Khai mạc trưng bày chuyên đề “Sức mạnh hậu cần trong Chiến thắng Điện Biên Phủ”

Chào mừng kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ (7/5/1954-7/5/2024), sáng 26/4 tại Bảo tàng chiến thắng lịch sử Điện Biên Phủ (tỉnh Điện Biên), Cục Chính trị (Tổng cục Hậu cần) cùng với Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Điện Biên tổ chức khai mạc, cắt băng khánh thành khu trưng bày chuyên đề “Sức mạnh hậu cần trong Chiến thắng Điện Biên Phủ”.
Không gian chính tại Triển lãm “Sức mạnh hậu cần trong Chiến thắng Điện Biên Phủ”.
Không gian chính tại Triển lãm “Sức mạnh hậu cần trong Chiến thắng Điện Biên Phủ”.

Tham gia chương trình có Trung tướng Đỗ Văn Thiện, Bí thư Đảng ủy, Chính ủy Tổng cục Hậu cần; Thiếu tướng Phạm Mạnh Cường, Phó Chủ nhiệm chính trị; đồng chí Vừ A Bằng, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Điện Biên; đại biểu chỉ huy cơ quan, đơn vị và các lực lượng vũ trang đóng quân trên địa bàn.

Chào mừng các đại biểu dự khai mạc, tham quan triển lãm, Trung tướng Đỗ Văn Thiện, Chính ủy Tổng cục Hậu cần cho biết, triển lãm là hoạt động có ý nghĩa thiết thực, nhằm đẩy mạnh công tác tuyên truyền đến toàn quân, toàn dân hiểu rõ hơn những thành tựu của công tác hậu cần và ngành Hậu cần Quân đội trong Chiến thắng Điện Biên Phủ. Đồng thời cổ vũ, động viên mỗi cán bộ, chiến sĩ, công nhân viên, người lao động ngành Hậu cần Quân đội và toàn quân thêm tự hào, tiếp bước truyền thống vẻ vang; từ đó khơi dậy sức mạnh, tinh thần trách nhiệm trong mỗi cá nhân, kêu gọi mọi người chung sức, đồng lòng nỗ lực phấn đấu, khắc phục khó khăn, thi đua hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao, bảo đảm kịp thời hậu cần đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ xây dựng quân đội, củng cố quốc phòng, bảo vệ vững chắc Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa.

Thế hệ trẻ Điện Biên tìm hiểu lịch sử tại không gian Triển lãm “Sức mạnh hậu cần trong Chiến thắng Điện Biên Phủ”.

Thế hệ trẻ Điện Biên tìm hiểu lịch sử tại không gian Triển lãm “Sức mạnh hậu cần trong Chiến thắng Điện Biên Phủ”.

Bảo đảm phục vụ tốt nhất khách tham quan Triển lãm, Trung tướng Đỗ Văn Thiện yêu cầu Cục Chính trị, Bảo tàng Hậu cần phối hợp chặt chẽ với Bảo tàng Chiến thắng Điện Biên Phủ làm tốt công tác thuyết minh, hướng dẫn khách tham quan hiểu rõ về giá trị lịch sử của các hình ảnh, hiện vật được trưng bày.

Không gian khu trưng bày hơn 400m2, triển lãm “Sức mạnh hậu cần trong Chiến thắng Điện Biên Phủ” có gần 300 hình ảnh, tài liệu, hiện vật quý tiêu biểu qua các cuộc kháng chiến của dân tộc và công tác bảo đảm hậu cần hiện nay, sẽ giới thiệu khái quát về công tác lãnh đạo, chỉ đạo của Trung ương Đảng, Chủ tịch Hồ Chí Minh, Tổng Quân ủy, Hội đồng cung cấp mặt trận các cấp và Tổng cục Cung cấp đã huy động lực lượng dân công, phương tiện, lương thực, thực phẩm lớn từ đồng bào các dân tộc Tây Bắc.

Trên cơ sở động viên và tổ chức toàn dân làm công tác bảo đảm hậu cần cho chiến dịch, Hội đồng cung cấp mặt trận đã kết hợp chặt chẽ khả năng bảo đảm hậu cần tại chỗ với hậu cần Trung ương, tạo sức mạnh tổng hợp trong tổ chức bảo đảm hậu cần cho lực lượng vũ trang, bảo đảm kịp thời, chủ động, đầy đủ trên các địa bàn tác chiến của chiến dịch. Qua đó khẳng định đây là một trong những yếu tố quyết định tạo nên sức mạnh tổng hợp của quân đội ta trong chiến dịch Điện Biên Phủ; góp phần vào thành công của chiến thắng lịch sử Điện Biên Phủ “lừng lẫy năm châu, chấn động địa cầu”.

Nội dung trưng bày gồm 3 phần: Phần 1 “Quyết tâm chiến lược của Trung ương Đảng, Chủ tịch Hồ Chí Minh và Tổng Quân ủy trong chiến dịch Điện Biên Phủ”. Phần 2 “Bảo đảm Hậu cần cho chiến dịch Điện Biên Phủ”. Phần 3 “Sức mạnh hậu cần trong chiến dịch Điện Biên Phủ được tiếp nối và phát huy giá trị trong sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa”.

Trước đó Tổng cục Hậu cần tổ chức gần 100 y, bác sĩ tay nghề cao, giàu kinh nghiệm của Bệnh viện Quân y 105, Viện Y học phóng xạ và U bướu Quân đội… đến khám bệnh, tư vấn sức khỏe, cấp thuốc miễn phí cho hơn 1.600 bà con nhân dân đồng bào các dân tộc xã Nà Tấu (thành phố Điện Biên Phủ); xã Keo Lôm (huyện Điện Biên Đông), tỉnh Điện Biên.

Có thể bạn quan tâm

Giáo sư Reena Marwah, giảng viên Đại học Delhi, Tổng Thư ký Hiệp hội các học giả châu Á nói về những thành tựu nổi bật trong quan hệ song phương và triển vọng hợp tác giữa hai nước trong giai đoạn tới. (Ảnh: Ngọc Thúy/TTXVN)

Quan hệ Việt Nam-Ấn Độ: Xung lực mới cho phát triển thực chất

Trao đổi với phóng viên tại New Delhi, Giáo sư Reena Marwah, giảng viên Đại học Delhi, đồng thời là Tổng Thư ký Hiệp hội các học giả châu Á, nhận định nền tảng quan trọng nhất giúp quan hệ Việt Nam-Ấn Độ duy trì đà phát triển ổn định trong một thập kỷ qua là sự tin cậy chính trị sâu sắc, được xây dựng qua nhiều thế hệ lãnh đạo.

Đẩy mạnh bồi dưỡng kiến thức, kỹ năng số cho cán bộ, công chức, viên chức. (Ảnh: baochinhphu.vn)

Thủ tướng Chính phủ yêu cầu đẩy mạnh bồi dưỡng kỹ năng số

Thủ tướng Chính phủ vừa ban hành Chỉ thị số 14/CT-TTg ngày 22/4/2026 về đẩy mạnh bồi dưỡng và đánh giá kiến thức, kỹ năng số đối với cán bộ, công chức, viên chức. Đây được xác định là một trong những giải pháp quan trọng nhằm nâng cao chất lượng nguồn nhân lực khu vực công, đáp ứng yêu cầu chuyển đổi số quốc gia.

Nhân chứng lịch sử ở xã Hưng Nguyên Nam nói chuyện về ngày Đại thắng 30/4 hào hùng.

Hưng Nguyên Nam: Viết tiếp câu chuyện hòa bình trên quê hương cách mạng

Nửa thế kỷ sau Đại thắng mùa Xuân 1975, ký ức chiến tranh trên quê hương Hưng Nguyên Nam (Nghệ An) vẫn được gìn giữ như mạch nguồn bồi đắp niềm tự hào dân tộc, hun đúc lý tưởng cho thế hệ trẻ, đồng thời trở thành động lực để địa phương vững bước phát triển trong thời kỳ mới.

Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Gia Túc và Đoàn công tác Trung ương tham dự Chương trình.

Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Gia Túc thăm tặng quà tại Quảng Ninh

Nhân kỷ niệm 51 năm Ngày Giải phóng miền nam, thống nhất đất nước (30/4) và Quốc tế Lao động (1/5), Đoàn công tác Trung ương do đồng chí Phạm Gia Túc, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ đã đến thăm, tặng quà các gia đình chính sách, công nhân, lao động có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh.

Lãnh đạo thành phố Đông Hưng tặng hoa chào mừng Đoàn đại biểu các xã, phường tỉnh Quảng Ninh sang dự kỷ niệm 30 năm Ngày thành lập thành phố Đông Hưng.

Tăng cường quan hệ hợp tác hữu nghị biên giới Quảng Ninh (Việt Nam) và Quảng Tây (Trung Quốc)

Ngày 29/4, Đoàn đại biểu các xã, phường tỉnh Quảng Ninh (Việt Nam) gồm Móng Cái 1, Móng Cái 2, Móng Cái 3 và xã Hải Sơn do đồng chí Hồ Quang Huy, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân phường Móng Cái 1 làm Trưởng đoàn đã tham dự chương trình kỷ niệm 30 năm Ngày thành lập thành phố Đông Hưng, Trung Quốc 29/4 (1996-2026).

Một góc Di tích lịch sử quốc gia Trận Giồng Bốm (thuộc xã Phong Thạnh, tỉnh Cà Mau) ngày nay nhìn từ trên cao.

80 năm Trận Giồng Bốm: Tri ân quá khứ, kiến thiết tương lai

Sáng 30/4, trong không khí hào hùng của những ngày tháng Tư lịch sử, tỉnh Cà Mau đã tổ chức trọng thể Lễ kỷ niệm 80 năm Trận Giồng Bốm (1946-2026). Đây là một trong những sự kiện có ý nghĩa chính trị, lịch sử sâu sắc, cũng là một trong nhiều hoạt động thiết thực chào mừng 51 năm Ngày Giải phóng miền nam, thống nhất đất nước.

Thành phố Hồ Chí Minh năng động, phát triển.

Một điểm đến an toàn, một Thành phố đáng sống

51 năm sau ngày đại thắng, Thành phố Hồ Chí Minh đã chuyển mình mạnh mẽ, khẳng định là siêu đô thị năng động, đầu tàu kinh tế của cả nước. Với tư duy đổi mới và quản trị nhân văn, Thành phố không chỉ bứt phá về hạ tầng, tài chính mà còn bồi đắp giá trị nghĩa tình sâu sắc, khẳng định là điểm đến an toàn, một Thành phố đáng sống.

Lực lượng gìn giữ hòa bình Việt Nam tại Nam Sudan trao quà tặng người dân địa phương.

Lực lượng gìn giữ hòa bình Việt Nam triển khai nhiều hoạt động ý nghĩa nhân dịp 30/4 và 1/5

Các hoạt động thiết thực nhân dịp kỷ niệm Ngày Giải phóng miền nam, thống nhất đất nước và Ngày Quốc tế Lao động thể hiện tinh thần trách nhiệm, sự tích cực, chủ động của lực lượng gìn giữ hòa bình Việt Nam trong việc tham gia xây dựng môi trường hòa bình, ổn định và phát triển bền vững tại Nam Sudan.