Sân vận động thể thao Olympic Hàng Châu, tỉnh Chiết Giang, Trung Quốc.
Sân vận động thể thao Olympic Hàng Châu, tỉnh Chiết Giang, Trung Quốc.

Khai mạc Đại hội thể thao người khuyết tật châu Á lần thứ 4

Tối 22/10, tại sân vận động thể thao Olympic Hàng Châu, tỉnh Chiết Giang, Trung Quốc, Đại hội thể thao người khuyết tật châu Á lần thứ 4 (Asian Para Games 4) chính thức khai mạc.

Dự lễ khai mạc có Phó Thủ tướng Quốc vụ viện Trung Quốc Đinh Tiết Tường, Chủ tịch Ủy ban Paralympic châu Á Majid Rashed, cùng nhiều quan chức, vận động viên đoàn thể thao các quốc gia và vùng lãnh thổ tham dự Asian Para Games 4.

Với chủ đề “Những trái tim hội tụ, những giấc mơ tỏa sáng” (Hearts Meet, Dreams Shine), lễ khai mạc kéo dài hơn 80 phút, thông qua các tiết mục biểu diễn nghệ thuật xoay quanh “hoa quế vàng”-biểu tượng mùa thu của thành phố Hàng Châu, kết hợp với công nghệ âm thanh, ánh sáng để gửi đến các vận động viên người khuyết tật lời chúc tốt đẹp nhất.

Tại lễ khai mạc, các tiết mục biểu diễn, nghi lễ châm đài lửa... đều mời người khuyết tật tham gia, để ca ngợi ý chí kiên cường, tinh thần vượt khó, tích cực vươn lên trong cuộc sống.

Đại hội thể thao người khuyết tật châu Á lần thứ 4 có 22 môn thể thao, trong đó có 19 môn nằm trong chương trình thi đấu tại Thế vận hội thể thao người khuyết tật (Paralympic Paris 2024) gồm: bắn cung, điền kinh, cầu lông, boccia, canoeing, xe đạp, bóng đá người khiếm thị, bóng ném, judo, cử tạ, chèo thuyền, bắn súng, bơi, taekwondo, bóng bàn, bóng chuyền ngồi, bóng rổ trên xe lăn, đấu kiếm trên xe lăn và quần vợt trên xe lăn. Ngoài 19 môn thể thao Paralympic, Asian Para Games 4 còn có thêm 3 môn là cờ vua, ném bóng trên cỏ và cờ vây.

Asian Para Games 4 là kỳ đại hội thể thao người khuyết tật châu Á có quy mô lớn nhất từ trước đến nay, với gần 3.100 vận động viên người khuyết tật, 2.090 quan chức và thành viên của 44 đoàn thể thao quốc gia và vùng lãnh thổ.

Đoàn thể thao người khuyết tật Việt Nam tham dự đại hội với 48 vận động viên, tranh tài ở 7 môn: điền kinh, bơi, cử tạ, cờ vua, bóng bàn, cầu lông và taekwondo.

Nghi lễ thượng cờ nước chủ nhà Asian Para Games 4.

Nghi lễ thượng cờ nước chủ nhà Asian Para Games 4.

Đoàn thể thao người khuyết tật Việt Nam tiến vào sân vận động.

Đoàn thể thao người khuyết tật Việt Nam tiến vào sân vận động.

Đoàn thể thao người khuyết tật Việt Nam.

Đoàn thể thao người khuyết tật Việt Nam.

Đoàn thể thao người khuyết tật Việt Nam.

Đoàn thể thao người khuyết tật Việt Nam.

Đoàn thể thao người khuyết tật Iran.

Đoàn thể thao người khuyết tật Iran.

Đoàn thể thao người khuyết tật Syria.

Đoàn thể thao người khuyết tật Syria.

Đoàn thể thao người khuyết tật Ấn Độ.

Đoàn thể thao người khuyết tật Ấn Độ.

Linh vật Asian Para Games 4 chào đón các vận động viên người khuyết tật.

Linh vật Asian Para Games 4 chào đón các vận động viên người khuyết tật.

Các tiết mục biểu diễn nghệ thuật với điểm nhấn là hoa quế vàng-biểu tượng mùa thu của thành phố Hàng Châu.

Các tiết mục biểu diễn nghệ thuật với điểm nhấn là hoa quế vàng-biểu tượng mùa thu của thành phố Hàng Châu.

Các tiết mục biểu diễn nghệ thuật với điểm nhấn là hoa quế vàng-biểu tượng mùa thu của thành phố Hàng Châu.

Các tiết mục biểu diễn nghệ thuật với điểm nhấn là hoa quế vàng-biểu tượng mùa thu của thành phố Hàng Châu.

Các tiết mục biểu diễn nghệ thuật với điểm nhấn là hoa quế vàng-biểu tượng mùa thu của thành phố Hàng Châu.
Các tiết mục biểu diễn nghệ thuật với điểm nhấn là hoa quế vàng-biểu tượng mùa thu của thành phố Hàng Châu.
Quốc kỳ các đoàn thể thao người khuyết tật tham dự Asian Para Games 4.

Quốc kỳ các đoàn thể thao người khuyết tật tham dự Asian Para Games 4.

Để phục vụ cho Asian Para Games 4, thành phố Hàng Châu đã cải tạo 140.000 điểm dịch vụ công cộng; nâng cấp 75 tuyến đường với tổng chiều dài 3.000km, 29.000 điểm lên xuống, 50 cầu vượt, 1.600 nhà vệ sinh công cộng; mở 380 điểm cung cấp dịch vụ ngôn ngữ ký hiệu; cung cấp 300 xe taxi du lịch và mở 5 tuyến du lịch đến các điểm di sản thế giới ở Hàng Châu, tất cả đều chuyên phục vụ người khuyết tật.

Ngoài ra, theo Ban tổ chức, tính đến ngày 21/10, Asian Para Games 4 cũng đã bán được 326.000 vé với tổng doanh thu đạt 7,476 triệu nhân dân tệ. Hơn 3.000 phóng viên báo chí Trung Quốc và quốc tế đến Hàng Châu đưa tin sự kiện thể thao lớn nhất khu vực dành cho người khuyết tật.

Có thể bạn quan tâm

Dàn cầu thủ nhập tịch của đội tuyển Malaysia được thi đấu trở lại. (Ảnh: FAM)

Tạm hoãn án phạt, 7 cầu thủ nhập tịch Malaysia được thi đấu trở lại

Tòa án Trọng tài Thể thao quốc tế (CAS) đã chấp thuận đơn xin tạm hoãn thi hành án phạt do Liên đoàn Bóng đá Malaysia và nhóm cầu thủ liên quan đệ trình, qua đó cho phép 7 cầu thủ nhập tịch của đội tuyển Malaysia được thi đấu trở lại ở cấp câu lạc bộ và đội tuyển quốc gia trong thời gian chờ phán quyết cuối cùng.

Đoàn thể thao người khuyết tật Việt Nam diễu hành tại lễ bế mạc ASEAN Para Games 13.

Nhìn lại ASEAN Para Games 13-2025: Thể thao người khuyết tật Việt Nam khẳng định thế mạnh và chiều sâu

ASEAN Para Games 13 khép lại với dấu ấn đậm nét của Đoàn thể thao người khuyết tật Việt Nam ở những môn thế mạnh cơ bản, sự đầu tư có chiều sâu và phát huy hiệu quả ở từng nội dung hạng thương tật. Đó không chỉ ở những con số huy chương vượt chỉ tiêu mà còn ở cách các vận động viên thể hiện khát vọng vượt khó vươn lên.

Huấn luyện viên Diego Giustozzi (giữa) cùng huấn luyện viên các đội tại bảng B tham dự buổi họp báo. (Ảnh: VFF)

Đội tuyển futsal Việt Nam tập trung 100% cho trận ra quân gặp Kuwait

Đội tuyển futsal Việt Nam sẽ chính thức bước vào Vòng chung kết Futsal châu Á 2026 với trận ra quân gặp Kuwait lúc 17 giờ ngày 27/1. Trước thềm giải đấu, huấn luyện viên Diego Giustozzi nhấn mạnh yêu cầu cao nhất về sự tập trung và tinh thần thi đấu cho từng trận, trước mắt là trận mở màn mang tính bản lề tại bảng B.

Niềm vui của U23 Việt Nam sau trận thắng U23 Hàn Quốc và đoạt Huy chương đồng.

Đội tuyển U23 tạo bệ phóng cho giấc mơ World Cup

Thành công của U23 Việt Nam tại vòng chung kết U23 châu Á 2026 không chỉ là sự bùng nổ về chuyên môn mà còn cho thấy kết quả của một quá trình tích lũy dài hơi, khi công tác đào tạo trẻ được đầu tư bài bản, tư duy huấn luyện ngày càng đồng bộ. 

Nguyễn Đình Bắc thi đấu ấn tượng tại Vòng chung kết U23 châu Á 2026. (Ảnh: VFF)

Nguyễn Đình Bắc giành danh hiệu Vua phá lưới U23 châu Á 2026

Dù không ra sân trọn vẹn toàn bộ giải đấu, tiền đạo Nguyễn Đình Bắc vẫn để lại dấu ấn đậm nét khi xuất sắc giành danh hiệu Vua phá lưới tại Vòng chung kết U23 châu Á 2026, qua đó ghi tên mình vào lịch sử bóng đá Việt Nam và khu vực Đông Nam Á.

Huấn luyện viên Kim Sang Sik chỉ đạo các học trò. (Ảnh: VFF)

HLV Kim Sang Sik tự hào về tinh thần và bản lĩnh của U23 Việt Nam

Sau chiến thắng kịch tính trước U23 Hàn Quốc trên chấm luân lưu ở trận tranh hạng Ba - Vòng chung kết U23 châu Á 2026, huấn luyện viên Kim Sang Sik bày tỏ niềm tự hào về tinh thần chiến đấu kiên cường, bản lĩnh thi đấu của các học trò, đồng thời gửi lời tri ân tới người hâm mộ Việt Nam.

U23 Việt Nam thi đấu quả cảm và kiên cường để giành chiến thắng trước U23 Hàn Quốc. (Ảnh: AFC)

Đả bại U23 Hàn Quốc, U23 Việt Nam giành Huy chương Đồng

Rạng sáng 24/1, thi đấu kiên cường và bản lĩnh trước đối thủ hàng đầu châu lục, U23 Việt Nam hòa 2-2 U23 Hàn Quốc sau 120 phút, để rồi giành chiến thắng 7-6 trên chấm luân lưu, qua đó đoạt tấm Huy chương Đồng U23 châu Á 2026 đầy cảm xúc.