Khám bệnh, tặng quà cho người nghèo trước Tết Choul Chnam Thmey tại tỉnh Kampong Chhnang

Ngày 7/4, Hiệp hội Doanh nghiệp Việt Nam-Campuchia (VCBA) phối hợp Công ty Viettel Cambodia (Metfone) cùng sự hỗ trợ của một số doanh nghiệp và tổ chức thiện nguyện Việt Nam đã tổ chức chương trình khám chữa bệnh, phát thuốc và tặng quà cho bà con người gốc Việt và Khmer có hoàn cảnh khó khăn tại tỉnh Kampong Chhnang.
Đại sứ Nguyễn Huy Tăng và Phó Tỉnh trưởng tỉnh Kampong Chhnang Born Sophy phát quà cho bà con đến khám bệnh
Đại sứ Nguyễn Huy Tăng và Phó Tỉnh trưởng tỉnh Kampong Chhnang Born Sophy phát quà cho bà con đến khám bệnh
Đại sứ Nguyễn Huy Tăng và Phó Tỉnh trưởng tỉnh Kampong Chhnang Born Sophy phát quà cho bà con đến khám bệnh (Ảnh: Nguyễn Hiệp)

Đại sứ Nguyễn Huy Tăng và Phó Tỉnh trưởng tỉnh Kampong Chhnang Born Sophy phát quà cho bà con đến khám bệnh (Ảnh: Nguyễn Hiệp)

Tham dự sự kiện diễn ra khoảng một tuần trước lễ đón năm mới Choul Chnam Thmey cổ truyền của dân tộc Khmer, có Đại sứ Việt Nam tại Campuchia Nguyễn Huy Tăng, Phó Tỉnh trưởng tỉnh Kampong Chhnang Born Sophy, lãnh đạo Hội Khmer-Việt Nam và đại diện các đơn vị tài trợ cho chương trình.

Bà con đến khám bệnh từ sáng sớm (Ảnh: Nguyễn Hiệp)

Bà con đến khám bệnh từ sáng sớm (Ảnh: Nguyễn Hiệp)

Tại đây, 300 bà con gốc Việt Nam và 300 người Khmer từ 40 tuổi trở lên được đội ngũ nhân viên y tế hơn 60 người, trong đó có 15 bác sĩ thuộc VCBA, Câu lạc bộ Chia sẻ yêu thương, Nhóm Đồng lòng chung sức, MED115 Polyclinic và MEKONG Clinic khám tư vấn, siêu âm tổng quát, xét nghiệm máu thường quy, đo điện tim, chụp X-quang.

Tiến sĩ khoa học Heng LiHong chia sẻ về chương trình khám bệnh (Ảnh: Nguyễn Hiệp)

Tiến sĩ khoa học Heng LiHong chia sẻ về chương trình khám bệnh (Ảnh: Nguyễn Hiệp)

Theo Tiến sĩ khoa học Heng LiHong, Phó Chủ tịch thường trực, Tổng thư ký VCBA, bà con được khám những bệnh tập trung vào bốn nhóm: tim mạch, huyết áp, tiểu đường và cơ xương khớp. Bà con cũng được khám chuyên sâu về răng, phụ khoa, về mắt và được phát kính miễn phí.

Một người già được bác sĩ khám răng (Ảnh: Nguyễn Hiệp)

Một người già được bác sĩ khám răng (Ảnh: Nguyễn Hiệp)

“Chúng tôi sẽ cố gắng hơn nữa để thăm khám, giúp bà con phát hiện sớm bệnh và có hướng điều trị thích hợp. Trong tương lai, những chương trình này sẽ được chuẩn bị kỹ hơn nữa về máy móc, dụng cụ y tế cũng như đội ngũ y bác sĩ để giúp bà con, những người ít có cơ hội tiếp cận với ý học hiện đại, được khám và điều trị bệnh một cách tốt nhất”, Giám đốc MED115 Polyclinic chia sẻ.

Bà Trương Thị Duyên được bác sĩ tư vấn khám bệnh (Ảnh: Nguyễn Hiệp)

Bà Trương Thị Duyên được bác sĩ tư vấn khám bệnh (Ảnh: Nguyễn Hiệp)

Có mặt từ sáng sớm tại trường Tiểu học Khsam, thành phố Kampong Chhang, nơi tổ chức chương trình khám bệnh, bà Trương Thị Duyên, 71 tuổi, cho biết, sống gần sông nước từ nhiều năm, bà mắc nhiều bệnh, trong đó có bệnh tiểu đường. Hôm nay, được Đại sứ quán phối hợp Chi hội Khmer-Việt Nam tỉnh giới thiệu đến khám, bà rất hy vọng các bác sĩ Việt Nam giúp cho khỏi bệnh.

Ở phòng khám bên cạnh, bà Mork Vanny, 65 tuổi, người Khmer, lắng nghe bác sĩ phân tích, tư vấn và được chỉ định làm siêu âm ổ bụng. Bị đau ốm suốt mấy năm qua, người phụ nữ đơn thân hy vọng trước thềm năm mới, các y bác sỹ Việt Nam sẽ mang lại niềm vui cho bà và mọi người đến khám hôm nay.

Nhiều loại thuốc được chuẩn bị để phát cho 600 người đến khám (Ảnh: Nguyễn Hiệp)

Nhiều loại thuốc được chuẩn bị để phát cho 600 người đến khám (Ảnh: Nguyễn Hiệp)

“Tôi mừng lắm khi nghe tin đoàn đến khám. Năm mới sắp đến rồi, mong bác sĩ Việt Nam giúp chữa khỏi bệnh. Hôm nay, nghe tin được khám chữa bệnh, phát thuốc miễn phí và tặng quà Tết, ai cũng vui”, bà Vanny lạc quan bày tỏ.

Phát biểu tại chương trình từ thiện, Phó Tỉnh trưởng tỉnh Kampong Chhnang Born Sophy thay mặt ban lãnh đạo địa phương cảm ơn Chính phủ và nhân dân Việt Nam luôn chia sẻ, giúp đỡ nhân dân Campuchia những lúc khó khăn. Theo đó, những đợt khám chữa bệnh, phát thuốc và tặng quà như hôm nay cho cả bà con gốc Việt và bà con Khmer là minh chứng cho thấy quan hệ thân thiết, gắn bó giữa nhân dân hai nước.

Phó Tỉnh trưởng tỉnh Kampong Chhnang Born Sophy đánh giá cao ý nghĩa của chương trình khám bệnh từ thiện (Ảnh: Nguyễn Hiệp)

Phó Tỉnh trưởng tỉnh Kampong Chhnang Born Sophy đánh giá cao ý nghĩa của chương trình khám bệnh từ thiện (Ảnh: Nguyễn Hiệp)

Về phần mình, đại diện các đơn vị tài trợ cho chương trình, như Metfone, Angkor Milk và các doanh nghiệp đều bày tỏ tình cảm và trách nhiệm của đơn vị đối với công tác xã hội tại Campuchia. Trong đó, có sự đóng góp về tài chính và nhiều phần quà tặng bà con dịp lễ tết và trong những đợt khám bệnh, phát thuốc hằng năm.

Tổng Giám đốc Metfone Cao Mạnh Đức chia sẻ: “Trong suốt quá trình đầu tư 15 năm qua tại đất nước Chùa Tháp, bên cạnh việc duy trì tốt các hoạt động kinh doanh, đơn vị đã đồng hành cùng Chính phủ và người dân Campuchia trong nhiều chương trình thiện nguyện, góp phần mang lại những giá trị nhân văn và hạnh phúc cho người dân, nhất là những người yếu thế trong xã hội”.

Tổng giám đốc Metfone Cao Mạnh Đức phát biểu ý kiến (Ảnh: Nguyễn Hiệp)

Tổng giám đốc Metfone Cao Mạnh Đức phát biểu ý kiến (Ảnh: Nguyễn Hiệp)

Theo thống kê, tính riêng đến hết năm 2023, tổng giá trị Metfone đã tài trợ cho các công tác thiện nguyện, các dự án xã hội là 120 triệu USD. Trung bình mỗi năm, Metfone dành tới hơn 10 triệu USD cho các hoạt động xã hội tại Campuchia.

Chương trình khám chữa bệnh, phát thuốc và tặng quà nhân dịp Tết Khmer Choul Chnam Thmey cho bà con tại tỉnh Kampong Chhnang được dư luận hoan nghênh và đánh giá cao. Qua đó, góp phần tăng cường tình đoàn kết giữa cộng đồng kiều bào với người dân bản xứ, đồng thời thể hiện tình hữu nghị truyền thống tốt đẹp giữa hai đất nước Việt Nam và Campuchia.

Có thể bạn quan tâm

Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi, Chủ tịch Ủy ban châu Âu Ursula von der Leyen và Chủ tịch Hội đồng châu Âu Antonio Costa tại cuộc họp báo ở New Delhi, ngày 27/1/2026. (Nguồn: ANI/TTXVN)

FTA giữa Ấn Độ và EU: Bước chuyển tích cực

Liên minh châu Âu (EU) và Ấn Độ vừa tổ chức thành công Hội nghị thượng đỉnh lần thứ 16 với dấu mốc đáng nhớ khi hai bên tuyên bố hoàn tất tiến trình đàm phán Hiệp định Thương mại tự do (FTA), mở ra cơ hội xây dựng một không gian thương mại rộng lớn với khoảng hai tỷ người tiêu dùng, chiếm gần 25% GDP toàn cầu. 

Các cơ quan đại diện và kiều bào tại Pháp vui mừng đón Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm cùng Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam thăm chính thức Cộng hòa Pháp ngày 3/10/2024. (Ảnh: KHẢI HOÀN)

Cộng đồng người Việt tại Pháp và Bồ Đào Nha tự hào, vững tin theo con đường lãnh đạo của Đảng quang vinh

Phấn khởi với thành công rất tốt đẹp của Đại hội XIV của Đảng, cán bộ các cơ quan đại diện và cộng đồng người Việt tại Pháp và Bồ Đào Nha bày tỏ niềm tin sâu sắc vào sự lãnh đạo của Đảng, đồng thời khẳng định quyết tâm góp sức thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển của đất nước trong kỷ nguyên mới.

Đại sứ EU tại ASEAN Sujiro Seam. (Ảnh: Đỗ Quyên/TTXVN)

EU cân nhắc khởi động đàm phán FTA với ASEAN sau năm 2027

Theo phóng viên TTXVN tại Indonesia, phát biểu tại cuộc gặp gỡ báo chí ở Jakarta tối 26/1, Đại sứ Liên minh châu Âu (EU) tại Hiệp hội Các quốc gia Đông Nam Á (ASEAN) Sujiro Seam cho biết khối này có thể xem xét khởi động đàm phán hiệp định thương mại tự do với Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á (ASEAN) sau năm 2027.

Cảng hàng hóa Busan, Hàn Quốc. (Ảnh: THX/TTXVN)

Tổng thống Mỹ Donald Trump tăng thuế lên 25% đối với một số hàng hóa của Hàn Quốc

Theo phóng viên TTXVN tại Washington, ngày 26/1, Tổng thống Mỹ Donald Trump tuyên bố tăng thuế nhập khẩu đối với ô-tô, dược phẩm và gỗ xẻ của Hàn Quốc từ mức 15% lên 25%. Nguyên nhân được cho là do Quốc hội Hàn Quốc chậm phê duyệt thỏa thuận thương mại song phương đã đạt được với Mỹ vào mùa hè năm ngoái.

Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIV thống nhất tuyệt đối bầu đồng chí Tô Lâm tiếp tục giữ chức Tổng Bí thư. (Ảnh: TTXVN)

Ấn tượng về nhà lãnh đạo hành động quyết liệt, nhìn xa trông rộng, đủ sức dẫn dắt Việt Nam vươn mình

Việt Nam và Trung Quốc là hai nước láng giềng có nhiều nét tương đồng về thể chế chính trị, văn hóa-xã hội và tầm nhìn phát triển đất nước, Đại hội XIV và việc Tổng Bí thư Tô Lâm tiếp tục giữ cương vị người đứng đầu của Đảng Cộng sản Việt Nam, nhận được sự quan tâm đặc biệt của dư luận và giới trí thức, học giả Trung Quốc.

Tuyết rơi dày tại New York, Mỹ. (Ảnh: THX/TTXVN)

Mỹ: Bão gây tê liệt giao thông đường bộ và hàng không

Một cơn bão mùa đông mạnh đang càn quét phần lớn nước Mỹ, buộc các hãng hàng không phải hủy hàng nghìn chuyến bay và hoãn hàng trăm chuyến vào ngày 26/1, trong bối cảnh mưa đóng băng và tuyết rơi dày làm gián đoạn hoạt động đi lại và gây rối loạn mạng lưới giao thông.

Tổng Bí thư Tô Lâm Báo cáo về các văn kiện trình Đại hội XIV Đảng Cộng sản Việt Nam tại phiên khai mạc Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV Đảng Cộng sản Việt Nam. (Ảnh: TRẦN HẢI)

Đại hội XIV và tầm nhìn phát triển dựa trên khoa học-công nghệ

Đại hội XIV của Đảng là sự kiện chính trị có ý nghĩa đặc biệt và là dấu mốc khởi đầu kỷ nguyên phát triển mới của đất nước. Một trong những nhiệm vụ chủ yếu trong giai đoạn 2026-2030 là thúc đẩy đột phá chiến lược, lấy khoa học-công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số làm động lực chính cho phát triển đất nước.