Khai mạc Diễn đàn thanh niên quốc tế về hạt nhân tại Nga

Ngày 21/9, tại thành phố Obninsk thuộc tỉnh Kaluga, Liên bang Nga, Diễn đàn thanh niên quốc tế về hạt nhân lần thứ nhất đã khai mạc. Sự kiện được tổ chức dưới sự bảo trợ của Tập đoàn nhà nước Rosatom (Nga), với sự tham gia của hơn 500 chuyên gia, nhà khoa học trẻ và các nhà nghiên cứu đến từ hơn 70 quốc gia trên thế giới, trong đó có đại diện Việt Nam.
Tiến sĩ Trần Chí Thành, Viện trưởng Viện Năng lượng nguyên tử Việt Nam phát biểu trực tuyến. (Ảnh: XUÂN HƯNG)
Tiến sĩ Trần Chí Thành, Viện trưởng Viện Năng lượng nguyên tử Việt Nam phát biểu trực tuyến. (Ảnh: XUÂN HƯNG)

Trong thông điệp gửi đến các đại biểu tham gia Diễn đàn, Thủ tướng Nga Mikhail Mishustin nhấn mạnh, 70 năm trước chính tại Obninsk đã xây dựng nhà máy điện hạt nhân đầu tiên trên thế giới và ngày nay hệ thống giáo dục và nghiên cứu trong lĩnh vực này vẫn đang được vận hành tích cực tại đây.

Theo Thủ tướng Nga, tương lai của ngành công nghiệp hạt nhân toàn cầu đang phụ thuộc vào giới trẻ. Do vậy, Chính phủ Nga đã chỉ đạo các cơ quan chức năng thúc đẩy xây dựng Trung tâm giáo dục và khoa học quốc tế “Obninsk Tech”.

Các đại biểu tham gia Diễn đàn. (Ảnh: XUÂN HƯNG)

Các đại biểu tham gia Diễn đàn. (Ảnh: XUÂN HƯNG)

Trung tâm này sẽ trở thành “cái nôi” hàng đầu đào tạo các chuyên gia có trình độ cao đến từ khắp nơi trên thế giới. Đặc biệt, “Obninsk Tech” sẽ bảo đảm chủ quyền công nghệ của Nga trong lĩnh vực nghiên cứu khoa học hạt nhân mới.

Tại phiên toàn thể, Tiến sĩ Trần Chí Thành, Viện trưởng Viện Năng lượng nguyên tử Việt Nam phát biểu trực tuyến, nhấn mạnh vai trò của ngành năng lượng hạt nhân đối với thế giới nói chung và sự quan tâm của Việt Nam đến lĩnh vực này trong những năm gần đây nói riêng.

Lần đầu tham dự Diễn đàn, nghiên cứu sinh chuyên ngành năng lượng nguyên tử Tạ Văn Thưởng, hiện học tại Đại học Tổng hợp Liên bang Ural (Nga), cho biết bản thân cảm thấy may mắn được tham gia sự kiện. Đây là hoạt động rất có ý nghĩa đối với sinh viên đang học theo chuyên ngành năng lượng nguyên tử.

Nghiên cứu sinh Tạ Văn Thưởng chia sẻ cảm nhận tham gia Diễn đàn. (Ảnh: XUÂN HƯNG)
Nghiên cứu sinh Tạ Văn Thưởng chia sẻ cảm nhận tham gia Diễn đàn. (Ảnh: XUÂN HƯNG)

Nghiên cứu sinh Tạ Văn Thưởng chia sẻ: “Tại Diễn đàn, chúng tôi không chỉ được nghe các bài tham luận chất lượng của các nhà khoa học trẻ, mà còn có cơ hội làm quen với nhiều bạn bè quốc tế, đặc biệt, được tham quan và giới thiệu về các thiết bị, mô hình, công nghệ trong lĩnh vực hạt nhân. Đây quả thực là một trải nghiệm thực tế hết sức thú vị và bổ ích, tạo động lực cho các nhà khoa học trẻ tìm hiểu, nghiên cứu và sáng tạo”.

Tại Diễn đàn, các đại biểu thảo luận về những thách thức toàn cầu mà ngành hạt nhân thế giới đang đối mặt trên con đường tạo dựng tương lai, dựa trên các nguyên tắc phát triển bền vững, triển vọng phát triển ngành khoa học hạt nhân và cơ bản, xây dựng hệ thống mới để đào tạo và quản lý các chuyên gia trong lĩnh vực hạt nhân...

Diễn đàn diễn ra hết ngày 23/9 và dự kiến sẽ được tổ chức thường niên.

Có thể bạn quan tâm

Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi, Chủ tịch Ủy ban châu Âu Ursula von der Leyen và Chủ tịch Hội đồng châu Âu Antonio Costa tại cuộc họp báo ở New Delhi, ngày 27/1/2026. (Nguồn: ANI/TTXVN)

FTA giữa Ấn Độ và EU: Bước chuyển tích cực

Liên minh châu Âu (EU) và Ấn Độ vừa tổ chức thành công Hội nghị thượng đỉnh lần thứ 16 với dấu mốc đáng nhớ khi hai bên tuyên bố hoàn tất tiến trình đàm phán Hiệp định Thương mại tự do (FTA), mở ra cơ hội xây dựng một không gian thương mại rộng lớn với khoảng hai tỷ người tiêu dùng, chiếm gần 25% GDP toàn cầu. 

Đại sứ EU tại ASEAN Sujiro Seam. (Ảnh: Đỗ Quyên/TTXVN)

EU cân nhắc khởi động đàm phán FTA với ASEAN sau năm 2027

Theo phóng viên TTXVN tại Indonesia, phát biểu tại cuộc gặp gỡ báo chí ở Jakarta tối 26/1, Đại sứ Liên minh châu Âu (EU) tại Hiệp hội Các quốc gia Đông Nam Á (ASEAN) Sujiro Seam cho biết khối này có thể xem xét khởi động đàm phán hiệp định thương mại tự do với Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á (ASEAN) sau năm 2027.

Cảng hàng hóa Busan, Hàn Quốc. (Ảnh: THX/TTXVN)

Tổng thống Mỹ Donald Trump tăng thuế lên 25% đối với một số hàng hóa của Hàn Quốc

Theo phóng viên TTXVN tại Washington, ngày 26/1, Tổng thống Mỹ Donald Trump tuyên bố tăng thuế nhập khẩu đối với ô-tô, dược phẩm và gỗ xẻ của Hàn Quốc từ mức 15% lên 25%. Nguyên nhân được cho là do Quốc hội Hàn Quốc chậm phê duyệt thỏa thuận thương mại song phương đã đạt được với Mỹ vào mùa hè năm ngoái.

Tuyết rơi dày tại New York, Mỹ. (Ảnh: THX/TTXVN)

Mỹ: Bão gây tê liệt giao thông đường bộ và hàng không

Một cơn bão mùa đông mạnh đang càn quét phần lớn nước Mỹ, buộc các hãng hàng không phải hủy hàng nghìn chuyến bay và hoãn hàng trăm chuyến vào ngày 26/1, trong bối cảnh mưa đóng băng và tuyết rơi dày làm gián đoạn hoạt động đi lại và gây rối loạn mạng lưới giao thông.

Tổng Bí thư Tô Lâm Báo cáo về các văn kiện trình Đại hội XIV Đảng Cộng sản Việt Nam tại phiên khai mạc Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV Đảng Cộng sản Việt Nam. (Ảnh: TRẦN HẢI)

Đại hội XIV và tầm nhìn phát triển dựa trên khoa học-công nghệ

Đại hội XIV của Đảng là sự kiện chính trị có ý nghĩa đặc biệt và là dấu mốc khởi đầu kỷ nguyên phát triển mới của đất nước. Một trong những nhiệm vụ chủ yếu trong giai đoạn 2026-2030 là thúc đẩy đột phá chiến lược, lấy khoa học-công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số làm động lực chính cho phát triển đất nước.

Đại hội XIV của Đảng đã để lại dấu ấn sâu sắc trong đời sống chính trị-xã hội của đất nước.

Đại hội XIV: Kiến tạo niềm tin, động lực phát triển mới và triển vọng hội nhập quốc tế

Đại hội XIV của Đảng là một cột mốc lịch sử của đất nước trong những ngày đầu năm mới 2026. Đại hội đã không chỉ củng cố niềm tin của nhân dân đối với con đường phát triển của đất nước, mà còn mở ra những kỳ vọng mới về kỷ nguyên vươn mình của dân tộc Việt Nam trong bối cảnh thế giới đang chuyển biến sâu rộng.