Khai mạc trọng thể Đại hội đại biểu toàn quốc Hội Cựu chiến binh Việt Nam lần thứ VIII

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm, Bí thư Quân ủy Trung ương trao Huân chương Hồ Chí Minh và phát biểu chỉ đạo Đại hội.

Đại hội đại biểu toàn quốc Hội Cựu chiến binh Việt Nam lần thứ VIII, nhiệm kỳ 2026-2031 khai mạc trọng thể.
Đại hội đại biểu toàn quốc Hội Cựu chiến binh Việt Nam lần thứ VIII, nhiệm kỳ 2026-2031 khai mạc trọng thể.

Sáng 17/6, tại Hà Nội, Đại hội đại biểu toàn quốc Hội Cựu chiến binh Việt Nam lần thứ VIII, nhiệm kỳ 2026-2031 khai mạc trọng thể với sự tham dự và phát biểu chỉ đạo của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm, Bí thư Quân ủy Trung ương.

Dự Đại hội có nguyên Tổng Bí thư Nông Đức Mạnh; nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, nguyên Chủ tịch nước Lương Cường; các đồng chí Ủy viên Bộ Chính trị: Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn; Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú; Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Bùi Thị Minh Hoài; Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Tổ chức Trung ương Nguyễn Duy Ngọc; Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương Trịnh Văn Quyết; Đại tướng Phan Văn Giang, Phó Thủ tướng Chính phủ, Phó Bí thư Quân ủy Trung ương, Bộ trưởng Quốc phòng; Đại tướng Nguyễn Trọng Nghĩa, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam; cùng nhiều đồng chí nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước.

bnd-5623-1.jpg
Các đại biểu tham dự Đại hội thực hiện nghi thức chào cờ.

Tham dự Đại hội còn có đại diện lãnh đạo các ban, bộ, ngành Trung ương; các bậc lão thành cách mạng, Mẹ Việt Nam Anh hùng, Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân, Anh hùng Lao động thời kỳ đổi mới; đoàn đại biểu Hiệp hội Cựu chiến binh Lào và Hội Cựu chiến binh, hưu trí Campuchia.

Đại hội có 456 đại biểu chính thức, đại diện cho hơn 3 triệu hội viên cựu chiến binh trong cả nước.

Với chủ đề: "Phát huy bản chất 'Bộ đội Cụ Hồ', truyền thống 'Trung thành-đoàn kết-gương mẫu-đổi mới', xây dựng Hội Cựu chiến binh các cấp trong sạch, vững mạnh, hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ", Đại hội có nhiệm vụ tổng kết việc thực hiện Nghị quyết nhiệm kỳ VII; quyết định phương hướng, mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp nhiệm kỳ VIII; xem xét sửa đổi, bổ sung Điều lệ Hội; đồng thời bầu Ban Chấp hành Trung ương Hội khóa VIII.

bnd-5600-1.jpg
Các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước, nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước tham dự Đại hội.

Báo cáo tại Đại hội, Trung tướng Khuất Việt Dũng, Phó Chủ tịch Hội Cựu chiến binh Việt Nam, cho biết, trong nhiệm kỳ 2022-2026, các cấp Hội đã quán triệt, triển khai nghiêm túc các nghị quyết, kết luận của Trung ương, Bộ Chính trị về sắp xếp tổ chức bộ máy hệ thống chính trị, xây dựng chính quyền địa phương hai cấp; phối hợp chặt chẽ với Đảng ủy, Ban Thường trực Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các địa phương kiện toàn tổ chức Hội theo mô hình mới.

Các cấp Hội thực hiện hiệu quả công tác giám sát, phản biện xã hội; tham gia góp ý xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền theo Quyết định số 217-QĐ/TW và Quyết định số 218-QĐ/TW của Bộ Chính trị; đóng góp hàng trăm nghìn lượt ý kiến vào việc sửa đổi, bổ sung Hiến pháp năm 2025 và nhiều văn bản quy phạm pháp luật quan trọng.

z7945174164316-fed4f81971f3903dfefbd2bf2194f2c7.jpg
Anh hùng Lao động Lê Văn Kiểm phát biểu tham luận tại Đại hội.

Phong trào "Cựu chiến binh giúp nhau giảm nghèo, làm kinh tế giỏi" tiếp tục được triển khai hiệu quả. Toàn Hội đã xóa 16.223 căn nhà tạm, nhà dột nát; xây dựng, trao tặng 12.430 căn nhà "Nghĩa tình Cựu chiến binh" với tổng kinh phí 944,4 tỷ đồng.

Hội tiếp tục duy trì hiệu quả quy chế phối hợp với Hiệp hội Doanh nghiệp doanh nhân Cựu chiến binh Việt Nam. Hiện, toàn Hội có 8.228 doanh nghiệp, 2.045 hợp tác xã, 4.310 tổ hợp tác, 190.021 trang trại, gia trại, tạo việc làm cho 781.513 lao động. Hằng năm có hàng chục nghìn hội viên đạt danh hiệu "Sản xuất, kinh doanh giỏi" các cấp. Các cấp Hội cũng tổ chức nhiều lớp tập huấn về chuyển đổi số, bảo vệ môi trường, xây dựng nông thôn mới, góp phần nâng cao năng lực quản lý, chỉ đạo hoạt động kinh tế ở cơ sở.

z7945174127361-254e8e83a78384bf14536a23c5972fad-1.jpg
Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm, Bí thư Quân ủy Trung ương thực hiện nghi thức trao Huân chương Hồ Chí Minh tặng Trung ương Hội Cựu chiến binh Việt Nam.

Tại Đại hội, thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm, Bí thư Quân ủy Trung ương đã trao Huân chương Hồ Chí Minh tặng Trung ương Hội Cựu chiến binh Việt Nam.

Phát biểu chỉ đạo Đại hội, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm khẳng định các thế hệ cựu chiến binh Việt Nam là những người được rèn luyện, thử thách trong đấu tranh cách mạng, giải phóng dân tộc, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc; đã cùng toàn Đảng, toàn dân, toàn quân làm nên những chiến công hiển hách, bảo vệ vững chắc biên cương, biển đảo, đồng thời hoàn thành xuất sắc nghĩa vụ quốc tế cao cả.

Đại hội là sự kiện chính trị quan trọng của Hội Cựu chiến binh Việt Nam, đánh giá kết quả thực hiện nhiệm kỳ VII, xác định phương hướng, nhiệm vụ nhiệm kỳ VIII, tiếp tục đóng góp vào sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

z7945174140678-49d625f0c4534c23586011c7681309bf-1.jpg
Tập thể lãnh đạo Trung ương Hội Cựu chiến binh Việt Nam đón nhận Huân chương Hồ Chí Minh, phần thưởng cao quý của Đảng, Nhà nước trao tặng.

Chúc mừng những kết quả Hội đạt được trong nhiệm kỳ qua, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước nhấn mạnh, trong bối cảnh đất nước bước vào kỷ nguyên phát triển mới, Hội Cựu chiến binh Việt Nam cần tiếp tục đổi mới mạnh mẽ nội dung, phương thức hoạt động; nâng cao chất lượng tổ chức Hội; thích ứng với mô hình chính quyền địa phương 2 cấp, sự sắp xếp của Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể; đáp ứng yêu cầu quản trị xã hội hiện đại, chuyển đổi số và bảo vệ Tổ quốc từ sớm, từ xa, từ cơ sở.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước yêu cầu quán triệt sâu sắc Kết luận số 196 của Bộ Chính trị về công tác cựu chiến binh trong tình hình mới; xây dựng Hội vững mạnh toàn diện, thật sự là lực lượng chính trị-xã hội tin cậy của Đảng, Nhà nước và nhân dân. Hội cần lấy cơ sở làm địa bàn trọng tâm, lấy chuyển đổi số làm khâu đột phá; giảm hội họp không cần thiết, tăng đối thoại, tăng nắm bắt tình hình và nâng cao hiệu quả giải quyết công việc. Chuyển đổi số phải trở thành phương thức mới để quản lý, kết nối hội viên, tuyên truyền, tổ chức phong trào và đánh giá kết quả hoạt động.

z7945162636190-bf4945e95fe71dd35fa4cb7b651d15e9-1.jpg
Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm, Bí thư Quân ủy Trung ương phát biểu chỉ đạo Đại hội.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước đề nghị Hội tham gia sâu hơn, thực chất hơn vào công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị; góp ý xây dựng chủ trương, chính sách; giám sát cán bộ, đảng viên; đấu tranh phòng, chống quan liêu, tham nhũng, lãng phí, tiêu cực; thực hiện dân chủ ở cơ sở.

Trong bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, cựu chiến binh cần kiên định nhưng thuyết phục, đấu tranh bằng sự thật lịch sử, lý lẽ đúng đắn, uy tín, nhân cách và tấm gương của chính mình; tăng cường phối hợp thực chất giữa Hội Cựu chiến binh Việt Nam và Hội Cựu Công an nhân dân trong giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội từ cơ sở, củng cố thế trận quốc phòng toàn dân gắn với thế trận an ninh nhân dân, góp phần bảo vệ vững chắc Tổ quốc.

bnd-5560-1.jpg
Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm chúc mừng các đại biểu về dự Đại hội.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước cũng đề nghị Hội chăm lo tốt hơn đời sống vật chất, tinh thần, bảo đảm quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của cựu chiến binh, cựu quân nhân; tiếp tục nâng cao chất lượng phong trào "Cựu chiến binh giúp nhau giảm nghèo, làm kinh tế giỏi", gắn với các chương trình phát triển kinh tế-xã hội, xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh, giảm nghèo bền vững, phát triển kinh tế tư nhân, kinh tế xanh và kinh tế số.

Đồng thời, các cấp Hội cần phối hợp chặt chẽ với Đoàn Thanh niên, nhà trường, đơn vị quân đội và chính quyền địa phương để giáo dục truyền thống yêu nước, lý tưởng cách mạng, khát vọng cống hiến cho thế hệ trẻ; phát huy hiệu quả đối ngoại nhân dân của cựu chiến binh; chủ động tham gia tổng kết thực tiễn, hoàn thiện chính sách đối với cựu chiến binh, cựu quân nhân.

Để Hội hoàn thành tốt nhiệm vụ trong giai đoạn mới, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước đề nghị các cấp ủy, tổ chức đảng, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc và các ban, bộ, ngành tiếp tục quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo, phối hợp, tạo điều kiện để Hội hoạt động hiệu quả; chăm lo xây dựng đội ngũ cán bộ Hội, nhất là ở cơ sở; hoàn thiện chính sách, pháp luật, nghiên cứu xây dựng Luật Cựu chiến binh phù hợp yêu cầu mới.

Phát biểu tại Đại hội, Đại tướng Phan Văn Giang, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Chính phủ, Phó Bí thư Quân ủy Trung ương, Bộ trưởng Quốc phòng khẳng định các thế hệ cựu chiến binh luôn giữ vững phẩm chất cách mạng, phát huy truyền thống "Bộ đội Cụ Hồ", là lực lượng tuyệt đối trung thành với Đảng, chỗ dựa tin cậy của cấp ủy, chính quyền và nhân dân.

dtpvg.jpg
Đại tướng Phan Văn Giang, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Chính phủ, Phó Bí thư Quân ủy Trung ương, Bộ trưởng Quốc phòng, phát biểu tại Đại hội.

Đại tướng nhấn mạnh nhiều cựu chiến binh sau khi hoàn thành nhiệm vụ quân ngũ tiếp tục thành công trên nhiều lĩnh vực, trở thành cán bộ lãnh đạo, nhà khoa học, doanh nhân, đóng góp tích cực cho sự nghiệp đổi mới đất nước.

Hội Cựu chiến binh Việt Nam và Bộ Quốc phòng thời gian qua cũng phối hợp hiệu quả trong công tác tuyên truyền, giáo dục quốc phòng, xây dựng nền quốc phòng toàn dân, thực hiện chính sách hậu phương quân đội, tham gia Chiến dịch "500 ngày đêm đẩy mạnh thực hiện tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ", góp phần giữ vững ổn định chính trị, trật tự an toàn xã hội và củng cố "thế trận lòng dân".

Đại tướng bày tỏ tin tưởng quan hệ phối hợp giữa Bộ Quốc phòng và Hội Cựu chiến binh Việt Nam sẽ tiếp tục được củng cố, phát triển ngày càng thực chất, hiệu quả sau Đại hội lần thứ VIII.

cthccb.jpg
Thượng tướng Bế Xuân Trường, Phó Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Chủ tịch Hội Cựu chiến binh Việt Nam, phát biểu tại Đại hội.

Cũng trong sáng 17/6, Ban Chấp hành Trung ương Hội Cựu chiến binh Việt Nam khóa VIII gồm 88 ủy viên đã ra mắt Đại hội.

Trước đó, chiều 16/6, Đại hội đã bầu 88 ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Hội Cựu chiến binh Việt Nam khóa VIII, nhiệm kỳ 2026-2031. Thượng tướng Bế Xuân Trường tái đắc cử Chủ tịch Hội Cựu chiến binh Việt Nam khóa VIII với số phiếu tín nhiệm 100%. Các Phó Chủ tịch tái đắc cử gồm: Thượng tướng Phạm Hồng Hương, Trung tướng Khuất Việt Dũng, Thiếu tướng Nguyễn Minh Hoàng và Anh hùng Lao động Lê Văn Kiểm.

Có thể bạn quan tâm

Thủ tướng Lê Minh Hưng phát biểu ý kiến tại cuộc họp. (Ảnh: THANH GIANG)

Nỗ lực bảo đảm các dự thảo luật khi được thông qua thực sự đi vào cuộc sống và có hiệu quả thực chất

Sáng 9/9, tại Trụ sở Chính phủ, Thủ tướng Lê Minh Hưng chủ trì cuộc họp với các bộ, ngành liên quan về dự án Luật Đất đai (sửa đổi), Luật Nhà ở (sửa đổi) và Luật Kinh doanh bất động sản (sửa đổi), trước khi các cơ quan chủ trì soạn thảo hoàn thiện hồ sơ trình Chính phủ, trình Quốc hội xem xét, thông qua.

Đồng chí Nguyễn Khắc Toàn, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy, Trưởng Ban Chỉ đạo 35 Thành ủy Đà Nẵng trao giấy chứng nhận cho 2 tác phẩm đoạt giải A. (Ảnh: ANH ĐÀO)

Đà Nẵng tổng kết, trao giải Cuộc thi chính luận về bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng

Ngày 9/9, Thành ủy Đà Nẵng tổ chức tổng kết, trao giải Cuộc thi chính luận về bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng lần thứ 3, năm 2026. Đồng chí Nguyễn Khắc Toàn, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy, Trưởng Ban Chỉ đạo 35 Thành ủy Đà Nẵng dự, phát biểu ý kiến chỉ đạo.

Bài 2: Thay đổi để phục vụ nhân dân

Bài 2: Thay đổi để phục vụ nhân dân

Mọi quyết sách của Đảng chỉ thực sự có ý nghĩa khi được người dân cảm nhận bằng một cuộc sống thuận tiện hơn, an toàn hơn, ấm no hơn và hạnh phúc hơn.

Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng sẽ tham dự Hội nghị thượng đỉnh BRICS lần thứ 18 và làm việc song phương tại Ấn Độ từ ngày 12-13/9/2026. (Ảnh: TTXVN)

Mở ra thêm những không gian hợp tác mới, thiết thực và hiệu quả cho Việt Nam

Việc Việt Nam tham dự Hội nghị thượng đỉnh BRICS lần thứ 18 tại Ấn Độ tiếp tục thể hiện nhất quán đường lối đối ngoại độc lập, tự chủ, tự cường, hòa bình, hữu nghị, hợp tác và phát triển; đa phương hóa, đa dạng hóa quan hệ đối ngoại và chủ động, tích cực hội nhập quốc tế toàn diện, sâu rộng, hiệu quả của Việt Nam.

Phu nhân Nguyễn Thị Thanh Nga (trái) cùng Phu nhân Chủ tịch Quốc hội Hàn Quốc chụp ảnh lưu niệm tại Bảo tàng Quốc hội Hàn Quốc. (Ảnh: Đào Lâm/ TTXVN)

Sẻ chia nét tương đồng văn hóa, gắn kết tình hữu nghị giữa nhân dân Việt Nam, Hàn Quốc

Trong khuôn khổ chuyến thăm chính thức Hàn Quốc của Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn và Phu nhân cùng Đoàn đại biểu cấp cao nước ta, ngày 7/9, Phu nhân Chủ tịch Quốc hội Việt Nam Nguyễn Thị Thanh Nga và Phu nhân Chủ tịch Quốc hội Hàn Quốc Cho Jeong Sik, bà Cho Mi-seon tới thăm Bảo tàng Quốc hội Hàn Quốc tại thủ đô Seoul.

Quyền Tổng thống Venezuela Delcy Rodríguez chụp ảnh kỷ niệm cùng Đại sứ Vũ Trung Mỹ và các đại biểu, cán bộ Đại sứ quán tham dự buổi lễ. (Ảnh: Đại sứ quán Việt Nam tại Venezuela cung cấp)

Venezuela trao Huân chương cao quý tặng Đại sứ Việt Nam

Chiều 7/9 (theo giờ địa phương), tại Cung điện Miraflores ở thủ đô Caracas, Quyền Tổng thống Venezuela Delcy Rodríguez đã chủ trì Lễ trao tặng Huân chương Francisco de Miranda hạng Nhất cho Đại sứ Việt Nam tại Venezuela Vũ Trung Mỹ nhân dịp kết thúc nhiệm kỳ công tác.

[Video] Thủ tướng Lê Minh Hưng: Dứt khoát không để các cơ sở y tế thiếu trang thiết bị, không để người dân thiếu thuốc vì vướng mắc cơ chế

[Video] Thủ tướng Lê Minh Hưng: Dứt khoát không để các cơ sở y tế thiếu trang thiết bị, không để người dân thiếu thuốc vì vướng mắc cơ chế

Chiều ngày 8/9 tại Trụ sở Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng chủ trì cuộc làm việc với Bộ Y tế và các bộ, ngành liên quan về 2 dự án Luật gồm: Dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Khám bệnh, chữa bệnh và Luật Dược; Luật An toàn thực phẩm (sửa đổi).

[Video] Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đặt hoa tại Tượng đài Chủ tịch Hồ Chí Minh và Đài tưởng niệm Liệt sĩ Vô danh

[Video] Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đặt hoa tại Tượng đài Chủ tịch Hồ Chí Minh và Đài tưởng niệm Liệt sĩ Vô danh

Trong khuôn khổ chuyến thăm cấp Nhà nước tới Liên bang Nga, sáng 8/9 (giờ địa phương), Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm cùng Phu nhân và Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam đã đến đặt hoa tại Tượng đài Chủ tịch Hồ Chí Minh (Quảng trường Hồ Chí Minh) và tại Đài tưởng niệm Liệt sĩ Vô danh ở thủ đô Moskva, Liên bang Nga.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và Phu nhân dự chương trình Khai trương Không gian Di sản và Kết nối văn hoá Việt-Nga. (Ảnh: TTXVN)

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm dự Chương trình khai trương Không gian Di sản và Kết nối văn hóa Việt-Nga

Trong khuôn khổ chuyến thăm cấp Nhà nước tới Liên bang Nga, sáng 8/9 (giờ địa phương), Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm cùng Phu nhân và Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam đã dự Chương trình khai trương Không gian Di sản và Kết nối văn hóa Việt-Nga, tại Trường đại học Điện ảnh Quốc gia Nga mang tên S.A.Gerasimov (VGIK).