Khai mạc Triển lãm sách, báo, ảnh “Quảng Ninh - hành trình 60 năm đổi mới và phát triển”

Sáng 21/9, tại thư viện tỉnh Quảng Ninh đã chính thức khai mạc Triển lãm sách, báo, ảnh “Quảng Ninh - hành trình 60 năm đổi mới và phát triển”.
Chương trình nghệ thuật chào mừng khai mạc Triển lãm.
Chương trình nghệ thuật chào mừng khai mạc Triển lãm.

Phát biểu khai mạc triển lãm, bà Bùi Thúy Hải, Giám đốc Thư viện tỉnh Quảng Ninh khẳng định, Triển lãm sách, báo, ảnh “Quảng Ninh - hành trình 60 năm đổi mới và phát triển” là sự kiện nằm trong chuỗi các hoạt động chào mừng 60 năm Ngày thành lập tỉnh Quảng Ninh, có ý nghĩa thiết thực, nhằm giới thiệu, quảng bá hình ảnh đất và người Quảng Ninh, khẳng định những thành tựu đạt được trên các lĩnh vực kinh tế, chính trị, văn hóa… của tỉnh; đồng thời góp phần phát triển phong trào đọc sách, hướng tới xây dựng văn hóa đọc trong cộng đồng.

Lãnh đạo Thư viện tỉnh Quảng Ninh phát biểu khai mạc triển lãm.

Lãnh đạo Thư viện tỉnh Quảng Ninh phát biểu khai mạc triển lãm.

Không gian triển lãm giới thiệu hơn 3.000 bản sách, báo, ảnh được tạo hình nghệ thuật, sắp xếp trưng bày thẩm mỹ, khoa học theo 8 chủ đề: Xây dựng Quảng Ninh - Kiểu mẫu, giàu đẹp, văn minh, hiện đại; Bác Hồ với nhân dân các dân tộc tỉnh Quảng Ninh; Tác phẩm văn học nghệ thuật tiêu biểu Quảng Ninh; Lịch sử, văn hóa Quảng Ninh; Quảng Ninh - Dấu ấn đổi mới và phát triển”; Quảng Ninh - Dấu ấn qua báo chí; Những gương mặt tập thể, cá nhân tiên tiến, điển hình học và làm theo lời Bác của tỉnh Quảng Ninh; Dấu ấn báo chí Quảng Ninh qua các hiện vật tiêu biểu.

Triển lãm thu hút đông đảo các em học sinh đến tham quan và tìm hiểu.

Triển lãm thu hút đông đảo các em học sinh đến tham quan và tìm hiểu.

Triển lãm thu hút đông đảo các em học sinh đến tham quan và tìm hiểu.

Triển lãm thu hút đông đảo các em học sinh đến tham quan và tìm hiểu.

Em Nguyễn Chi Mai, học sinh lớp 10 Anh 2, Trường Trung học phổ thông chuyên Hạ Long xúc động cho biết, em rất tự hào khi bản thân có một bài thơ viết về Bác Hồ được đăng trong tập thơ trưng bày tại triển lãm; em sẽ nỗ lực phấn đấu, học tập và rèn luyện để sau này đóng góp sức lực của mình xây dựng quê hương Quảng Ninh ngày càng giàu đẹp.

Các đại biểu tham quan Triển lãm sách, báo, ảnh "Quảng Ninh - hành trình 60 năm đổi mới và phát triển.

Các đại biểu tham quan Triển lãm sách, báo, ảnh "Quảng Ninh - hành trình 60 năm đổi mới và phát triển.

Đặc biệt, bên cạnh việc trưng bày sách, báo, Ban Tổ chức còn trưng bày một số bản sao tư liệu ảnh, bản đồ thuộc tỉnh Quảng Ninh thế kỷ 19, 20 được Viện Thông tin Khoa học xã hội cung cấp, cùng các mô hình xếp sách nghệ thuật thiết kế công phu, sáng tạo.

Thông qua Triển lãm nhằm cung cấp cho người xem nguồn tư liệu quý, phản ánh quá trình hình thành, xây dựng và phát triển của tỉnh Quảng Ninh, đặc biệt từ năm 1963 đến nay. Cũng trong dịp này, Thư viện tỉnh Quảng Ninh tổ chức Chương trình giới thiệu Thư mục địa chí “Quảng Ninh - xưa và nay” nhằm giới thiệu đến công chúng các tài liệu địa chí tiêu biểu về vùng đất và con người Quảng Ninh; những thành tựu, đóng góp quan trọng của tỉnh Quảng Ninh đối với đất nước, khẳng định vai trò và vị thế của “Một Việt Nam thu nhỏ”.

Qua đó, góp phần tuyên truyền, giáo dục lý tưởng cách mạng, hun đúc tinh thần yêu nước và lòng tự hào dân tộc; đồng thời khẳng định vai trò lãnh đạo của Đảng bộ, chính quyền và sự nỗ lực phấn đấu của nhân dân các dân tộc tỉnh Quảng Ninh trong công cuộc phát triển kinh tế, xã hội tỉnh nhà, tạo động lực xây dựng quê hương Quảng Ninh kiểu mẫu, giàu đẹp, văn minh, hiện đại.

Có thể bạn quan tâm

Cảnh trong vở kịch ngắn “Chuyện nhà chị Tín” của Nhà hát Kịch Việt Nam biểu diễn tại Bảo tàng Hồ Chí Minh. (Ảnh: THƯƠNG NGUYỄN)

Mở lối để sân khấu tiếp cận công chúng

Không thiếu những cuộc thi, liên hoan được tổ chức rầm rộ, những vở diễn mới liên tục ra mắt mỗi năm, nhưng sân khấu nước ta vẫn đang loay hoay đi tìm khán giả. Lý do tình trạng này là bởi các đơn vị chức năng chưa xây được nhịp cầu đủ mạnh để kết nối với công chúng trong môi trường truyền thông đang thay đổi từng ngày.

Các văn nghệ sĩ trong chuyến đi thực tế tại mỏ than ở Quảng Ninh vào dịp Ngày Thơ Việt Nam năm 2026. (Ảnh: THIÊN AN)

Chuyển động mới của văn học viết về công nhân

Trong dòng chảy của văn học đương đại, đề tài công nhân từng là mạch nguồn quan trọng, được khai thác nhiều, nhưng cũng có giai đoạn gần như vắng bóng. Vài năm trở lại đây, mảng đề tài này được quan tâm hơn, không còn bó hẹp trong khuôn mẫu cũ mà thể hiện góc nhìn đa chiều, gắn với nhịp vận động của xã hội hiện đại. 

Hơn 50.000 khán giả có mặt tại Sân vận động quốc gia Mỹ Đình thưởng thức chương trình “Tổ quốc trong tim”. (Ảnh THÀNH ĐẠT)

Hoàn thiện thể chế, tạo đà cho văn hóa bứt phá

Ngày 24/4, Quốc hội chính thức thông qua Nghị quyết về phát triển văn hóa Việt Nam với tỷ lệ tán thành cao (477/489 đại biểu). Nghị quyết đánh dấu bước chuyển quan trọng trong hoàn thiện thể chế, tạo đà cho văn hóa thật sự bứt phá, trở thành nguồn lực nội sinh và động lực đưa đất nước phát triển mạnh mẽ trong giai đoạn mới.

Nguyễn Bảo Yến (áo vàng) và các thành viên Hội đồng đánh giá luận án và các giảng viên hướng dẫn của Nhạc viện Quốc gia S.V.Rachmaninov.

Nguyễn Bảo Yến: Từ Quán quân Sao Mai đến Tiến sĩ âm nhạc đầu tiên của Việt Nam ở nước ngoài

Tại Nhạc viện Quốc gia S.V.Rachmaninov bên dòng sông Đông của nước Nga vừa diễn ra một sự kiện đáng nhớ khi Quán quân Sao Mai năm 2015 Nguyễn Bảo Yến bảo vệ thành công luận án Tiến sĩ chuyên ngành âm nhạc. Cô cũng là nữ ca sĩ Việt Nam đầu tiên được nhận học vị Tiến sĩ âm nhạc ở nước ngoài.

Các đại biểu cắt băng khai trương Tuần văn hóa Thanh Hóa-Hội An.

Tuần văn hóa kỷ niệm 65 năm kết nghĩa Thanh Hóa-Hội An

Kỷ niệm 65 năm ngày kết nghĩa giữa đô thị tỉnh lỵ Thanh Hóa và Hội An, thành phố Đà Nẵng (1961-2026), tại Công viên Hội An ở phường Hạc Thành, tỉnh Thanh Hóa diễn ra chuỗi hoạt động, sự kiện trong khuôn khổ Tuần lễ văn hóa tôn vinh nghĩa tình Thanh Hóa-Hội An.

Khuôn viên di tích Giồng Bốm là toàn bộ khu vực của Thánh thất Ngọc Minh gồm 3 ngôi nhà: Hiệp thiên đài, Cửu trùng đài và Bát quái đài. (Ảnh: Mộng Thường)

Giồng Bốm 80 năm: Hào khí “đạo không rời đời”

Tám mươi năm là một quãng lùi đủ dài để khói lửa chiến tranh tan vào hư không, nhường chỗ cho màu xanh trù phú phủ lên mảnh đất Phong Thạnh kiên cường. Thế nhưng, thời gian dẫu có bào mòn vạn vật cũng chẳng thể xóa nhòa ký ức bi tráng về rực lửa năm 1946 tại vùng đất cực nam Tổ quốc.

Sinh viên tái hiện đám cưới Nam Kỳ xưa.

Vĩnh Long khơi dậy dòng chảy văn hóa dân tộc trong lòng thế hệ trẻ

Trường đại học Sư phạm kỹ thuật Vĩnh Long vừa tổ chức Chương trình  “Khoa thi Minh kinh bác học” lần thứ I năm 2026. Việc tái hiện không gian khoa bảng xưa và những nghi lễ truyền thống của vùng đất Nam Bộ ngay tại giảng đường không chỉ là sân chơi văn hóa, mà còn là hành trình bồi đắp lòng tự hào dân tộc cho thế hệ trẻ.