc. Việc đúc rút lại những bài học này trong dịp kỷ niệm 50 năm Chiến thắng “Hà Nội - Điện Biên Phủ trên không” là vô cùng cần thiết để có thể vận dụng vào sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc hiện nay.

Có thể bạn quan tâm

Khách du lịch tham quan phố cổ ở Warsaw, Ba Lan, ngày 28/4/2026. (Ảnh: Tân Hoa Xã)

Điện mừng Ngày Hiến pháp Ba Lan

Nhân dịp kỷ niệm 235 năm Ngày Hiến pháp Ba Lan (3/5/1791-3/5/2026), ngày 3/5, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đã gửi điện mừng tới Tổng thống Karol Nawrocki.

Thủ tướng Lê Minh Hưng và Thủ tướng Nhật Bản Takaichi Sanae cùng các đại biểu chụp ảnh chung.

[Ảnh] Nhật Bản trao Huân chương Mặt trời mọc, tặng nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước Việt Nam

Tối 2/5, tại Hà Nội, Chính phủ hai nước Nhật Bản và Việt Nam đã long trọng tổ chức lễ trao Huân chương Mặt trời mọc hạng nhất Đại thập tự của Nhật Bản, tặng nguyên Tổng Bí thư Nông Đức Mạnh và nguyên Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Tấn Dũng. Dự buổi lễ có Thủ tướng Lê Minh Hưng và Thủ tướng Nhật Bản Takaichi Sanae.

Giáo sư Reena Marwah, giảng viên Đại học Delhi, Tổng Thư ký Hiệp hội các học giả châu Á nói về những thành tựu nổi bật trong quan hệ song phương và triển vọng hợp tác giữa hai nước trong giai đoạn tới. (Ảnh: Ngọc Thúy/TTXVN)

Quan hệ Việt Nam-Ấn Độ: Xung lực mới cho phát triển thực chất

Trao đổi với phóng viên tại New Delhi, Giáo sư Reena Marwah, giảng viên Đại học Delhi, đồng thời là Tổng Thư ký Hiệp hội các học giả châu Á, nhận định nền tảng quan trọng nhất giúp quan hệ Việt Nam-Ấn Độ duy trì đà phát triển ổn định trong một thập kỷ qua là sự tin cậy chính trị sâu sắc, được xây dựng qua nhiều thế hệ lãnh đạo.