Khai mạc Phiên họp thứ 3 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội

Sáng 10/6, tại Nhà Quốc hội, Ủy ban Thường vụ Quốc hội khai mạc Phiên họp thứ 3 dưới sự chủ trì của Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn.

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn phát biểu khai mạc phiên họp. (Ảnh: THỦY NGUYÊN)
Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn phát biểu khai mạc phiên họp. (Ảnh: THỦY NGUYÊN)

Phát biểu khai mạc phiên họp, Chủ tịch Quốc hội cho biết, dự kiến trong 1 ngày làm việc, Ủy ban Thường vụ Quốc hội tập trung xem xét, quyết định theo thẩm quyền đối với 7 nội dung quan trọng.

Thứ nhất, Ủy ban Thường vụ Quốc hội xem xét, thông qua 1 Pháp lệnh và 1 Nghị quyết về lĩnh vực tư pháp, nhằm tiếp tục hoàn thiện cơ sở pháp lý cho hoạt động của Tòa án nhân dân trong điều kiện tổ chức bộ máy mới.

Cụ thể là Pháp lệnh sửa đổi, bổ sung một số điều của Pháp lệnh Trình tự, thủ tục xem xét, quyết định áp dụng các biện pháp xử lý hành chính tại Tòa án nhân dân; Nghị quyết sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị quyết số 81/2025/UBTVQH15 về thành lập Tòa án nhân dân cấp tỉnh, Tòa án nhân dân khu vực; quy định phạm vi thẩm quyền theo lãnh thổ của Tòa án nhân dân cấp tỉnh, Tòa án nhân dân khu vực.

Bên cạnh đó, Ủy ban Thường vụ Quốc hội xem xét, thông qua 2 Nghị quyết về vấn đề liên quan đến tài chính, ngân sách, gồm: Nghị quyết về lập, thẩm tra, quyết định kế hoạch tài chính 5 năm quốc gia, lập kế hoạch đầu tư công trung hạn vốn ngân sách nhà nước, dự toán ngân sách nhà nước, phương án phân bổ ngân sách trung ương và phê chuẩn quyết toán ngân sách nhà nước hằng năm; Nghị quyết về nguyên tắc, tiêu chí phân chia thuế giá trị gia tăng cho từng địa phương trong giai đoạn 2027-2030.

ndo_br_z7919478971975-d3f6d564c985fe55b1bba28a08598b13.jpg
Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn phát biểu khai mạc phiên họp. (Ảnh: THỦY NGUYÊN)

Về công tác giám sát, Ủy ban Thường vụ Quốc hội sẽ cho ý kiến đối với dự thảo Kế hoạch giám sát và Đề cương giám sát “Việc thực hiện chính sách, pháp luật về quản lý, sử dụng trụ sở làm việc sau khi thực hiện chủ trương sắp xếp tổ chức, bộ máy và đơn vị hành chính”.

Chủ tịch Quốc hội lưu ý, đây là chuyên đề giám sát đầu tiên của Quốc hội khóa XIV; vì vậy, công tác chuẩn bị phải được tiến hành chặt chẽ, bài bản và khoa học ngay từ khâu đầu tiên. Đặc biệt, hoạt động giám sát lần này phải gắn kết chặt chẽ với các chỉ đạo chiến lược của Trung ương về phòng, chống lãng phí và tiêu cực, nhất là tinh thần Nghị quyết số 04-NQ/TW.

"Hiện nay, vấn đề quản lý, sử dụng trụ sở làm việc sau khi thực hiện chủ trương sắp xếp tổ chức, bộ máy và đơn vị hành chính đang được dư luận xã hội vô cùng quan tâm. Thực tế, vẫn còn tình trạng trụ sở, đất đai, tài sản công dôi dư sau sắp xếp chậm được xử lý, khai thác chưa hiệu quả, gây lãng phí nguồn lực của Nhà nước", Chủ tịch Quốc hội nói.

Cũng tại phiên họp lần này, Ủy ban Thường vụ Quốc hội xem xét Báo cáo công tác dân nguyện của Quốc hội tháng 5/2026; xem xét, thông qua Nghị quyết về đánh giá, xếp loại chất lượng đối với Vụ chuyên môn và xây dựng, quản lý vị trí việc làm công chức Vụ chuyên môn của Hội đồng Dân tộc, các Ủy ban của Quốc hội.

Chủ tịch Quốc hội đề nghị phải bảo đảm bộ máy tham mưu đổi mới, chuyên nghiệp và hiệu quả hơn; việc xây dựng vị trí việc làm phải thực chất, đúng người, đúng việc, rõ trách nhiệm, rõ sản phẩm; mỗi vị trí phải được xác định rõ yêu cầu, nhiệm vụ và kết quả đầu ra.

ndo_br_z7919479123017-84f4228e60bdb37586c2f176b759860a.jpg
Quang cảnh phiên họp. (Ảnh: THỦY NGUYÊN)

Đặc biệt, phải khắc phục tình trạng đánh giá hình thức, "nể nang"; làm tốt phải được ghi nhận; làm chưa tốt phải thẳng thắn chỉ ra để khắc phục, sửa đổi; qua đó, xây dựng được đội ngũ công chức khối cơ quan Quốc hội chuyên nghiệp, trách nhiệm, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ ngày càng cao trong giai đoạn mới.

Bên cạnh các nội dung nêu trên, dự kiến Ủy ban Thường vụ Quốc hội sẽ họp thêm vào cuối tháng 6 để xem xét, thông qua 2 Nghị quyết: Nghị quyết sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị quyết số 524/2012/UBTVQH13 ngày 20/9/2012 về một số chế độ chi tiêu bảo đảm hoạt động của Quốc hội; Nghị quyết quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành Luật Hoạt động giám sát của Quốc hội và Hội đồng nhân dân về phối hợp giám sát việc thực hiện điều ước quốc tế, thỏa thuận quốc tế.

"Đây là những nội dung do các cơ quan trong khối Quốc hội chủ trì chuẩn bị. Các cơ quan cần khẩn trương phối hợp chặt chẽ, hoàn thiện hồ sơ, tài liệu, bảo đảm chất lượng và tiến độ trình Ủy ban Thường vụ Quốc hội xem xét, quyết định, không được phép chậm, lùi sang các phiên họp sau", Chủ tịch Quốc hội nêu rõ.

Lưu ý phiên họp diễn ra trong 1 ngày nhưng cần xem xét tới 7 nội dung quan trọng liên quan nhiều lĩnh vực khác nhau, Chủ tịch Quốc hội đề nghị các Ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội phát huy tối đa tinh thần trách nhiệm, nghiên cứu kỹ tài liệu, phát biểu ngắn gọn, đi thẳng vào vấn đề, nêu rõ quan điểm, chính kiến để các cơ quan có căn cứ tiếp thu, hoàn thiện, bảo đảm các quyết sách của Ủy ban Thường vụ Quốc hội sau khi ban hành có tính khả thi, bám sát thực tiễn, giải quyết được những yêu cầu đang đặt ra.

Sau phát biểu khai mạc của Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn, Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Khắc Định điều hành nội dung đầu tiên của phiên họp: xem xét, cho ý kiến đối với dự án Pháp lệnh sửa đổi, bổ sung một số điều của Pháp lệnh Trình tự, thủ tục xem xét, quyết định áp dụng các biện pháp xử lý hành chính tại Tòa án nhân dân.

Có thể bạn quan tâm

Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Đỗ Văn Chiến phát biểu. (Ảnh: quochoi.vn)

Hoạt động của lãnh đạo Đảng, Nhà nước ngày 31/7

Chiều 31/7, tại Nhà Quốc hội, đồng chí Đỗ Văn Chiến, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy Quốc hội, Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội chủ trì Lễ công bố, trao Nghị quyết của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về công tác cán bộ.

Quang cảnh Hội nghị toàn quốc tập huấn công tác tuyên giáo và dân vận năm 2026. (Ảnh: THẾ ĐẠI)

Không ngừng đổi mới để đồng hành cùng đất nước

Suốt 96 năm, chính sự không ngừng đổi mới để đáp ứng yêu cầu của từng giai đoạn lịch sử đã hun đúc nên truyền thống của ngành tuyên giáo - luôn “đi trước mở đường, đi cùng thực hiện” trên mặt trận tư tưởng của Đảng.

Đồng chí Phạm Tất Thắng, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương.

Khơi dậy khát vọng phát triển từ sức mạnh của công tác tư tưởng

Trước yêu cầu phát triển nhanh, bền vững của đất nước và những biến đổi sâu sắc của môi trường thông tin, công tác tuyên giáo cần tiếp tục đổi mới tư duy, phương thức hoạt động, giữ vững vai trò đi trước mở đường, tạo sự thống nhất trong Đảng, đồng thuận trong xã hội và phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc.

Đà Nẵng truy điệu và an táng 4 hài cốt liệt sĩ được tìm thấy tại hang Đá Sập.

Đà Nẵng truy điệu và an táng 4 hài cốt liệt sĩ được tìm thấy tại hang Đá Sập

Chiều 31/7, tại Nghĩa trang Liệt sĩ xã Hà Nha, thành phố Đà Nẵng, Đảng bộ, chính quyền, lực lượng vũ trang và nhân dân địa phương trang trọng tổ chức Lễ viếng, truy điệu và an táng 4 hài cốt liệt sĩ chưa xác định được thông tin, được tìm kiếm, quy tập tại hang Đá Sập, núi Lâm Tây, thôn Đại Đồng, xã Hà Nha.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm trao Quyết định thăng Quân hàm từ Trung tướng lên Thượng tướng đối với đồng chí Đặng Hồng Đức, Thứ trưởng Bộ Công an. (Ảnh: Thống Nhất/TTXVN)

Trao quyết định thăng quân hàm Thượng tướng cho sĩ quan Công an nhân dân

Chiều 31/7, tại Hà Nội, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm, Thống lĩnh các lực lượng vũ trang, Chủ tịch Hội đồng Quốc phòng và An ninh chủ trì lễ trao quyết định thăng quân hàm từ Trung tướng lên Thượng tướng đối với đồng chí Đặng Hồng Đức, Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Công an.

[Video] Thời sự 24h ngày 31/7/2026: Nâng cao hiệu quả phòng ngừa, đấu tranh với tội phạm lừa đảo công nghệ cao, trên không gian mạng

[Video] Thời sự 24h ngày 31/7/2026: Nâng cao hiệu quả phòng ngừa, đấu tranh với tội phạm lừa đảo công nghệ cao, trên không gian mạng

Bản tin cập nhật những vấn đề thời sự nổi bật: Chỉ thị số 30 của Thủ tướng Chính phủ về tiếp tục nâng cao hiệu quả công tác phòng ngừa, đấu tranh, xử lý hoạt động lừa đảo chiếm đoạt tài sản trong tình hình mới; Những chính sách mới nổi bật có hiệu lực từ tháng 8/2026; Đề xuất cấp sổ đỏ đồng thời bản giấy và điện tử.

Các đại biểu dự buổi chiêu đãi kỷ niệm lần thứ 27 Ngày lên ngôi của Quốc vương Morocco Mohammed VI. (Ảnh: VŨ KIÊN)

Kỷ niệm 27 năm Ngày lên ngôi của Quốc vương Morocco Mohammed VI

Quan hệ Việt Nam-Morocco được kỳ vọng sẽ bước sang giai đoạn hợp tác sâu rộng hơn, khi hai quốc gia được ví như những “cửa ngõ” chiến lược của Đông Nam Á và châu Phi, tạo nền tảng mở ra nhiều cơ hội mới cho cộng đồng doanh nghiệp và nhân dân hai nước.

Đại diện Ban tổ chức thực hiện nghi thức khởi động Chiến dịch TinAI?

Xây dựng phản xạ kiểm chứng thông tin trong kỷ nguyên AI

Sự bùng nổ của trí tuệ nhân tạo đang mở ra những cơ hội chưa từng có, đồng thời cũng đặt xã hội trước thách thức mới: Ranh giới giữa thật, giả ngày càng mong manh. Trong bối cảnh đó, việc kiểm chứng thông tin không còn là kỹ năng riêng của báo chí, mà đang trở thành năng lực công dân thiết yếu của mỗi người trong thời đại số.

Đồng chí Lê Hoài Trung, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Ngoại giao. (Ảnh: TTXVN)

Triển khai hiệu quả đường lối đối ngoại trong kỷ nguyên mới

Hội nghị Ngoại giao lần thứ 33 và Hội nghị Ngoại vụ toàn quốc lần thứ 22 sẽ được tổ chức tại Hà Nội từ ngày 1 đến 8/8 tới. Nhân dịp này, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Ngoại giao Lê Hoài Trung đã trả lời phỏng vấn báo chí về ý nghĩa và nội dung trọng tâm của hội nghị.

Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Thường trực Phạm Gia Túc nghe đại biểu báo cáo tại cuộc họp. (Ảnh: VGP/Phương Nguyên)

Hoạt động của lãnh đạo Đảng, Nhà nước ngày 30/7

Phó Thủ tướng Thường trực Phạm Gia Túc đề nghị áp dụng cơ chế đặc biệt theo hướng khẩn cấp để triển khai tuyến metro kéo dài từ Bến Thành-Suối Tiên đến trung tâm hành chính thành phố Đồng Nai và Sân bay Long Thành.