Khai mạc triển lãm chuyên đề “50 năm vang mãi bản hùng ca”

Ngày 8/4, kỷ niệm 50 năm Ngày giải phóng miền nam, thống nhất đất nước (30/4/1975-30/4/2025), Cục Chính trị Quân khu 7 phối hợp Cục Chính trị Quân đoàn 34 và Bảo tàng Hồ Chí Minh, chi nhánh Thành phố Hồ Chí Minh tổ chức khai mạc triển lãm chuyên đề: "50 năm vang mãi bản hùng ca". Triển lãm diễn ra đến ngày 20/5 tại Bảo tàng Chiến dịch Hồ Chí Minh.
Các em nhỏ tìm hiểu về cờ giải phóng tại buổi khai mạc triển lãm. (Ảnh: MẠNH HẢO)
Các em nhỏ tìm hiểu về cờ giải phóng tại buổi khai mạc triển lãm. (Ảnh: MẠNH HẢO)

Triển lãm chuyên đề “50 năm vang mãi bản hùng ca” giới thiệu gần 500 hình ảnh, tư liệu, hiện vật; gồm 4 phần trưng bày chính và một số hoạt động trải nghiệm.

Cụ thể, phần 1 mang chủ đề “Tiếp bước con đường giải phóng”, Ban tổ chức trưng bày 44 hình ảnh, tài liệu phản ánh sự lãnh đạo của Bộ Chính trị, Quân ủy Trung ương, nỗ lực và quyết tâm của toàn đảng, toàn dân và toàn quân tiến hành cuộc Tổng tiến công và nổi dậy mùa Xuân 1975 qua các chiến dịch tiêu biểu, tạo thế, tạo lực để tiến tới Chiến dịch Hồ Chí Minh toàn thắng.

Các đại biểu thực hiện nghi thức cắt băng khai mạc triển lãm. (Ảnh: MẠNH HẢO)

Các đại biểu thực hiện nghi thức cắt băng khai mạc triển lãm. (Ảnh: MẠNH HẢO)

Phần 2 “Chiến dịch Hồ Chí Minh lịch sử” trưng bày 80 hình ảnh, tài liệu, hiện vật khẳng định tầm vóc vĩ đại và ý nghĩa lịch sử to lớn của Chiến dịch Hồ Chí Minh.

Phần 3 mang chủ đề “Lực lượng vũ trang Quân khu 7 trong cuộc Tổng tiến công và nổi dậy mùa Xuân năm 1975”, triển lãm trưng bày những đóng góp của nhân dân và lực lượng vũ trang Quân khu 7. Với vai trò là lực lượng nòng cốt trong phong trào cách mạng của quần chúng, lực lượng vũ trang miền Đông Nam Bộ-Quân khu 7 phối hợp nhịp nhàng với bộ đội chủ lực của trên, với nhân dân địa phương, trên cơ sở thế trận chiến tranh nhân dân được xây dựng vững chắc lần lượt giải phóng các tỉnh miền Đông Nam Bộ.

Cựu chiến binh Nguyễn Khắc Nhu trao tặng hiện vật cho Bảo tàng Chiến dịch Hồ Chí Minh. (Ảnh: MẠNH HẢO)

Cựu chiến binh Nguyễn Khắc Nhu trao tặng hiện vật cho Bảo tàng Chiến dịch Hồ Chí Minh. (Ảnh: MẠNH HẢO)

Phần 4 có chủ đề “Tự hào thành phố mang tên Người - Hồ Chí Minh” giới thiệu những hình ảnh, tài liệu về Chủ tịch Hồ Chí Minh với sự nghiệp giải phóng miền nam, thống nhất đất nước và những thành tựu nổi bật trong quá trình xây dựng, phát triển của Đảng bộ, chính quyền, nhân dân và lực lượng vũ trang Thành phố Hồ Chí Minh từ sau ngày giải phóng đến nay.

Phần 5 là một số hoạt động trải nghiệm như: trải nghiệm di chuyển dưới giao thông hào, hầm chữ A; nhà lợp lá trung quân tại căn cứ cách mạng; may cờ giải phóng, nón tai bèo; thưởng thức món ăn của du kích trong kháng chiến (khoai mì, muối đậu).

Các đại biểu tham quan triển lãm. (Ảnh: MẠNH HẢO)

Các đại biểu tham quan triển lãm. (Ảnh: MẠNH HẢO)

Phát biểu khai mạc triển lãm, Đại tá Nguyễn Như Trúc, Phó Chủ nhiệm chính trị Quân khu 7, nhấn mạnh triển lãm “50 năm vang mãi bản hùng ca” là một nội dung có ý nghĩa thiết thực trong chuỗi hoạt động chào mừng kỷ niệm 50 năm Ngày giải phóng miền nam, thống nhất đất nước.

Triển lãm khẳng định vị trí, tầm vóc lịch sử, tính thời đại của cuộc Tổng tiến công và nổi dậy mùa Xuân năm 1975, đỉnh cao là Chiến dịch Hồ Chí Minh lịch sử đưa đất nước bước vào một kỷ nguyên mới, kỷ nguyên độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội mà Thành phố Hồ Chí Minh là một trong những điểm sáng tiêu biểu của cả nước trong quá trình xây dựng và phát triển sau ngày giải phóng.

Các em nhỏ nghe giới thiệu về những món ăn trong kháng chiến. (Ảnh: MẠNH HẢO)

Các em nhỏ nghe giới thiệu về những món ăn trong kháng chiến. (Ảnh: MẠNH HẢO)

“Triển lãm góp phần giáo dục cho cán bộ, chiến sĩ, lực lượng vũ trang và nhân dân, nhất là thế hệ trẻ, không ngừng phát huy truyền thống cách mạng, hun đúc tinh thần yêu nước, lòng tự hào dân tộc, quyết tâm xây dựng đất nước phồn vinh, văn minh, hạnh phúc, xây dựng nền quốc phòng toàn dân vững mạnh toàn diện, và bảo vệ vững chắc Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa trong tình hình mới” - Đại tá Nguyễn Như Trúc phát biểu.

Có thể bạn quan tâm

Các đối tượng lừa đảo ông K. mua đồng đen giả.

Những chiêu trò lừa đảo bán đồng đen

Những cục đồng đen, đá thiên thạch thực chất là “đồ dỏm” nhưng vẫn lừa được một số người. Các vụ mua bán đá giả mạo đều kết thúc bằng lừa lọc, cướp giật nhưng nhiều người vẫn nhẹ dạ ném sự an toàn, tiền bạc vào cục sắt vô tri.

Chủ tịch Hội đồng thành viên EVNSPC Lê Văn Trang thăm và động viên cán bộ, kỹ sư, công nhân thi công tại dự án điện dịp Lễ 30/4 và 1/5.

Đồng bộ nhiều giải pháp để tăng năng lực cung ứng điện cho miền nam

Trong bối cảnh nhu cầu điện tăng trưởng mạnh mẽ cùng áp lực từ biến đổi khí hậu và các đợt nắng nóng cực đoan, ngành điện miền nam đã và đang triển khai hàng loạt giải pháp đồng bộ nhằm bảo đảm cung ứng điện ổn định, phục vụ phát triển kinh tế-xã hội và đời sống người dân.

Lãnh đạo xã Phú Riềng thăm thương binh 1/4 Nguyễn Khắc Hoành, tỷ lệ tổn thương cơ thể 81%.

Đồng Nai: Nhiều hoạt động ý nghĩa nhân kỷ niệm 51 năm Ngày Giải phóng miền nam, thống nhất đất nước

Là địa phương giàu truyền thống cách mạng, tiếp nối đạo lý “uống nước nhớ nguồn” của dân tộc, thời gian qua, các cấp, ngành ở Đồng Nai đặc biệt quan tâm đến công tác chăm lo người có công và chăm sóc di tích lịch sử. Những công tác này luôn được địa phương ưu tiên, khẳng định là trách nhiệm của thế hệ hôm nay.

Thành phố Hồ Chí Minh năng động, phát triển.

Một điểm đến an toàn, một Thành phố đáng sống

51 năm sau ngày đại thắng, Thành phố Hồ Chí Minh đã chuyển mình mạnh mẽ, khẳng định là siêu đô thị năng động, đầu tàu kinh tế của cả nước. Với tư duy đổi mới và quản trị nhân văn, Thành phố không chỉ bứt phá về hạ tầng, tài chính mà còn bồi đắp giá trị nghĩa tình sâu sắc, khẳng định là điểm đến an toàn, một Thành phố đáng sống.

Bất động sản Thành phố Hồ Chí Minh hướng tới nhu cầu thực. (Ảnh: PV)

Bất động sản Thành phố Hồ Chí Minh sàng lọc thanh khoản gắn liền với nhu cầu thực

Kinh tế Việt Nam quý I/2026 đạt tăng trưởng GDP 7,8%. Đặc biệt, dòng vốn FDI giải ngân đạt 5,4 tỷ USD - mức cao nhất trong 3 tháng đầu năm kể từ 2021. Điều này không chỉ khẳng định niềm tin của nhà đầu tư quốc tế mà còn bảo đảm nhu cầu bền vững cho các phân khúc bất động sản công nghiệp, văn phòng và căn hộ dịch vụ.