Làm rõ tầm vóc thời đại Chiến thắng “Hà Nội - Điện Biên Phủ trên không”

Với hơn 130 tham luận được nghiên cứu công phu, Hội thảo khoa học cấp quốc gia “Chiến thắng Hà Nội - Điện Biên Phủ trên không 1972 - Sức mạnh Việt Nam và tầm vóc thời đại” sẽ diễn ra vào ngày 9/12 tới đây tại Thủ đô Hà Nội.
Các đồng chí đại diện Ban tổ chức cung cấp thông tin về Hội thảo tại buổi họp báo.
Các đồng chí đại diện Ban tổ chức cung cấp thông tin về Hội thảo tại buổi họp báo.

Sáng 5/12, tại Hà Nội, Bộ Quốc phòng tổ chức họp báo giới giới thiệu Hội thảo khoa học cấp quốc gia “Chiến thắng Hà Nội - Điện Biên Phủ trên không 1972” - Sức mạnh Việt Nam và tầm vóc thời đại”.

Hội thảo do Bộ Quốc phòng phối hợp Ban Tuyên giáo Trung ương, Bộ Công an và Thành ủy Hà Nội tổ chức với mục đích xuyên suốt nhằm khẳng định, làm rõ tầm nhìn chiến lược, chủ trương lãnh đạo đúng đắn, sáng suốt, khả năng điều hành chiến tranh tài tình, linh hoạt, nhạy bén của Trung ương Đảng, Chủ tịch Hồ Chí Minh, Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng.

Bên cạnh đó, Hội thảo cũng hướng tới đánh giá đúng tầm vóc, ý nghĩa, nguyên nhân thắng lợi, đúc rút những bài học kinh nghiệm, lịch sử về lãnh đạo, chỉ đạo chiến lược, vận dụng vào sự nghiệp xây dựng, bảo vệ Tổ quốc; tri ân công lao to lớn của lực lượng vũ trang, cán bộ và nhân dân miền bắc nói chung, Thủ đô nói riêng cũng như Bộ Tư lệnh Quân chủng Phòng không - Không quân.

Nội dung chính của Hội thảo xoay quanh việc làm rõ bối cảnh tình hình trong nước và quốc tế, phân tích âm mưu, thủ đoạn, kế hoạch tác chiến của đế quốc Mỹ; đường lối, chủ trương, sự lãnh đạo, chỉ đạo đúng đắn của Trung ương Đảng, Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng; tái hiện cuộc chiến đấu kiên cường, anh dũng, mưu trí, sáng tạo của quân và dân ta; đánh giá tầm vóc, ý nghĩa, nguyên nhân thắng lợi, bài học lịch sử, kinh nghiệm phát huy trong sự nghiệp xây dựng, bảo vệ Tổ quốc hiện nay.

Với hơn 130 bài tham luận được nghiên cứu công phu, nghiêm túc, bảo đảm chất lượng, khoa học, bám sát nội dung chủ đề, Hội thảo sẽ diễn ra vào sáng ngày 9/12 tại Bộ Quốc phòng (thành phố Hà Nội) với khoảng 650 đại biểu và đặc biệt là 20 nhân chứng lịch sử.

Trong đó, đáng chú ý có các tham luận: “Chiến thắng “Hà Nội - Điện Biên Phủ trên không” - Tầm vóc và bài học lịch sử đối với sự nghiệp xây dựng, bảo vệ Tổ quốc” của Đại tướng Phan Văn Giang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Quốc phòng; “Chiến thắng “Hà Nội - Điện Biên Phủ trên không 1972” - Bản lĩnh và trí tuệ Việt Nam của Đại tướng Lương Cường, Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam.

Đối với các nhân chứng lịch sử sẽ có mặt tại Hội thảo, tiêu biểu có: Thượng tướng, Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân Phạm Thanh Ngân, nguyên: Ủy viên Bộ Chính trị, Tư lệnh Quân chủng Phòng không - Không quân, Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam; Trung tướng, Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân Nguyễn Đức Soát, nguyên: Tư lệnh Quân chủng Phòng không - Không quân, Cơ phó - Lái máy bay eKQ927.

Có thể bạn quan tâm

Thủ tướng Lê Minh Hưng và Thủ tướng Nhật Bản Takaichi Sanae cùng các đại biểu chụp ảnh chung.

[Ảnh] Nhật Bản trao Huân chương Mặt trời mọc, tặng nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước Việt Nam

Tối 2/5, tại Hà Nội, Chính phủ hai nước Nhật Bản và Việt Nam đã long trọng tổ chức lễ trao Huân chương Mặt trời mọc hạng nhất Đại thập tự của Nhật Bản, tặng nguyên Tổng Bí thư Nông Đức Mạnh và nguyên Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Tấn Dũng. Dự buổi lễ có Thủ tướng Lê Minh Hưng và Thủ tướng Nhật Bản Takaichi Sanae.

Giáo sư Reena Marwah, giảng viên Đại học Delhi, Tổng Thư ký Hiệp hội các học giả châu Á nói về những thành tựu nổi bật trong quan hệ song phương và triển vọng hợp tác giữa hai nước trong giai đoạn tới. (Ảnh: Ngọc Thúy/TTXVN)

Quan hệ Việt Nam-Ấn Độ: Xung lực mới cho phát triển thực chất

Trao đổi với phóng viên tại New Delhi, Giáo sư Reena Marwah, giảng viên Đại học Delhi, đồng thời là Tổng Thư ký Hiệp hội các học giả châu Á, nhận định nền tảng quan trọng nhất giúp quan hệ Việt Nam-Ấn Độ duy trì đà phát triển ổn định trong một thập kỷ qua là sự tin cậy chính trị sâu sắc, được xây dựng qua nhiều thế hệ lãnh đạo.

Đẩy mạnh bồi dưỡng kiến thức, kỹ năng số cho cán bộ, công chức, viên chức. (Ảnh: baochinhphu.vn)

Thủ tướng Chính phủ yêu cầu đẩy mạnh bồi dưỡng kỹ năng số

Thủ tướng Chính phủ vừa ban hành Chỉ thị số 14/CT-TTg ngày 22/4/2026 về đẩy mạnh bồi dưỡng và đánh giá kiến thức, kỹ năng số đối với cán bộ, công chức, viên chức. Đây được xác định là một trong những giải pháp quan trọng nhằm nâng cao chất lượng nguồn nhân lực khu vực công, đáp ứng yêu cầu chuyển đổi số quốc gia.

Nhân chứng lịch sử ở xã Hưng Nguyên Nam nói chuyện về ngày Đại thắng 30/4 hào hùng.

Hưng Nguyên Nam: Viết tiếp câu chuyện hòa bình trên quê hương cách mạng

Nửa thế kỷ sau Đại thắng mùa Xuân 1975, ký ức chiến tranh trên quê hương Hưng Nguyên Nam (Nghệ An) vẫn được gìn giữ như mạch nguồn bồi đắp niềm tự hào dân tộc, hun đúc lý tưởng cho thế hệ trẻ, đồng thời trở thành động lực để địa phương vững bước phát triển trong thời kỳ mới.