Bế mạc Đại hội thể thao Người khuyết tật Đông Nam Á lần thứ 12

Tối 9/6, Lễ bế mạc Đại hội thể thao Người khuyết tật Đông Nam Á lần thứ 12 (ASEAN Para Games 12) đã được tổ chức trang trọng trên Sân vận động quốc gia Morodok Techo ở Thủ đô Phnom Penh, Campuchia với sự có mặt của 11 Đoàn thể thao Người khuyết tật các nước trong khu vực. Thủ tướng nước chủ nhà Campuchia Samdech Techo Hun Sen tham dự và phát biểu bế mạc đại hội thể thao.
Sân vận động quốc gia Morodok Techo, nơi tổ chức Lễ bế mạc ASEAN Para Games 12.
Sân vận động quốc gia Morodok Techo, nơi tổ chức Lễ bế mạc ASEAN Para Games 12.

Sau một tuần thi đấu sôi nổi, ASEAN Para Games 12 đã cho thấy quyết tâm cao độ, nghị lực phi thường của các vận động viên khuyết tật trong cuộc tranh tài thể thao. Những nụ cười thân thiện, những cử chỉ thân ái thể hiện tinh thần đoàn kết của các vận động viên sẽ mãi in đậm trong lòng hàng triệu khán giả Campuchia và bạn bè quốc tế.

Lễ bế mạc Đại hội thể thao Người khuyết tật Đông Nam Á lần thứ 12 gây ấn tượng với những màn trình diễn nghệ thuật, đồng diễn thể thao và diễu hành trong nền nhạc đậm nét truyền thống Campuchia và ánh sáng ngoạn mục. Những ca khúc ”Campuchia tỏa sáng” và “Ngôn ngữ trái tim” với giai điệu đẹp, giàu chất thơ đã góp phần lan tỏa thông điệp “Thể thao-Sống trong hòa bình”.

Các lực lượng vũ trang tăng cường bảo vệ an ninh.

Các lực lượng vũ trang tăng cường bảo vệ an ninh.

Trên sân vận động Morodok Techo, ngọn đuốc của Đại hội thể thao được tắt và lá cờ ASEAN Para Games 12 cũng được hạ xuống. Ngay lúc này, hình ảnh về nước chủ nhà đăng cai tổ chức Đại hội thể thao Người khuyết tật Đông Nam Á lần thứ 13 vào năm 2025 là Thái Lan được chiếu lên màn hình chính.

Diễn ra từ 3-9/6, ASEAN Para Games 12 có sự tham dự của hơn 2.690 thành viên các đoàn thể thao của 11 nước trong khu vực. Trong đó có khoảng 1.450 vận động viên tham gia tranh tài ở hơn 400 nội dung thi đấu thuộc 14 bộ môn.

Trên bảng tổng sắp huy chương, Đoàn thể thao Người khuyết tật Indonesia xếp thứ nhất, với hơn 159 Huy chương Vàng, 148 Huy chương Bạc, 94 Huy chương Đồng. Đoàn Thái Lan đứng thứ 2 với 126 Huy chương Vàng, 110 Huy chương Bạc, 92 Huy chương Đồng. Đoàn thể thao Việt Nam xếp hạng 3 khi đạt 66 Huy chương Vàng, 58 Huy chương Bạc và 77 Huy chương Đồng.

Hàng trăm tình nguyện viên góp phần vào thành công của ASEAN Para Games 12.

Hàng trăm tình nguyện viên góp phần vào thành công của ASEAN Para Games 12.

Tiếp đó là các đoàn thể thao Người khuyết tật Malaysia xếp vị trí thứ 4, Philippines xếp thứ 5, Myanmar xếp vị trí thứ 6, Singapore xếp vị trí thứ 7, Campuchia xếp vị trí thứ 8, Brunei xếp vị trí thứ 9, Timor-Leste đứng ở vị trí thứ 10 và Lào đứng ở vị trí số 11.

Theo Trưởng đoàn thể thao Người khuyết tật Việt Nam dự ASEAN Para Games 12 Nguyễn Hồng Minh, Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Thể dục Thể thao, Đoàn thể thao Người khuyết tật Việt Nam gồm có 160 thành viên, trong đó có 125 vận động viên, sang Campuchia từ ngày 31/5.

“Đoàn thể thao Người khuyết tật Việt Nam đã hoàn thành vượt chỉ tiêu đặt ra trước ngày lên đường tham dự Đại hội. Về chỉ tiêu huy chương đã vượt và thứ hạng thì cũng đã vượt so với kỳ vọng của các vận động viên”, ông Nguyễn Hồng Minh phấn khởi cho biết.

Cùng chung cảm nhận với đoàn thể thao các nước tham dự đại hội kỳ này, lãnh đạo và toàn thể thành viên Đoàn thể thao Việt Nam đánh giá cao và cảm ơn sự tiếp đón ân cần, quan tâm chăm sóc chu đáo của nước chủ nhà Campuchia dành cho các đoàn thể thao của các quốc gia tham dự ASEAN Para Games 12.

Một số hình ảnh trước thềm Lễ bế mạc

Thời tiết chiều tối 9/6 tại Phnom Penh mát mẻ và không mưa.

Thời tiết chiều tối 9/6 tại Phnom Penh mát mẻ và không mưa.

Sân vận động quốc gia Morodok Techo cách trung tâm Phnom Penh gần 20km.

Sân vận động quốc gia Morodok Techo cách trung tâm Phnom Penh gần 20km.

Nhiều người khuyết tật đến dự Lễ bế mạc đại hội thể thao.

Nhiều người khuyết tật đến dự Lễ bế mạc đại hội thể thao.

Nhiều khán giả đến sân vận động từ sớm.

Nhiều khán giả đến sân vận động từ sớm.

Nhiều bộ ngành tổ chức cho cán bộ nhân viên đến dự Lễ bế mạc Đại hội thể thao Người khuyết tật Đông Nam Á lần thứ 12.

Nhiều bộ ngành tổ chức cho cán bộ nhân viên đến dự Lễ bế mạc Đại hội thể thao Người khuyết tật Đông Nam Á lần thứ 12.

Lối vào sân vận động dành cho vận động viên được bảo vệ nghiêm ngặt.

Lối vào sân vận động dành cho vận động viên được bảo vệ nghiêm ngặt.

Khẩu hiệu ASEAN Para Games không có khói thuốc lá.

Khẩu hiệu ASEAN Para Games không có khói thuốc lá.

Khán giả xếp hàng vào dự lễ bế mạc từ trước 16 giờ.

Khán giả xếp hàng vào dự lễ bế mạc từ trước 16 giờ.

Khán giả tìm hiểu sơ đồ ghế ngồi trong sân vận động.

Khán giả tìm hiểu sơ đồ ghế ngồi trong sân vận động.

Có thể bạn quan tâm

Dàn cầu thủ nhập tịch của đội tuyển Malaysia được thi đấu trở lại. (Ảnh: FAM)

Tạm hoãn án phạt, 7 cầu thủ nhập tịch Malaysia được thi đấu trở lại

Tòa án Trọng tài Thể thao quốc tế (CAS) đã chấp thuận đơn xin tạm hoãn thi hành án phạt do Liên đoàn Bóng đá Malaysia và nhóm cầu thủ liên quan đệ trình, qua đó cho phép 7 cầu thủ nhập tịch của đội tuyển Malaysia được thi đấu trở lại ở cấp câu lạc bộ và đội tuyển quốc gia trong thời gian chờ phán quyết cuối cùng.

Đoàn thể thao người khuyết tật Việt Nam diễu hành tại lễ bế mạc ASEAN Para Games 13.

Nhìn lại ASEAN Para Games 13-2025: Thể thao người khuyết tật Việt Nam khẳng định thế mạnh và chiều sâu

ASEAN Para Games 13 khép lại với dấu ấn đậm nét của Đoàn thể thao người khuyết tật Việt Nam ở những môn thế mạnh cơ bản, sự đầu tư có chiều sâu và phát huy hiệu quả ở từng nội dung hạng thương tật. Đó không chỉ ở những con số huy chương vượt chỉ tiêu mà còn ở cách các vận động viên thể hiện khát vọng vượt khó vươn lên.

Huấn luyện viên Diego Giustozzi (giữa) cùng huấn luyện viên các đội tại bảng B tham dự buổi họp báo. (Ảnh: VFF)

Đội tuyển futsal Việt Nam tập trung 100% cho trận ra quân gặp Kuwait

Đội tuyển futsal Việt Nam sẽ chính thức bước vào Vòng chung kết Futsal châu Á 2026 với trận ra quân gặp Kuwait lúc 17 giờ ngày 27/1. Trước thềm giải đấu, huấn luyện viên Diego Giustozzi nhấn mạnh yêu cầu cao nhất về sự tập trung và tinh thần thi đấu cho từng trận, trước mắt là trận mở màn mang tính bản lề tại bảng B.

Niềm vui của U23 Việt Nam sau trận thắng U23 Hàn Quốc và đoạt Huy chương đồng.

Đội tuyển U23 tạo bệ phóng cho giấc mơ World Cup

Thành công của U23 Việt Nam tại vòng chung kết U23 châu Á 2026 không chỉ là sự bùng nổ về chuyên môn mà còn cho thấy kết quả của một quá trình tích lũy dài hơi, khi công tác đào tạo trẻ được đầu tư bài bản, tư duy huấn luyện ngày càng đồng bộ. 

Nguyễn Đình Bắc thi đấu ấn tượng tại Vòng chung kết U23 châu Á 2026. (Ảnh: VFF)

Nguyễn Đình Bắc giành danh hiệu Vua phá lưới U23 châu Á 2026

Dù không ra sân trọn vẹn toàn bộ giải đấu, tiền đạo Nguyễn Đình Bắc vẫn để lại dấu ấn đậm nét khi xuất sắc giành danh hiệu Vua phá lưới tại Vòng chung kết U23 châu Á 2026, qua đó ghi tên mình vào lịch sử bóng đá Việt Nam và khu vực Đông Nam Á.

Huấn luyện viên Kim Sang Sik chỉ đạo các học trò. (Ảnh: VFF)

HLV Kim Sang Sik tự hào về tinh thần và bản lĩnh của U23 Việt Nam

Sau chiến thắng kịch tính trước U23 Hàn Quốc trên chấm luân lưu ở trận tranh hạng Ba - Vòng chung kết U23 châu Á 2026, huấn luyện viên Kim Sang Sik bày tỏ niềm tự hào về tinh thần chiến đấu kiên cường, bản lĩnh thi đấu của các học trò, đồng thời gửi lời tri ân tới người hâm mộ Việt Nam.

U23 Việt Nam thi đấu quả cảm và kiên cường để giành chiến thắng trước U23 Hàn Quốc. (Ảnh: AFC)

Đả bại U23 Hàn Quốc, U23 Việt Nam giành Huy chương Đồng

Rạng sáng 24/1, thi đấu kiên cường và bản lĩnh trước đối thủ hàng đầu châu lục, U23 Việt Nam hòa 2-2 U23 Hàn Quốc sau 120 phút, để rồi giành chiến thắng 7-6 trên chấm luân lưu, qua đó đoạt tấm Huy chương Đồng U23 châu Á 2026 đầy cảm xúc.