Khai mạc Hội chợ thương mại Việt-Lào năm 2025

Chiều 17/7, tại Trung tâm Hội nghị và triển lãm quốc tế Lào (Lao-Itecc) ở thủ đô Vientiane, diễn ra Lễ khai mạc Hội chợ thương mại Việt-Lào (VIETLAO EXPO) năm 2025 với quy mô khoảng 250 gian hàng của các doanh nghiệp hai nước.

Các đại biểu cắt băng khai mạc Hội chợ thương mại Việt-Lào năm 2025. (Ảnh: HẢI TIẾN)
Các đại biểu cắt băng khai mạc Hội chợ thương mại Việt-Lào năm 2025. (Ảnh: HẢI TIẾN)

Đây là sự kiện xúc tiến thương mại lớn nhất năm do Bộ Công thương Việt Nam và Bộ Công thương Lào đồng chủ trì, giao Cục Xúc tiến thương mại hai nước phối hợp với các cơ quan liên quan tổ chức thường niên từ năm 2007.

Tham dự sự kiện có Bộ trưởng Công thương Lào Malaythong Kommasith; Thứ trưởng Công thương Việt Nam Trương Thanh Hoài. Cùng tham dự có Đại sứ Việt Nam tại Lào Nguyễn Minh Tâm; đại diện các doanh nghiệp Việt Nam và Lào cùng đông đảo người dân Lào và cộng đồng người Việt Nam tại Lào.

Phát biểu tại sự kiện, Bộ trưởng Công thương Lào Malaythong Kommasith cho biết, đây là lần thứ 15 Hội chợ được tổ chức, trở thành một hoạt động triển lãm hàng hóa cấp quốc gia, góp phần thúc đẩy quan hệ hợp tác toàn diện giữa hai Chính phủ và nhân dân hai nước. Hội chợ đã đóng vai trò quan trọng trong phát triển thương mại, đầu tư, du lịch, đồng thời góp phần tích cực vào quá trình phát triển kinh tế-xã hội của cả hai quốc gia.

Đánh giá cao sự quan tâm và tham gia tích cực của các doanh nghiệp Việt Nam và Lào trong Hội chợ năm nay, thể hiện qua quy mô và sự đa dạng hàng hóa trưng bày, Bộ trưởng Công thương Lào cũng bày tỏ tin tưởng sự kiện sẽ góp phần thúc đẩy thương mại song phương, hiện thực hóa các mục tiêu hợp tác mà lãnh đạo hai nước đã đề ra.

Bộ trưởng Công thương Lào cho biết, kim ngạch thương mại hai chiều Lào-Việt Nam năm 2024 đạt 2,25 tỷ USD, tăng 38,2% so với năm trước. Đáng chú ý, trong 5 tháng đầu năm 2025, tổng kim ngạch xuất nhập khẩu giữa hai nước đạt 1,6 tỷ USD, tăng 100,4% so với cùng kỳ năm 2024.

ndo_br_2.jpg
Các đại biểu tham quan một gian trưng bày giới thiệu sản phẩm tại Hội chợ. (Ảnh: HẢI TIẾN)

Theo Thứ trưởng Bộ Công thương Trương Thanh Hoài, Hội chợ thương mại Việt-Lào là một trong những hoạt động xúc tiến thương mại thường niên có quy mô lớn do Bộ Công thương hai nước đồng chủ trì tổ chức, với mục tiêu góp phần thực hiện chỉ đạo của hai Bộ Chính trị, các Tuyên bố chung và Thỏa thuận cấp cao hai nước. Cụ thể là các cam kết hợp tác thương mại tại Kỳ họp lần thứ 47 Ủy ban liên Chính phủ về hợp tác song phương Việt Nam-Lào diễn ra vào tháng 1/2025, dưới sự chủ trì của Thủ tướng Chính phủ hai nước.

“Hội chợ còn mang ý nghĩa thiết thực, góp phần tăng cường kết nối kinh tế, thúc đẩy đầu tư, thương mại, mở rộng thị trường, quảng bá sản phẩm thế mạnh của mỗi bên, tạo điều kiện để doanh nghiệp hai nước gặp gỡ, tìm kiếm cơ hội hợp tác đầu tư, kinh doanh hướng tới mục tiêu tăng trưởng bền vững và thịnh vượng chung”, Thứ trưởng Công thương Trương Thanh Hoài nhấn mạnh.

Kế tiếp thành công của những kỳ hội chợ trước, VIETLAO EXPO 2025 diễn ra từ ngày 17-21/7 tại Trung tâm Hội nghị và triển lãm quốc tế Lào (Lao-Itecc) ở thủ đô Vientiane, Lào. Hội chợ năm nay có quy mô 250 gian hàng tiêu chuẩn; trong đó có 120 gian hàng của gần 80 doanh nghiệp chất lượng, thương hiệu và uy tín của Việt Nam thuộc các ngành hàng như: Dược phẩm và thiết bị y tế; Nông-lâm-thủy hải sản và thực phẩm chế biến; May mặc-thời trang; Thủ công mỹ nghệ và trang trí nội-ngoại thất; Nhựa và sản phẩm tiêu dùng...

Đoàn doanh nghiệp Việt Nam tham gia Hội chợ hướng tới các mục tiêu: Quảng bá hình ảnh quốc gia và doanh nghiệp Việt Nam; Thúc đẩy xuất khẩu, mở rộng mạng lưới tiêu thụ hàng hóa của Việt Nam vào thị trường Lào và khu vực Đông Bắc Thái Lan; Tạo môi trường để giới thiệu tiềm năng, thế mạnh của doanh nghiệp trong các ngành kinh tế của Việt Nam...

ndo_br_3.jpg
VIETLAO EXPO 2025 có quy mô 250 gian hàng tiêu chuẩn. (Ảnh: HẢI TIẾN)

Bà Phạm Thị Hồng, Phó Giám đốc Công ty Yến Sào Tiên Sa (Đà Nẵng), chia sẻ, đây là lần thứ ba doanh nghiệp của bà tham gia hội chợ triển lãm quảng bá hàng hóa tại Lào với mong muốn đưa sản phẩm của mình đến gần hơn với bạn bè Lào cũng như cộng đồng quốc tế tại đây.

Anh Southakon Sonvisay, đại diện doanh nghiệp đến từ tỉnh Huaphanh, (Lào) cho biết đây là lần thứ 5 doanh nghiệp của anh tham gia hội chợ với mong muốn quảng bá và giới thiệu sản phẩm tới cộng đồng người Việt, người Lào và bạn bè quốc tế.

Ông Nguyễn Hồng Minh, Phó Tổng Giám đốc Công ty Star Telecom (Unitel), cho biết doanh nghiệp hiện là nhà mạng lớn nhất tại Lào với độ phủ sóng 100%. Tham gia hội chợ là dịp để Unitel khẳng định vai trò tiên phong trong phát triển hạ tầng viễn thông và thể hiện cam kết phục vụ người dân, doanh nghiệp và chính phủ Lào.

Theo ban tổ chức, trong khuôn khổ của Hội chợ còn diễn ra các hoạt động như: giao dịch thương mại giữa các doanh nghiệp Việt Nam-Lào; Các hội nghị kết nối giao thương... Việc tổ chức Hội chợ không chỉ giúp làm cầu nối hiệu quả cho các doanh nghiệp, nhà đầu tư của Việt Nam và Lào gặp gỡ trao đổi kinh nghiệm, chuyển giao công nghệ, hợp tác đầu tư, liên doanh liên kết, mà còn là sự kiện chính trị, kinh tế-xã hội có ý nghĩa, góp phần củng cố mối quan hệ hữu nghị truyền thống đặc biệt giữa Đảng, Chính phủ và nhân dân hai nước Việt Nam-Lào.

Có thể bạn quan tâm

Lực lượng cứu hộ chuyển thi thể nạn nhân tại hiện trường vụ lở đất ở Tây Bandung, tỉnh Tây Java, Indonesia, ngày 24/1/2026. (Ảnh: THX/TTXVN)

Indonesia tích cực triển khai công tác cứu hộ cứu nạn

Rạng sáng 26/1, đội ngũ Tìm kiếm và Cứu nạn hỗn hợp của Indonesia đã nối lại chiến dịch tìm kiếm hàng chục nạn nhân còn mất tích trong vụ lở đất kinh hoàng tại huyện Tây Bandung (tỉnh Tây Java). Trước đó, công tác cứu hộ đã phải tạm hoãn vào chiều 25/1 do mưa lớn và nguy cơ lở đất tái diễn.

Cử tri bỏ phiếu trong giai đoạn 3 của cuộc tổng tuyển cử tại Yangon, Myanmar, ngày 25/1/2026. (Ảnh: THX/TTXVN)

Myanmar bước vào giai đoạn cuối cùng cuộc tổng tuyển cử

Sáng 25/1, Myanmar đã chính thức bắt đầu giai đoạn thứ ba, cũng là giai đoạn cuối cùng của cuộc tổng tuyển cử. Các điểm bỏ phiếu tại khoảng 60 thị trấn đã đồng loạt mở cửa từ 6 giờ (giờ địa phương, tức 6 giờ 30 phút theo giờ Việt Nam).

Các thành viên VCBA theo dõi phiên bế mạc Đại hội lần thứ XIV của Đảng Cộng sản Việt Nam. (Ảnh: ĐINH TRƯỜNG)

Khơi dậy niềm tin mạnh mẽ trong cộng đồng doanh nghiệp Việt Nam tại Campuchia

Phấn khởi và xúc động là cảm xúc chung của các thành viên Hiệp hội Doanh nghiệp Việt Nam-Campuchia (VCBA) khi nói về Đại hội XIV của Đảng. Đại hội không chỉ là sự kiện chính trị trong nước mà còn là tín hiệu mạnh mẽ về vận hội mới, khích lệ doanh nghiệp ở nước ngoài đồng hành cùng quê hương trong kỷ nguyên phát triển bứt phá.

Ông Cao Tất Minh, Chủ tịch Hội Người Thái gốc Việt tỉnh Khon Kaen. (Ảnh: MINH THẮNG)

Kiều bào Thái Lan luôn đặt niềm tin son sắt vào sự lãnh đạo của Đảng

Vững niềm tin với Đảng, phấn khởi theo dõi các hoạt động diễn ra từ khi khai mạc Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng Cộng sản Việt Nam, kiều bào tại Thái Lan chia sẻ tâm tư, nguyện vọng và gửi gắm những kỳ vọng vào các quyết sách chiến lược mà Đại hội sẽ thông qua và quyết định tại Đại hội lần này.

Giám đốc điều hành Trung tâm Nghiên cứu khu vực Campuchia Him Raksmey. (Ảnh: HUY VŨ)

Học giả Campuchia: Tin cậy chính trị và hiểu biết lẫn nhau là nền tảng cốt lõi của quan hệ Việt Nam-Campuchia

Trước thềm Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng Cộng sản Việt Nam, nhà nghiên cứu Campuchia Him Raksmey chia sẻ góc nhìn về những thách thức biến động của bối cảnh khu vực và thế giới, đồng thời đề xuất khuyến nghị tăng cường hơn nữa quan hệ Việt Nam-Campuchia trong thời gian tới.

Tiến sĩ Kin Phea, Giám đốc Viện Quan hệ quốc tế thuộc Viện Hàn lâm Hoàng gia Campuchia. (Ảnh: ĐINH TRƯỜNG)

Học giả Campuchia: Đảng Cộng sản Việt Nam đứng trước bước ngoặt lịch sử quan trọng

Từ góc nhìn của một nhà nghiên cứu, Tiến sĩ Kin Phea, Giám đốc Viện Quan hệ quốc tế thuộc Viện Hàn lâm Hoàng gia Campuchia cho rằng sự phát triển của Đảng Cộng sản Việt Nam không chỉ là câu chuyện nội bộ của Việt Nam, mà còn có ảnh hưởng sâu sắc tới sự ổn định trong khu vực và nhất là mối quan hệ giữa Việt Nam và Campuchia.

Phiên toàn thể ngày 16/1/2026 kỳ họp thứ 5 Quốc hội khóa VII của Campuchia. (Ảnh: Quốc hội Campuchia)

Campuchia phê chuẩn Công ước Liên hợp quốc về Luật Biển

Tại phiên họp toàn thể ngày 16/1, Quốc hội Campuchia nhất trí thông qua dự thảo luật về phê chuẩn Công ước Liên hợp quốc về Luật Biển năm 1982 (UNCLOS 1982), đánh dấu bước tiến quan trọng trong việc tăng cường khuôn khổ pháp lý của Campuchia về quản trị hàng hải và hợp tác quốc tế trong các vấn đề đại dương.

Bộ trưởng Ngoại giao Lê Hoài Trung tiếp Tổng Thư ký ASEAN Kao Kim Hourn. (Ảnh: Bộ Ngoại giao)

Bộ trưởng Ngoại giao Lê Hoài Trung tiếp Tổng Thư ký ASEAN

Chiều 14/1, tại trụ sở Bộ Ngoại giao, đồng chí Lê Hoài Trung, Bí thư Trung ương Đảng, Bộ trưởng Ngoại giao, đã tiếp ông Kao Kim Hourn, Tổng Thư ký ASEAN, nhân dịp Tổng Thư ký sang Việt Nam tham dự Hội nghị Bộ trưởng Số ASEAN (ADGMIN) lần thứ 6.